Trung tâm Những người lao động Cuba hội đàm với Tổng LĐLĐ Việt Nam

Nhận lời mời của Tổng LĐLĐ Việt Nam, sáng nay (6/7), Trung tâm Những người lao động Cuba (CTC) đã có buổi Hội đàm với Tổng LĐLĐ Việt Nam.
trung tam nhung nguoi lao dong cuba hoi dam voi tong ldld viet nam Việt Nam – Cuba ký kết Hiệp định thương mại mới
trung tam nhung nguoi lao dong cuba hoi dam voi tong ldld viet nam Tổng Bí thư sẽ thăm chính thức Pháp, thăm cấp Nhà nước Cuba
trung tam nhung nguoi lao dong cuba hoi dam voi tong ldld viet nam Thủ tướng tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam

Dự buổi Hội đàm có các đồng chí: Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới; Ulises Guilarte de Nacimiento - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Ủy viên Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba, Đại biểu Quốc hội của Chính quyền nhân dân Cuba, Tổng Thư ký CTC; Lianys Torres Rivera, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam.

trung tam nhung nguoi lao dong cuba hoi dam voi tong ldld viet nam
Quang cảnh buổi hội đàm

Cùng tham dự buổi hội đàm, về phía Thủ đô Hà Nội có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội; đại diện Công đoàn Khu công nghiệp – chế xuất TP Hà Nội.

Tại buổi hội đàm, thay mặt Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Bùi Văn Cường nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu cấp cao của CTC do đồng chí Ulises Guilarte de Nacimiento dẫn đầu đã dành thời gian thăm, hội đàm với Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Chủ tịch Bùi Văn Cường cũng nhấn mạnh, gần 1 năm trước, Chủ tịch Bùi Văn Cường và các đồng chí trong đoàn đại biểu của Công đoàn Việt Nam đã có chuyến thăm, làm việc tại Cuba và có những kỷ niệm, ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Cuba tươi đẹp; về sự đón tiếp nồng hậu, thân tình của Trung tâm Những người lao động Cuba và của cá nhân đồng chí Tổng Thư ký CTC đã dành cho đoàn đại biểu của Công đoàn Việt Nam.

trung tam nhung nguoi lao dong cuba hoi dam voi tong ldld viet nam
Đồng chí Ulises Guilarte de Nacimiento trao tặng Huy chương hữu nghị của Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba tới lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cũng bày tỏ lòng cảm phục sâu sắc đến các thế hệ cán bộ Công đoàn Cuba đã cống hiến cho phong trào và góp phần xây dựng đất nước Cuba ngày càng tươi đẹp.

Đồng chí Bùi Văn Cường cũng nhấn mạnh, quan hệ giữa Việt Nam và Cuba theo như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định khi tới thăm Cuba là mối quan hệ đoàn kết anh em, trong sáng, mẫu mực, thủy chung, tin cậy và hợp tác toàn diện. Mối quan hệ này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ cách mạng Fidel Castro khởi xướng và nhiều lớp lãnh đạo cũng như nhân dân hai nước vun đắp, đã trở thành biểu tượng của thời đại, tài sản vô giá chung của hai nước và là nhân tố góp phần quan trọng, có ý nghĩa vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước.

Đặc biệt, câu nói bất hủ của đồng chí Fidel Castro "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!” mãi mãi là biểu tượng tốt đẹp của mối quan hệ thiêng liêng Việt Nam - Cuba”, đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

trung tam nhung nguoi lao dong cuba hoi dam voi tong ldld viet nam
Đồng chí Ulises Guilarte de Nacimiento trao tặng áo Guayaberas truyền thông của Cuba tới Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường

Về quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Cuba, Chủ tịch Bùi Văn Cường nhấn mạnh: Cùng với sự phát triển của tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai dân tộc, mối quan hệ tốt đẹp, anh em gắn bó giữa lao động và Công đoàn hai nước không ngừng được vun đắp và phát triển từ cấp trung ương tới các cấp địa phương, công đoàn ngành trong thời gian qua. Những cuộc vận động ủng hộ Cuba được toàn thể nhân dân lao động và phong trào Công đoàn Việt Nam nhiệt liệt hưởng ứng. Công đoàn Việt Nam luôn ủng hộ Cuba về mặt tinh thần và trên các diễn đàn quốc tế.

“Tôi xin khẳng định lại một lần nữa lập trường nhất quán, trước sau như một của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong việc tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, đoàn kết thủy chung giữa lao động, Công đoàn hai nước Việt Nam – Cuba’, Chủ tịch Bùi Văn Cường khẳng định.

Tại buổi hội đàm, đồng chí Bùi Văn Cường đã thông tin về hoạt động chính của tổ chức Công đoàn Việt Nam thời gian qua như: Chương trình Vì lợi ích đoàn viên; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, góp phần xây dựng tổ chức CĐ ngày càng lớn mạnh; thông tin về tình hình chuẩn bị Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, sẽ diễn ra vào tháng 9/2018 tại Thủ đô Hà Nội... “Tổng LĐLĐ Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức, hoạt động để hoạt động Công đoàn 2 nước ngày càng hiệu quả”, đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

trung tam nhung nguoi lao dong cuba hoi dam voi tong ldld viet nam
Đoàn Trung tâm Những người lao động Cuba và Tổng LĐLĐ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Ulises Guilarte de Nacimiento - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Ủy viên Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba, Đại biểu Quốc hội của Chính quyền Nhân dân Cuba, Tổng Thư ký Trung tâm những người Lao động Cuba thông tin về tình hình lao động, việc làm, phong trào Công đoàn thế giới cũng như tại Cuba hiện nay. Đồng chí bày tỏ mong muốn, qua chuyến thăm và làm việc này, sẽ được chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn, để từ đó 2 bên sẽ đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Nhân dịp này, đồng chí Ulises Guilarte de Nacimiento trao tặng Huy chương hữu nghị của Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba tới Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Trước buổi hội đàm, đoàn đại biểu cấp cao Trung tâm những người lao động Cuba cùng lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Jose Marti ở Công viên Tao Đàn, TP Hà Nội; đặt vòng hoa trước Đài Tưởng niệm Liệt sĩ Bắc Sơn; thăm quan nhà sàn và ao cá Bác Hồ trong Khu di tích Lăng Bác.

Năm 2018 là một năm có nhiều sự kiện quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Cuba, đặc biệt là hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày Tổng Tư lệnh Fidel Castro lần đầu thăm Việt Nam và đến vùng mới giải phóng Quảng Trị (9/1973 – 9/2018). Đây chính là dịp để tổ chức Công đoàn hai nước tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền cho đoàn viên công đoàn và công nhân lao động hai nước về mối quan hệ anh em đặc biệt Việt Nam - Cuba; qua đó góp phần vào việc củng cố, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết anh em và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba.
B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.

Tin khác

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Xem thêm
Phiên bản di động