Khai mạc "Ngày phụ nữ Thủ đô ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo" năm 2024

Tối 17/5, tại khu vực Hồ Văn, quần thể Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc “Ngày phụ nữ Thủ đô ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo” năm 2024.
Gần 1.000 phụ nữ đi bộ hưởng ứng Giải “Phụ nữ Thủ đô khoẻ - đẹp” lần thứ I Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Festival “Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển” Phụ nữ Thủ đô đồng diễn dân vũ mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dự chương trình có bà Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; ông Phạm Quí Tiên, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội cho biết: Chiếm 50,4% dân số, là lực lượng lao động đông đảo có mặt ở tất cả các ngành, các lĩnh vực, phụ nữ Hà Nội đã và đang khẳng định những đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Trong đó có lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số,…

Khai mạc Ngày phụ nữ Thủ đô ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo
Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc chương trình.

Vượt qua không ít những rào cản, thách thức của công việc, gia đình và xã hội, nhiều nữ công nhân lao động đã vượt qua khó khăn, đạt danh hiệu thợ giỏi. Nhiều nữ trí thức, nữ doanh nhân say sưa nghiên cứu, sáng tạo những vật liệu mới, sản phẩm mới, cải tiến chất lượng, mẫu mã sản phẩm, đổi mới quy trình sản xuất, bảo vệ môi trường sinh thái; các nữ nghệ nhân tâm huyết với nghề, ứng dụng công nghệ nâng tầm sản phẩm, xây dựng thương hiệu, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa và nghề truyền thống.

Phụ nữ ngành y ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ cao trong y học hiện đại nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều phụ nữ mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, phát triển các chuỗi sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình nông nghiệp hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ Thành phố đã tổ chức hàng nghìn buổi tập huấn, truyền thông trực tiếp kết hợp trực tuyến về ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hơn 10 nghìn nữ chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh được trang bị kiến thức về quản trị kinh doanh, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và thương mại điện tử;

Khai mạc Ngày phụ nữ Thủ đô ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo
Trao giải cho các tập thể và cá nhân đoạt giải.

Có 11.500 phụ nữ khởi nghiệp được kết nối, hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số và thương mại điện tử; 3.250 phụ nữ được hỗ trợ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; trên 200 dự án sản phẩm sáng tạo đã được hỗ trợ phát triển. Các hoạt động của các cấp Hội đã góp phần thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong các tầng lớp phụ nữ, góp phần vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

“Chương trình góp phần lan tỏa kết quả tự hào của phụ nữ Thủ đô trong đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học, công nghệ. Đồng thời là dịp để chị em được giao lưu, kết nối, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, thúc đẩy tinh thần vượt khó, nỗ lực đổi mới sáng tạo của phụ nữ Thủ đô, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”, bà Lê Kim Anh khẳng định.

“Ngày phụ nữ Thủ đô ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo” năm 2024 diễn ra với các nội dung: Trao 16 giải Cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội” năm 2024; Phát động Diễn đàn “Phụ nữ Thủ đô xây dựng thành phố hòa bình, sáng tạo”; Hội thảo “Phát huy vai trò phụ nữ Thủ đô trong ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo”; trưng bày sản phẩm công nghệ, sản phẩm sáng tạo của gần 60 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh do phụ nữ làm chủ của thành phố Hà Nội và 4 Thành phố trong cụm thi đua 5 Thành phố trực thuộc Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Khai mạc Ngày phụ nữ Thủ đô ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo
Các đại biểu tham quan gian hàng sản phẩm sáng tạo.

Chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5; quảng bá, kết nối, tôn vinh các sản phẩm sáng tạo, sản phẩm làng nghề có thiết kế sáng tạo, ứng dụng công nghệ của phụ nữ Thủ đô và giới thiệu các sản phẩm công nghệ hiện đại mang lại tiện ích cho phụ nữ trong công việc và đời sống hằng ngày.

Qua đó khích lệ, động viên tinh thần đổi mới, sáng tạo của phụ nữ Hà Nội trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và thành phố sáng tạo, sức lan tỏa, thu hút được sự quan tâm tham gia của đông đảo phụ nữ Thủ đô và cộng đồng, tạo không khí thi đua.

