Quần thể di sản Hà Nội "hội ngộ" người dân Thành phố Hồ Chí Minh

Lần đầu tiên, những biểu tượng di sản của Hà Nội "xuất hiện" tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), mang đến cho người dân nơi đây nhiều cảm xúc đặc biệt. Hoạt động nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) đã góp phần giới thiệu các nét đặc trưng về di sản văn hóa tiêu biểu, độc đáo của mảnh đất ngàn năm văn hiến.
Khai mạc triển lãm “Văn Miếu Quốc Tử Giám - Ươm mầm khát vọng hiền tài” Giao lưu thể thao chào mừng sự kiện "Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh” "Dấu son Hà Nội": Bản tình ca rực rỡ giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh

Từ ngày 23/8 - 25/8, hoạt động trưng bày ảnh tư liệu gắn với nội dung kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô trong Chương trình “Những ngày Hà Nội tại TP.HCM” đã diễn ra trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM).

Đưa Thủ đô đến gần người phương Nam

Từ năm 1010, khi vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La rồi đổi tên là Thăng Long, mảnh đất này đã trở thành nơi kết tinh của trí tuệ, phẩm chất người Việt Nam.

Quần thể di sản Hà Nội ‘hội ngộ’ người dân TP.HCM
Logo Thủ đô Hà Nội được dựng ngay đầu đường Nguyễn Huệ, trong đó 2 bên là tên 2 thành phố lớn nhất nước, thể hiện tinh thần gắn bó, đoàn kết, hữu nghị giữa 2 miền Nam - Bắc một nhà.

Trải qua bao thăng trầm, biến cố của lịch sử, Thăng Long còn đó - vẫn là Thủ đô của người Việt với một tên gọi mới - Hà Nội, sừng sững như bức tường thành chống đỡ non sông. Nhất là trong cuộc kháng chiến chống Pháp, sau Hiệp định Genève ký ngày 21/7/1954, Hà Nội trở thành vùng tập kết, chuyển quân của quân đội Liên hiệp Pháp trong thời gian 80 ngày.

Trong 80 ngày đó, Hà Nội chưa có hòa bình, quân và dân Thủ đô phải tiếp tục cuộc đấu tranh trong bối cảnh mới để tiến tới tiếp quản. Ngày 10/10/1954, Hà Nội chính thức hoàn toàn được giải phóng trong cảm xúc hân hoan vỡ òa của người dân Thủ đô.

Quần thể di sản Hà Nội ‘hội ngộ’ người dân TP.HCM
Vào buổi tối, đông đảo người dân và du khách tại TP.HCM đã đến phố đi bộ Nguyễn Huệ để tham quan các gian hàng cũng như hòa mình vào không gian Hà Nội.

Ngày Giải phóng Thủ đô không chỉ mang ý nghĩa đặc biệt đối với cuộc kháng chiến của quân và dân Việt Nam, mà còn là một mốc son lịch sử hào hùng của đất nước.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, chương trình “Những ngày Hà Nội tại TP.HCM” nhằm quảng bá, giới thiệu các nét đặc trưng về di sản văn hóa tiêu biểu, độc đáo của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, con người Thủ đô thanh lịch, lan tỏa tinh thần “cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước” đến người dân TP.HCM, cả nước và bạn bè quốc tế.

Quần thể di sản Hà Nội ‘hội ngộ’ người dân TP.HCM
Các biểu tượng của Thủ đô được phỏng tác lại một cách chân thật nhất.

“Chương trình là cơ hội để giới thiệu đến người dân TP.HCM cũng như cả nước giá trị văn hóa, kinh tế và đặc biệt là tình cảm con người Hà Nội. Thành phố Hà Nội mong muốn và gửi gắm thông điệp và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM, nhấn mạnh sự gắn kết, hợp tác chặt chẽ giữa hai thành phố lớn của đất nước”, ông Hà Minh Hải nhấn mạnh.

Ghi nhận tâm tư của lãnh đạo thành phố Hà Nội, bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tin tưởng chương trình “Những ngày Hà Nội tại TP.HCM” sẽ góp phần quảng bá, giới thiệu đến người dân và du khách các nét đặc trưng về văn hóa, di sản văn hóa tiêu biểu độc đáo của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến. Đây còn là cơ hội góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Hà Nội - TP.HCM trong việc phát huy, khai thác tiềm năng, lợi thế về văn hóa, di sản văn hóa, du lịch; kinh tế, dịch vụ, thương mại.

Tái hiện quần thể di sản độc đáo

Nhắc tới Hà Nội là nhắc tới những di sản nổi tiếng như cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, Khuê Văn Các, cầu Long Biên,…

Quần thể di sản Hà Nội ‘hội ngộ’ người dân TP.HCM
Cầu Long Biên được tái hiện chân thực, 2 bên là các bức ảnh về Hà Nội xưa và nay.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều di sản đã được tái hiện qua các mô hình với mức độ tương đồng về hình thức, thẩm mỹ rất cao so với bản gốc. Quần thể di sản được tái hiện nhằm tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội, bắt đầu qua cổng chào logo của Hà Nội và Tượng đài Cảm Tử.

