“Sập bẫy” làm đẹp - Kỳ 2: Phạt chủ Viện thẩm mỹ quốc tế Medic Skin 25 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4,5 tháng

Sau khi nhận được phản ánh của Lao động Thủ đô, cơ quan chức năng quận Đống Đa đã vào cuộc và phạt phạt chủ Viện thẩm mỹ quốc tế Medic Skin 25 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4,5 tháng.
“Sập bẫy” làm đẹp - Kỳ 1: Quý bà bị “chặt đẹp” 120 triệu đồng tại Viện thẩm mỹ quốc tế Medic Skin

Giấy phép đăng ký kinh doanh là “Hộ kinh doanh spa” nhưng treo biển “Viện thẩm mỹ quốc tế”

Kỳ 1 Lao động & Pháp luật đã phản ánh trường hợp của chị H ở Hà Đông, Hà Nội, vì tin những lời quảng cáo nên đã đến Viện thẩm mỹ quốc tế Medic Skin ở 222 Xã Đàn làm dịch vụ “trẻ hóa bàn tay” (quảng cáo chỉ cần 999 nghìn đồng nhưng nhân viên của Viện thẩm mỹ quốc tế Medic Skin đã buộc chị H phải trả...120 triệu đồng).

Trong quá trình tìm hiểu thông tin, chúng tôi tiếp cận trang web medicskin.vn. Trang web này ngoài việc khẳng định đó là Viện thẩm mỹ quốc tế Medic Skin mà còn “nổ” thêm là “Hệ thống thẩm mỹ y khoa hàng đầu Việt Nam” ngoài các dịch vụ như “điều trị nám tàn nhang”, “điều trị sẹo”, “điều trị mụn”…còn có các dịch vụ khác như “thẩm mỹ trẻ hóa vùng kín”, “thẩm mỹ làm đẹp nhũ hoa”...

“Sập bẫy” làm đẹp - Kỳ 2: Phạt chủ Viện thẩm mỹ quốc tế Medic Skin 25 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4,5 tháng
Viện thẩm mỹ quốc tế Medic Skin thực tế trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh chỉ là "Hộ kinh doanh spa Medic Skin"

Trong mục “Về chúng tôi”, trên web này giới thiệu: “Với khát khao xây dựng một hệ thống thẩm mỹ công nghệ cao đạt chuẩn y khoa phù hợp với tất cả thể trạng của người Việt, tập đoàn thẩm mỹ hàng đầu Hoa Kỳ đã chính thức cho ra đời Viện thẩm mỹ quốc tế Medic Skin tại Việt Nam. Nhờ bệ phóng vững chắc cùng việc thừa kế những thành tựu hơn 20 năm của tập đoàn Hoa Kỳ, chỉ sau 5 năm thành lập Viện thẩm mỹ quốc tế Medic Skin đã khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực thẩm mỹ công nghệ cao tại Việt Nam với hơn 10 cơ sở trên toàn quốc cùng hơn 100.000 khách hàng mỗi năm”.

Khá “choáng” với lời giới thiệu này nên chúng tôi đã bỏ nhiều thời gian để tìm xem “tập đoàn thẩm mỹ hàng đầu Hoa Kỳ” nào “đã chính thức cho ra đời Viện thẩm mỹ quốc tế Medic Skin tại Việt Nam”. Nhưng tìm “đỏ con mắt” vẫn chưa thấy tập đoàn nào có tên “tập đoàn thẩm mỹ hàng đầu Hoa Kỳ” mà thay vào đó tại địa chỉ 222 Xã Đàn chỉ có “Hộ kinh doanh spa Medic Skin”, vốn kinh doanh 20 triệu đồng, với ngành nghề chăm sóc da, đại diện hộ kinh doanh là ông Phạm Thanh Sơn.

Sự vào cuộc kịp thời của cơ quan chức năng quận Đống Đa

Tiếp nhận thông tin phản ánh từ chị H, phóng viên Lao động Thủ đô nhận định đây là vụ việc phức tạp, được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp do vậy phải cần sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng. Ngày 6/6, chúng tôi đã phản ánh vụ việc đến bà Lê Thị Hoàng Ngân, Trưởng phòng Y tế quận Đống Đa và UBND phường Phương Liên.

Ngày 8/6, tiếp chúng tôi, ông Trần Vũ Đại, Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liên, cho biết, thứ nhất về biển hiệu Viện thẩm mỹ quốc tế Medic Skin: “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở chỉ là “Hộ kinh doanh spa Medic Skin”. Sắp tới chúng tôi sẽ yêu cầu cơ sở thay đổi biển cho đúng tên trên Giấy chứng nhận kinh doanh”.

