Tuổi trẻ ngành Điện “Trao gửi yêu thương” đến các hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó

(LĐTĐ) Ngày 4/12/2022, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) phối hợp với Công đoàn và Đoàn Thanh niên Ban QLDA Truyền tải điện (NPTPMB) thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức chương trình an sinh xã hội “Trao gửi yêu thương” với mong muốn chung tay kết nối yêu thương, cùng nhau mang đến một mùa đông ấm áp cho các hộ gia đình nghèo, các em nhỏ tại điểm trường Tổng Pịt, Hát Mé, xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn.
Trao gửi yêu thương trong mùa dịch Trao gửi yêu thương, cùng em đến trường Tập đoàn Mường Thanh trao gửi yêu thương theo mỗi cánh hoa ban
882e7a9f8954500a0945
Ban tổ chức trao quà cho các hộ gia đình nghèo tại xã Mường Mô

Tại chương trình, Đoàn thanh niên PC Lai Châu và NPTPMB tặng số tiền mặt giá trị 10 triệu đồng (hỗ trợ cho các em nhỏ điểm trường mầm non 2.000 suất cơm trưa) và 50 thùng mỳ tôm, 50kg gạo, 2 nồi cơm điện, dép mới), một số đồ dùng chăn, quần áo...

Ban tổ chức cũng trao 40 phần quà cho các em tiểu học gồm vở, bút, dép, mỳ tôm; đồng thời trao 30 suất quà cho 30 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Tổng Pịt, Hát Mé, xã Mường Mô (mỗi hộ được nhận 5kg gạo, 1 thùng mỳ tôm, 1 màn tuyn…).

IMG_4487 muongmo2
Công đoàn và Đoàn Thanh niên Ban QLDA Truyền tải điện (NPTPMB) trao quà cho nhà trường

Cùng với việc tổ chức chương trình an sinh xã hội, Đoàn thanh niên và Công đoàn NPTPMB phối hợp với Đoàn thanh niên PC Lai Châu kết hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn lưới điện cao áp, về bảo vệ hành lang lưới điện, chung tay góp sức với ngành Điện bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia.

Tuyên truyền tới cộng đồng để mọi người hiểu được vai trò, nhiệm vụ, vai trò của ngành Điện và các đơn vị trực thuộc, từ đó tạo sự đồng thuận, chia sẻ và ủng hộ của các cấp chính quyền và bà con nhân dân tại địa phương; đặc biệt trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án mà ngành điện đang triển khai trên địa bàn.

Thay mặt chính quyền xã Mường Mô, ông Mào Văn Tuyển - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã trân trọng cảm ơn NPTPMB cùng PC Lai Châu đã dành sự quan tâm đến đồng bào còn nhiều khó khăn tại xã, những món quà rất ý nghĩa và kịp thời giúp đồng bào, các em học sinh trên địa bàn xã vơi bớt khó khăn để có động lực vươn lên trong cuộc sống cũng như trong học tập.

Lãnh đạo UBND xã Mường Mô khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động để người dân trong xã hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng của hệ thống điện, để từ đó nâng cao ý thức bảo vệ, đồng thời phối hợp, tạo điều kiện để ngành Điện thực hiện các dự án trên địa bàn.

IMG_4483
Ông Bùi Lê Sơn - Bí thư Đoàn cơ sở PC Lai Châu và Đoàn thanh niên NPTPMB trao quà cho nhà trường

Với thông điệp chung tay góp sức đưa các em học sinh vùng cao đến trường, sẻ chia kết nối yêu thương, cùng nhau mang đến một mùa Đông ấm áp cho trẻ em và nhân dân vùng cao khi Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sắp đến.

Chương trình đã khẳng định sự quan tâm, tương thân tương ái của ngành Điện nói chung và của tập thể cán bộ công nhân viên Ban Quản lý dự án truyền tải điện, PC Lai Châu nói riêng đối với bà con nhân dân vùng cao, qua đó góp phần tô đẹp hình ảnh ngành Điện Việt Nam; đồng thời là hoạt động thiết thực trong chuỗi các hoạt động Tri ân khách hàng năm 2022 và kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954-21/12/2022).

