Hà Nội giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025
| Quản lý, khai thác đất hiếm: Phải đảm bảo quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa |
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị.
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị…
Lực lượng vũ trang Thủ đô bảo đảm an ninh, an toàn
Năm 2025, thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Thành ủy, UBND Thành phố, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" và các chương trình tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh giai đoạn 2021-2025. Thành phố tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 8% trở lên.
Lực lượng vũ trang Thủ đô đã tổ chức 17 đợt trực sẵn sàng chiến đấu, với 191 ngày trực, huy động 871.664 lượt cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm an ninh, an toàn các ngày lễ, Tết và các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước và Thủ đô.
![]() |
| Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Tư lệnh và Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. |
Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện nghiêm túc. Thành phố đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bàn giao 3.700 công dân nhập ngũ vào Quân đội và 717 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; chất lượng công dân nhập ngũ tiếp tục được nâng lên. Công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ được chú trọng, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố thực hiện hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho hơn 2.000 sự kiện, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn được triển khai theo phương châm “lấy phòng ngừa là chính”, vận dụng hiệu quả “4 tại chỗ”. Trong năm, lực lượng vũ trang Thủ đô đã huy động gần 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và hàng trăm phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn và hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu.
Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách người có công với cách mạng, với tổng kinh phí chi thăm hỏi, hỗ trợ trong năm 2025 hơn 16,7 tỷ đồng.
Về phương hướng năm 2026, thành phố Hà Nội tiếp tục quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Thành ủy Hà Nội về công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên…
![]() |
| Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị. |
Ngoài ra, Thành phố duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị và phương tiện kỹ thuật dự bị bảo đảm chất lượng, an toàn; tiếp tục hoàn thiện và thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.
Xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, năm 2025 thành phố Hà Nội đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng; thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Thành phố phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng, củng cố khu vực phòng thủ.
Chất lượng tổng hợp, sức mạnh và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô được nâng lên; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an bảo vệ an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn. Công tác huấn luyện, luyện tập, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu được thực hiện nghiêm túc; hệ thống văn kiện tác chiến được kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.
![]() |
| Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại Hội nghị. |
Thành phố Hà Nội đã sắp xếp, tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025; chú trọng xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ; phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng vũ trang trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Quân đội; tham mưu tổ chức thành công Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Về nhiệm vụ năm 2026, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng đề nghị thành phố Hà Nội duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng, nhất là Đại hội XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết về tổ chức Quân đội; kết hợp chặt chẽ quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố vững chắc
Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo UBND Thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, các sở, ban, ngành, đặc biệt là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đóng góp quan trọng vào kết quả công tác quốc phòng địa phương của Thành phố trong năm 2025.
Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, năm 2025, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; xung đột, thiên tai, biến đổi khí hậu và các thách thức an ninh phi truyền thống diễn ra nghiêm trọng. Trong nước, cả hệ thống chính trị tập trung triển khai nhiều chủ trương, quyết sách lớn mang tính lịch sử; các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá, nhất là trên không gian mạng.
![]() |
| Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cho các tập thể. |
Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, Thành ủy và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, thành phố Hà Nội đã giữ vững ổn định chính trị - xã hội, hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2025 cũng như cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thành phố đã triển khai quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển Thủ đô; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.
Năm 2025, Hà Nội hoàn thành và hoàn thành vượt mức 24/24 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tăng trưởng GRDP đạt 8,16%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 670.000 tỷ đồng; thu hút vốn FDI đạt trên 4,2 tỷ USD. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được bảo đảm; nhiều hoạt động lớn kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được tổ chức trang trọng. Thành phố tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, đô thị theo hướng thông minh, bền vững; cải cách hành chính và chuyển đổi số được triển khai đồng bộ.
Về kết quả công tác quốc phòng địa phương năm 2025, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, các cấp, các ngành đã nỗ lực hoàn thành toàn diện nhiệm vụ. Thành phố tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng, gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quân sự, quốc phòng; ban hành kịp thời các nghị quyết của HĐND Thành phố về xây dựng khu vực phòng thủ và chính sách đối với lực lượng dân quân. Lực lượng vũ trang Thủ đô duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.
![]() |
| Tư lệnh và Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trao Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Thủ đô, Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các tập thể, cá nhân. |
Thành phố Hà Nội triển khai hiệu quả quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ Quốc phòng giải quyết các tồn đọng, vướng mắc; công tác huấn luyện, tuyển quân, giáo dục quốc phòng - an ninh đạt và vượt chỉ tiêu; đối ngoại quốc phòng và chính sách hậu phương Quân đội được thực hiện tốt.
Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng thẳng thắn chỉ ra công tác quốc phòng địa phương vẫn còn một số hạn chế, tồn tại và đề nghị các sở, ngành, địa phương, Bộ Tư lệnh Thủ đô nghiêm túc tiếp thu, sớm khắc phục.
Về nhiệm vụ năm 2026, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy; tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố vững chắc; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng; tháo gỡ dứt điểm các nhiệm vụ trọng tâm; tổ chức huấn luyện, diễn tập đúng kế hoạch và chuẩn bị tốt các hoạt động hướng về biển, đảo Tổ quốc.
Nên xem
Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới
10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025
Chiều nay (31/12), Hà Nội tổ chức lại giao thông nút Ngọc Hồi kết nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Hà Nội: Xe buýt, đường sắt đô thị tăng cường phục vụ dịp Tết Dương lịch 2026
Nền tảng vững chắc cho xã Trần Phú phát triển trong giai đoạn mới
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Khẳng định vai trò, vị thế của Công đoàn trong mô hình mới
Hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao
Tin khác
Hà Nội hỗ trợ mức phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/1/2026
Chỉ đạo - Điều hành 31/12/2025 15:41
Người dân và doanh nghiệp cảm nhận được Thủ đô chuyển động mạnh mẽ, làm thật, làm nhanh
Chỉ đạo - Điều hành 29/12/2025 20:34
Hà Nội gương mẫu cải cách, nâng cao chất lượng tham mưu
Chỉ đạo - Điều hành 29/12/2025 20:32
HĐND thành phố Hà Nội hành động hiệu quả hơn, mỗi nghị quyết phải sát thực tế, phù hợp nguồn lực
Chỉ đạo - Điều hành 29/12/2025 20:31
Hà Nội đặt mục tiêu bứt phá trong năm 2026 với 12 nhiệm vụ trọng tâm
Chỉ đạo - Điều hành 29/12/2025 20:26
Nâng cao năng lực thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển
Chỉ đạo - Điều hành 29/12/2025 17:42
Hà Nội bứt tốc chuyển đổi số, kiến tạo hệ sinh thái phục vụ người dân và doanh nghiệp
Chỉ đạo - Điều hành 29/12/2025 17:41
Hà Nội bứt phá với 10 kết quả nổi bật, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới
Chỉ đạo - Điều hành 29/12/2025 17:04
Hà Nội tạo bước ngoặt đổi mới từ hội nghị tổng kết “một thay 1.600”, trực tuyến toàn Thành phố
Chỉ đạo - Điều hành 29/12/2025 15:40
Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ
Chỉ đạo - Điều hành 26/12/2025 16:17