Thứ hai, về trường hợp của chị H mà phóng viên đề cập, “Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường đã tổ chức kiểm tra cơ sở và không phát hiện sai phạm.”

“Sập bẫy” làm đẹp - Kỳ 2: Phạt chủ Viện thẩm mỹ quốc tế Medic Skin 25 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4,5 tháng
Biên bản của Đoàn kiểm tra UBND phường Phương Liên hồi 14h ngày 7/6 không phát hiện vi phạm...

Để chứng minh điều mình nói, ông Đại đã cung cấp cho chúng tôi “Biên bản kiểm tra”. Thời gian kiểm tra vào hồi 14h ngày 7/6, Đoàn kiểm tra gồm ông Trần Huy Long, Trưởng trạm Y tế phường và ông Phạm Gia Tú, cán bộ ủy ban phường.

Sau khi kiểm tra, nhận xét của đoàn như sau: “Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở hoạt động đúng phạm vi đăng ký. Có đăng ký kinh doanh”. Tuy nhiên, khoảng 2 tiếng sau, Đoàn kiểm tra liên ngành Y tế quận Đống Đa vào kiểm tra đã chỉ ra hoàng loạt sai phạm của Viện thẩm mỹ quốc tế Medic Skin.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế số 2173/QĐ-XPVPHC ngày 8/6/2022 do ông Nguyễn Hoàng Giáp, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa, ký nêu rõ: “Xử phạt vi phạm hành chính ông Phạm Thanh Sơn, nghề nghiệp kinh doanh chăm sóc da, địa điểm kinh doanh số 222 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính “Có sử dụng các chất làm đầy, can thiệp có tiêm tại cơ sở không phải bệnh viện, không phải chuyên khoa thẩm mỹ, cơ sở khám chữa bệnh”. Hình thức xử phạt: Phạt tiền 25 triệu đồng; Hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của cơ sở 4,5 tháng.

“Sập bẫy” làm đẹp - Kỳ 2: Phạt chủ Viện thẩm mỹ quốc tế Medic Skin 25 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4,5 tháng
Nhưng chỉ 2 tiếng sau, Đoàn kiểm tra liên ngành Y tế quận Đống Đa vào kiểm tra và phát hiện hàng loạt vi phạm tại Viện thẩm mỹ quốc tế Medic Skin

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này được đưa ra dựa trên “căn cứ biên bản vi phạm hành chính số 36/BB-VPHC do Đoàn kiểm tra liên ngành Y tế quận lập hồi 16h30 ngày 7/6/2022 đối với Hộ kinh doanh Spa medic Skin, địa chỉ 222 Xã Đàn”.

Phó Trưởng phòng Y tế quận Đống Đa từ chối cung cấp biên bản!

Trong vụ việc này, các cơ quan chức năng quận Đống Đa đã vào cuộc rất nhanh, rất hiệu quả. Ngày 6/6 nhận thông tin phản ánh của phóng viên Lao động Thủ đô, ngày 7/6 phòng Y tế quận thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và tiến hành kiểm tra. Ngày 8/6 trình UBND quận ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, khi đọc Quyết định xử phạt nêu trên, chúng tôi vẫn còn “lăn tăn” bởi hành vi “Có sử dụng các chất làm đầy” của chủ cơ sở. Tên của những chất làm đầy này là gì? Được mua từ đâu? Có được phép sử dụng trong lĩnh vực làm đẹp không? Khi tiêm có ảnh hưởng đến sức khỏe khách hàng không? Người tiêm có chứng chỉ chuyên môn không?

Những “bí mật” này nhiều khả năng được nằm trong biên bản vi phạm hành chính số 36/BB-VPHC, bởi vậy chúng tôi đã liên hệ với bà Nguyễn Thị Thúy Ngân, Phó Trưởng phòng Y tế quận Đống Đa, người đề nghị Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa ra quyết định xử phạt để xin cung cấp biên bản. Tuy nhiên, bà Ngân đã từ chối cung cấp...

