Trao gửi trọn niềm tin

Mừng Đảng tròn 85 mùa xuân, mừng xuân mới Ất Mùi- 2015, cũng là thời điểm toàn Đảng, toàn quân, mỗi cơ quan, ban ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015- 2020.

Sau kỳ nghỉ tết kéo dài 9 ngày, những ngày này có mặt tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đâu đâu cũng thấy khẩu hiệu, biểu ngữ “Hăng hái thi đua lao động, học tập, sản xuất, lập thành tích mừng Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI”. Với sự tin tưởng, đa số cán bộ, đảng viên, lão thành cách mạng, nhân sỹ, tri thức, công nhân lao động…đang hướng về đại hội Đảng bộ các cấp với niềm tin lớn lao: Đảng sẽ lãnh đạo nhân dân giành được nhiều thắng lợi hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, nguyên UVBCHTW Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra TƯ cho hay: Nếu thời kỳ chiến tranh, nhiệm vụ của Đảng là lãnh đạo toàn dân tộc đánh đuổi kẻ thù giành độc lập - tự do cho Tổ quốc, thì nay, tình hình mới, thời kỳ mới Đảng phải song hành hai nhiệm vụ xây dựng gắn với bảo vệ Tổ quốc, Tuy là thời bình, nhưng hai nhiệm vụ này rất cam go. Bởi vì chưa thời kỳ nào cạnh tranh để phát triển giữa các quốc gia lại gay gắt như hiện nay. Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng cầm quyền có sứ mệnh lãnh đạo dân tộc đi đến bến bờ thắng lợi. Trong công tác lãnh đạo, Đảng nắm về tổ chức, thế nên mỗi kỳ đại hội Đảng không chỉ đưa ra những nghị quyết có tính chất quyết định cho đường hướng phát triển của các cấp và cả nước mà là phải bầu ra một ban chấp hành mới đứng đầu các cơ quan Đảng và hệ thống chính quyền. Do đó, điều cần và đủ là tại đại hội Đảng bộ mỗi cấp phải chọn, bầu ra được những gương mặt ưu tú nhất đủ đức, tài đảm nhận trọng trách đưa đất nước và Thủ đô phát triển.

Còn ở góc độ vi mô, nhiều người dân đều chung tâm nguyện Hà Nội là Thủ đô, là trái tim của cả nước nên Hà Nội phải dẫn đầu cả nước trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà. Trao đổi với PV về chủ đề này, PGS Lê Mậu Hãn nói, từ khi Đảng thành lập, đến công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ Hà Nội luôn luôn là lá cờ đầu. Nay trong điều kiện hòa bình, Hà Nội cũng phải đi đầu cả nước trong công cuộc xây dựng nền kinh tế phát triển, xứng đáng là Thủ đô của cả nước, xứng tầm khu vực và thế giới.

Một số người dân khi được hỏi có kỳ vọng gì tại đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đều trả lời: Mong muốn nhất  là bầu ra được BCH mới với người đứng đầu từ cấp xã, phường, quyện huyện, sở, ngành đến thành phố có tâm huyết, đạo đức, tài năng thực sự để chỉ đạo, lãnh đạo, thực hiện 3 nhiệm vụ quan trọng: Đẩy lùi nạn tham nhũng, lãng phí; đưa kinh tế phát triển và đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Ban chấp hành Đảng bộ mới từ cấp xã, phường đến thành phố phải làm thế nào tạo ra không khí dân chủ, minh bạch, nhưng đồng thời cũng duy trì kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh để người dân thực sự phát huy quyền của mình đã được ghi trong Hiến pháp.

Mừng xuân mới, chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, những công dân Hà Nội đều trao gửi niềm tin vào một kỳ đại hội thành công, mở ra một trang mới trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới. Tin tưởng, gửi trọn niềm tin, song vẫn còn nhiều ý kiến tâm huyết gửi gắm đến đại hội về cách thức tổ chức sao cho không chỉ chọn ra được một BCH mới hội đủ các yếu tố đức tài mà trong bộ máy công quyền cũng phải chọn ra được người đứng đầu có năng lực, dám nghĩ, dám làm.

Trên tinh thần đó, một số ý kiến đề nghị Hà Nội đã đi tiên phong trong các phong trào; thậm chí có những nội dung lớn mà TƯ chưa quy định như xây dựng nhà ở công nhân tại các KCN, thì nay Hà Nội nên đi tiên phong, dẫu là thí điểm việc chọn mô hình ứng cử cho chức bí thư hay ban thường vụ. Hà Nội nên đi tiên phong trong công tác ứng cử, tự ứng cử chức vụ cao nhất trong Đảng để mỗi đảng viên đi dự đại hội trực tiếp bầu. Còn với bộ máy chính quyền, yếu tố có tính chất bất di, bất dịch là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý để phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng.

Mùa xuân mới, khí thế mới, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hướng trọn niềm tin vào Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố.

