Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp, định giá tài sản

Chiều 11/7, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi và Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đã đồng chủ trì Hội thảo về hồ sơ Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp, định giá tài sản.
Đổi mới hoạt động giám định tư pháp để đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm Phanh phui đường dây "chạy" kết luận tâm thần để thoát tội tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Theo dự thảo Tờ trình, việc xây dựng hồ sơ Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp, định giá tài sản nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, và nâng cao chất lượng, hiệu quả của giám định tư pháp, định giá tài sản, đóng góp quan trọng cho công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Việc nghiên cứu, xây dựng Đề án nhằm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn để làm căn cứ xây dựng Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp, định giá tài sản.

Trên cơ sở làm rõ các vấn đề về lý luận và thực tiễn về sự lãnh đạo của Đảng, với các nhiệm vụ, giải pháp đề xuất nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp, định giá tài sản, xác định các nội dung cần đề xuất đưa vào Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác giám định tư pháp, định giá tài sản…

Đánh giá khách quan, chính xác, toàn diện sự lãnh đạo của Đảng, quy định của pháp luật và thực trạng công tác giám định tư pháp, định giá tài sản, qua đó xác định những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập và nguyên nhân, những vấn đề thực tiễn đặt ra cần phải giải quyết; nghiên cứu, tiếp thu chọn lọc, có hiệu quả các kinh nghiệm nước ngoài để áp dụng phù hợp với công tác giám định tư pháp, định giá tài sản tại Việt Nam.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động giám định tư pháp, định giá tài sản; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giám định tư pháp, định giá tài sản...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp, định giá tài sản
Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Vụ trưởng Vụ 1 (Ban Nội chính Trung ương) Mai Xuân Bình đề xuất, cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác giám định tư pháp, định giá tài sản. Tiếp tục củng cố, kiện toàn các cơ quan, tổ chức có chức năng giám định, định giá tài sản và đội ngũ giám định viên, thành viên hội đồng định giá, bảo đảm đủ số lượng, vững về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của cơ quan giám định, định giá tài sản, giám định viên, thành viên hội đồng định giá và các cơ quan liên quan khác; nâng cao trách nhiệm của cơ quan trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản.

Theo Đại tá Tống Như Sơn, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, các Bộ, ngành cần tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm của người đứng đầu, coi đây là những thước đo trách nhiệm của cấp ủy đảng, cơ quan, địa phương trong công tác phòng chống tội phạm. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao trách nhiệm, chất lượng, đổi mới, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, định giá tài sản.

Các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương thực hiện các yêu cầu định giá, trưng cầu giám định đối với vụ án và vụ việc chưa có kết luận giám định, định giá nhằm đảm bảo tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Có cơ chế, chính sách đối với đội ngũ làm công tác giám định, cơ chế bảo vệ giám định viên khi ra tòa tranh luận.

Các cơ quan tiến hành tố tụng thống nhất xác định sự cần thiết phải trưng cầu giám định, yêu cầu định giá trong các vụ án, vụ việc cụ thể; ưu tiên lựa chọn phương pháp, biện pháp để xác định hậu quả, thiệt hại phục vụ giải quyết nhanh chóng vụ án mà không nhất thiết phải ra quyết định trưng cầu, để tránh bị lệ thuộc hoặc quá lạm dụng việc giám định, định giá…

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Mai Lương Khôi nêu rõ, thời gian vừa qua, với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, việc triển khai thực hiện công tác giám định tư pháp và định giá tài sản của các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương đã đạt được nhiều kết quả, có nhiều đổi mới, nhiều bước chuyển biến rất tích cực.

Tuy nhiên, so với yêu cầu và so với thực tiễn đòi hỏi đối với cải cách tư pháp cũng như trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng thì cần đặt ra những yêu cầu cao hơn nữa, đòi hỏi phải hiệu quả hơn nữa, kịp thời hơn nữa để đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống tội phạm.

Ghi nhận các ý kiến đóng góp cho hồ sơ Chỉ thị, Thứ trưởng Mai Lương Khôi khẳng định cơ quan chủ trì sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến và phối hợp với Bộ Tài chính, với các cơ quan chức năng để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Đề án và dự thảo Chỉ thị để trình sớm theo yêu cầu của Bộ Chính trị.

Cơ quan chủ trì sẽ bám sát đường lối, chủ trương và quan điểm chỉ đạo để đề xuất những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, những nhiệm vụ, giải pháp cần đưa vào Chỉ thị. Trong đó, xác định rất rõ về nhận thức, về trách nhiệm của lãnh đạo, của các cấp ủy trong lãnh đạo toàn diện đối với hai công tác này. Cùng với đó là tiếp tục hoàn thiện pháp luật, hoàn thiện về thể chế.

Cũng theo Thứ trưởng Mai Lương Khôi, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính đang tiến hành triển khai xây dựng Luật Giám định tư pháp và các văn bản pháp luật có liên quan. Đặc biệt là sẽ quan tâm công tác tổ chức thi hành pháp luật, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong hai công tác này để tổng hợp và hoàn thiện Đề án, dự thảo Chỉ thị, phối hợp cùng với các cơ quan chức năng, các Bộ, ngành trình Bộ Chính trị đúng như kế hoạch đề ra.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.

Tin khác

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động