Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021: Ổn định để không bị xáo trộn

Mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021 đã rục rịch bắt đầu. Công tác tuyển sinh về cơ bản sẽ được giữ ổn định. Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục thống nhất một số điều chỉnh theo hướng có lợi cho thí sinh.
Vi phạm quy định về tuyển sinh đại học có thể bị phạt 100 triệu đồng Sẽ có một số thay đổi trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020

Tiếp tục giữ ổn định

Thông tin tại Hội nghị tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định, công tác tuyển sinh luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021: Ổn định để không bị xáo trộn
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020. Ảnh: P.T

Trong những năm qua, sự đổi mới về công nghệ thông tin trong công tác tuyển sinh đã đem lại nhiều kết quả tốt đẹp. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và công bố cải tiến một số yếu tố kĩ thuật; từng bước giữ ổn định tuyển sinh trong những năm tiếp theo.Các trường đại học có quyền chủ động cao trong công tác tuyển sinh, kèm theo đó là trách nhiệm giải trình với xã hội về tính công bằng, khách quan, minh bạch trong công tác tuyển sinh. Với trách nhiệm quản lý nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã luôn hỗ trợ, đồng hành cùng các cơ sở giáo dục đại học trong công tác tuyển sinh, hướng tới một mùa tuyển sinh thuận lợi cho thí sinh và mang lại kết quả như mong đợi cho các trường đại học, cao đẳng.

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, thành công của năm 2020 chính là tiền đề, nền tảng để tiếp tục phát huy cho năm 2021 và những năm tiếp theo. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng từng bước phân rõ chức năng quản lý nhà nước của Bộ, vai trò của các cơ sở giáo dục đại học và sự hỗ trợ, đồng hành của các cơ sở giáo dục đào tạo cũng như các trường phổ thông.

Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2020 của Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho thấy, cả nước có hơn 900 nghìn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, trong đó có gần 645 thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng sư phạm. Kết quả, có gần 468 nghìn thí sinh trúng tuyển, nhập học tất cả các ngành (chiếm 86,41% tổng chỉ tiêu), tăng 8,71% so với năm 2019. Cũng trong năm 2020 có 35.936 thí sinh trúng tuyển, nhập học các ngành đào tạo giáo viên (chiếm 61,58% tổng chỉ tiêu), cao hơn năm 2019.

Nhìn chung, tuy dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nhưng công tác thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đã được kịp thời điều chỉnh và thực hiện thành công. Nhờ hoàn thiện văn bản, triệt để ứng dụng công nghệ thông tin, công tác tuyển sinh đã đảm bảo quyền tự chủ của cơ sở đào tạo theo đúng luật định; phần mềm tuyển sinh ổn định, hiệu quả; cung cấp minh bạch thông tin và kết quả tuyển sinh… Đặc biệt, thí sinh được đăng ký xét tuyển nhiều nguyện vọng, giảm các chi phí, tăng cơ hội trúng tuyển. Đối với các cơ sở giáo dục đại học, giảm số thí sinh ảo nhờ xét tuyển và lọc ảo chung; giảm chi phí tổ chức thi; chủ động đa dạng phương thức xét tuyển; đồng thời đảm bảo trách nhiệm trong tư vấn và giải trình trước xã hội.

Tạo điều kiện tối đa cho thí sinh

Năm 2021, với chủ trương tạo thêm thuận lợi cho thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến điều chỉnh một số quy định trong tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm. Theo đó, thí sinh được đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng một trong hai hình thức là bằng phiếu hoặc trực tuyến. Khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy hầu hết các địa phương đều cơ bản bảo đảm các điều kiện phục vụ thí sinh đăng ký nguyện vọng theo hình thức trực tuyến. Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, thí sinh có thể sẽ được điều chỉnh nguyện vọng 3 lần, thay vì 1 lần như năm 2020. Thí sinh được sử dụng phiếu báo kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông để xác nhận nhập học.

Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021: Ổn định để không bị xáo trộn
Ảnh: P.T

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy (Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo), năm 2020, hầu hết trường sử dụng phương thức xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang thống kê nội dung này, song theo tính toán, đây cũng sẽ là phương thức xét tuyển phổ biến năm 2021. Để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, các Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục có nhiệm vụ chủ trì và phối hợp với các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng để tổ chức kỳ thi này tại địa phương với mục tiêu lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông cho thí sinh; các trường cũng có thể sử dụng kết quả này làm căn cứ xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Văn Đại cho biết, năm 2021, thành phố Hà Nội ước tính có khoảng 110 nghìn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Việc cho phép thí sinh lựa chọn hình thức đăng ký nguyện vọng (bằng phiếu hoặc theo hình thức trực tuyến), tăng số lần điều chỉnh nguyện vọng là cần thiết và nên triển khai nhằm tăng cơ hội trúng tuyển, tạo thêm nhiều thuận lợi cho thí sinh.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, công tác tuyển sinh năm 2020 đã được thực hiện thành công, được dư luận xã hội đồng tình và mang lại lợi ích tốt nhất cho thí sinh trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ ổn định công tác tuyển sinh và có phương án chủ động ứng phó với các diễn biến của dịch Covid-19. Các nhà trường cần chuẩn bị tốt nội dung Đề án tuyển sinh và thực hiện nghiêm túc, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra trong khâu xét tuyển của các nhà trường.

Đối với các Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức giảng dạy, ôn tập hiệu quả; hướng dẫn các trường hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh trong việc đăng ký nguyện vọng dự tuyển, trong trường hợp chưa bảo đảm các điều kiện để thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến thì kịp thời hỗ trợ tối đa để thí sinh đăng ký bằng phiếu, bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường có tổ chức thi riêng, các trường có tổ chức thi năng khiếu từng bước hợp tác trong khâu tổ chức để thí sinh không phải thi nhiều nơi, nhiều lần. Về công tác đào tạo đặt hàng đối với ngành sư phạm tại một số khu vực, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn cụ thể tới các địa phương. Về chủ trương chung, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương, nhà trường tiếp tục hỗ trợ tối đa, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm năm 2021./.

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Việc tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội do Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã quy định rõ đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữa không khí Tết rộn ràng, thay vì nghỉ ngơi, nhiều học sinh lớp 9 vẫn duy trì nhịp học tập, ôn luyện đều đặn để chuẩn bị hành trang cho chặng đường quan trọng phía trước.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Xem thêm
Phiên bản di động