Lê Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đoàn đại biểu "Công nhân giỏi Thủ đô năm 2024" dâng hương, báo công lên Bác

Đoàn đại biểu "Công nhân giỏi Thủ đô năm 2024" dâng hương, báo công lên Bác

(LĐTĐ) Sáng 18/5, Đoàn đại biểu “Công nhân giỏi Thủ đô năm 2024” đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên để dâng hoa, dâng hương báo công lên Bác nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Người.
Phải đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Phải đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải đa dạng hóa nguồn lực của Nhà nước, xã hội, ngân hàng thương mại và phải có ưu tiên khi kêu gọi nguồn vốn thực hiện nhà ở xã hội.
Hơn 50 người thoát nạn trong vụ cháy trên đường Láng

Hơn 50 người thoát nạn trong vụ cháy trên đường Láng

(LĐTĐ) Khoảng 22h15 ngày 17/5, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại tại tầng 2 tòa nhà tại số 1174 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa.
Học sinh Việt Nam giành giải Nhì tại Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế

Học sinh Việt Nam giành giải Nhì tại Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế

(LĐTĐ) Tham dự Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2024 (Regeneron ISEF 2024), đoàn học sinh Việt Nam đã giành 1 giải Nhì thuộc lĩnh vực Phần mềm hệ thống.
Hiệu quả từ phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”

Hiệu quả từ phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”

(LĐTĐ) Phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” đã và đang được các cấp Công đoàn và công nhân lao động tích cực triển khai, hưởng ứng. Năm 2024, toàn thành phố Hà Nội có 62.520 công nhân lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở; 2.230 công nhân lao động được công nhận “Công nhân giỏi” cấp trên cơ sở”; 100 công nhân lao động đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 18/5: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 18/5: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Khu vực Hà Nội hôm nay sẽ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2-3.
Khai mạc "Ngày phụ nữ Thủ đô ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo" năm 2024

Khai mạc "Ngày phụ nữ Thủ đô ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo" năm 2024

(LĐTĐ) Tối 17/5, tại khu vực Hồ Văn, quần thể Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc “Ngày phụ nữ Thủ đô ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo” năm 2024.

Tin khác

Phải đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Phải đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải đa dạng hóa nguồn lực của Nhà nước, xã hội, ngân hàng thương mại và phải có ưu tiên khi kêu gọi nguồn vốn thực hiện nhà ở xã hội.
Đổi mới hoạt động giám định tư pháp để đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm

Đổi mới hoạt động giám định tư pháp để đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm

(LĐTĐ) Ngày 17/5, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả giám định tư pháp.
Định hình mối liên kết phát triển ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

Định hình mối liên kết phát triển ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

(LĐTĐ) Sáng 17/5, tại Hà Nội, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, Sở Công Thương thành phố Hà Nội và Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ X, năm 2024.
Hà Nội: Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

(LĐTĐ) Ngày 16/5, Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị “Liên kết các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, chuyên gia để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trong môi trường giáo dục đại học”.
Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

(LĐTĐ) Chiều tối ngày 16/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong này làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.
Tầm nhìn và giải pháp củng cố niềm tin về thị trường bảo hiểm nhân thọ an toàn, minh bạch

Tầm nhìn và giải pháp củng cố niềm tin về thị trường bảo hiểm nhân thọ an toàn, minh bạch

(LĐTĐ) Tại Hội thảo “Khôi phục niềm tin ngành bảo hiểm nhân thọ: Tầm nhìn và Giải pháp” diễn ra ngày 16/5 do Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức, các chuyên gia đã thảo luận về cải tiến sản phẩm, quy trình nghiệp vụ và nâng cao chất lượng tư vấn, nhằm củng cố niềm tin của công chúng, thúc đẩy phát triển kinh tế và an sinh xã hội.
Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(LĐTĐ) Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều hành Phiên khai mạc.
Giải phóng mặt bằng khó vì... hai giá!

Giải phóng mặt bằng khó vì... hai giá!

(LĐTĐ) Lường trước được “độ khó” của công tác giải phóng mặt bằng, nên ngay từ khi đầu tư, mở rộng quốc lộ 6 dài 21,7 km đoạn từ Ba La (Hà Đông) đến Xuân Mai (Chương Mỹ) với tổng số vốn đầu tư trên 8.000 tỷ đồng, Thành phố đã phải tính thời gian hoàn thành lên tới trên 5 năm (khởi công tháng 12/2022, dự kiến hoàn thành năm 2027). Thi công gần 22 km, mà thời gian dự kiến hoàn thành lên tới trên 5 năm, và với đà này, chưa chắc đến năm 2027, dự án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 6 hoàn thành đúng kế hoạch.
Thủ tướng chỉ đạo tập trung cứu chữa người bị ngộ độc thực phẩm tại tỉnh Vĩnh Phúc

Thủ tướng chỉ đạo tập trung cứu chữa người bị ngộ độc thực phẩm tại tỉnh Vĩnh Phúc

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tập trung cứu chữa người bị ngộ độc thực phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Shinwon Ebenezer Việt Nam thuộc khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.
Xem thêm
Phiên bản di động