TP.HCM: Tiếp tục xét xử phúc thẩm ông Tất Thành Cang và đồng phạm

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Toàn án nhân dân (TAND) cấp cao thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan đến ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM), ông Trần Công Thiện (cựu Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận) và 8 đồng phạm.
Khởi tố thêm 3 bị can trong vụ án liên quan đến IPC và SADECO Đề nghị truy tố cựu Tổng Giám đốc IPC Tề Trí Dũng về tội “Tham ô tài sản” Cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang bị phạt thêm 6 năm tù

Cụ thể, vụ án liên quan đến những sai phạm trong chuyển nhượng khoảng 32ha đất tại xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè) và một phần diện tích của dự án khu dân cư Ven Sông (thuộc phường Tân Phong, quận 7) cho Công ty cổ phần quốc Cường Gia Lai.

Phiên tòa do Thẩm phán Trần Thị Thu Thủy làm chủ tọa, thời gian dự kiến kéo dài đến ngày 4/4. Trước đó, ngày 6/3, TAND cấp cao tại TP.HCM cũng đã mở phiên xét xử phúc thẩm. Tuy nhiên, do vắng mặt luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Thanh Tân và một số người có liên quan vụ án nên Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tạm hoãn phiên tòa.

TP.HCM: Tiếp tục xét xử phúc thẩm ông Tất Thành Cang và đồng phạm
Hình ảnh các bị cáo trong phiên phiên tòa xét xử ngày 27/3 liên quan đến vụ bán rẻ đất dự án Phước Kiển, dự án Ven Sông.

Được biết, phiên tòa trên được mở do có 9/10 bị cáo kháng cáo, trong đó có Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Riêng đối với bị cáo Tất Thành Cang do không kháng cáo nên không được dẫn giải đến tòa.

Tại tòa, VKSND TP.HCM cho rằng, việc toà sơ thẩm nhận định và quyết định thời điểm xác định tài sản Nhà nước bị thất thoát, lãng phí khi hành vi phạm tội xảy ra là không có căn cứ.

VKSND đề nghị TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng xác định thời điểm thất thoát tài sản Nhà nước trong vụ án thực tế là số tiền Nhà nước bị thất thoát cho đến khi được ngăn chặn (thời điểm khởi tố vụ án).

Trước đó, ngày 19/20/2022, HĐXX TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Tất Thành Cang 6 năm tù, tổng hợp với bản án trong vụ án trước đó xảy ra tại Công ty IPC và SADECO, buộc bị cáo chấp hành bản án 14 năm 6 tháng tù. Bị cáo Phạm Văn Thông (nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM) 11 năm tù, tổng hợp bản án trước đó, chấp hành bản án chung là 17 năm tù; Huỳnh Phước Long (nguyên Trưởng phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn, Văn phòng Thành ủy) 9 năm tù, tổng hợp bản án là 21 năm tù; Trần Công Thiện 13 năm tù, tổng hợp là 26 năm tù; Nguyễn Văn Minh (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xây dựng Tân Thuận) 8 năm tù, tổng hợp án là 11 năm tù; Trần Tấn Hải (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty) 5 năm tù.

Hai bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Bích (nguyên Kế toán trưởng Công ty Xây dựng Tân Thuận) Nguyễn Xuân Tùng (nguyên Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp) cùng bị tuyên phạt 4 năm tù; hai bị cáo Phan Thanh Tân (nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy) và Nguyễn Hoàng Việt (nguyên Kiểm soát viên Công ty) cùng bị tuyên phạt 3 năm tù.

Theo nội dung vụ án, bị cáo Trần Công Thiện đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Tân Thuận để thực hiện và chỉ đạo các bị cáo trong công ty thực hiện các hành vi trái pháp luật nhằm chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án khu dân cư Phước Kiển và dự án Khu dân cư Ven Sông cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, gây thiệt hại cho Nhà nước.

TP.HCM: Tiếp tục xét xử phúc thẩm ông Tất Thành Cang và đồng phạm
Toàn cảnh phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày 27/3 vụ bán rẻ đất tại xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè) và dự án Ven Sông (quận 7, TP.HCM).

