Tết Sum vầy - Xuân sẻ chia đến với đoàn viên, người lao động huyện Sóc Sơn

(LĐTĐ) Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn đã tổ chức Tết Sum vầy 2024 mang những phần quà Tết sớm ý nghĩa, ấm áp trao đến đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện.
Đoàn viên, người lao động quận Bắc Từ Liêm vui Tết sum vầy Mang Tết ấm đến với người lao động huyện Thạch Thất

Sáng 28/1, LĐLĐ huyện Sóc Sơn đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024. Tới tham dự chương trình có các đồng chí: Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Nam Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn Lê Văn Đại cho biết, trong nhiều năm qua, LĐLĐ huyện Sóc Sơn và các Công đoàn cơ sở trực thuộc luôn thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ căn cốt của tổ chức Công đoàn đó là “bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động” thông qua các hoạt động chăm lo thường xuyên và chương trình Tết sum vầy.

Tết Sum vầy - Xuân sẻ chia đến với đoàn viên, người lao động huyện Sóc Sơn
LĐLĐ thành phố Hà Nội trao hỗ trợ 300 suất quà cho LĐLĐ huyện Sóc Sơn.

Năm 2024, mở đầu trong công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, LĐLĐ huyện Sóc Sơn đã triển khai các hoạt động chăm lo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tới từng Công đoàn cơ sở trực thuộc với chủ đề: “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” với phương châm: “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Trong khuôn khổ chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024, LĐLĐ huyện đã tiếp nhận 300 suất quà hỗ trợ của LĐLĐ Thành phố để trao cho người lao động, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. LĐLĐ huyện trao 515 suất quà cho đoàn viên; trao 267 vé xe cho đoàn viên, người lao động có quê xa về quê ăn Tết. Đồng thời trao quyết định hỗ trợ sửa chữa 3 nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở… Tổng kinh phí huy động từ các nguồn lực, xã hội hóa lên đến 700 triệu đồng.

Tết Sum vầy - Xuân sẻ chia đến với đoàn viên, người lao động huyện Sóc Sơn
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà trao quà cho đoàn viên.

Cùng với đó, nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình "Tết sum vầy" năm 2024, LĐLĐ huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức đoàn trực tiếp xuống thăm và tặng quà công nhân, viên chức, lao động không về quê ăn Tết; 16 tổ tự quản khu nhà trọ thôn Xuân Bách - xã Quang Tiến; tặng quà Tết cho người lao động trong đêm giao thừa…

Thông qua hoạt động chăm lo Tết, giúp đoàn viên, người lao động làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn và ngày càng gắn bó với đơn vị, doanh nghiệp; tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.

Tết Sum vầy - Xuân sẻ chia đến với đoàn viên, người lao động huyện Sóc Sơn
Đoàn viên nhận hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn".

“Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” được tổ chức nhằm thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân xa quê không có điều kiện về quê ăn Tết. Để mọi đoàn viên, người lao động đều có một cái Tết đủ đầy, được đón Tết vui xuân đầm ấm, tạo động lực thúc đẩy, khích lệ đoàn viên góp sức trong dựng xây và phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ đại diện, chăm lo đời sống cho người lao động”, Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn Lê Văn Đại cho hay.

Là một trong những đoàn viên được nhận quà tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024, chị Nguyễn Thị Nhiệm (công nhân Công ty Môi trường đô thị Sóc Sơn) không giấu được sự xúc động. Theo đó, hoàn cảnh của chị Nhiệm rất khó khăn, công việc thu nhập không cao lại trong môi trường có nhiều độc hại. Một mình chị gánh trách nhiệm 2 vai vừa làm cha làm mẹ nuôi 3 con ăn học.

Tết Sum vầy - Xuân sẻ chia đến với đoàn viên, người lao động huyện Sóc Sơn
Niềm vui của người lao động tham gia chương trình Tết sum vầy - Xuân chia sẻ năm 2024.

Tham dự chương trình, chị cảm nhận thấy đây thực sự là một bữa tiệc tất niên sum vầy vô cùng có ý nghĩa của tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp dành cho người lao động trước khi nghỉ ăn Tết bên gia đình, bên người thân. Chương trình mang theo dư vị ấm áp, yêu thương và sự sẻ chia giúp chị thêm động lực, thêm yêu công việc của mình, yêu gia đình hơn và đặc biệt là thêm tin yêu vào tổ chức Công đoàn.

“Những suất quà hỗ trợ không mang giá trị quá lớn về vật chất, nhưng có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần, thể hiện tình cảm, sự quan tâm đối với những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn để tôi tin rằng bên cạnh mình luôn có sự đồng hành, sẻ chia của tổ chức Công đoàn”, chị Nhiệm bày tỏ.

Tết Sum vầy - Xuân sẻ chia đến với đoàn viên, người lao động huyện Sóc Sơn
Nội dung bốc thăm trúng thưởng nhận được sự yêu thích của đoàn viên, người lao động.

Cũng tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đã cảm nhận không khí Tết đến rất gần khi được tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn như bốc thăm trúng thưởng, vẽ chữ thư pháp...

Đặc biệt, nội dung như bốc thăm trúng thưởng thu hút sự yêu thích của đông đảo đoàn viên, người lao động với những phần quà giá trị như giải đặc biệt là 1 xe máy Honda trị giá 20 triệu đồng; 2 giải nhất, mỗi giải 1 xe đạp điện trị giá 10 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 1 tủ lạnh trị giá 5 triệu đồng; 10 giải ba, mỗi giải 1 xe đạp trị giá 1 triệu đồng và 70 giải khuyến khích. Tổng giá trị phần thưởng lên đến gần 100 triệu đồng.

Tết Sum vầy - Xuân sẻ chia đến với đoàn viên, người lao động huyện Sóc Sơn
Những món quà của tổ chức Công đoàn mang Tết sớm đến với đoàn viên.
Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
Xem thêm
Phiên bản di động