Trách nhiệm với quê hương, đất nước

Hà Nội - thành phố ngàn năm văn hiến luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho bao thế hệ. Mảnh đất ấy ngày càng trở nên tươi trẻ, năng động và phát triển hơn nhờ sự cống hiến tích cực của biết bao thế hệ trẻ. Với lòng nhiệt huyết cùng ý chí vươn lên, thanh niên Thủ đô đang đóng góp không ngừng nghỉ để xây dựng Việt Nam ngày càng phát triển, đáng sống, thể hiện trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước.
Vinh dự và trách nhiệm Nữ Chủ tịch Công đoàn tâm huyết, trách nhiệm

1. Nguyễn Hồng Phúc: Không chỉ là người sáng tạo nội dung số Kênh Podcast “Phiêu nói Nhiều” trên Tiktok hiện đạt 230.000 follower và gần 500.000 lượt nghe trên Spotify, mà còn là nghệ sĩ kịch nói kiêm Bí thư Chi đoàn của Nhà hát Kịch Việt Nam.

Dù ở bất kì vai trò nào, tình yêu dành cho Thủ đô đều là nguồn động lực thôi thúc anh hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Ở anh, niềm tự hào về Thủ đô in sâu ý thức trách nhiệm và được biểu hiện trong từng hành động.

Trách nhiệm với quê hương, đất nước
Nguyễn Hồng Phúc

Với tư cách là người sáng tạo nội dung số, câu nói thân thương trong mỗi tập podcast của anh luôn là “Hà Nội, ngày tháng năm”. Mô hình sáng tạo nội dung trong suốt 4 năm từ khi bắt đầu của “Phiêu nói Nhiều” vẫn là những bức thư của chính mình khi đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Anh tâm sự: “Hà Nội đem lại cho tôi niềm cảm hứng và quan trọng là Hà Nội cho tôi cảm giác bình yên ngay cả khi đối mặt với những “cơn bão” bên trong lẫn bên ngoài”.

Còn với vai trò Bí thư Chi đoàn của Nhà hát, anh Phúc nói riêng và tập thể Nhà hát Kịch Việt Nam nói chung luôn cố gắng kết hợp nghệ thuật một cách hiệu quả vào các hoạt động xã hội, nhằm tạo ra những tác động tích cực đến cộng đồng. Với họ, đó là một phương cách để đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng Thủ đô, đất nước.

Anh Phúc chia sẻ: “Chúng tôi luôn gắn chuyên môn của mình với hoạt động xã hội thiết thực đó là những vở diễn, những chương trình, những tiết mục mang tính giáo dục cao; tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước một cách khéo léo, trực quan, không mang tính giáo điều, hô khẩu hiệu mà cốt phải để cho khán giả đồng cảm, thấu hiểu, cảm nhận sâu sắc về thông điệp mình gửi gắm thông qua tác phẩm, từ đó thay đổi nhận thức và hoàn thiện bản thân”.

Tuy gia đình gốc Hà Nội và sinh ra tại Thủ đô, nhưng tuổi thơ Nguyễn Hồng Phúc có rất ít thời gian được gắn bó với Hà Nội bởi hoàn cảnh gia đình nên anh sớm chuyển đến Buôn Ma Thuột sinh sống. Vì vậy, Hà Nội trong Phúc phần nhiều là những nỗi nhớ. Anh chia sẻ: “đối với tôi, nhắc về Hà Nội là nhắc về những nỗi nhớ vì có những thứ chỉ còn ở trong quá khứ mà không bao giờ tìm thấy được”. Kí ức, nỗi nhớ nuôi dưỡng tình yêu. Tình yêu nuôi dưỡng trách nhiệm. Như bao người, Nguyễn Hồng Phúc yêu Hà Nội bởi đây là “nơi lắng hồn núi sông ngàn năm”.

