Thu nhập không theo kịp giá bất động sản, giới trẻ lựa chọn thuê nhà trọn đời

Trước thực trạng giá bất động sản ngày một tăng chóng mặt, nhiều bạn trẻ đang có xu hướng chuyển sang ở trọ, thuê nhà trọn đời thay vì cố gắng sở hữu cho mình một ngôi nhà hay một căn hộ. Theo nhiều người, việc thuê nhà trọn đời sẽ giúp họ bớt áp lực về mặt tài chính và có điều kiện trải nghiệm không gian sống tốt hơn.
Điện dành cho sinh viên, người lao động thuê nhà để được tính giá như thế nào? Lương khởi điểm của công chức chỉ đủ thuê nhà bình dân và chi tiêu tằn tiện Đổi mới cơ chế quản lý để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho thuê

Khi nhà đất, căn hộ quá xa tầm tay

Theo đánh giá của các chuyên gia bất động sản bước sang nửa cuối năm 2024, “không đủ tiền mua nhà” đã trở thành lý do hàng đầu khiến người dân lựa chọn thuê nhà, chiếm 33%. Trong khi đó, động lực thuê nhà vì “ưu tiên sự linh hoạt” giảm xuống còn 27%.

Trước đây, chung cư từng được xem là giải pháp hợp lý cho người có thu nhập trung bình. Tuy nhiên, hiện nay, giá chung cư đã tăng chóng mặt, dao động từ 40-60 triệu đồng/m² ở các khu vực xa trung tâm và 60-90 triệu đồng/m² tại khu vực trung tâm. Như vậy, để sở hữu một căn hộ 60m², người mua phải chuẩn bị khoảng 2,5-5 tỷ đồng, con số không tưởng đối với những người mới đi làm. Trong khi đó, giá nhà đất ở nhiều khu vực đã đạt mức 100-300 triệu đồng/m², biến giấc mơ sở hữu nhà trở nên xa vời ngay cả với những người có thu nhập cao.

Thu nhập không theo kịp giá bất động sản, giới trẻ lựa chọn thuê nhà trọn đời
Một số phòng tại chung cư trên đường 800A (phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy) được các bạn trẻ thuê lại.

Trước thực tế này, nhiều gia đình đã phải thay đổi tư duy về việc sở hữu nhà. Thay vì cố gắng mua bằng được một căn hộ tại trung tâm, họ tìm đến các giải pháp thay thế. Xu hướng chuyển ra các khu vực ngoại thành như Đông Anh, Gia Lâm, hoặc thậm chí sang các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh đang ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, hiệu ứng "cơn sốt" giá cũng nhanh chóng lan tỏa đến những khu vực này.

Các dự án chung cư mới ở vùng ven Hà Nội hiện có giá không dưới 35-50 triệu đồng/m², thậm chí nhiều nơi đã chạm ngưỡng 60 triệu đồng/m². Đất nền tại các vùng ven cũng có giá tăng cao, nhiều nơi đã vượt mức 100 triệu đồng/m². Điều này khiến giải pháp “di cư” ra vùng ven cũng không còn khả thi đối với nhiều người trẻ có thu nhập trung bình.

Khi giá bất động sản neo cao khiến việc sở hữu nhà ở ngày càng trở nên khó khăn đối với đại đa số người dân thì việc thuê nhà được nhiều gia đình lựa chọn. Mặc dù lãi cho vay, trong đó có các khoản vay mua nhà, đã giảm. Tuy nhiên, việc vay mua nhà và trả nợ hàng tháng vẫn là gánh nặng với nhiều gia đình khi người dân không thực sự tự tin vào tình hình công việc và thu nhập trong tương lai do tình hình kinh tế biến động.

Thu nhập không theo kịp giá bất động sản, giới trẻ lựa chọn thuê nhà trọn đời
Thuê trọ, nhà mặt đất đang là xu hướng được nhiều bạn trẻ lựa chọn.

Làm công việc văn phòng, thu nhập trung bình hàng tháng của anh Dương Văn Nhất (quê Nghệ An, hiện đang thuê trọ tại phố Chùa Láng, Đống Đa) rơi vào khoảng 15 triệu đồng. Hơn một năm gần đây, anh Nhất đã tạm ngừng suy nghĩ mua nhà trước 30 tuổi.

