Blouse trắng gồng mình với dịch sốt xuất huyết

 Với phương châm không để người bệnh nào không được khám và điều trị kịp thời vì sốt xuất huyết (SXH), nên trong suốt hơn tháng qua đội ngũ nhân viên y tế tại các bệnh viện Trung ương và Hà Nội đang ngày đêm “gồng mình”, làm việc với trên 100% sức lực để thực hiện sứ mệnh cứu người, dập bệnh. Ghi nhận của PV LĐTĐ tại một số Bệnh viện: Nhiệt đới Trung ương; Bạch Mai và Bệnh viện Đa khoa Đống Đa Hà Nội để minh chứng cho điều này.
blouse trang gong minh voi dich sot xuat huyet Giao lưu trực tuyến phòng chống dịch sốt xuất huyết và cháy nổ
blouse trang gong minh voi dich sot xuat huyet Đẩy mạnh phòng chống dịch sốt xuất huyết

Hủy du lịch hè, tăng giờ làm

Dịch SXH tại Hà Nội không chỉ làm đảo lộn cuộc sống của người dân, mà cuộc sống của các nhân viên y tế cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết: “Đợt SXH này đội ngũ bác sĩ, y tá và điều dưỡng thực sự làm việc quá tải.

Thậm chí, ngay cả nhiều cán bộ nhân viên của Khoa Cấp cứu muốn đưa gia đình đi du lịch hè, nhưng vì người dân đến khám, điều trị SXH quá nhiều nên đành hủy hết”. Còn nói với PV, một bác sĩ trong khoa ngậm ngùi: Cả một năm, chỉ có mỗi dịp các con được nghỉ hè để gia đình đi nghỉ mát cùng nhau. Nhưng vì bố, mẹ quá bận nên dù đã đặt phòng khách sạn, tour du lịch…cũng đành phải hủy bỏ.

blouse trang gong minh voi dich sot xuat huyet
Bác sĩ Đỗ Duy Cường, Trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Bạch Mai) đang thăm khám cho bệnh nhân bị sốt xuất huyết.

Cũng vì bệnh nhân quá đông, trong khi Khoa Cấp cứu không được nằm ghép nên công tác chẩn đoán bệnh, phân loại, chuyển khoa, chuyển tuyến phải thực hiện liên tục. Bởi vậy, toàn thể nhân viên trong Khoa Cấp cứu không được nghỉ thứ 7, chủ nhật. Bên cạnh đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã công khai số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch SXH, luân phiên mỗi tuần một khoa trực. Nhiều đêm, 2-3h sáng vẫn rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến để xin tư vấn chuyên môn. Bác sĩ vừa trực cấp cứu, vừa phải trả lời điện thoại.

“Thời gian này, rất nhiều bệnh nhân SXH nhập viện cấp cứu lúc 1-2h sáng. Vì làm việc liên tục, cường độ cao, nên có hai điều dưỡng hiện mang bầu đã bị động thai. Một trường hợp khác, quá mệt mỏi nên đi đường gặp tai nạn giao thông, bị gãy tay. Điều tôi lo lắng nhất hiện nay là sức khỏe anh em cán bộ y tế. Chăm sóc bệnh nhân nhưng cũng phải chăm sóc chính mình nữa vì dịch còn chưa lên đến đỉnh, lượng bệnh nhân tới đây còn tăng mạnh”- bác sĩ Nguyễn Trung Cấp chia sẻ. Vừa qua, để giải quyết vấn đề thiếu nhân lực trầm trọng, PGS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc bệnh viện đã phải cầu cứu sự hỗ trợ từ phía Bộ Y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã yêu cầu làm đề xuất để tạo điều kiện cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được tuyển nhân lực hợp đồng để đối phó với dịch sốt xuất huyết hiện nay.