“Sập bẫy” làm đẹp - Kỳ 2: Phạt chủ Viện thẩm mỹ quốc tế Medic Skin 25 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4,5 tháng
Chị H mong muốn cơ quan chức năng kiểm tra toàn bộ hệ thống mang tên Viện thẩm mỹ quốc tế Medic Skin trên toàn quốc

Còn với chị H, mới đây đã thông tin cho chúng tôi, chị cảm ơn phóng viên Lao động Thủ đô đã phản ánh khách quan vụ việc, sau khi tham khảo ý kiến luật sư, chị sẽ làm đơn tố cáo ra cơ quan công an. Chị H cũng mong muốn các cơ quan chức năng cho kiểm tra toàn bộ hơn chục chi nhánh mang tên Thẩm mỹ viện quốc tế Medic Skin trên khắp cả nước để không ai còn phải rơi vào tình cảnh như chị.

Lao động & Pháp luật sẽ trở lại vấn đề này khi có thông tin mới!

Minh Quang - Tuấn Minh

http://laodongphapluat.mastercms.vn/sap-bay-lam-dep-ky-2-phat-chu-vien-tham-my-quoc-te-medic-skin-25-trieu-dong-dinh-chi-hoat-dong-45-thang-760.html

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

(LĐTĐ) Chiều ngày 17/4, ông Nguyễn Quang Tiêu – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, địa phương này vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh cùng Sở Tài nguyên và Môi trường về việc vi phạm hút cát tại bãi biển thị xã Cửa Lò.
Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô nhận được đơn của chị Đỗ Trần Xuân Quỳnh (ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh, chị bị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thể thao Đông Dương (Công ty Đông Dương) nợ lương tháng 1/2024 và chưa đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) 6 tháng. Qua tìm hiểu, phản ánh của người lao động là có cơ sở.
Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

(LĐTĐ) Đêm 28/2, khi phát hiện Club Track 42M Yên Phụ có dấu hiệu kinh doanh “bóng cười”, chúng tôi phản ánh thông tin tới Công an phường Trúc Bạch. 3 ngày sau, lực lượng chức năng Công an phường Trúc Bạch tổ chức kiểm tra cơ sở này tuy nhiên không phát hiện việc kinh doanh bóng cười!?
Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

(LĐTĐ) Lễ hội ánh sáng Hồ Tây được tổ chức tại quận Tây Hồ đã nhận được nhiều lời khen nức nở, nhưng sau những lời khen là những tiếng thở dài vì một số người trông giữ xe thu xe máy 50.000 đồng/xe; ô tô 200.000 đồng/xe.
Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

(LĐTĐ) Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt về bài viết "Lời khẩn cầu từ vườn thú Hà Nội". Bài viết đã thu hút sự quan tâm của dư luận với hơn 6.000 lượt bình luận và chia sẻ. Đa số các bình luận đều xót xa cho đàn Khỉ, số khác hoài nghi về cách chống rét cho động vật tại vườn thú. Tuy nhiên thực tế sau khi xác minh thông tin, nhiều người mới vỡ lẽ bởi họ quá dễ dàng bị "dẫn dắt" với thông tin trên các diễn đàn mạng xã hội.
Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Mặc dù kinh doanh bóng cười trong lĩnh vực giải trí đã bị cấm, nhưng nhiều cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội vì lợi nhuận bất chấp các quy định vẫn bán cho các "Thượng đế". Họ ngang nhiên bày bán bóng cười trái phép như không hề có sự tồn tại của các cơ quan chức năng.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

(LĐTĐ) Gần 9 năm ròng rã bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (ở số 32, khu tập thể F361 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) “ôm đơn” khiếu nại UBND quận Tây Hồ, đề nghị giải thích rõ về nghĩa vụ nộp thuế theo Quyết định 3710/QĐ-UBND quận Tây Hồ về việc, cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu đất ở. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nội dung giải quyết khiếu nại vẫn chưa thỏa đáng khiến gia đình bà Thảo mệt mỏi, bức xúc.
Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

(LĐTĐ) Để ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… tràn lan trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) các chuyên gia cho rằng, cần phải quy trách nhiệm đối với các chủ sàn, chủ website TMĐT trong vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

(LĐTĐ) Thời gian qua, trong quá trình xây dựng địa phương thành điểm du lịch an toàn, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Lực lượng Công an quận đã và đang quyết liệt vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.
Cẩn trọng với những mánh khóe  lừa đảo mới!

Cẩn trọng với những mánh khóe lừa đảo mới!

(LĐTĐ) Cận Tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các đơn vị, doanh nghiệp bắt đầu đẩy mạnh các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình mua bán tấp nập dịp cuối năm, nhiều đối tượng đã thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng qua hệ thống trực tuyến với những mánh khóe mới, tinh vi hơn.
Xem thêm
Phiên bản di động