“Mỗi tháng tiền sinh hoạt ăn uống, xe cộ, thuê nhà trọ... đã chiếm 7-8 triệu đồng tiền lương của tôi. Hạn chế tham gia các cuộc vui, tôi tiết kiệm được khoảng 7 triệu đồng/tháng. Đấy là chưa kể những tháng có đình đám liên miên hoặc có việc đột xuất của gia đình. Tính ra, cả năm tôi tiết kiệm được hơn 80 triệu đồng. Trong khi đó để mua được căn chung cư ở Hà Nội phải có ít nhất 2-3 tỷ đồng trong tay. Hoặc ít nhất cũng phải có khoảng hơn 1 tỷ đồng nếu lựa chọn nhà tập thể hoặc ở xa nội thành”, anh Nhất chia sẻ.

Chính vì vậy anh Nhất quyết định tiếp tục thuê nhà và dùng số tiền tiết kiệm để tìm đường kinh doanh, tăng thu nhập. Theo anh Nhất, hiện nay cũng có rất nhiều người trẻ không có khả năng mua nhà ở các thành phố lớn, nên bắt buộc phải lựa chọn thuê nhà nếu muốn bám trụ lại.

Chị Lê Thị Hiền (kế toán của một công ty bảo hiểm, hiện sống tại Hà Đông) cho hay, hiện tại thu nhập hàng tháng của chị là khoảng 15-20 triệu đồng. “Với mức thu nhập hiện tại, tôi thấy việc tích góp đủ tiền mua nhà thật sự rất khó, nhất là khi giá nhà liên tục leo thang. Mỗi tháng, tôi phải chi khoảng 5 triệu đồng cho ăn uống và sinh hoạt cá nhân. Dù đang ở cùng gia đình người thân, không tốn tiền thuê trọ nhưng tiền sinh hoạt và xăng xe cần chi tiêu không hề nhỏ vì khoảng cách từ nhà tới công ty khá xa. Sau khi trừ hết các khoản chi tiêu, tôi chỉ còn lại một khoản tiết kiệm nhỏ, có lẽ còn lâu để có thể nghĩ đến việc sở hữu một căn hộ”, chị Hiền ước tính.

Thuê nhà là lựa chọn tối ưu

Hiện nay, thuê nhà đã trở thành giải pháp tối ưu mà phần lớn người trẻ sinh sống tại Hà Nội lựa chọn. Theo ghi nhận, từ năm 2024 đến nay, thị trường cho thuê căn hộ, nhà nguyên căn tại thành phố Hà Nội trở nên vô cùng sôi động, hàng loạt hội nhóm cho thuê nhà được lập ra với số lượng người theo dõi lên đến hàng chục, hàng trăm nghìn người trong một group.

Điển hình, tại nhóm “Thuê nhà Hà Nội” trên Facebook với hơn 232.000 thành viên và hàng nghìn lượt đăng tải, tương tác mỗi ngày; các bài viết thường xoay quanh việc tìm kiếm và giới thiệu các căn hộ, chung cư mini, nhà đất cho thuê đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng của người thuê. Không chỉ vậy, nhóm “Cho thuê chung cư mini, căn hộ cao cấp, phòng trọ Hà Nội” với sự quan tâm của hơn 745.000 thành viên cũng có độ thảo luận, chia sẻ rất cao. Bên cạnh những hội nhóm lớn, các nhóm nhỏ như “Cho thuê nhà nguyên căn Cầu Giấy”, “Cho thuê nhà khu vực Đống Đa”, “Phòng trọ khu vực Chùa Láng, Láng Ha…” cũng thu hút từ 72.000 đến hơn 20.000 thành viên tham gia…

Thu nhập không theo kịp giá bất động sản, giới trẻ lựa chọn thuê nhà trọn đời
Thuê chung căn hộ cũng là một cách tối ưu chi phí đối với người trẻ.

Anh Cam Thành Chương, một nhân viên kinh doanh lâu năm trong lĩnh vực bất động sản cho thuê chia sẻ, những năm gần đây người trẻ có nhu cầu thuê nhà ngày càng cao, đặc biệt là trong thời gian cuối năm 2024 đến nay. Thông thường các bạn trẻ có xu hướng thuê các căn hộ studio hoặc thuê chung một căn 2-3 phòng ngủ, còn các hộ gia đình sẽ có xu hướng thuê nhà mặt đất để giảm bớt chi phí.

“Trong 3 tháng đầu năm, giá thuê nhà, chung cư đã hạ nhiệt đôi chút vì vậy lượng người có nhu cầu thuê cũng tăng lên đáng kể. Các nhà, căn hộ được tôi đăng lên group thuê nhà do mình quản lý đều nhanh chóng được các bạn trẻ thuê lại, đa số đều ký hợp đồng thuê từ 1 - 5 năm”, anh Chương cho biết.

