Tuyển dụng lao động tăng cao, thu nhập hấp dẫn

(LĐTĐ) Ghi nhận trong những ngày cuối tháng 2/2022, thị trường tuyển dụng lao động tại các tỉnh, thành phố phía Bắc tiếp tục ấm lên, nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao ở nhiều nhóm ngành nghề, mang đến cơ hội việc làm cho các ứng viên, nhất là nhóm lao động bị mất việc làm do Covid-19, giúp họ sớm ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội.

Gần 20.000 chỉ tiêu tuyển dụng, mức lương dao động từ 5 đến 20 triệu đồng/tháng Thị trường lao động khởi sắc, nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh từ đầu năm Nhiều vị trí tuyển dụng lương từ 15 đến 30 triệu đồng dịp cuối năm

Nhiều cơ hội hấp dẫn với ứng viên

Ghi nhận tại Phiên giao dịch việc làm sẽ diễn ra ngày 24/2 tại Hệ thống Sàn giao dịch việc làm Hà Nội (gồm Sàn giao dịch việc làm Trung tâm tại 215 Trung Kính kết nối với 14 Sàn giao dịch việc làm vệ tinh trên địa bàn Thành phố), đồng thời kết nối trực tuyến với Sàn giao dịch việc làm 6 tỉnh, gồm Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn và Bắc Giang cho thấy, có 90 đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với 19.345 chỉ tiêu.

Tuyển dụng lao động tăng cao, thu nhập hấp dẫn
Ứng viên tham gia trả lời phỏng vấn trực tuyến doanh nghiệp tại phiên giao dịch việc làm .

Riêng tại hệ thống Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, 34 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 1.030 chỉ tiêu, tập trung vào các vị trí việc làm đa dạng ngành nghề như: Công nhân may, nhân viên bán hàng, nhân viên thu ngân, nhân viên y tế, nhân viên kinh doanh, kỹ sư, kế toán, công nhân sản xuất, kỹ thuật viên, lao động phổ thông...

Trong đó, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông nhiều nhất: 432/1.030 chỉ tiêu (chiếm 41,9%); nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ cao đẳng, đại học là 390/1.030 chỉ tiêu (chiếm 37,8%). Về thu nhập, mức thu nhập 10 triệu đồng/tháng trở lên có 195/1.030 chỉ tiêu, thu nhập từ 7-10 triệu đồng/tháng có 332/1.030 chỉ tiêu, thu nhập 5-7 triệu đồng/tháng có 365/1.030 chỉ tiêu…

Bà Vũ Thị Thanh - Trưởng phòng nhân sự Công ty Thuận Phát, cho biết: Sau Tết, công ty có nhu cầu tuyển 30 vị trí. Tại phiên giao dịch việc làm lần này, công ty phỏng vấn 70% số lượng nhân sự qua hình thức trực tuyến.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật, theo ông Dương Văn Quân - Phó Giám đốc nhân sự Công ty: Thời gian tới, chúng tôi sẽ xây dựng chuỗi phòng khám đa khoa trên khắp cả nước để phục vụ cộng đồng, do đó công ty đang có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn nhân sự cho các vị trí kỹ thuật viên, điều dưỡng, bác sĩ… với chính sách lương, thưởng thu hút, hấp dẫn. Cụ thể, tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến lần này, công ty có nhu cầu tuyển 15 vị trí. Với kỹ thuật viên, điều dưỡng, mức lương từ 10-20 triệu đồng/tháng; bác sĩ hình ảnh từ 30-40 triệu đồng/tháng…

Tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến ngày 24/2, rất nhiều lao động đã tìm được công việc phù hợp với bản thân. Từng là nhân viên dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, song công việc giảm sút do ảnh hưởng của dịch bệnh nên chị Đặng Huyền Trâm (quận Long Biên) đã tìm tới Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội để mong có việc làm mới phù hợp.

Sau khi được tư vấn và tham gia phỏng vấn trực tuyến, chị Trâm đã được nhận vào vị trí nhân viên bán hàng cho một doanh nghiệp từ đầu tháng 3/2022 với mức lương 10 triệu đồng/tháng. “Tôi may mắn tìm được việc làm phù hợp, mức lương đúng nguyện vọng, và hơn nữa, nơi làm việc cũng gần nhà nên tôi rất ưng ý. Cảm ơn các anh chị ở Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tư vấn và giới thiệu cho tôi”, chị Trâm cho biết.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp khá đa dạng, hấp dẫn, nhưng nguồn cung ứng viên còn hạn chế. Bởi vậy, nhiều doanh nghiệp, đơn vị phải thông qua các kênh khác nhau mới có thể tuyển đủ vị trí mong muốn.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng phòng kinh doanh Công ty Xuất nhập khẩu thiết bị mỏ Hàn Việt, cho biết: Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên lượng ứng viên tham gia tuyển dụng trực tiếp và trực tuyến chưa nhiều, hy vọng thời gian tới nguồn cung ứng viên sẽ tăng lên để doanh nghiệp có cơ hội lựa chọn.