Trong đó, bị cáo Tất Thành Cang đã có bút phê “đồng ý” vào Tờ trình số 1206 ngày 25/5/2015 của Văn phòng Thành ủy để cho Công ty Xây dựng Tân Thuận chuyển nhượng phần đất đã đền bù, công trình đã đầu tư tại dự án khu dân cư Phước Kiển với giá chuyển nhượng là 1.290.000đ/m2 mà không báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy quyết định. Các bị cáo nguyên là cán bộ Văn phòng Thành ủy đã thiếu trách nhiệm trong công việc dẫn đến hậu quả của vụ án.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước. Tuy nhiên, cách tính thiệt hại của vụ án theo cáo trạng là chưa phù hợp mà phải tính tại thời điểm các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. Trên cơ sở đó, HĐXX xác định lại số tiền thiệt hại 2 dự án Khu dân cư Ven Sông và dự án Khu dân cư Phước Kiển là 260 tỉ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc các bị cáo phải đền bù thiệt hại theo tỷ lệ tương ứng với trách nhiệm của từng bị cáo trong vụ án. Cụ thể, về số tiền 16,9 tỉ mà Công ty Quốc Cường Gia Lai đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra, HĐXX xử tuyên trả cho Công ty Xây dựng Tân Thuận; buộc các bị cáo liên đới bồi thường số tiền 16,9 tỉ này cho Công ty Quốc Cường Gia Lai theo tỷ lệ bị cáo Trần Công Thiện 50%, Tất Thành Cang 10%, Phạm Văn Thông 10%, các bị cáo Long, Hải, Bích, Tùng, Việt - mỗi bị cáo 6%.

Các bị cáo Thiện, Minh, Thông, Tân, Long, Hải, Tùng, Bích và Việt phải có trách nhiệm liên đới bồi thường số tiền hơn 283 tỉ đồng cho Công ty Xây dựng Tân Thuận. Cụ thể, đối với trách nhiệm liên đới khi chuyển nhượng 45% vốn góp của chủ sở hữu trong dự án Khu dân cư Ven Sông, tương ứng với số tiền hơn 231 tỉ, bị cáo Thiện phải bồi thường 30%, Minh 30%, Thông 15%,, Long 10%; các bị cáo Bích, Việt, Hải mỗi bị cáo 5%.

Đối với trách nhiệm liên đới bồi thường số tiền còn lại là hơn 51 tỉ đồng, bị cáo Thiện phải bồi thường 45%, Long 12,5%, Tân 12,5%, các bị cáo Bích, Hải, Tùng mỗi bị cáo 10%.

Đối với dự án Khu dân cư Ven Sông, HĐXX tuyên giao cho UBND TP.HCM giải quyết theo quy định pháp luật. Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên duy trì kê biên nhiều tài sản của các bị cáo để bảo đảm trách nhiệm bồi thường của các bị cáo. Trong đó bị cáo Tất Thành Cang bị kê biên nhà và đất tại phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM.

Lương Ý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 22/4, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại dịp Tết 2019 ở Điện Biên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

(LĐTĐ) Các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn lập website, Fanpage mạo danh sàn thương mại điện tử, để dụ dỗ người dân tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản. Mới đây, sau khi nhận lời tham gia đầu tư bán hàng online hưởng hoa hồng từ một tài khoản nữ giới, anh N (trú tại Hà Nội) bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

(LĐTĐ) Sau hơn 1 ngày xét xử, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày quan điểm luận tội và đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội).
Lừa đảo bán điện thoại giá rẻ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Lừa đảo bán điện thoại giá rẻ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

(LĐTĐ) Từ ngày 8 - 14/4, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tiếp tục thông tin tới người dân về 3 thủ đoạn lừa đảo trực tuyến trong nước đang được các đối tượng sử dụng phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, nổi bật là các thủ đoạn lừa bán điện thoại giá rẻ; tạo hóa đơn chuyển tiền giả để chiếm đoạt tài sản…
Mới có 95 nhà đầu tư yêu cầu bồi thường ở vụ án Trịnh Văn Quyết

Mới có 95 nhà đầu tư yêu cầu bồi thường ở vụ án Trịnh Văn Quyết

(LĐTĐ) Cơ quan điều tra xác định bị can Trịnh Văn Quyết lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của hơn 30.000 nhà đầu tư, nhưng hiện chỉ có 95 người đòi bồi thường với giá trị mua ban đầu gần 1.4 tỷ đồng.
Tuyên án cựu cán bộ công an cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc

Tuyên án cựu cán bộ công an cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc

(LĐTĐ) Chiều 11/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 7 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng và đánh bạc tại Hà Nội, trong đó có 2 cựu cán bộ công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan và đồng phạm

Xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan và đồng phạm

(LĐTĐ) Ngày 9/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1970, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex) cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.
Tuyên án tài xế taxi tông bảo vệ khu đô thị Vinhomes Ocean Park tử vong

Tuyên án tài xế taxi tông bảo vệ khu đô thị Vinhomes Ocean Park tử vong

(LĐTĐ) Ngày 8/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Trịnh Bá Trọng (sinh năm 1984, ở Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Vũ Trung Dũng (sinh năm 1997, bảo vệ khu đô thị Vinhomes Ocean Park).
Ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ Nguyễn Minh Thành lĩnh án 5 năm tù

Ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ Nguyễn Minh Thành lĩnh án 5 năm tù

(LĐTĐ) Chiều muộn ngày 5/4, Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với 53 bị cáo trong vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ ở Hà Nội. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cũng tuyên trả lại nhiều tài sản có giá trị lớn cho người thân của ông trùm Nguyễn Minh Thành.
Xem thêm
Phiên bản di động