Trường học Hà Nội linh hoạt phương án khi thời tiết rét đậm, rét hại

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, để bảo đảm sức khỏe, học sinh mầm non, tiểu học sẽ được nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10°C. Tuy nhiên, trong trường hợp phụ huynh không thể bố trí người ở nhà trông con, các nhà trường vẫn bố trí giáo viên quản lý, chăm sóc trẻ theo thời gian học như bình thường.
Quy định mới về việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông Hà Nội: Hỗ trợ các nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Tiên phong chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục

Sáng 23/1, thời tiết tại Hà Nội lạnh sâu, nhiệt độ xuống dưới 10°C. Căn cứ vào nhiệt độ này và quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn Thành phố đã đồng loạt gửi thông báo đến phụ huynh, giáo viên quán triệt cho học sinh nghỉ học, ở nhà để đảm bảo sức khoẻ. Cùng đó, các nhà trường cũng đề nghị phụ huynh giữ ấm, chú ý sức khỏe của trẻ.

Trường học Hà Nội linh hoạt phương án khi thời tiết rét đậm, rét hại
Các trường học trên địa bàn Thành phố đồng loạt chuyển trạng thái, linh hoạt triển khai phương án khi thời tiết chuyển rét đậm, rét hại.

Chị Nguyễn Thị Hồng (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm) có con đang học mầm non 3 tuổi cho biết, từ đầu tuần chị đã chủ động cho con nghỉ học ở nhà vì thời tiết mưa rét: “Bé nhà tôi nhạy cảm với thời tiết. Nếu gặp mưa rét, con rất dễ ốm nên gia đình đã cho con nghỉ ở nhà. Do vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ chồng nên việc trông con không gặp khó khăn vì đã có ông bà giúp đỡ. Những ngày này, gia đình cũng hạn chế cho con tham gia các hoạt động ngoài trời, chú ý giữ ấm cho con bằng cách mặc đủ ấm, đi tất, bổ sung các loại vitamin để tăng sức đề kháng”, chị Hồng chia sẻ.

Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có người ở nhà trông con trong thời điểm cuối năm quá bận rộn. Chị Trần May Linh (phường Nam Đồng, quận Đống Đa) có con đang học mẫu giáo 5 tuổi chia sẻ: “Do ông bà đều đã lớn tuổi, lại ở quê xa, không thể gửi con nên gần như các ngày trong tuần, vợ chồng tôi đều cho con đi lớp. Nếu những ngày trời rét đậm, rét hại, các nhà trường không nhận trẻ, tôi sẽ không biết gửi con cho ai trông, nếu đưa con đến cơ quan cùng cũng bất tiện”.

Qua ghi nhận, để tạo điều kiện cho phụ huynh trong trường hợp gia đình không thể bố trí người ở nhà trông con, các nhà trường đã bố trí giáo viên quản lý, chăm sóc trẻ theo thời gian học như bình thường. Tại Trường Mầm non Ánh Sao (quận Cầu Giấy), tính đến 9h sáng, toàn trường có hơn 190 trẻ đi học trên tổng số 730 trẻ. Cô giáo Vũ Ngọc Dự (Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Sao) cho biết, ngay khi xem thông tin thời tiết tại bản tin 6h, nhà trường đã gửi thông báo tới toàn thể phụ huynh để cho con nghỉ học tại nhà. Tuy nhiên, trong trường hợp không có người trông, phụ huynh vẫn có thể yên tâm gửi con đến trường. Nhà trường có điều kiện cơ sở vật chất đầy đủ. Các phòng học có điều hòa hai chiều, bình nóng lạnh, cây nước uống nóng. Các suất ăn của trẻ đảm bảo nóng sốt, đủ dinh dưỡng.

Tương tự, tại Trường Tiểu học Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), nhà trường đã gửi thông tin đến phụ huynh toàn trường cho học sinh ở nhà. Nếu gặp khó khăn trong quản lý học sinh tại nhà, phụ huynh có thể đưa học sinh đến trường, nhà trường vẫn tổ chức quản lý, chăm sóc học sinh. Toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên đi làm bình thường.

Hay như tại Trường Tiểu học Văn Yên (quận Hà Đông), nhà trường vẫn tổ chức dạy và học bình thường, tuy nhiên đã linh hoạt lùi giờ vào lớp cho học sinh tất cả các khối lớp. Thay vì giờ học buổi sáng bắt đầu từ 8h, học sinh sẽ vào học lúc 8h30, nghỉ trưa lúc 11h30. Thời gian tan học buổi chiều cũng được điều chỉnh sớm hơn thường ngày. Cùng đó, nhà trường đã gửi thông báo rõ tới phụ huynh: “Nếu phụ huynh nào có thể sắp xếp trông con, không muốn cho con đến trường vì lạnh thì nhắn tin xin phép giáo viên chủ nhiệm. Nhà trường có cơ sở vật chất đảm bảo cho sức khỏe học sinh khi học tập ở trường. Cửa lớp, cửa sổ đều kín gió. Các lớp học đều có điều hòa hai chiều, chăn, đệm ấm cho học sinh ngủ trưa”.