Tại Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai các y, bác sĩ cũng được tăng cường tối đa để giải quyết tình trạng quá tải bệnh nhân. Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng Nhung, dù đã mang bầu tới tuần thứ 32 vẫn làm việc bởi số lương bệnh nhân nhập viện điều trị sốt xuất huyết vẫn tăng cao. Chia sẻ về công việc thường ngày, điều dưỡng Nhung cho biết: “Chuyện bệnh nhân mệt mỏi cáu gắt với nhân viên y tế xảy ra như cơm bữa. Nhiều người đòi hỏi phải có chỗ nằm riêng, nhưng đến giờ phòng làm việc của nhân viên y tế còn dùng làm phòng khám thì lấy đâu cho nằm riêng. Có người hiểu thì không sao, người không hiểu họ làm ầm lên. Áp lực vì quá tải lại thêm thái độ nhiều khi không thiện chí của người nhà khiến nhiều nhân viên y tế thêm mệt mỏi và căng thẳng”.

blouse trang gong minh voi dich sot xuat huyet
Nhiều bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải vì bệnh nhân sốt xuất huyết

Hiện nay, dù Hà Nội chưa công bố dịch SXH, nhưng các bác sĩ, cán bộ tại các bệnh viện đã làm việc như có dịch khẩn cấp. Mệt mỏi, cường độ lao động tăng lên gấp bội phần. Ban Giám đốc các bệnh viện đã vận dụng linh hoạt mọi nguồn lực để động viên, tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên lao động ngoài giờ mùa dịch, nhưng cũng không thấm vào đâu so với công sức mà các nhân viên y tế đã bỏ ra. Tuy nhiên, các nhân viên y tế vẫn thầm lặng tiếp tục công việc của mình, ai cũng xác định còn sức khỏe là còn làm việc tất cả vì sức khỏe của người dân.

Bệnh viện quận cũng bơ phờ

Tương tự, từ đầu mùa dịch tới nay, Khoa Truyền nhiễm và Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Đa khoa Đống Đa chạy đua để chống dịch SXH. Bác sĩ Phạm Bá Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đống đa cho biết: “Bác sĩ nào cũng vận nội công đến 300% sức lực. Ai cũng cố gắng hết sức vì lượng bệnh nhân quá đông. Bởi vì, chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân SXH chuyển từ tuyến dưới lên, vừa tiếp nhận phân tuyến từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chuyển xuống.

Tương tự, từ đầu mùa dịch tới nay, Khoa Truyền nhiễm và Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Đa khoa Đống Đa chạy đua để chống dịch SXH. Bác sĩ Phạm Bá Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đống đa cho biết: “Bác sĩ nào cũng vận nội công đến 300% sức lực. Ai cũng cố gắng hết sức vì lượng bệnh nhân quá đông. Bởi vì, chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân SXH chuyển từ tuyến dưới lên, vừa tiếp nhận phân tuyến từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chuyển xuống”.

Nhiều bác sĩ trong Bệnh viện Đa khoa Đống Đa nhận định, chưa bao giờ trải qua mùa dịch nào khủng khiếp như thế. Dịch vừa đến sớm lại diễn biến quá nhanh. “Nếu không phải mùa dịch bệnh SXH mỗi ngày một bác sĩ ở đây chỉ khám khoảng 5 bệnh nhân và kết thúc ngày làm lúc 4h30 chiều. Nhưng hiện tại, mỗi bác sĩ khám 20-25 ca/ngày. Trong Khoa Truyền nhiễm thường xuyên có 120 bệnh nhân nội trú, cao điểm còn tới 150 người”- bác sĩ Hiền nói. Mỗi ngày, các bác sĩ trong Bệnh viện Đa khoa Đống đa sẽ phải dành 12-14 giờ đồng hồ ở viện nếu không phải ca trực đêm. Nhiều hôm, sau khi hoàn tất thủ tục cho bệnh nhân vào nội trú buổi tối, phải 8-9 giờ đêm họ mới được ra về.