Trong khuôn khổ chương trình, sáng ngày 18/5, Hội LHPN thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình Hội thảo “Phát huy vai trò phụ nữ Thủ đô trong ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo” và hoạt động giới thiệu, trải nghiệm sản phẩm, trò chơi ứng dụng công nghệ, trình diễn kỹ năng nghề truyền thống, tuyển dụng lao động trực tuyến tại khu vực sân Hồ Văn từ ngày 18 đến hết 19/5.

Bảo Thoa

Bài viết cùng chủ đề

70 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đa số ý kiến thống nhất và tán thành cao với các nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013

Đa số ý kiến thống nhất và tán thành cao với các nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013

Qua tổng hợp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, đa số ý kiến thống nhất và tán thành cao với các nội dung sửa đổi, bổ sung tại các điều 9, 10, khoản 1 Điều 84 Hiến pháp và đều cho rằng nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều 9 Hiến pháp 2013 đã khẳng định rõ hơn vị thế của MTTQ Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân.
Vỉa hè cho người đi bộ: Giành được, sao không giữ được?

Vỉa hè cho người đi bộ: Giành được, sao không giữ được?

Dù đã nhiều lần ra quân quyết liệt để “giành lại vỉa hè cho người đi bộ”, nhưng tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, kinh doanh, trông giữ xe... vẫn tái diễn một cách dai dẳng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Thực trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông, ảnh hưởng đến người đi bộ mà còn đặt ra bài toán chưa có lời giải trọn vẹn trong quản lý đô thị bền vững.
Thi đua sáng tạo - Kiến tạo tương lai

Thi đua sáng tạo - Kiến tạo tương lai

Tại quận Cầu Giấy, phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” không chỉ dừng lại ở một cuộc vận động, mà đã trở thành động lực để từng tập thể, cá nhân vượt qua thử thách, đóng góp trí tuệ, tâm huyết vào sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Hãy ươm mầm hệ sinh thái khởi nghiệp để Hà Nội hóa Rồng trong kỷ nguyên mới

Hãy ươm mầm hệ sinh thái khởi nghiệp để Hà Nội hóa Rồng trong kỷ nguyên mới

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó xác định kinh tế tư nhân sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững. Làm thế nào để kinh tế tư nhân của Thủ đô phát triển? Đặc biệt, tạo ra nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp để làm bệ phóng cho chặng đường dài, đưa Thủ đô phát triển xứng tầm khu vực? Đây là một trong những nội dung mà phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã trao đổi với TS. Nguyễn Thị Thu Vân, chuyên gia nghiên cứu từ Đại học Quốc gia Hà Nội.
Về việc miễn học phí cho học sinh: Giúp giảm "gánh nặng" tài chính cho gia đình công nhân

Về việc miễn học phí cho học sinh: Giúp giảm "gánh nặng" tài chính cho gia đình công nhân

Chính sách miễn học phí cho học sinh công lập các cấp đã đem đến niềm vui cho đông đảo công nhân, người lao động trên địa bàn Thủ đô. Qua đó giúp giảm bớt gánh nặng cho người lao động, tiếp bước cho học sinh đến trường, công nhân lao động thêm vững tâm gắn bó với công việc.
Sửa Bộ luật Hình sự: Bỏ án tử hình không phải là khoan dung với tội phạm

Sửa Bộ luật Hình sự: Bỏ án tử hình không phải là khoan dung với tội phạm

Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, bỏ án tử hình không phải là khoan dung với tội phạm, mà là lựa chọn pháp lý phù hợp hơn với quyền con người và cam kết cải cách tư pháp.
Nữ nhà giáo giỏi chuyên môn, giàu tâm huyết

Nữ nhà giáo giỏi chuyên môn, giàu tâm huyết

Với cô giáo Phạm Thị Quỳnh Duyên (giáo viên Ngữ văn Trường Trung học cơ sở Ba Đình, quận Ba Đình), nghề dạy học không chỉ là một lựa chọn mà còn là sứ mệnh được dẫn đường bằng trái tim và thực hiện bằng trí tuệ. Nhiều năm gắn bó với bục giảng, cô đã ghi dấu ấn đậm nét bằng sự tận tâm, sáng tạo trong từng tiết dạy cùng tình yêu thương và trách nhiệm trong mỗi lời nói, hành động với học trò.