Ấn tượng nhất là mô hình di sản cầu Long Biên cũng được tái hiện, làm nổi bật một trong những biểu tượng lịch sử của Thủ đô.

Quần thể di sản Hà Nội ‘hội ngộ’ người dân TP.HCM
Nhiều du khách nước ngoài thích thú với mức độ chân thực của mô hình cầu Long Biên.

Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng, do Pháp khởi công từ năm 1898 và khánh thành năm 1902. Công trình được xây dựng hoàn toàn bằng thép, không tính hai đầu cầu dẫn, đã trở thành cây cầu lớn nhất của cả xứ Đông Dương thời đó. Qua 122 năm tồn tài, cầu trở thành biểu tượng lịch sử chứng kiến bao đổi thay của Thủ đô.

Mô hình cầu Long Biên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ được làm bằng sắt thép, dài khoảng 30m, cao khoảng 5m. Bề mặt mô hình cầu với các nhịp được làm bằng sắt thép, phía dưới là đường ray ở giữa, 2 bên dành cho phương tiện đường bộ, có thảm đá để tạo tính chân thực. Hai bên cầu và phía dưới là triển lãm các hình ảnh về Thủ đô xưa và nay.

Cũng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, mô hình Khuê Văn Các cao khoảng 10m đươc tái hiện lại với đường nét khá tương đồng bản gốc.

Quần thể di sản Hà Nội ‘hội ngộ’ người dân TP.HCM
Khuê Văn Các - biểu tượng của thành phố Hà Nội.

Khuê Văn Các được xây vào năm 1805 dưới thời vua Gia Long, nằm trong khuôn viên di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, là nơi tập trung của mọi tinh hoa giữa đất và trời, có ý tưởng đề cao trung tâm giáo dục văn hoá Nho học của Việt Nam.

Vừa thể hiện được truyền thống hiếu học, nền văn hiến lâu đời, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ và trang trọng, năm 2012, Khuê Văn Các chính thức trở thành biểu tượng của Hà Nội.

Cầu Thê Húc là cây cầu nổi tiếng bắc qua Hồ Gươm, dẫn vào đền Ngọc Sơn. Cầu gồm 15 nhịp, 32 chân gỗ tròn xếp thành 16 đôi, mặt cầu lát ván, thành sơn màu đỏ sẫm. Trong lịch sử tồn tại, cây cầu này đã nhiều lần bị gãy và được dựng lại.

Quần thể di sản Hà Nội ‘hội ngộ’ người dân TP.HCM
Nhiều hình ảnh mang đậm đặc trưng văn hóa của thành phố Hà Nội được tái hiện chân thực trong Chương trình "Những ngày Hà Nội tại TP.HCM".

Ô Quan Chưởng - một trong các công trình kiến trúc tiêu biểu của Hà Nội, nằm trên phố cùng tên, được xây dựng năm 1749 dưới đời Lê và là cửa ô duy nhất còn lại trong số các cửa ô của Hà Nội. Công trình gồm 2 tầng, được xây dựng theo kiến trúc cổng vọng lâu. Cổng có một cửa chính trên có tháp canh và cửa phụ ở hai bên; tầng hai có vọng lâu 4 mái uốn cong 4 góc, có lan can bao quanh.

Trên tường cửa chính có gắn một tấm bia ghi lệnh của Tổng đốc Hoàng Diệu cấm lính gác nhũng nhiễu dân qua lại cửa ô. Tấm bia này lập năm Tự Đức thứ 34 (1881), trước khi Hoàng Diệu tuẫn tiết khi Pháp đánh Hà Nội lần thứ hai.

Quần thể di sản Hà Nội ‘hội ngộ’ người dân TP.HCM
Trụ sở báo Hà Nội Mới cũng đã "có mặt" ở TP.HCM.

Ngoài ra, các mô hình như Tháp Bút, Trung thu Hà Nội, Hồ Gươm, phố Bích họa, trụ sở Báo Hà Nội Mới,... cũng góp phần làm phong phú thêm không gian sự kiện.

Quần thể di sản Hà Nội ‘hội ngộ’ người dân TP.HCM
Có thể nói những hình ảnh đặc sắc nhất của Hà Nội đều đã được tái hiện quá chuỗi hoạt động "Những ngày Hà Nội tại TP.HCM".

Không chỉ là quần thể di sản, không gian văn hóa của các làng nghề tiêu biểu như: Làng cổ Đường Lâm, gốm Bát Tràng, làng thêu Thường Tín, làng dệt Phùng Xá, khảm trai Chuyên Ngọ, nón Chuông, sơn mài Hạ Thái, mây tre đan Phú Vinh, làng lụa Vạn Phúc, với các sản phẩm thủ công tinh xảo, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa từ tri thức văn hóa dân gian cũng được tái hiện một cách tài tình. Qua đó giúp người dân miền Nam có cơ hội trải nghiệm và cảm nhận sâu sắc hơn về tâm hồn, vẻ đẹp của Thủ đô Hà Nội.

Tân Nguyên

Bài viết cùng chủ đề

70 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động