Mang Tết ấm đến với người lao động huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Tết Nguyên đán 2024 đang đến gần, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã và đang tổ chức nhiều hoạt động mang Tết sớm đủ đầy, ấm áp cho người lao động.
Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn Công an huyện Thạch Thất phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 LĐLĐ huyện Thạch Thất: Nỗ lực đổi mới, sáng tạo vì lợi ích đoàn viên, người lao động

Vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã tổ chức thành công chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024. Tại chương trình, LĐLĐ huyện đã trao tặng 1.391 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 726,2 triệu đồng; tặng 500 phiếu mua hàng; 108 vé tàu xe cho người lao động về quê ăn Tết; 200 phiếu xét nghiệm máu miễn phí cho đoàn viên... Nguồn kinh phí hỗ trợ từ LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ huyện, các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện.

Đồng thời, tại chương trình "Tết sum vầy", LĐLĐ huyện cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Bốc thăm trúng thưởng với cơ cấu 16 giải có giá trị; tổ chức hội thi gói bánh chưng; chương trình "Chợ Tết Công đoàn", cùng nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Mang Tết ấm đến với người lao động huyện Thạch Thất
LĐLĐ huyện trao tặng các phần quà cho đoàn viên, người lao động.

Tham dự phần thi gói bánh chưng có 7 đội thi, gồm: Đội thi Cụm khối xã, thị trấn; Đội Cụm khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp; Đội Cụm khối Trường Mầm non, Đội Cụm lhối Trưởng Tiểu học; Đội Cụm khối Trường THCS; Đội cụm khối Doanh nghiệp và Đội cụm khối Công đoàn phối quản trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 30 phút, với các nguyên liệu đã được Ban tổ chức chuẩn bị, sơ chế sẵn. Các đội sẽ bắt tay vào phần thi gói bánh, yêu cầu sản phẩm là bánh đẹp, vuông vắn, đúng bánh chưng truyền thống và đảm bảo an toàn vệ sinh.

Song song với phần thi gói bánh chưng là phần bốc thăm trúng thưởng đầy sôi động và hào hứng, được đông đảo đoàn viên, người lao động mong đợi. Năm nay, LĐLĐ huyện vận động xã hội hóa và mang đến chương trình rất nhiều phần quà có giá trị lớn với tổng giá trị giải thưởng lên đến trên 30 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, LĐLĐ huyện Thạch Thất cũng đã tổ chức “Chợ Tết Công đoàn 2024” với quy mô 12 gian hàng gồm những sản phẩm, hàng hóa thiết yếu, dịch vụ chất lượng với giá ưu đãi. Đặc biệt, LĐLĐ huyện đã phát 1.000 phiếu mua hàng miễn phí cho đoàn viên, người lao động tới tham quan, mua sắm.

Mang Tết ấm đến với người lao động huyện Thạch Thất
Nhiều hoạt động thiết thực tại chương trình "Tết sum vầy" huyện Thạch Thất năm 2024.

Ngoài các gian hàng hóa, sản phẩm thiết yếu, LĐLĐ huyện còn bố trí 2 gian hàng “0 đồng” để tặng quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn; 1 gian phục vụ xét nghiệm miễn phí cho các đại biểu tham gia chương trình.

Trở ra từ gian hàng đồ gia dụng, chị Nguyễn Thị Liên, nhân viên nấu ăn Trường mầm non Cẩm Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội tay đã khệ nệ 2, 3 túi đồ. Được biết đây là những món đồ chị mua được từ những gian hàng tại hội chợ.

Những túi đồ chị Liên cầm trên tay, đa phần là thực phẩm hằng ngày. Những vật phẩm tưởng chừng là nhỏ nhưng đã giúp cho chị Liên giảm bớt được phần nào chi tiêu dịp cận Tết.

“Đây là lần thứ 2 tôi được tham gia chợ Tết Công đoàn, tôi thấy rất vui và hào hứng. Đây là dịp để tôi cũng như công nhân lao động khác được mua sắm nhiều hàng hóa Tết với mức giá ưu đãi. Tôi được LĐLĐ huyện tặng 2 phiếu mua hàng và 1 phiếu mua hàng “0 đồng”. Tôi hi vọng LĐLĐ huyện có thêm nhiều chương trình hay và ý nghĩa như vậy cho người lao động để chúng tôi giảm bớt những khó khăn, thêm tin tưởng hơn vào công đoàn”, chị Liên chia sẻ.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Bổn, đoàn viên Công đoàn xã Yên Bình cho biết, các hoạt động tại chương trình “Tết sum vầy” thực sự tuyệt vời. “Tại chương trình hôm nay, tôi được tham gia rất nhiều hoạt động như khám sức khỏe, đi chợ Tết, tham gia bốc thăm trúng thưởng… Đây là những hoạt động thực sự ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của các cấp Công đoàn đến người lao động trong thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề”, ông Bổn xúc động bày tỏ.

Mang Tết ấm đến với người lao động huyện Thạch Thất
Người lao động hào hứng mua hàng tại "Chợ Tết Công đoàn" huyện Thạch Thất năm 2024.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất Nguyễn Văn Toàn cho biết, nhiều năm qua, “Tết sum vầy” đã trở thành sự kiện thường niên của tổ chức Công đoàn nói chung, huyện Thạch Thất nói riêng, tạo thành một phong trào sâu rộng trong xã hội, huy động sự tham gia của nhiều cơ quan, doanh nghiệp cùng chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là đoàn viên, người lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình đã trở thành hoạt động được đoàn viên, người lao động mong chờ mỗi dịp Tết Nguyên đán cận kề. Những phần quà Tết, những chiếc vé tàu, xe, tiền thưởng, tiền hỗ trợ khó khăn luôn là những nghĩa cử cao đẹp, thấm đượm tình nghĩa ấm áp của tổ chức Công đoàn cổ vũ, động viên thiết thực, ý nghĩa đoàn viên, người lao động.

Có thể thấy, trong năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội nói chung, địa bàn huyện Thạch Thất nói riêng tiếp tục gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến đời sống, việc làm của một bộ phận công nhân lao động. Vì vậy, công tác quan tâm, chăm lo đoàn viên, người lao động dịp Tết càng được các cấp Công đoàn huyện quan tâm đặc biệt với phương châm không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết.

Chương trình “Tết sum vầy” là hoạt động thiết thực mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mang đậm dấu ấn tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, phát huy sáng tạo, vượt qua những khó khăn, thách thức, vì mục tiêu chăm lo tốt hơn, bảo vệ tốt hơn lợi ích đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn đã khẳng định “Tết sum vầy” là hoạt động đổi mới cả về nội dung và hình thức mang đậm màu sắc và giá trị của Công đoàn.
K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.

Tin khác

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động