Nhu cầu tuyển dụng trong Quý I sẽ tiếp tục tăng

Thông tin về thị trường tuyển dụng lao động đầu năm, ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết: Từ cuối năm 2021 trở lại đây, thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”, với những biện pháp hỗ trợ phục hồi kinh tế, các doanh nghiệp đẩy mạnh công tác sản xuất, kinh doanh nên nhu cầu tuyển dụng lao động cũng dần sôi động trở lại.

Ghi nhận tại Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 7 tỉnh, thành phố diễn ra ngày 24/2 có 90 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, với 19.345 chỉ tiêu. Trong đó, tại hệ thống sàn giao dịch việc làm Hà Nội có 34 doanh nghiệp tuyển dụng 1.030 chỉ tiêu; tại Bắc Giang có 6 doanh nghiệp tuyển dụng 13.244 chỉ tiêu; tại Hải Dương có 20 doanh nghiệp tuyển dụng 1.219 chỉ tiêu; tại Bắc Ninh có 7 doanh nghiệp tuyển dụng 1.984 chỉ tiêu; tại Bắc Kạn có 5 doanh nghiệp tuyển dụng 273 chỉ tiêu; tại Thái Nguyên có 14 đơn vị tuyển dụng 1.587 chỉ tiêu và tại Lạng Sơn có 4 doanh nghiệp tuyển dụng 8 chỉ tiêu.

Về trình độ, các doanh nghiệp tuyển dụng 5.442 chỉ tiêu lao động có trình độ cao đẳng, đại học; 4.598 chỉ tiêu công nhân kỹ thuật, trung cấp và 9.305 chỉ tiêu lao động phổ thông. Về thu nhập, từ 15-20 triệu đồng/tháng có 3.358 chỉ tiêu; từ 10-15 triệu đồng có 4.528 chỉ tiêu; từ 7-10 triệu đồng có 6.725 chỉ tiêu…

Do đó, ngay từ đầu năm 2022, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm việc của người lao động, cũng như nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp sau một năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và trực tiếp là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tiếp tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm hàng ngày đồng bộ trên các điểm, sàn giao dịch việc làm tại các quận, huyện, thị xã và tăng cường kết nối trực tuyến với phiên giao dịch việc làm tại các tỉnh, thành phố khác.

Theo ông Thành, để tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối tới 6 địa phương khác, các Trung tâm Dịch vụ việc làm đã trao đổi, chia sẻ, liên thông kết nối dữ liệu, đảm bảo mọi hoạt động kết nối được tốt nhất trong ngày diễn ra phiên giao dịch việc làm.

Dự báo trong Quý I/2022, thị trường tuyển dụng lao động tại Hà Nội sẽ tăng mạnh, khoảng từ 80.000-100.000 chỉ tiêu tuyển dụng, tập trung ở một số nhóm lĩnh vực ngành nghề như: Kinh doanh thương mại, bán buôn - bán lẻ, cơ khí, sửa chữa ô tô, tài chính - ngân hàng, công nghệ thông tin…

Đặc biệt, ghi nhận ngay từ đầu năm, đã có nhu cầu tuyển dụng trở lại với nhóm ngành nghề như dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống.

“Đây thực sự là cơ hội thuận lợi cho doanh nghiệp bị thiếu hụt lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 có thể tuyển chọn được các ứng viên phù hợp, đảm bảo nguồn nhân lực sản xuất kinh doanh, dần từng bước phục hồi các hoạt động của doanh nghiệp cũng như sự phát triển kinh tế Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Đồng thời cũng là cơ hội cho người lao động chưa có việc làm, bị mất việc hoặc có nhu cầu chuyển đổi việc làm sớm quay trở lại thị trường lao động. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng dịch vụ tuyển dụng trực tuyến kết nối các tỉnh, thành phố để tăng cơ hội “gặp” nhau cho cả lao động và doanh nghiệp.”, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành cho biết./.

