Nhiều vị trí tuyển dụng lương từ 15 đến 30 triệu đồng dịp cuối năm

(LĐTĐ) Tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức ngày 30/12, nhiều công ty đã đưa ra các mức thu nhập hấp dẫn, có vị trí lên tới 30 triệu đồng/tháng.
Gần 8.000 chỉ tiêu tuyển dụng tại Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố Lao động thời vụ dịp cuối năm: Việc nhiều nhưng khó tuyển

Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2022, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh hoạt động tuyển dụng nhân sự.

Lần đầu tiên tham gia phiên giao dịch việc làm trực tuyến ngày 30/12 do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Imexco Hoàng Long chia sẻ, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian qua công ty gặp khó khăn khi một số nhân viên không đi làm được. Trong khi giai đoạn này công ty đang thiếu lao động để hoàn thành những đơn hàng của năm 2021 và kế hoạch đầu năm 2022.

Do đó, Công ty TNHH Imexco Hoàng Long đang cần gấp 10 lao động ở vị trí kinh doanh, xuất nhập khẩu và kế toán. Nhằm thu hút nhân sự, công ty đưa ra hai mức lương gồm lương cứng (7 - 10 triệu đồng đối với vị trí kinh doanh) và doanh số phần trăm của bán hàng (từ 1-2% theo đơn hàng), tổng thu nhập từ 15-20 triệu đồng; mức lương cứng 10-13 triệu đồng áp dụng cho vị trí xuất nhập khẩu và kế toán.

Nhiều vị trí tuyển dụng lương từ 15 đến 30 triệu đồng dịp cuối năm
Doanh nghiệp phỏng vấn người lao động tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến.

Cũng có nhu cầu lớn về nguồn lao động trong dịp cuối năm, chị Yến - phụ trách hành chính nhân sự (Công ty phát triển công nghệ tin học thương mại Hòa Bình) cho biết, hiện nay công ty đang tuyển dụng rất nhiều vị trí, trong đó có 3 vị trí kỹ sư cơ điện, 2 kỹ thuật bảo dưỡng, bảo trì, 1 kế toán và đặc biệt là 30 công nhân, lao động phổ thông… Với từng vị trí và kinh nghiệm, công ty sẽ trả lương xứng đáng với năng lực, dao động trong khoảng 8-20 triệu/đồng tùy vị trí.

“Không chỉ tuyển lao động có kinh nghiệm, công ty cũng sẵn sàng nhận những người chưa có kinh nghiệm để đào tạo dần và có trả lương phù hợp. Thời gian qua, công ty cũng đã đăng tải thông tin tuyển dụng ở nhiều nơi nhưng chưa lấp đầy được đội ngũ nhân sự. Đến phiên giao dịch việc làm này, chúng tôi đã gặp được một số lao động đáp ứng được khoảng 70% yêu cầu của công ty”, chị Yến cho hay.

Không chỉ riêng 2 công ty trên, phiên giao dịch việc làm trực tuyến còn có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn, uy tín tại các tỉnh, thành phố như: Hệ thống Siêu thị Big C Thăng Long, Công ty CP Con Cưng, Công ty TNHH DURIAN, Công ty TNHH Xây dựng và kết cấu bê tông Vinacos, Công ty CP Cơ khí Chính xác VN-J...

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành, ngày 30/12 có đến 103 đơn vị tham gia phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố với chỉ tiêu tuyển dụng là 7.964 chỉ tiêu. Riêng tại sàn giao dịch việc làm Hà Nội có 32 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng 1.075 chỉ tiêu. Các tỉnh: Bắc Ninh tuyển dụng 2.089 chỉ tiêu, Thái Nguyên tuyển dụng 1.010 chỉ tiêu, Hải Dương tuyển dụng 1.299 chỉ tiêu, Lạng Sơn tuyển dụng 1.899 chỉ tiêu, Sơn La tuyển dụng 592 chỉ tiêu.

Các công ty tuyển dụng lao động vào các vị trí đa dạng như quản lý mua hàng, nhân viên bán hàng, nhân viên làm việc thời vụ Tết, nhân viên kỹ thuật, công nhân sản xuất linh kiện, giám sát quản lý chất lượng...

Nhiều vị trí tuyển dụng lương từ 15 đến 30 triệu đồng dịp cuối năm
Phỏng vấn online kết nối với các địa phương.

Nhìn chung mức thu nhập được doanh nghiệp đưa ra tùy theo từng vị trí, trình độ, dao động từ 5-15 triệu đồng và có những vị trí mức thu nhập lên tới 30 triệu đồng. Đơn cử Công ty Cổ phần ManDa Paint tuyển nhân viên phát triển thị trường lương 20-30 triệu đồng/tháng; kỹ sư cơ điện, kỹ sư hóa, thợ kỹ thuật bảo dưỡng máy lương tháng 8-18 triệu đồng. Bên cạnh mức lương, thưởng cơ bản, người lao động cũng sẽ được thưởng thêm nếu hoàn thành tốt công việc. Bên cạnh việc công bố mức lương, các doanh nghiệp còn thông tin chế độ thưởng tất cả các dịp lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13, du lịch hằng năm và tăng lương theo định kỳ.

Mong muốn tìm được công việc ổn định ngay trong tháng 1 năm 2022, anh Nguyễn Văn Bính (quận Cầu Giấy) đã 2 lần tới phiên giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Anh Bính chia sẻ, anh đã có nhiều năm kinh nghiệm làm kỹ thuật điện. Vừa qua, công ty anh đang làm việc hoạt động khó khăn nên sẽ cắt giảm nhân sự trong tháng tới.

“Tôi đến phiên giao dịch việc làm để ứng tuyển vào vị trí kỹ sư cơ điện. Qua vài lần trao đổi tôi đã tìm được công ty ưng ý. Doanh nghiệp này đã phỏng vấn và đồng ý mức lương thỏa thuận tháng đầu tiên là 8 triệu đồng cùng các chính sách phúc lợi xã hội. Mức lương này đối với tôi đủ để trang trải cuộc sống gia đình trong tình hình hiện nay. Tôi rất vui và cảm ơn các anh, chị tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã sắp xếp, kết nối cho tôi với công ty và tìm được việc làm”, anh Bính bày tỏ.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.

Tin khác

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, người lao động (NLĐ) bình thường cũng khó khăn khi tìm kiếm việc làm thì cơ hội việc làm đối với người khuyết tật (NKT) càng hạn chế hơn. Trước bối cảnh này, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm mang tới cơ hội việc làm cho NKT, giúp họ tự tin tạo dựng cuộc sống, khẳng định bản thân, hòa nhập cộng đồng và đóng góp tích cực cho xã hội.
Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp” năm 2024 với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các doanh nghiệp, đối tác và gần 200 học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

(LĐTĐ) Sáng 7/4, phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hà Đông năm 2024 đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của 63 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 12.517 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động (XKLĐ). Sự kiện này không chỉ là một cơ hội việc làm lớn cho người lao động mà còn là nơi gặp gỡ, kết nối giữa các doanh nghiệp và nhân tài trên địa bàn.
Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì tọa đàm với các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.
Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 35.933 lao động (11.483 lao động nữ).
Tín hiệu tích cực của thị trường lao động Việt Nam quý I/2024

Tín hiệu tích cực của thị trường lao động Việt Nam quý I/2024

(LĐTĐ) Theo Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động, số người có việc làm quý I năm 2024 có tín hiệu tích cực, tăng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tiếp tục được cải thiện, quý I năm 2024 là 7,6 triệu đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động