Đặc biệt là một người làm văn hoá, anh yêu Hà Nội còn bởi “mỗi hàng cây, mỗi con đường, mỗi mái nhà, mỗi con người đều thấm đẫm bản sắc dân tộc. Những ngày còn là sinh viên, khi có xe máy để tự di chuyển, tôi thường dành thời gian để đi khắp ngóc ngách của Thủ đô, thăm thú gần như đầy đủ những ngôi đền, chùa, di tích lịch sử, để ngắm nhìn, để tìm hiểu và để bổ sung thêm kiến thức văn hoá của bản thân về thành phố quê hương của mình như một cách bù đắp lại những năm tháng xa cách. Nhờ đó mà khi hiểu, mình lại càng yêu. Yêu cả sự cổ kính, yêu cả những sự đổi thay hiện đại. Nhớ việc hiểu và yêu văn hoá mà tinh thần yêu nước và tự tôn dân tộc cao được phát triển mạnh mẽ”.

2. Khánh Linh: Là cựu học sinh chuyên Văn Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Khánh Linh từng có 2 lần đại diện cho trí tuệ Hà Thành tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Năm lớp 12, Linh đạt giải Khuyến khích Học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn. Với thành tích và năng lực Ngữ văn vượt trội của mình, Khánh Linh tiếp tục lựa chọn văn học làm ngành học chính tại Mỹ.

Hiện tại, Linh đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Văn học và Lịch sử - Đại học DePauw (Mỹ). Sắp tới, Linh sẽ tiếp tục du học trao đổi 1 năm tại Đại học Oxford (Anh) - một trong những đại học danh tiếng và lâu đời nhất thế giới. Ngoài ra, Khánh Linh còn có khả năng đọc văn bản viết bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, tiếng Trung… Nhờ sinh sống và học tập trong nhiều môi trường văn hóa khác nhau, Linh là người cá tính, sắc sảo trong học thuật và vô cùng cởi mở trong suy nghĩ. Dẫu đi xa nhưng tình cảm của Linh với Thủ đô, với đất nước “vẫn luôn như vậy, không thay đổi. Đi xa rồi mới thấy đi xa cũng chẳng dễ dàng, bấy giờ mình mới hiểu cảm giác của những bạn nơi khác rời xa quê hương để đến Hà Nội học tập, mưu sinh”.

Trách nhiệm với quê hương, đất nước
Khánh Linh

Khi đi du học, Linh thường kể và tự hào với bạn bè quốc tế về nền ẩm thực phong phú của Việt Nam nói chung và sự tinh tế của ẩm thực Hà Nội nói riêng. Theo Khánh Linh, để vừa giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam vừa hòa nhập với văn hóa của đất nước sở tại, nhất thiết “phải cân bằng giữa bản sắc và học hỏi và phát triển. Nếu không nhớ cội nguồn của mình thì cũng không phát triển được gì vì không có rễ thì sao có ngọn”.

3. Hà Hải Yến: Với sự trách nhiệm và khả năng lãnh đạo, Hà Hải Yến hiện đang là Đội trưởng Đội Cộng tác viên Đoàn Thanh niên và Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Dược Hà Nội. Cùng với Đoàn Thanh niên Trường, Hải Yến đã có nhiều hoạt động đóng góp cho cộng đồng sinh viên và xã hội, tiêu biểu là chương trình Ngày hội Việc làm - Jobs Fair 2023, 2024 hướng tới tất cả các bạn sinh viên trong khối ngành Y - Dược trên toàn miền Bắc, với sự tham gia của các doanh nghiệp như AstraZeneca Việt Nam, Vinphaco, Sao Thái Dương, CVI…

Trách nhiệm với quê hương, đất nước
Hà Hải Yến

Tuy nhiên, như bao bạn trẻ khác, Hải Yến cũng không tránh khỏi những khó khăn và thách thức khi muốn đóng góp cho xã hội. Áp lực cạnh tranh, sự khác biệt trong suy nghĩ, những lo lắng về tương lai... là những vấn đề mà cô và nhiều bạn trẻ khác đang phải đối mặt. Mặc dù vậy, Hải Yến chưa bao giờ chưa bao giờ có suy nghĩ từ bỏ.