Anh Chương cũng thông tin thêm, hiện tại giá thuê căn studio ở khu Vinhomes Smart City Tây Mỗ là khoảng 6 triệu đồng/tháng, căn 2 ngủ khoảng 10-12 triệu đồng. Tại Khu vực cầu giấy tùy vào thiết kế và vị trí các căn chung cư 2 ngủ giao động từ 12-25 triệu/tháng; hiện tại giá thuê nhà nguyên căn tại khu vực Cầu Giấy, Đống Đa, Ba Đình giao động từ 15-25 triệu đồng tùy diện tích, số tầng.

Còn theo anh Nguyễn Văn Quân, quản lý 2 chung cư mini tại ngõ 850 đường Láng: “Hiện nay tôi đang cho thuê các phòng nhỏ dạng studio diện tích mỗi phòng khoảng 35m2, dao động từ 5,5 - 6 triệu đồng và các phòng trọ dạng chung cư mini giá từ 3-3,5 triệu đồng. Do nằm ở khu vực giao thông thuận tiện, nhiều công ty, trường học nên luôn trong tình trạng cháy phòng vì các bạn trẻ có nhu cầu ở cao, thời gian thuê cũng khá lâu, đa số đều từ 3 năm trở lên”.

Lựa chọn thuê căn hộ để ở lâu dài chị Bàn Thị Ngân (Chung cư Tân Việt, Đức Thượng, Hoài Đức) cho biết với công việc là phiên dịch viên, thu nhập hàng tháng của chị cao hơn mức trung bình hiện nay, tuy nhiên, dù đã rất cố gắng tiết kiệm nhưng với thực trạng giá bất động sản tăng chóng mặt chị vẫn không đủ tiền để mua cho mình một căn hộ. Sau thời gian mệt mỏi tìm kiếm, chị quyết định lựa chọn phương án thuê căn hộ. Điều này giúp chị thoải mái hơn về mặt tài chính và có thể lựa chọn căn hộ phù hợp với sở thích, mức sống của mình.

Có thể thấy, hiện nay, thuê nhà không còn chỉ là giải pháp tình thế mà dần trở thành một xu hướng tất yếu trong bối cảnh giá bất động sản liên tục leo thang.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gần 30.000 suất quà gửi tới người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Gần 30.000 suất quà gửi tới người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Vừa qua, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ký ban hành Kế hoạch số 96/KH-MTTW-BTT về việc phối hợp thăm, tặng quà người nghèo, công nhân lao động, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Hà Nội tạo bước ngoặt đổi mới từ hội nghị tổng kết “một thay 1.600”, trực tuyến toàn Thành phố

Hà Nội tạo bước ngoặt đổi mới từ hội nghị tổng kết “một thay 1.600”, trực tuyến toàn Thành phố

Quán triệt nghiêm túc và thực hiện ngay tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại Kết luận 226 ngày 11/12/2025 về “Chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, chiều 29/12, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ năm 2026

Chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ năm 2026

Từ ngày 1/1/2026, hàng loạt chính sách quan trọng liên quan trực tiếp đến người lao động chính thức có hiệu lực, tập trung vào các nội dung như tăng lương tối thiểu vùng, điều chỉnh tiền lương, phụ cấp cho cán bộ y tế, giáo viên, thay đổi chính sách bảo hiểm thất nghiệp và giảm thuế thu nhập cá nhân. Những điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ cải thiện thu nhập, giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho hàng chục triệu người lao động.
Tín dụng xanh: Dòng vốn cho cam kết Net Zero vẫn “khát” cơ chế dẫn dắt

Tín dụng xanh: Dòng vốn cho cam kết Net Zero vẫn “khát” cơ chế dẫn dắt

Cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 đang tạo sức ép ngày càng lớn lên hệ thống tài chính trong việc dịch chuyển dòng vốn sang các hoạt động xanh, bền vững. Dù được kỳ vọng là kênh dẫn vốn chủ lực cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tín dụng xanh tại Việt Nam vẫn bộc lộ khoảng cách đáng kể giữa nhu cầu thị trường và khả năng cung ứng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cách tiếp cận đồng bộ hơn từ chính sách đến thực thi.
Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Dịch vụ nâng ngực bằng filler được quảng cáo là nhanh chóng, không phẫu thuật và an toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây là phương pháp tiềm ẩn nhiều biến chứng khó lường, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tuyến vú và thậm chí là đe dọa tính mạng nếu thực hiện tại cơ sở thiếu chuyên môn.
Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM

Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại 6 điểm trên địa bàn Thành phố.
TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều nay (29/12), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, diễn ra ngày làm việc đầu tiên Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham gia của 548 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của gần 600.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.

