Sau vụ tai nạn làm chết người, mỏ đá Hang Voi “lộ” ra những vi phạm khác

Trong khi thực hiện công việc kiểm tra, bảo dưỡng máy móc của hệ thống trạm nghiền đá tại Trạm nghiền đá của mỏ đá Hang Voi thuộc Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu và xây dựng Hòa Bình (Công ty Hòa Bình), một lao động đã không may tử vong. Vụ việc xảy ra hơn 2 tháng nhưng vẫn chưa có kết luận từ các cơ quan chức năng.
Nỗ lực giảm thiểu tai nạn lao động LĐLĐ quận Long Biên thăm, tặng quà công nhân khó khăn, bị tai nạn lao động Giảm thiểu tai nạn lao động: Cần sự nỗ lực thực chất

Vụ tai nạn lao động đau lòng

Ngày 21/3 năm 2023, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hòa Bình (LĐ TB&XH) có ông văn gửi gửi Bộ LĐ TB&XH về vụ tai nạn lao động (TNLĐ) chết người tại Trạm nghiền đá thuộc mỏ đá Hang Voi, thôn Hoàng Đồng, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Nội dung công văn cho biết: Khoảng 6h ngày 20/3/3023, ông Nguyễn Văn Hãn (sinh năm 1975, trú tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) công nhân Công ty Hòa Bình, thực hiện các công việc bơm mỡ tại các vòng bi của băng tải trạm nghiền đá.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Hãn di chuyển trên băng tải để đến các điểm cần bơm mỡ thì bị ngã, khoảng cách từ vị trí ông Hãn ngã đến mặt đất khoảng 4,25m. Ngay sau đó, ông Hãn được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, tuy nhiên, khoảng 9h cùng ngày, ông Hãn đã tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công ty Hòa Bình cũng đã có báo cáo vụ TNLĐ gửi Thanh tra Sở LĐ TB&XH và Công an huyện Lạc Thủy, phía Công ty cho biết đã cùng gia đình tổ chức làm lễ an táng cho ông Nguyễn Văn Hãn.

Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Duyên (vợ ông Hãn) cho biết, sau khi ông Hãn mất, Công ty Hòa Bình đã đứng ra lo hậu sự cho ông Hãn. Đồng thời tự nguyện bồi thường cho gia đình một khoản tiền và chu cấp một phần kinh phí nuôi dạy người con thứ 2 của gia đình cho đến khi cháu đủ 18 tuổi. Công ty Hòa Bình cũng đề nghị gia đình không kiện Công ty về vụ TNLĐ.

Sau vụ tai nạn làm chết người, mỏ đá Hang Voi “lộ” ra những vi phạm khác
Trạm nghiền đá của mỏ đá Hang Voi, nơi xảy ra vụ tai nạn lao động

Để tìm hiểu những thông tin xung quanh vụ việc, phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã có buổi làm việc với Sở LĐ TB&XH tỉnh Hoà Bình. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trọng Nam - Chánh văn phòng Sở, cho biết, trước khi xảy ra tai nạn lao động, Công ty Hoà Bình có 33 công nhân đang làm việc tại mỏ đá Hang Voi và 100% công nhân được ký hợp đồng lao động. Nạn nhân Nguyễn Văn Hãn được Công ty Hòa Bình ký hợp đồng lao động từ tháng 7/2022.

Khi phóng viên đề cập đến việc, Công ty Hòa Bình trong quá trình hoạt động có tham gia đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho công nhân lao động và tập huấn, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động không; Có tiến hành quan trắc môi trường lao động; Có kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư trong quá trình sản xuất hay không thì ông Nguyễn Trọng Nam không trả lời…

Còn theo ông Đỗ Thanh Long - Chánh Thanh tra Sở LĐ TB&XH tỉnh, Sở đang phối hợp với Công an huyện Lạc Thủy để điều tra làm rõ và chờ kết luận từ phía Cơ quan Công an.

Hé lộ những vi phạm trong khai thác khoáng sản

Trước khi vụ TNLĐ đau lòng xảy ra người dân thôn Hoàng Đồng, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy đã không ít lần gửi đơn thư phản ánh, kiến nghị về hoạt động khai thác, chế biến đá của Công ty Hòa Bình làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của người dân trong khu vực.