Cô bạn cho rằng: “Mình nhận thấy được những việc mình làm dù lớn hay nhỏ thì đều đem đến những giá trị tích cực, tốt đẹp ấy. Thêm nữa, mình chưa bao giờ phải trải qua cảm giác một mình cả, lúc nào cũng có bạn bè, đồng đội luôn ở bên cạnh động viên những lúc mình rơi vào trạng thái tiêu cực, sẵn sàng giúp đỡ khi mà mình cần. Chúng mình đều có chung một lý tưởng là mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, trước tiên là giúp các bạn sinh viên có thể phát triển bản thân một cách tối đa, từ đó sẽ có thể góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô”.

Khao khát góp sức trẻ xây đời, Hải Yến luôn ý thức được vai trò quyết định của thanh niên: “Thanh niên, Đoàn viên, và sinh viên có thể coi là nguồn lực chủ chốt trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Các bạn có sự tự tin, sự can đảm, sự nhiệt huyết, sáng tạo, luôn mang trong mình hoài bão, ước mơ và khát vọng cống hiến. Mình nghĩ điều này xuất phát từ việc các bạn được thừa hưởng rất nhiều giá trị tốt đẹp từ các thế hệ đi trước, từ các bậc cha anh như lòng yêu nước, sự cần cù, anh dũng, sáng tạo, lạc quan, lòng bao dung, yêu thương mọi người”…

Hình ảnh đầy nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ Thủ đô chính là niềm tự hào và là hy vọng vững chắc để xây dựng một Hà Nội, một Việt Nam ngày càng phát triển, văn minh, thịnh vượng. Những giá trị tốt đẹp của thế hệ trẻ sẽ tiếp tục lan tỏa, truyền cảm hứng, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng xứng tầm với vị thế và truyền thống lịch sử hào hùng.

Hương Sang - Hoàng Duy

Nên xem

Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Từ một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, Đức Thọ đang vươn mình trở thành "thủ phủ" công nghiệp - giao thương - logistics mới của khu vực. Sự xuất hiện của những dự án bất động sản được quy hoạch bài bản sẽ trở thành mắt xích quan trọng, đón đầu chu kỳ tăng trưởng bất động sản tại vùng đất đầy tiềm năng này.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

Năm 2025 ghi dấu mốc đặc biệt trong hành trình đổi mới của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Với quyết tâm cải cách mạnh mẽ, hệ thống Mặt trận đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò kết nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân… Những kết quả nổi bật ấy tạo nền tảng vững chắc để bước sang năm 2026 với kỳ vọng đột phá từ cơ sở, vì Nhân dân, để tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe, tôn trọng và phản ánh trung thực vào chính sách.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu 50 Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngày 31/12, Bộ Tư pháp có Báo cáo số 859/BC-BTP về tình hình xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dùng chung ngành Tư pháp, gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57).

Tin khác

Bí thư chi bộ hơn 50 năm tuổi Đảng và hành trình bền bỉ vì dân

Bí thư chi bộ hơn 50 năm tuổi Đảng và hành trình bền bỉ vì dân

Với hơn 50 năm tuổi Đảng, nhiều năm liền đảm nhiệm cương vị Bí thư Chi bộ khu dân cư, đồng chí Đinh Tiên Hường - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 15 đã để lại dấu ấn rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, giữ vững ổn định địa bàn và xây dựng Tổ dân trở thành điểm sáng về đoàn kết, kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị. Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ, mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác xây dựng Đảng từ cơ sở.
Vườn thú Hà Nội lan tỏa thông điệp bảo tồn qua chuỗi hoạt động đón Noel và Tết Dương lịch

Vườn thú Hà Nội lan tỏa thông điệp bảo tồn qua chuỗi hoạt động đón Noel và Tết Dương lịch

