Đổi mới cơ chế quản lý để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho thuê

Với mục tiêu nhận định được thực trạng phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) cho thuê hiện nay, đề xuất những cơ chế quản lý phù hợp, áp dụng cho đại đa số tầng lớp người dân có nhu cầu thực về NƠXH, sáng 6/12, tại Hà Nội, Viện nghiên cứu giáo dục nghề nghiệp (IVES) tổ chức hội thảo “Đổi mới cơ chế quản lý để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho thuê”.
Quốc hội thông qua Nghị quyết về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội Quốc hội cho thí điểm làm nhà ở thương mại trên toàn quốc với 4 trường hợp Doanh nghiệp khốn khổ vì không thể tất toán nợ với ngân hàng Vietbank

Dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Thành Hưng - Vụ phó Vụ Quốc tế (Văn phòng Chính phủ); Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Bùi Kim Sơn - Viện nghiên cứu phát triển Hạ tầng và Đô thị (Tổng hội xây dựng Việt Nam)… cùng gần 100 chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng - bất động sản, công nhân viên và người lao động quan tâm.

Đổi mới cơ chế quản lý để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho thuê
Ông Nguyễn Anh Quân - Viện trưởng Viện nghiên cứu IVES, phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Anh Quân - Viện trưởng Viện nghiên cứu IVES, cho biết, trong những năm gần đây nguồn cung NƠXH ngày càng được đa dạng hóa, với sự chuyển đổi từ việc Nhà nước phát triển nhà ở cho người nghèo, cận nghèo, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, quân nhân... chỉ dựa vào nguồn ngân sách Nhà nước, sang thu hút các doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức ngoài Nhà nước tham gia phát triển NƠXH. Để đẩy mạnh quá trình phát triển NƠXH, rất nhiều các quy định về hỗ trợ ưu đãi dành cho các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức đầu tư phát triển NƠXH được ban hành. Tuy nhiên, tình hình phát triển NƠXH vẫn rất trì trệ so với mục tiêu đặt ra.​

Trong khi đó, theo Viện trưởng Viện nghiên cứu IVES, bối cảnh quốc tế, mô hình NƠXH cho thuê đã được nhiều quốc gia đặt ở vị trí quan trọng hàng đầu trong chiến lược phát triển nhà ở. Mô hình này bao gồm ba phân khúc chính: NƠXH cho thuê, NƠXH cho thuê mua, và NƠXH bán đứt. Các phân khúc này đều hướng đến đối tượng thu nhập thấp, giúp họ có cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp, dù là thông qua thuê, thuê mua, hay mua đứt với hỗ trợ vay vốn.

Đổi mới cơ chế quản lý để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho thuê
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy dự hội thảo "Đổi mới cơ chế quản lý để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho thuê".

Tại Việt Nam, với chỉ đạo trực tiếp từ Thủ tướng Chính phủ, Đề án xây dựng 1 triệu căn NƠXH giai đoạn 2021 - 2030 đã được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết của các nhóm đối tượng yếu thế. Đồng thời, các cơ quan lập pháp đã hoàn thiện Luật Nhà ở 2023, có hiệu lực từ ngày 1/8/2024, cùng nhiều văn bản pháp luật liên quan, tạo hành lang pháp lý thông thoáng và linh hoạt hơn, hỗ trợ mạnh mẽ cho sự phát triển các khu NƠXH trên toàn quốc.

Trong đó, phân khúc NƠXH cho thuê đóng vai trò then chốt, đặc biệt tại các đô thị lớn và những khu vực có cụm công nghiệp sử dụng nhiều lao động với thu nhập thấp. Đây là giải pháp tối ưu để giải quyết bài toán nhà ở cho lực lượng lao động, góp phần ổn định đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Báo cáo trước Quốc hội ngày 28/10/2024, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã nhấn mạnh các nỗ lực của ngành trong việc tháo gỡ nút thắt và thúc đẩy phát triển NƠXH. Theo Bộ trưởng, ngành Xây dựng đã và đang tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác này, xác định phát triển NƠXH, đặc biệt là NƠXH cho thuê, không chỉ là quyết tâm chính trị mà còn là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Đổi mới cơ chế quản lý để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho thuê
Toàn cảnh hội thảo "Đổi mới cơ chế quản lý để thúc đẩy phát triển NƠXH cho thuê"

Bộ trưởng cũng đề xuất cần thiết đưa chỉ tiêu phát triển NƠXH vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm của từng địa phương. Điều này không chỉ đảm bảo tính thực thi, mà còn giúp tạo động lực và trách nhiệm rõ ràng hơn trong việc phát triển loại hình NƠXH, góp phần hướng tới mục tiêu an cư bền vững cho người lao động trên cả nước.

Với những chính sách hỗ trợ đồng bộ và sự quan tâm đặc biệt từ các cấp chính quyền, NƠXH cho thuê hứa hẹn sẽ trở thành giải pháp hiệu quả, đáp ứng nhu cầu an cư của hàng triệu người dân, đồng thời đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Đổi mới cơ chế quản lý để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho thuê
TS. Trần Thị Hạnh chia sẻ tại hội thảo.