IMG_4495 Muong mo
Đoàn thanh niên phát quà cho các em học sinh
luu niejm muong mo..
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Hội chữ thập đỏ huyện, lãnh đạo xã Mường Mô và nhà trường

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tin khác

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.
Bình Dương: Trao nhiều chứng nhận đầu tư tại Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

Bình Dương: Trao nhiều chứng nhận đầu tư tại Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

(LĐTĐ) Ngày 15/4, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 với chủ đề “Cùng phát triển hướng đến tương lai” đã chính thức khai mạc tại tỉnh Bình Dương.
“Gỡ nút thắt cơ chế” tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển

“Gỡ nút thắt cơ chế” tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển

(LĐTĐ) Đó là nhận định của các doanh nghiệp, chuyên gia tại “Diễn đàn doanh nghiệp 2024: Khơi thông động lực tăng trưởng mới” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức. Trong đó, các chuyên gia cũng cho rằng, mặc dù những báo cáo, tổng kết từ các cơ quan quản lý đều cho thấy nền kinh tế có sự tăng trưởng tốt, tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi cần có những giải pháp khơi thông…
Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh - Tây An (Trung Quốc)

Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh - Tây An (Trung Quốc)

(LĐTĐ) Hôm nay (10/4), tại Diễn đàn chính sách, luật về thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại Việt Nam - Trung Quốc, hãng hàng không VietJet long trọng kỷ niệm 10 năm mở đường bay.
Nhận diện các phương thức tấn công hệ thống bảo mật và thông tin chứng khoán

Nhận diện các phương thức tấn công hệ thống bảo mật và thông tin chứng khoán

(LĐTĐ) Tấn công mạng không phải gần đây mới xảy ra mà đã diễn ra nhiều vụ việc trước đó. Nhưng tới vụ việc VnDirect bị tấn công mới thực sự được chú ý do tầm ảnh hưởng tới thị trường lớn, số lượng nhà đầu tư bị ảnh hưởng nhiều. Có thể thấy rằng rủi ro đang ngày càng gia tăng với khối tài chính ngân hàng, vì vậy đòi hỏi các công ty chứng khoán, tài chính không thể chủ quan với vấn đề bảo mật.
Các ứng dụng của PV Oil chính thức hoạt động trở lại

Các ứng dụng của PV Oil chính thức hoạt động trở lại

(LĐTĐ) Hệ thống công nghệ thông tin của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) bị tấn công có chủ đích theo hình thức mã hóa dữ liệu (ransomware) đã hoạt động trở lại.
Xuất khẩu tăng nhưng khó khăn vẫn tiềm ẩn

Xuất khẩu tăng nhưng khó khăn vẫn tiềm ẩn

Trong 3 tháng đầu năm 2024, cùng với sự phục hồi của thị trường thế giới, các đơn hàng xuất khẩu gia tăng, tạo đà cho xuất nhập khẩu hàng hóa. Mặc dù các kết quả đạt được trong quý I rất khả quan tạo đà bứt phá cả năm, song Tổng cục Thống kê cũng nhận định, từ nay đến cuối năm, khó khăn và thách thức còn tiềm ẩn.
Edupia Business - Tiếng Anh doanh nghiệp được Vinatex, VNPAY, Mobifone Global lựa chọn

Edupia Business - Tiếng Anh doanh nghiệp được Vinatex, VNPAY, Mobifone Global lựa chọn

(LĐTĐ) Edupia Business là giải pháp đào tạo Tiếng Anh toàn diện đến từ Educa Corporation - doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục Tiếng Anh và nằm trong top 50 Ed-tech Châu Á. Chính vì lý do này, có rất nhiều khách hàng là các doanh nghiệp lớn tin tưởng và lựa chọn Edupia Business, trong đó có Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), Công ty cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY), Công ty cổ phần công nghệ Mobifone toàn cầu (Mobifone Global)...
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.
Công ty Mẹ Tổng Công ty UDIC: Chú trọng đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động

Công ty Mẹ Tổng Công ty UDIC: Chú trọng đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Năm 2024, Công ty Mẹ - Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại, tinh gọn lĩnh vực xây lắp nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đạt mức bình quân 15,5 triệu đồng/người/tháng.
Xem thêm
Phiên bản di động