Tổ dân phố 7&8 phường Phúc Diễn:

Tổ chức thành công Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017

Nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, tối 13/11 tại tổ dân phố số 7&8 phường Phúc Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), đã diễn ra ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017. Tham dự ngày hội có Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, cùng các đồng chí lãnh đạo MTTQ Thành phố, lãnh đạo UBND quận Bắc Từ Liêm…
to chuc thanh cong ngay hoi dai doan ket toan dan toc nam 2017 Cải cách chính sách tiền lương phải gắn với quản lý biên chế
to chuc thanh cong ngay hoi dai doan ket toan dan toc nam 2017 Mặt trận Tổ quốc huyện Mỹ Đức tổ chức Hội nghị phản biện xã hội
to chuc thanh cong ngay hoi dai doan ket toan dan toc nam 2017 ​Hà Nội kêu gọi ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 12
to chuc thanh cong ngay hoi dai doan ket toan dan toc nam 2017
Chủ tịch LĐLĐ Thành Phố Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội

Báo cáo tại ngày hội, bà Nguyễn Thị Vinh Quy, Trưởng Ban CTMT tổ dân phố 7&8 cho biết, trong năm 2017 vừa qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của ban chi ủy và chi bộ 8, Ban CTMT tổ 7&8 đã phối hợp chặt chẽ với tổ dân phố, các chi hội, ban ngành đoàn thể trong khu dân cư để triển khai các nhiệm vụ được các cấp giao phó, nhằm thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Qua các phong trào, chương trình đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, đa số các hộ dân trong khu dân cư đều có đời sống trên mức trung bình. Bà con trong tổ quan tâm giúp đỡ nhau, với tinh thần “tặng nhau chiếc cần câu chứ không tặng nhau con cá”. Qua đó, bà con hai tổ dân phố đã kịp thời giúp đỡ gia đình gặp khó khăn đột xuất theo đúng nghĩa “tình làng nghĩa xóm”, đặc biệt là đối với gia đình thuộc hộ nghèo để giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống hiện tại, giảm nghèo và sớm vươn lên thoát nghèo.

to chuc thanh cong ngay hoi dai doan ket toan dan toc nam 2017
Đông đảo bà con 2 tổ dân phố 7&8 tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Năm 2017, có 382/388 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm tỉ lệ 98%; 2 tổ dân phố 7&8 đều đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa. 100% cháu trong độ tuổi đi học đều được cắp sách tới trường, 19 cháu thi đỗ đại học ngay năm thi đầu tiên. Bà con trong hai tổ dân phố 7&8 đã đóng góp gần 17 triệu đồng vào quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa”; đóng góp 4.500.000 đồng ủng hộ đồng bào vùng Tây Nguyên gặp thiên tai cuối năm 2016; ủng hộ hơn 16 triệu đồng cho đồng bào 4 tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại nặng nề do lũ ống, lũ quét hồi tháng 8/2017…

Tham dự và chỉ đạo tại Ngày hội, Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao những thành tích, cũng như nỗ lực, cố gắng của bà con trong 2 tổ dân phố 7&8. Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội cũng cho biết, trong những năm qua, tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã thực sự tạo ra một diễn đàn dân chủ tập hợp sức mạnh của từng cá nhân, hộ gia đình trong mỗi cộng đồng dân cư nhằm đoàn kết cùng nhau góp trí, góp công, góp sức xây dựng khu dân cư ngày càng no ấm, an toàn và văn minh; góp phần thiết thực xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, từ mỗi cộng đồng dân cư. Hằng năm, trong dịp này các khu dân cư đều tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc, những phong trào giúp đỡ nhau phát triến kinh tế của đoàn thể, hội phụ nữ, hội nông dân được triển khai…

to chuc thanh cong ngay hoi dai doan ket toan dan toc nam 2017
Lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng bà con 2 tổ dân phố 7&8 phường Phúc Diễn

Bên cạnh những thành tích đã đạt, để cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại 2 tổ dân phố số 7&8 ngày một phát triển mạnh mẽ, Chủ tịch LĐLĐ Thành Phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị, các cấp ủy Đảng cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác mặt trận; các cấp chính quyền chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ hoạt động có hiệu quả.

Đồng thời, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị, MTTQ cần tiếp tục hướng dẫn, phối hợp có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, trật tự văn minh”, huy động mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn chăm lo giúp đỡ người nghèo; xây dựng khu dân cư đoàn kết tương trợ phát triển bền vững góp phần đẩy nhanh sự nghiệp giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững của đất nước. Qua đó, tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thời kì mới vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”…

to chuc thanh cong ngay hoi dai doan ket toan dan toc nam 2017
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội và lãnh đạo MTTQ Thành phố tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn phường Phúc Diễn

Cũng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra tại 2 tổ dân phố 7&8, thay mặt lãnh đạo Thành phố, Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch LĐLĐ Thành Phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã có lẵng hoa tươi thắm gửi đến bà con 2 tổ dân phố. Đồng thời, tặng quà cho các gia đình thuộc hộ nghèo của phường Phúc Diễn.

Mai Quý - Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, kinh doanh, sản xuất của người dân, doanh nghiệp cùng với tình trạng nắng nóng gia tăng, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ và tai nạn sự cố. Để sớm có các biện pháp phòng ngừa, Công an thành phố Hà Nội đưa ra các khuyến cáo tới người dân để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn mới nhất về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, thay thế cho Thông tư 107/2017/TT-BTC và một số thông tư khác liên quan. Đây là bước tiến quan trọng nhằm cập nhật và chuẩn hóa các quy định kế toán, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính ngày càng cao trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, để phục vụ nhân dân vui chơi nghỉ lễ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội sẽ tăng cường công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày, trên các tuyến phố chính thuộc địa bàn quản lý.
Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

(LĐTĐ) Nam Bộ đang trải qua mùa nắng nóng gay gắt kéo dài nên các điểm vui chơi giải trí sinh thái, các điểm du lịch biển như Bà Rịa - Vũng Tàu luôn là lựa chọn hàng đầu của du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tính đến chiều 28/4, ghi nhận lượng người đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng đột biến.
Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

(LĐTĐ) Nhằm vận hành an toàn, thông suốt hệ thống thoát nước, phòng, chống úng ngập, phục vụ nhân dân vui chơi trong các ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã lên kế hoạch, triển khai duy tu, duy trì thường xuyên, cũng như ứng trực kịp thời xử lý úng ngập khi có mưa lớn.
Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Ngày 27 và 28/4, lượng khách đi đến tại sân bay Tân Sơn Nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng cao nhưng diễn ra ổn định.
Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

(LĐTĐ) Liên quan đến clip trên mạng xã hội về người bán hàng rong "chặt chém" 500.000 đồng cho 3 quả dứa đối với nhóm khách du lịch, chiều 28/4, Công an phường Hàng Buồm cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin; đồng thời cử cán bộ phối hợp các bên liên quan khẩn trương xác minh vụ việc tranh cãi trên.

Tin khác

Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động