TP.HCM: Cảnh giác chiêu trò lừa đảo gửi link "kiểm tra tiếng Anh" cho phụ huynh
Ngày 12/4, thông tin từ Trường THCS Lê Quý Đôn, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, một số phụ huynh của trường vừa nhận được tin nhắn với nội dung: "Kính gửi phụ huynh thông tin kiểm tra tiếng Anh, giúp định hướng tốt hơn cho sự phát triển các kỹ năng tiếng Anh của con", kèm theo đó là một đường link lạ.
Ngay khi nhận được tin báo trên, Trường THCS Lê Quý Đôn đã phát đi cảnh báo phụ huynh cẩn trọng nhằm tránh bị lừa đảo. Ban giám hiệu Trường THCS Lê Quý Đôn khẳng định, nhà trường không thông báo kiểm tra tiếng Anh qua tin nhắn. Do đó, phụ huynh học sinh cần cảnh giác và không nhấn vào link yêu cầu của tin nhắn này.
Tin nhắn nhà trường gửi phụ huynh để cảnh báo tin nhắn không xuất phát từ trường. |
Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Diệu, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn, xác nhận có phụ huynh thông tin về việc nhận tin nhắn thông báo kiểm tra tiếng Anh của học sinh nhưng không phải từ hộp thư điện tử của trường và trường cũng không biết link chứa nội dung gì. Ngay lập tức, ban giám hiệu đã gửi thông báo đến giáo viên chủ nhiệm các lớp để cảnh báo phụ huynh.
“Nhà trường không có thông báo kiểm tra tiếng Anh qua tin nhắn. Vì thế, trường đề nghị giáo viên chủ nhiệm thông báo đến phụ huynh học sinh để cảnh giác và không nhấn vào link yêu cầu của tin nhắn”, ông Diệu cho biết.
Theo tìm hiểu, đường link đính kèm trong tin nhắn gửi cho phụ huynh Trường THCS Lê Quý Đôn dẫn đến trang web của một hệ thống đào tạo về tiếng Anh. Trong đường link có hướng dẫn phụ huynh cung cấp thông tin để đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh cho học sinh, gồm email, họ tên, số điện thoại, tên học sinh...
Một phụ huynh chia sẻ, dù đường link gửi tới chưa chắc đã lừa đảo như lo ngại của nhiều người, nhưng việc cung cấp thông tin cá nhân để đăng ký cũng sẽ khiến phụ huynh bị lộ lọt thông tin.
Trường THCS Lê Quý Đôn khẳng định không thông báo kiểm tra tiếng Anh qua tin nhắn. |
Trước đó, trên địa bàn TP.HCM liên tục xuất hiệu nhiều chiêu trò lừa đảo trong trường học. Điển hình là chiêu thức "con cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy", yêu cầu chuyển khoản gấp để kịp thời làm thủ tục phẫu thuật. Với thủ đoạn này, kẻ gian đã lừa thành công ít nhất là 7 vụ với số tiền lên đến 460 triệu đồng.
Một thời gian ngắn sau, tiếp tục xuất hiện thêm trường hợp một sinh lớp 12 của trường đứng chờ người thân đến đón ở cổng trường. Một người đàn ông chạy xe máy đến nói: "Ba con bị tai nạn giao thông, lên xe chú chở đến bệnh viện. Chú là bạn của ba con".
Trước tình trạng này, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM có văn bản khẩn gửi Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Thủ Đức và các quận/huyện; Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) Lê Quý Đôn, Trung tâm GDTX Chu Văn An, Trung tâm GDTX Tiếng Hoa và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; yêu cầu rà soát, chấn chỉnh công tác truyền thông liên lạc giữa cơ sở giáo dục và gia đình học sinh, sinh viên.
Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị Phòng GD&ĐT thành phố Thủ Đức và các quận huyện chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc khẩn trương kiểm tra, rà soát các kênh thông tin liên lạc giữa cơ sở giáo dục, gia đình và việc công khai đường dây nóng trên cổng thông tin điện tử của cơ sở giáo dục, đảm bảo sự được sự kết nối, liên lạc thông tin.
Công an TP.HCM cũng cảnh báo, thời gian qua, trên địa bàn TP.HCM xuất hiện một số đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn mạo danh là giáo viên hoặc nhân viên bệnh viện liên hệ trực tiếp các bậc phụ huynh báo tin về việc học sinh, người nhà bị tai nạn, đang được nhập viện cấp cứu tại một số bệnh viện, yêu cầu phải chuyển tiền nhanh để đóng viện phí.
Công an TP.HCM cho biết, khi bị đối tượng lừa đảo hoặc phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần liên hệ ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất (Công an phường, xã, thị trấn, Công an quận, huyện, thành phố Thủ Đức) hoặc liên hệ Trực ban Công an TP.HCM (qua số điện thoại 069.3187.344), Trực ban Phòng Cảnh sát hình sự (qua số điện thoại 069.3187.200) để cung cấp thông tin, phối hợp Cơ quan Công an nhanh chóng điều tra, xử lý.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8
Tin khác
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề
Xã hội 20/04/2024 15:57
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh
Giáo dục 20/04/2024 06:09
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"
Giáo dục 19/04/2024 13:08
Nỗ lực để nâng cao chất lượng
Xã hội 18/04/2024 12:32
Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học
Giáo dục 17/04/2024 20:43
Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Giáo dục 17/04/2024 20:39
Hà Nội: Giao 11.540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX
Giáo dục 17/04/2024 19:12
Hà Nội giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tư thục
Giáo dục 17/04/2024 12:03
Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18/7
Xã hội 17/04/2024 11:13
Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025
Xã hội 17/04/2024 11:11