Tin khác

Dự kiến nơi đặt trụ sở 4 xã mới của huyện Thanh Oai sau sắp xếp

Dự kiến nơi đặt trụ sở 4 xã mới của huyện Thanh Oai sau sắp xếp

Theo UBND huyện Thanh Oai, huyện đã có phương án dự kiến về nơi đặt trụ sở cơ quan hành chính - chính trị 4 xã mới sau sắp xếp, là: Thanh Oai, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hoà.
Sắp diễn ra Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cup Phùng Hưng năm 2025

Sắp diễn ra Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cup Phùng Hưng năm 2025

Thị xã Sơn Tây vừa thông tin về việc tổ chức Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cup Phùng Hưng lần thứ IV - năm 2025. Đáng chú ý, lần tổ chức này, Sơn Tây dự kiến bắt đầu vào ngày 22 đến ngày 25/5.
Sơn Tây: Xác định vị trí đặt trụ sở hành chính các đơn vị sau sắp xếp

Sơn Tây: Xác định vị trí đặt trụ sở hành chính các đơn vị sau sắp xếp

Thị xã Sơn Tây thông tin, đơn vị đã rà soát, thống nhất xác định trung tâm hành chính - chính trị các phường, xã mới và đề xuất nơi đặt trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội của từng đơn vị.
Xây dựng trường học văn hóa bằng những việc cụ thể, thiết thực

Xây dựng trường học văn hóa bằng những việc cụ thể, thiết thực

Trong bối cảnh ngành Giáo dục đang đẩy mạnh đổi mới toàn diện, không chỉ chất lượng dạy học mà văn hóa công sở cũng trở thành yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của mỗi nhà trường. Tại Trường Tiểu học Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội), tiêu chí môi trường công sở văn hóa - kỷ cương - thân thiện không chỉ là khẩu hiệu, mà đã trở thành nếp sống, thói quen, là chất keo gắn kết đội ngũ và tạo nền tảng vững chắc để trường nhiều năm liền được công nhận là Đơn vị đạt chuẩn văn hóa.
Đoàn công tác Mặt trận Hà Nội dâng hương tưởng niệm Bác Hồ, chia sẻ yêu thương tại Nghệ An

Đoàn công tác Mặt trận Hà Nội dâng hương tưởng niệm Bác Hồ, chia sẻ yêu thương tại Nghệ An

Ngày 20/5, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hà Nội cùng các đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số (DTTS) thành phố Hà Nội đã về dâng hoa dâng hương tại Khu di tích Kim Liên và trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Nghệ An.
Hà Nội hướng tới xây dựng nền hành chính công toàn diện

Hà Nội hướng tới xây dựng nền hành chính công toàn diện

Thành phố Hà Nội đã đi đầu trong thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thí điểm mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố. Với cách triển khai bài bản, khoa học, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, đến nay Trung tâm đã và đang tạo ra những hiệu quả tích cực, giúp đơn giản, thuận tiện hóa thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.
Dự kiến trụ sở 7 phường mới của quận Hoàng Mai sau sắp xếp

Dự kiến trụ sở 7 phường mới của quận Hoàng Mai sau sắp xếp

Theo thông tin từ UBND quận Hoàng Mai, địa phương này đã đề xuất địa điểm các cơ quan hành chính - chính trị 7 phường mới được thành lập sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn quận.
Đảm bảo tính độc lập tương đối trong hoạt động của các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc

Đảm bảo tính độc lập tương đối trong hoạt động của các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc

Sáng 20/5, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai việc lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Những đóa hoa Thủ đô dâng Bác

Những đóa hoa Thủ đô dâng Bác

Tháng Năm - tháng của những ký ức thiêng liêng và tự hào, khi triệu triệu con tim Việt Nam cùng hướng về ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu. Cũng trong thời điểm ý nghĩa ấy, Tháng Công nhân năm 2025 được triển khai rộng khắp, lan tỏa tinh thần thi đua, sáng tạo và lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao trời biển của Người. Hòa chung khí thế đó, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, lắng đọng, như những đóa hoa tươi thắm dâng lên Bác - vị lãnh tụ vĩ đại, người luôn dành trọn trái tim cho giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam.
Thủ đô Hà Nội luôn quan tâm, hỗ trợ huyện Lâm Hà

Thủ đô Hà Nội luôn quan tâm, hỗ trợ huyện Lâm Hà

Chiều 19/5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng về kết quả xây dựng vùng kinh tế mới Hà Nội và 38 năm xây dựng huyện Lâm Hà.
Xem thêm
Phiên bản di động