Sau khi vụ việc xảy ra, ngày 4/3/2023, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường Công an tỉnh Hòa Bình đã có buổi làm việc với đại diện UBND xã Khoan Dụ, Công an xã Khoan Dụ, đại diện thôn Hoàng Đồng và lãnh đạo Công ty Hòa Bình để xác minh nội dung kiến nghị của người dân cũng như thu thập thông tin tài liệu pháp lý liên quan đến hoạt động của Công ty Hòa Bình.

Tại buổi làm việc, ông Đinh Công Tiến - Chủ tịch UBND xã Khoan Dụ, cho biết: Hiện tại, xung quanh khu vực khai thác của Công ty Hòa Bình có 157 hộ dân thôn Hoàng Đồng sinh sống và chịu sự ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của mỏ đá, hộ dân gần nhất cách mỏ đá khoảng 400m. Các hộ dân đều đã định cư lâu năm trước khi mỏ đá được đưa vào hoạt động khai thác...

Từ năm 2020, xã đã nhận được ý kiến của người dân về việc Công ty Hòa Bình nổ mìn gây rạn nứt nhà. Đến tháng 10/2022, xảy ra việc Công ty hoạt động nổ mìn gây bụi phát tán ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, UBND xã đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, Công ty đã hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng số tiền hơn 200 triệu đồng...

Tiếp đó trong tháng 3/2023, UBND huyện Lạc Thủy, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình tiếp tục thành lập các đoàn kiểm tra về hoạt động của Công ty Hòa Bình.

Đến ngày 5/4/2023, UBND tỉnh Hòa Bình có công văn số 462/UBND-KTN gửi các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình về việc tạm dừng việc khai thác khoáng sản của Công ty Hòa Bình tại mỏ đá vôi xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy.

Tại công văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Đinh Công Sứ yêu cầu các Sở, ngành, UBND huyện và Công ty Hòa Bình thực hiện các nội dung: Dừng hoạt động khai tháng khoáng sản tại mỏ đá vôi xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy; Rà soát hiện trạng, hiệu quả xử lý của các công trình bảo vệ môi trường, kịp thời đầu tư, nâng cấp các công trình bảo vệ môi trường, đặc biệt tăng cường biện pháp xử lý, giảm thiểu bụi; Rà soát việc khai thác theo thiết kế, phương pháp nổ mìn để đảm bảo an toàn lao động, giảm thiểu bụi, tiếng ồn, độ rung...

Trong khi chờ kết luận chi tiết về nguyên nhân vụ TNLĐ khiến ông Nguyễn Văn Hãn tử vong, các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình cần có biện pháp giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản của doanh nghiệp, tránh để xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

Được biết, trước khi xảy ra vụ TNLĐ, ngày 24/2/2023, Tổ Công tác liên ngành theo Quyết định 223/QĐ-UBND tỉnh Hoà Bình đã có Báo cáo số 435/BC-TCTLN do Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình Phạm Quốc Thắng ký về việc “Báo báo kết quả kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hoà Bình”. Theo các phụ lục về những vi phạm trong lĩnh vực đất đai của tổ công tác liên ngành, Công ty Hòa Bình tồn tại nhiều vi phạm trong quá trình khai thác khoáng sản tại mỏ đá Hang Voi.

Cụ thể, Công ty khai thác khoáng sản vượt quá 10% một trong các thông số của hệ thống khai thác về chiều cao tầng, góc dốc sườn tầng; không quan trắc môi trường lao động trong năm 2021 và 2022; không tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động trong năm 2022; khai thác khoáng sản khi chưa ký hợp đồng thuê đất với diện tích 100.120,7m2 phần diện tích mỏ và phần giáp ranh giữa mỏ và mặt bằng bãi chế biến; chưa cung cấp biên bản bàn giao mốc giới; chưa cung cấp văn bản thông báo ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác…

Thượng Quang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.