Bác sĩ Phạm Bá Hiền cho biết, Khoa Truyền nhiễm vẫn giữ chế độ trực tua 5 ngày, bác sĩ lại trực đêm một lần. Bình thường, sáng hôm sau ca trực đêm, bác sĩ bàn giao bệnh nhân cho tua sau sẽ được nghỉ ngơi tái tạo sức lao động (gọi là ra trực). Nay mùa dịch SXH cao điểm, chỉ cần vắng một người sẽ ảnh hưởng đến cả dây chuyền, nên bác sĩ ở lại bệnh viện làm tiếp. “Quá tải đến mức, các bác sĩ từ hơn 10 tuần nay không hề có khái niệm “ra trực”. Thậm chí, có nhiều bác sĩ trực thông ca 48 tiếng. Bữa trưa của họ thường bắt đầu lúc 14h và bữa tối thường sau 23h. Có hôm mệt, các bác sĩ không nuốt nổi cơm”- bác sĩ Phạm Bá Hiền nói.

Một phụ nữ sảy thai do sốt xuất huyết

Bác sĩ Đỗ Duy Cường, Trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân bị sảy thai do biến chứng của sốt xuất huyết. Đây là trường hợp biến chứng do sốt xuất huyết dẫn đến sảy thai đầu tiên trong số gần 40 phụ nữ có thai điều trị tại đây trong 3 tháng qua.

Bệnh nhân 26 tuổi (Đống Đa-Hà Nội), mang thai lần đầu và vào viện trong ngày sốt thứ 2. Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân đã bị sảy thai. Hiện tại, bệnh nhân tiếp tục được chăm sóc và điều trị tại bệnh viện.

Theo các chuyên gia y tế, thai phụ khi bị sốt xuất huyết, virus sẽ tác động vào cơ quan tạo máu của mẹ và con, gây ra rối loạn đông máu, nhất là việc giảm số lượng và chất lượng tiểu cầu. Bệnh có thể gây suy thai, đẻ non, thai chết lưu do sốt và mất nước dài ngày hoặc tổn thương chức năng gan, thận.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Đỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Đỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Ngày 24/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Đỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời thông báo phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức, cách làm và bảo đảm việc tổ chức bầu cử trên địa bàn phường được triển khai đúng quy định, dân chủ, công khai, minh bạch.
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Ngày 24/12, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn trên địa bàn.
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày liên tục dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500, tại phường Định Công. Quy hoạch được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng giao thông tĩnh, phát triển không gian dịch vụ thương mại hiện đại, đồng bộ với các tuyến giao thông trọng điểm phía Nam Thủ đô.
Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công hầm chui tại nút giao giữa đường Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng (Quốc lộ 1 cũ), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Giải Phóng - Kim Đồng. Phương án này chính thức được áp dụng từ ngày 25/12/2025.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí

Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí

Chiều 24/12, Báo Hànộimới đã tổ chức toạ đàm “Vùng phát thải thấp - Chủ trương, hạ tầng và giải pháp đảm bảo kết nối liền mạch”.

Tin khác

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp cúm mùa diễn biến đặc biệt nhanh và nặng ở bệnh nhân nữ T.T.H (35 tuổi, ở Phú Thọ) có nền bệnh phức tạp.
Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/12 đến ngày 12/12), toàn Thành phố ghi nhận 120 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 67 phường, xã; giảm 45 trường hợp so với tuần trước.
Giải pháp giảm nguy cơ biến chứng nặng ở người cao tuổi nhờ vắc xin RSV

Giải pháp giảm nguy cơ biến chứng nặng ở người cao tuổi nhờ vắc xin RSV

Hệ thống Tiêm chủng VNVC vừa chính thức ra mắt và triển khai tiêm vắc xin phòng vi rút hợp bào hô hấp (RSV) công nghệ mới. Vắc xin do Tập đoàn dược phẩm GSK (Anh) nghiên cứu sản xuất, kịp thời bổ sung giải pháp hiệu quả cao giúp phòng ngừa chủ động, kịp thời cho nhóm người cao tuổi, người có bệnh mạn tính, nguy cơ cao trước các bệnh hô hấp nguy hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động