Cũng tại hội thảo, TS Trần Thị Hạnh và TS Nguyễn Đại Lai đã trình bày báo cáo nghiên cứu, đánh giá về những khó khăn, thuận lợi về tình hình phát triển NƠXH, đặc biệt là vấn đề NƠXH cho thuê; khai thác và sử dụng các nguồn vốn công, tư cho phát triển NƠXH tại Việt Nam; kiến nghị các giải pháp thúc đẩy phát triển NOXH cho thuê… Đồng thời, tại hội thảo các chuyên gia cũng đã giải đáp và trao đổi với các doanh nghiệp, khách mời liên quan đến vấn đề thuê NƠXH.

Phát biểu về chiến lược mới, ông Nguyễn Anh Quân - Viện trưởng Viện nghiên cứu IVES, cho biết, hội thảo hôm nay đã nêu được hiện trạng NƠXH cho thuê hiện nay trên cả nước. Phân tích nhu cầu hiện tại của xã hội về loại hình NƠXH cho thuê. Làm rõ các nguyên nhân dẫn đến thực trạng hiện tại của sự phát triển loại hình NƠXH cho thuê.

Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm: Nâng cao hiệu quả trong phát triển loại hình NƠXH cho thuê; làm cơ sở truyền thông rộng rãi lợi ích của loại hình nhà ở này mang lại cho các thành phần xã hội; đưa ra cơ chế quản lý mới bám sát thực tế theo nhu cầu xã hội và hiện trạng cơ sở vật chất cùng Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt được kỳ vọng sẽ tạo cú huých đối với phân khúc nhà ở này.

Đổi mới cơ chế quản lý để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho thuê
TS. Nguyễn Đại Lai chia sẻ tại hội thảo "Đổi mới cơ chế quản lý để thúc đẩy phát triển NƠXH cho thuê"

“Những ý kiến, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền liên quan về các cơ chế đổi mới trong việc quản lý để thúc đẩy phát triển NƠXH cho thuê đã được thảo luận rất khoa học và sâu sắc tại buổi hội thảo này”, ông Quân nhấn mạnh.

Viện nghiên cứu giáo dục nghề nghiệp IVES đã và đang thực hiện các hoạt động liên quan về giáo dục cũng như giáo dục dạy nghề của Việt Nam, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng giáo dục nghề và hệ thống giáo dục - đào tạo nước nhà. Bên cạnh đó, IVES liên kết, hợp tác cùng một số đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước để tìm hiểu các mô hình đào tạo nghề của các nước Đức, Mỹ, Úc… ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu cho các đơn vị đối tác trong và ngoài nước.

IVES đặc biệt chú trọng đến chương trình “Đào tạo kép” - mô hình học và thực hành song song của Cộng hoà liên bang Đức. Từ đó, áp dụng để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước, cũng như nước ngoài khi mà cơ hội làm việc của người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng rộng mở. Viện nghiên cứu giáo dục nghề nghiệp IVES là một trong 3 đơn vị ở Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Đức ÖSD.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Học sinh Hà Nội không phải nộp đơn đề nghị miễn, hỗ trợ học phí

Học sinh Hà Nội không phải nộp đơn đề nghị miễn, hỗ trợ học phí

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 47/2025/NQ-HĐND, trong đó quy định cụ thể việc miễn, hỗ trợ và cấp bù học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông từ năm học 2025-2026, nhằm bảo đảm quyền lợi người học và thống nhất trong tổ chức thực hiện trên toàn Thành phố.
Thủ tướng chỉ đạo tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình chào mừng Đại hội XIV

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình chào mừng Đại hội XIV

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty phối hợp chặt chẽ để tổ chức Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng bảo đảm trang trọng, an toàn, hiệu quả.
Nhiều trường Đại học cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dài ngày, sinh viên chủ động đi làm thêm

Nhiều trường Đại học cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dài ngày, sinh viên chủ động đi làm thêm

Đến thời điểm hiện tại, hàng loạt trường đại học trên cả nước đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 dành cho sinh viên. Đáng chú ý, thời gian nghỉ Tết năm nay tại nhiều cơ sở giáo dục đại học kéo dài từ 2 đến 4 tuần, thậm chí có trường cho sinh viên nghỉ trọn một tháng. Nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch đi làm thêm trong dịp này nhằm kiếm thêm thu nhập, trang trải sinh hoạt phí và phụ giúp gia đình chuẩn bị Tết.
Trao giải Cuộc vận động viết và kể chuyện “Tình yêu trong chiến tranh”

Trao giải Cuộc vận động viết và kể chuyện “Tình yêu trong chiến tranh”

Ngày 16/12, Câu lạc bộ “Trái tim Người lính” phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc vận động viết và kể chuyện “Tình yêu trong chiến tranh” (2020 - 2025).
Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025: Mở rộng không gian phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025: Mở rộng không gian phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô

Chiều 16/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025. Lễ hội là sự kiện văn hóa thường niên do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức nhằm tôn vinh giá trị di sản ẩm thực Thủ đô, đồng thời thúc đẩy ẩm thực trở thành nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa.
Cử tri kiến nghị Thành phố tăng cường chỉ đạo quản lý vệ sinh môi trường

Cử tri kiến nghị Thành phố tăng cường chỉ đạo quản lý vệ sinh môi trường

Chiều 16/12, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc cử tri các phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt sau kỳ họp thứ 28. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai.
Hội đồng Tư vấn Kinh tế: Phát huy trí tuệ, đồng hành cùng Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới

Hội đồng Tư vấn Kinh tế: Phát huy trí tuệ, đồng hành cùng Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới

Năm 2025 là năm đầu tiên Hà Nội triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đánh dấu nhiều yêu cầu mới đặt ra đối với công tác tư vấn, phản biện xã hội. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Tư vấn Kinh tế (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội) tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối trí tuệ giữa đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học với Thành phố, đóng góp thiết thực vào quá trình hoàn thiện thể chế, hoạch định và triển khai các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Tin khác

Học sinh Hà Nội không phải nộp đơn đề nghị miễn, hỗ trợ học phí

Học sinh Hà Nội không phải nộp đơn đề nghị miễn, hỗ trợ học phí

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 47/2025/NQ-HĐND, trong đó quy định cụ thể việc miễn, hỗ trợ và cấp bù học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông từ năm học 2025-2026, nhằm bảo đảm quyền lợi người học và thống nhất trong tổ chức thực hiện trên toàn Thành phố.
Trường Đại học Điện lực: Đổi mới đào tạo từ nền tảng nghiên cứu khoa học

Trường Đại học Điện lực: Đổi mới đào tạo từ nền tảng nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học đang từng bước trở thành động lực then chốt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trường Đại học Điện lực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng mô hình đại học ứng dụng. Thông qua việc gắn kết chặt chẽ giữa giảng dạy, nghiên cứu và thực tiễn sản xuất - kinh doanh, nhà trường không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo mà còn trang bị cho sinh viên tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0.
Trường Đại học Điện lực chung tay chuẩn bị nguồn lực phục vụ phát triển điện hạt nhân

Trường Đại học Điện lực chung tay chuẩn bị nguồn lực phục vụ phát triển điện hạt nhân

Thực hiện Kế hoạch số 1969/KH-BGDĐT ngày 10/11/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai nhiệm vụ Hội thảo khoa học “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân: Thực trạng và giải pháp”, ngày 12/12/2025, Đoàn công tác Trường Đại học Điện lực đã tham dự Hội thảo tại Trường Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh.
Trường Đại học Điện lực: Lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học trong sinh viên

Trường Đại học Điện lực: Lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học trong sinh viên

Sáng 12/12, Trường Đại học Điện lực đã tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2025. Sự kiện là dịp để sinh viên thể hiện năng lực tư duy, rèn luyện phương pháp nghiên cứu và phát huy tinh thần sáng tạo trong học thuật, qua đó thúc đẩy phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học ngày càng phát triển mạnh mẽ tại Nhà trường.
Sinh viên Trường Đại học Điện lực và hành trình lan tỏa tình yêu đất nước

Sinh viên Trường Đại học Điện lực và hành trình lan tỏa tình yêu đất nước

Chiều 11/12/2025, Trường Đại học Điện lực đã tổ chức chương trình tọa đàm sinh viên kết hợp chiếu bộ phim “Mưa đỏ” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025). Hoạt động mang ý nghĩa tri ân sâu sắc các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân cho sinh viên nhà trường. Chương trình được tổ chức đồng thời tại 3 cơ sở, thu hút hơn 2.000 sinh viên tham dự.
Đảm bảo quyền lợi cho giáo viên trong lộ trình nâng chuẩn

Đảm bảo quyền lợi cho giáo viên trong lộ trình nâng chuẩn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 311/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 71/2020/NĐ-CP về lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Đây được xem là bước điều chỉnh quan trọng, nhằm đảm bảo mục tiêu chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo tinh thần của Luật Giáo dục 2019 và phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn tới.
Trường Đại học Điện lực: Thúc đẩy hợp tác về giáo dục và phát triển bền vững với NatureWize Vietnam

Trường Đại học Điện lực: Thúc đẩy hợp tác về giáo dục và phát triển bền vững với NatureWize Vietnam

Chiều 9/12, tại Trường Đại học Điện lực đã diễn ra buổi làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) với NatureWize Vietnam. Buổi làm việc do PGS.TS Nguyễn Lê Cường - Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì.
Trường Đại học Điện lực tổ chức chiếu phim “Mưa đỏ”

Trường Đại học Điện lực tổ chức chiếu phim “Mưa đỏ”

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), đồng thời tưởng nhớ và tri ân các thế hệ cha anh đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập - tự do của Tổ quốc.
Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động