Tin khác

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Sau hai năm thất nghiệp, khi sinh hoạt gia đình phải tiêu vào những đồng tiền tiết kiệm còn lại, bà Trần Tuyết Minh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) quyết định sử dụng “phao” cuối cùng là làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Nhưng oái ăm thay, số tiền gần 250 triệu đồng từ mồ hôi, nước mắt, công sức lao động bao nhiêu năm trời mà bà xứng đáng được hưởng lại “chui” vào túi người khác một cách khó hiểu. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Suốt thời gian dài, tội phạm đường phố tại Hà Nội dường như không còn, song vài tháng qua đã xuất hiện một vài vụ việc. Trước thực trạng này, Công an Hà Nội quyết tâm quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố để Thủ đô thực sự bình yên.
Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Giữa lúc miền Trung đang căng mình vượt lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin nhiễu loạn, đặc biệt là tin giả AI ngụy tạo thiệt hại, công kích chính quyền và lực lượng chức năng. Những thông tin sai sự thật này không chỉ gây hoang mang, cản trở nỗ lực cứu trợ mà còn bị lợi dụng để trục lợi.
Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lợi dụng nhu cầu vay vốn cuối năm, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động với những chiêu trò tinh vi; trong đó có "giải ngân trong phút" và "mua hàng hộ" qua mạng. Công an cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, bởi hành vi này không chỉ khiến nạn nhân mất tiền, thành con nợ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ vô tình trở thành đồng phạm vi phạm pháp luật.
"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

Với giao diện bắt mắt, ngôn ngữ gần gũi như "vay học phí, trả góp nhẹ", các app cho vay online trá hình đang âm thầm len lỏi vào môi trường học đường. Những ứng dụng này đánh trúng tâm lý cần chi tiêu, mua sắm hoặc đóng học phí nhưng lại thiếu hiểu biết về tài chính và pháp lý của giới trẻ. Dưới chiêu bài "hỗ trợ vay nhanh - thủ tục đơn giản", các đối tượng đã lừa kéo hàng trăm học sinh, sinh viên vào bẫy "tín dụng đen" với lãi suất thực tế có thể lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm.
Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa cao cấp đang tăng nhiệt. Lợi dụng thời điểm này, các đường dây làm giả đã không chỉ “hô biến” thịt trâu thành bò Wagyu cao cấp mà còn dùng cả thịt ôi thối, bốc mùi để làm “đặc sản vùng cao”, điều này cho thấy mức độ tinh vi và sự coi thường sức khỏe người tiêu dùng đến mức báo động.
Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Lợi dụng thị trường vàng biến động mạnh, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ chế tác để tạo ra vàng giả có độ hoàn thiện cao, qua mặt cả người mua và các tiệm kinh doanh vàng bạc. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, không mua bán vàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Hàng loạt vụ việc gần đây, điển hình là sự đổ vỡ của các dự án liên quan đến những cái tên như Shark Bình, AntEx,… đã trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới đầu tư trong kỷ nguyên số. Nhiều người đã mất trắng khi chạy theo phong trào, đặt niềm tin mù quáng vào các "cá mập" hay những lời rao giảng hào nhoáng trên mạng. Thành công không đến từ những chiêu trò mang tên "đạo lý" hay "làm giàu nhanh chóng"; tỉnh táo chính là "lá chắn" kiên cố nhất giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản và tri thức của bản thân.
Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Ba vụ án liên tiếp về hàng giả: Từ bình chữa cháy DRAGON, thịt bò WAGYU “giả”, đến nước Lavie làm giả, do Công an thành phố Hà Nội triệt phá, khiến dư luận phẫn nộ. Đằng sau những con số hàng triệu, hàng tấn, hàng tỷ đồng là nỗi lo lớn hơn: Hàng giả đã và đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân và niềm tin đối với xã hội.
Để lòng tốt không bị trục lợi giữa thiên tai

Để lòng tốt không bị trục lợi giữa thiên tai

Lợi dụng bão lũ, thiên tai để kêu gọi từ thiện, trục lợi là hành vi phi nhân tính, làm tổn thương nghiêm trọng niềm tin xã hội. Cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý, công khai các biện pháp xử lý nghiêm minh đối với mọi hành vi khoác áo "thiện nguyện" để chiếm đoạt tài sản, nhất là trong bối cảnh các địa phương đang gồng mình khắc phục hậu quả bão lũ. Đây là đòi hỏi cấp thiết nhằm bảo vệ tính minh bạch của hoạt động nhân đạo.
Xem thêm
Phiên bản di động