Không chỉ chuẩn bị các điều kiện giữ ấm, nhà trường cũng đặc biệt lưu ý đến thực đơn bán trú nhằm đảm bảo đồ ăn nóng, dinh dưỡng để tăng cường sức khỏe cho học sinh.

Trường học Hà Nội linh hoạt phương án khi thời tiết rét đậm, rét hại
Trường học bảo đảm đủ các điều kiện để chăm sóc, quản lý trẻ an toàn.

Tại Trường Mẫu giáo Mầm non A (quận Ba Đình), nhà trường đã lùi lịch đón trẻ buổi sáng từ 8h, thời gian đón trẻ cũng được kéo dài hơn. Bên cạnh đó, giờ trả trẻ không thay đổi, tạo điều kiện cho phụ huynh yên tâm công tác những ngày nhiệt độ ngoài trời dưới 10°C. Nếu phụ huynh phải đi làm, không thể đưa con đến lớp theo giờ trên, nhà trường vẫn mở cửa theo giờ học cũ đón trẻ vào lớp.

Để phòng tránh rét và đảm bảo sức khỏe cho trẻ, nhà trường đã kiểm tra cửa các phòng học, đảm bảo các lớp học kín gió, có đủ thảm ấm, chăn ấm, nước ấm cho các con. Mỗi lớp đều có cửa kính, rèm che và điều hòa hai chiều, bình nóng lạnh, cây nước nóng lạnh phục vụ nước uống cho trẻ. Đồng thời chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo và trao đổi trực tiếp tới phụ huynh về các nội dung như cho trẻ mặc quần áo ấm, đeo khẩu trang, đi tất… khi đến trường sáng sớm và đón về nhà chiều tối. Các phụ huynh chú ý giữ ấm đôi chân, phần tai, phần đầu cho trẻ để tránh gió lạnh; chuẩn bị thêm cho trẻ ít nhất một bộ quần áo, tất vào ba lô cá nhân; tăng cường cho trẻ ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, không ăn thức ăn và đồ uống lạnh để đảm bảo sức khỏe.

Tại lớp học, các giáo viên cũng tăng cường hoạt động dạy kỹ năng phòng, chống rét cho trẻ. Đặc biệt, việc tổ chức hoạt động ngoài trời của trẻ cũng phải phù hợp với điều kiện thực tế, nếu trời quá lạnh ở mức nhiệt độ báo động thì không cho trẻ ra sân mà được chuyển vào không gian trong lớp học.

Với đặc thù địa bàn miền núi, từ cuối tuần qua, khi có thông tin dự báo thời tiết trời sẽ chuyển rét đậm, rét hại, các trường học của huyện Ba Vì đã chủ động rà soát điều kiện cơ sở vật chất, bảo đảm các phòng học ấm áp, tránh gió lùa. Căn cứ tình hình thực tế, các nhà trường có thể chuyển sang dạy học trực tuyến hoặc giao bài tập về nhà cho các em. Phòng GD&ĐT huyện yêu cầu các trường lên kế hoạch dạy bù kiến thức những ngày học sinh nghỉ do trời rét.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ba Vì Phùng Ngọc Oanh cho biết, các trường mầm non, tiểu học có tổ chức bán trú đã phối hợp với đơn vị đối tác có phương án cung ứng thực phẩm phù hợp, vừa không để lãng phí thực phẩm, vừa bảo đảm mọi học sinh đến trường đều được ăn bán trú và có người chăm sóc.

Trước đó, để bảo đảm sức khỏe cho học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản đề nghị các đơn vị, nhà trường thường xuyên theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời của khu vực Hà Nội trong những ngày trời rét đậm, rét hại được phát tại Bản tin dự báo thời tiết trong chương trình “Chào buổi sáng" trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và chương trình “Hà Nội buổi sáng” trên kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vào 6h sáng hằng ngày. Căn cứ vào thông tin này, thủ trưởng các đơn vị, nhà trường trên địa bàn Thành phố chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học, cụ thể: Học sinh Mầm non, Tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10°C; học sinh Trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7°C.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị, nhà trường kiểm tra và sửa chữa kịp thời cửa các phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn... bảo đảm tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh. Đối với các trường có tổ chức bán trú, cần đặc biệt quan tâm bảo đảm cơm, thức ăn, nước uống nóng sốt; chỗ nghỉ trưa đủ ấm. Đối với các trường, nhóm lớp mầm non cần bảo đảm có nước ấm để chăm sóc và phục vụ trẻ em.

Đặc biệt, các đơn vị, nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại; phối hợp cha mẹ học sinh nhắc nhở các em mặc đủ ẩm; không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục trong những ngày trời rét.

Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết của từng địa phương, các nhà trường có thể điều chỉnh thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, cần linh hoạt giải quyết để học sinh được vào học.

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Việc tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội do Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã quy định rõ đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữa không khí Tết rộn ràng, thay vì nghỉ ngơi, nhiều học sinh lớp 9 vẫn duy trì nhịp học tập, ôn luyện đều đặn để chuẩn bị hành trang cho chặng đường quan trọng phía trước.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Xem thêm
Phiên bản di động