N.Lan

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".
Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại huyện Hoài Đức

Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại huyện Hoài Đức

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Hoài Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức; đồng thời đề nghị lái xe điều khiển xe ô tô BKS 88H-288.49 đến cơ quan Công an trình diện để giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Tin khác

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã gửi hồ sơ dự án Luật Việc làm (sửa đổi) sang Bộ Tư pháp thẩm định, để tiếp tục hoàn thiện trước khi trình Chính phủ. Đáng chú ý, ở lần sửa đổi này, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung thêm nhiều đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

Bình Dương: Tạo việc làm tăng thêm cho gần 17.500 người trong 6 tháng đầu năm 2024

(LĐTĐ) Nhu cầu sử dụng lao động tăng, do tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phục hồi và có nhiều dấu hiệu khởi sắc, nhiều doanh nghiệp mở rộng nhà xưởng để sản xuất.
Kết nối hơn 26.000 cơ hội việc làm cho lao động 6 tỉnh, thành phố phía Bắc

Kết nối hơn 26.000 cơ hội việc làm cho lao động 6 tỉnh, thành phố phía Bắc

(LĐTĐ) Ngày 11/7, phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố phía Bắc gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn và Ninh Bình đã diễn ra thành công, thu hút hàng nghìn người lao động và hơn 100 doanh nghiệp tham gia. Sự kiện này đã phần nào hiện thực hóa các kế hoạch hỗ trợ, phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như các tỉnh khác trong khu vực.
Thêm cơ hội lập nghiệp cho học viên nghề hệ 9+

Thêm cơ hội lập nghiệp cho học viên nghề hệ 9+

(LĐTĐ) Là một mô hình đào tạo song song giữa học nghề và học văn hóa phổ thông dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), chương trình học nghề hệ 9+ (Chương trình 9+) hiện đang được triển khai tại nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn thành phố Hà Nội thật sự là cơ hội quý cho các em học sinh vừa có thể tiếp tục học tập theo chương trình phổ thông, vừa được đào tạo kỹ năng nghề để có thể lập nghiệp từ sớm.
Nhiều tín hiệu khả quan từ thị trường lao động

Nhiều tín hiệu khả quan từ thị trường lao động

(LĐTĐ) Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội ổn định đã tạo thời cơ tốt cho các doanh nghiệp trên địa bàn nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, tích cực tuyển dụng lao động đem lại những tín hiệu khả quan cho thị trường lao động Hà Nội.
Chi trả ngay lương, phụ cấp mới từ ngày 1/7

Chi trả ngay lương, phụ cấp mới từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Tại buổi họp Chính phủ thường kỳ chiều 6/7, báo chí quan tâm tới việc tăng lương cơ sở và đặt câu hỏi đến Bộ Nội vụ là trong kỳ nhận lương tháng 7 này, mức lương mới của cán bộ, công chức, viên chức đã được lĩnh ngay hay chưa?
Thị trường lao động Hà Nội tiếp đà phục hồi

Thị trường lao động Hà Nội tiếp đà phục hồi

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2024, trong bối cảnh nền kinh tế thành phố Hà Nội xuất hiện nhiều điểm sáng, thị trường lao động của thành phố Hà Nội cũng tiếp tục đà phục hồi, phát triển. Điều này thể hiện ở việc trong 6 tháng đầu năm, tỉ lệ giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố tăng, số lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp của Thành phố giảm.
Gian nan tìm nguồn lao động

Gian nan tìm nguồn lao động

(LĐTĐ) Nền kinh tế đang dần phục hồi, nhiều doanh nghiệp (DN) tại các tỉnh Đông Nam Bộ đã có đơn hàng và kế hoạch mở rộng sản xuất. Tuy nhiên câu chuyện về lao động (LĐ) vẫn đang là một bài toán nan giải.
Quy định tính gộp ngày phép năm đối với người lao động

Quy định tính gộp ngày phép năm đối với người lao động

(LĐTĐ) Theo luật hiện hành, doanh nghiệp có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm, sau khi tham khảo ý kiến của người lao động, song cơ quan có thẩm quyền khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm có lợi hơn cho người lao động so với quy định chung...
Thu nhập của người lao động sụt giảm vì sao?

Thu nhập của người lao động sụt giảm vì sao?

(LĐTĐ) Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động quý II vừa qua là 7,5 triệu đồng/tháng, giảm 137.000 đồng so với quý trước. Nguyên nhân do quý II không còn các khoản thu nhập bổ sung từ tiền làm thêm cuối năm và thưởng Tết Nguyên đán.
Xem thêm
Phiên bản di động