Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tôn vinh 95 gương sáng công nhân tiền phong

Tối nay (16/2), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lần I, năm 2025; với chủ đề “Gương sáng công nhân tiền phong”.
Biểu dương 95 công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên lần thứ I, năm 2025 Những "cây sáng kiến" là đảng viên ưu tú của ngành Điện Kinh nghiệm phấn đấu để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Chương trình là hoạt động có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025); chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tôn vinh 95 gương sáng công nhân tiền phong
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi lễ. Ảnh: Đ.Hải.

Hội nghị biểu dương là dịp để các đảng viên công nhân lao động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên, công nhân tiêu biểu; khích lệ công nhân phấn đấu trở thành đảng viên; nâng cao nhận thức, niềm tự hào của đoàn viên công đoàn khi được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng; đồng thời khẳng định trách nhiệm của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Lê Quang Tùng - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ; Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phạm Tất Thắng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội...

Đặc biệt, dự buổi lễ có 95 công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam - những đại biểu tiêu biểu đại diện cho gần 12 triệu đoàn viên công đoàn và gần 18 triệu công nhân lao động trong cả nước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tôn vinh 95 gương sáng công nhân tiền phong
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Đ.Hải.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết: 95 năm thực hiện sứ mệnh và vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn coi trọng, quan tâm công tác xây dựng Đảng về tổ chức, trong đó công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm hàng đầu.

Là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, Công đoàn Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Quán triệt, triển khai nhiệm vụ mà Đảng giao phó, tổ chức Công đoàn luôn coi trọng công tác tuyên truyền về Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công nhân lao động, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tạo môi trường để đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công tác phát triển đảng viên nói chung và đảng viên trong công nhân nói riêng, được cụ thể hóa trong các Nghị quyết Đại hội, nhiệm vụ công tác hằng năm của các cấp Công đoàn. Các nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam gần đây đều đề ra chỉ tiêu: “Bình quân hằng năm mỗi Công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tôn vinh 95 gương sáng công nhân tiền phong
Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ. Ảnh: Đ.Hải.
Triển khai Nghị quyết, giai đoạn 2018 - 2023, các cấp Công đoàn đã giới thiệu hơn 700 nghìn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp, trong đó, số đoàn viên ưu tú được kết nạp đạt gần 400 nghìn đồng chí (tăng 1,4 lần so với nhiệm kỳ 2013 - 2018). Riêng năm 2024, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn đã giới thiệu 158.813 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp và trong số đó đã có 80.327 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng; đảng viên là công nhân chiếm khoảng gần 10%.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, 95 công nhân tiêu biểu là đảng viên được tôn vinh hôm nay được, lựa chọn kỹ càng, chặt chẽ qua nhiều vòng, nhiều cấp; có mặt ở hầu hết các ngành nghề, địa phương và tại nhiều loại hình doanh nghiệp.

Trong đó, đảng viên công nhân tại doanh nghiệp Nhà nước chiếm 50,5%, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước chiếm 49,5%; đại biểu nam chiếm 73,68%, nữ chiếm 26,32%. Tuổi Đảng trung bình của các đại biểu là 12 năm, người nhiều tuổi nhất là 60, người trẻ tuổi nhất là 31 tuổi.

“95 điển hình được biểu dương hôm nay là những công nhân sản xuất trực tiếp, năng động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, có lý tưởng cao đẹp, không ngừng rèn luyện đạo đức - tác phong, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực, được quần chúng tin yêu, đồng nghiệp quý mến. Các đồng chí là những tấm gương sáng để đoàn viên công đoàn, công nhân cả nước học tập và noi theo, tạo động lực và truyền cảm hứng để nhiều công nhân phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, những kết quả, kinh nghiệm gặt hái từ Hội nghị tuyên dương lần này, đặc biệt là ý kiến của các đại biểu từ Diễn đàn “Phấn đấu để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” do Ban Tổ chức Trung ương và Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức sáng nay tiếp thêm niềm tin và động lực để các cấp Công đoàn tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công nhân cho Đảng xem xét kết nạp, tạo môi trường để đảng viên công nhân rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và trưởng thành.

“Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam mong rằng, các điển hình được biểu dương hôm nay không bằng lòng với kết quả đã đạt được, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, giữ vững danh hiệu đảng viên công nhân tiêu biểu, lan tỏa thành tích và kinh nghiệm, khích lệ đoàn viên công nhân phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhắn nhủ.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: Điều kiện được xét chọn, biểu dương là công nhân lao động trực tiếp sản xuất; cán bộ quản lý từ cấp tổ trưởng sản xuất (hoặc tương đương) trở xuống trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có tổ chức Công đoàn có thời gian công tác ít nhất 10 năm, được kết nạp Đảng từ đủ 3 năm trở lên (tính đến ngày 30/11/2024).

Từ 122 hồ sơ công nhân lao động tiêu biểu của 82 đơn vị gửi về (gồm 50 hồ sơ thuộc khu vực doanh nghiệp Nhà nước và 72 hồ sơ thuộc khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước); căn cứ chất lượng hồ sơ, Hội đồng xét chọn cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam đã làm việc khách quan, công tâm đề xuất Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quyết định biểu dương 95 CNLĐ tiêu biểu trong cả nước là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong khuôn khổ Hội nghị biểu dương, sáng nay (16/2), Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình; tổ chức Diễn đàn “Phấn đấu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” tại Hội trường Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động