Tin khác

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tâm điểm đầu tư bất động sản Hải Phòng

Tâm điểm đầu tư bất động sản Hải Phòng

Các ý kiến tại diễn đàn đã tập trung làm rõ bức tranh tổng thể của thị trường bất động sản Hải Phòng, phân tích tiềm năng và diễn biến từng phân khúc, đồng thời đưa ra những dự báo quan trọng cho giai đoạn tới.
Thị trường bất động sản: Chính sách hướng vào nhu cầu thực

Thị trường bất động sản: Chính sách hướng vào nhu cầu thực

Những tín hiệu phục hồi của thị trường bất động sản năm 2026 cho thấy, dòng vốn không còn tìm đến những cuộc “lướt sóng” ngắn hạn mà hướng tới các dự án phục vụ nhu cầu ở thực. Mong đợi lớn nhất của thị trường hiện nay không phải nới tín dụng, mà là những chính sách đủ mạnh để định vị lại cung, cầu, đưa giá nhà về gần khả năng chi trả của đại bộ phận người dân.
Quy định chi tiết về tổ chức và vận hành Quỹ nhà ở quốc gia

Quy định chi tiết về tổ chức và vận hành Quỹ nhà ở quốc gia

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 302/2025/NĐ-CP ngày 19/11/2025, quy định chi tiết việc thành lập, tổ chức và vận hành Quỹ nhà ở quốc gia, đồng thời hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.
Hà Nội: Thị trường bất động sản tiếp tục phục hồi mạnh ở nhiều phân khúc

Hà Nội: Thị trường bất động sản tiếp tục phục hồi mạnh ở nhiều phân khúc

Theo báo cáo quý III/2025 của Savills Việt Nam, thị trường bất động sản Hà Nội tiếp tục cho thấy những tín hiệu phục hồi rõ rệt ở hầu hết các phân khúc. Động lực chính đến từ hạ tầng đô thị được đẩy mạnh, quy hoạch đồng bộ và niềm tin của người mua ngày càng được củng cố sau thời gian dài thị trường điều chỉnh.
Đề xuất phạt tới 1 tỷ đồng với vi phạm trong kinh doanh bất động sản

Đề xuất phạt tới 1 tỷ đồng với vi phạm trong kinh doanh bất động sản

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, trong đó đề xuất hàng loạt mức phạt nặng đối với các hành vi vi phạm trong kinh doanh bất động sản (BĐS). Theo dự thảo, nhiều hành vi có thể bị xử phạt lên tới 1 tỷ đồng, kèm hình thức đình chỉ hoạt động và buộc khắc phục hậu quả, thể hiện quyết tâm siết chặt kỷ cương trong lĩnh vực này.
Đề xuất cơ chế giúp người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Đề xuất cơ chế giúp người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số cơ chế đặc biệt nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo đột phá trong phát triển nhà ở xã hội. Trong đó, nội dung được dư luận quan tâm là đề xuất cho phép người dân, hộ gia đình bị thu hồi đất được ưu tiên mua, thuê mua nhà ở xã hội ngay tại chính dự án đó mà không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở, thu nhập hay thực hiện bốc thăm.
Giải “cơn khát” nhà ở

Giải “cơn khát” nhà ở

Trong bối cảnh phần lớn người dân khao khát một chốn an cư chất lượng, còn doanh nghiệp lại đối mặt với áp lực về chi phí đất, vốn và pháp lý, thị trường bất động sản đang đứng trước một bài toán lớn: Làm thế nào để giải cơn khát nhà ở vừa túi tiền?
Thị trường bất động sản TP.HCM: Tăng nhẹ nguồn cung và giá bán

Thị trường bất động sản TP.HCM: Tăng nhẹ nguồn cung và giá bán

Khảo sát của các công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) cho thấy, trong quý 3/2025 thị trường BĐS Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) chứng kiến việc tăng nhẹ nguồn cung và giá bán sau thời gian dài trầm lắng.
Thị trường bất động sản cuối năm 2025: Chuyên gia lưu ý nhà đầu tư cần thận trọng

Thị trường bất động sản cuối năm 2025: Chuyên gia lưu ý nhà đầu tư cần thận trọng

Bất động sản không còn chuyện “mua rồi để đó” sẽ tự tăng giá như trước. Chuyên gia lưu ý, nhà đầu tư cần thận trọng, đồng thời bật mí thời điểm thị trường tăng tốc, đi lên.
Xem thêm
Phiên bản di động