Nhân dịp Noel và Tết Dương lịch 2026, từ ngày 20/12/2025 đến 1/1/2026, Vườn thú Hà Nội triển khai chuỗi hoạt động trải nghiệm gắn với giáo dục bảo tồn, mang đến cho người dân và du khách một điểm đến cuối năm vừa vui tươi, ấm áp, vừa lan tỏa thông điệp yêu thiên nhiên, bảo vệ động vật và môi trường sống trong không gian xanh giữa lòng Thủ đô.
Báo Lao động Thủ đô đạt giải Ba cuộc thi viết “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội” năm 2025

Báo Lao động Thủ đô đạt giải Ba cuộc thi viết “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội” năm 2025

Sáng 17/12, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025 và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội” lần thứ V. Tại Cuộc thi, Báo Lao động Thủ đô vinh dự đạt giải Ba với loạt bài phản ánh sâu sắc các vấn đề môi trường từ thực tiễn.
“Chìa khóa” thúc đẩy các dự án cầu vượt sông Hồng

“Chìa khóa” thúc đẩy các dự án cầu vượt sông Hồng

Công tác tuyên truyền trong giải phóng mặt bằng (GPMB) đang giữ vai trò then chốt trong việc đảm bảo tiến độ loạt dự án cầu vượt sông tại Hà Nội, những công trình chiến lược giúp hình thành trục kết nối đồng bộ hai bờ sông Hồng và mở rộng không gian phát triển Thủ đô.
Công an Hà Nội: Hàng nghìn ngày lương và nhu yếu phẩm hướng về đồng bào vùng lũ

Công an Hà Nội: Hàng nghìn ngày lương và nhu yếu phẩm hướng về đồng bào vùng lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên trong những ngày qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội và chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an Thành phố, các đơn vị Công an cơ sở thuộc Công an thành phố Hà Nội đã tích cực triển khai một đợt vận động quyên góp sâu rộng, kịp thời.
Chuyện những nhà giáo tâm huyết

Chuyện những nhà giáo tâm huyết

Trong bối cảnh giáo dục đang chuyển mình mạnh mẽ theo yêu cầu đổi mới toàn diện, tâm huyết và sáng tạo đã trở thành phẩm chất không thể thiếu của mỗi người thầy, người cô. Chính những giá trị ấy đã góp phần xây dựng một nền giáo dục nhân văn, hiện đại và phát triển bền vững. Thực tế được khẳng định qua ngày càng nhiều tấm gương nhà giáo tận tụy với nghề, say mê đổi mới phương pháp, không ngừng tìm tòi để mang đến cho học trò tri thức, cảm hứng và những giá trị tốt đẹp.
Xã Ba Vì lan tỏa nghĩa tình và tinh thần đoàn kết của người Việt

Xã Ba Vì lan tỏa nghĩa tình và tinh thần đoàn kết của người Việt

Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Vì tổ chức Chương trình phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành đang chịu thiệt hại do bão lũ gây ra trong năm 2025. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm cộng đồng và truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam mỗi khi thiên tai, hoạn nạn xảy ra.
Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẻ chia cùng đồng bào vùng lũ

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẻ chia cùng đồng bào vùng lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Lễ phát động của Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã tổ chức đợt quyên góp sâu rộng nhằm chung tay, tiếp sức đồng bào miền Trung, Tây Nguyên sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Công an Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Công an Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Chiều 24/11, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ; thể hiện tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước” và truyền thống tương thân tương ái của dân tộc.
Công an phường Tây Hồ góp phần lan tỏa "Nghĩa tình đồng bào"

Công an phường Tây Hồ góp phần lan tỏa "Nghĩa tình đồng bào"

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ liên tiếp gây ra tại các tỉnh miền Trung, phường Tây Hồ đã nhanh chóng phát động chương trình quyên góp, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị và đông đảo Nhân dân. Trong đó, Công an phường Tây Hồ đã tích cực tham gia, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo tính kịp thời và lan tỏa ý nghĩa của hoạt động.
Xem thêm
Phiên bản di động