Quận Hoàng Mai: Cả hệ thống chính trị nỗ lực để Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

(LĐTĐ) Sáng 7/5, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội đã chủ trì buổi kiểm tra, làm việc với quận Hoàng Mai về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử trong công nhân viên chức lao động Quận Hoàn Kiếm triển khai đồng bộ, bài bản các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử Rộn ràng chào đón “Ngày hội non sông”
Quận Hoàng Mai: Cả hệ thống chính trị nỗ lực để Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc

Trước khi có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử phường Đại Kim và Định Công.

Báo cáo về kết quả tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Xuân Phong, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai cho biết: Quận Hoàng Mai là đơn vị có số lượng cử tri đông nhất của thành phố Hà Nội. Quận có tổng số 11 đơn vị bầu cử với 190 khu vực bỏ phiếu, 289.117 cử tri.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử và Ủy ban Bầu cử quận đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Công tác tuyên truyền về bầu cử được thực hiện thường xuyên, liên tục, nội dung đa dạng, hình thức phù hợp với tiến độ của cuộc bầu cử. Công tác tuyên truyền được chia thành 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn đều xác định nội dung cụ thể, phù hợp với từng thời điểm, được thực hiện bắt đầu từ tháng 1/2021.

Quận Hoàng Mai: Cả hệ thống chính trị nỗ lực để Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà khảo sát thực tế tại tổ bầu cử phường Đại Kim, quận Hoàng Mai.

Quận Hoàng Mai cũng giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Do chủ động công tác nắm tình hình nên quận không để phát sinh các vụ việc phức tạp trên địa bàn. Quận tập trung giải quyết tốt đơn thư khiếu nại và các vấn đề dân sinh bức xúc của cử tri; không phát sinh đơn thư khiếu nại về công tác bầu cử và người ứng cử Hội đồng nhân dân các cấp...

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm cho biết, đến nay trên địa bàn quận có 2 ca F0, 715 trường hợp liên quan đến trường hợp dương tính. Các cấp, ngành, đoàn thể từ quận đến cơ sở đã tích cực vào cuộc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch.

Quận đã ban hành 68 văn bản chỉ đạo, thường xuyên kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch với 19 người tham gia. 694 tổ Covid-19 cộng đồng được thành lập với 2.206 người tham gia, giám sát chặt chẽ, hỗ trợ các đơn vị chức năng trong việc cập nhật biến động, đi lại của người dân trong khu vực.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quận xử phạt 105 trường hợp vi phạm phòng chống dịch với tổng số tiền trên 280 triệu đồng. Đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; không để xảy ra tình trạng thông tin không chính xác tại các khu có ca F0, khu cách ly.

Quận Hoàng Mai: Cả hệ thống chính trị nỗ lực để Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Định Công

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai cho biết, trong giai đoạn nước rút, quận đang tích cực thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh đó, quận cũng nỗ lực thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực khác, nhất là quản lý đất đai, không để đối tượng cơ hội, lợi dụng làm mất an ninh trật tự trong thời điểm này.

Quận Hoàng Mai cũng đã chỉ đạo các đơn vị bầu cử, các tổ bầu cử chuẩn bị phòng cách ly để trong trường hợp xuất hiện các ca sốt, nghi nhiễm Covid kịp thời cách ly để theo dõi y tế.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá cao công tác phòng chống, dịch Covid-19 và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của quận Hoàng Mai theo quy định, tiến độ thời gian.

Để hoàn thành 11/16 bước chuẩn bị bầu cử, quận Hoàng Mai đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thành lập đoàn kiểm tra. 190 khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị tốt, sẵn sàng chuẩn bị cho các tình huống xảy ra. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Phùng Thị Hồng Hà đặc biệt lưu ý quận Hoàng Mai rà soát lại danh sách cử tri, quan tâm, nắm bắt đến đối tượng học sinh, sinh viên đang trong thời gian nghỉ, không đến trường sẽ bầu cử ở nơi cư trú như thế nào. Cùng với đó, quận cũng tổ chức thật tốt các buổi tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vận động bầu cử, trong đó kết hợp giữa hình thức tiếp xúc trực tiếp và trực tuyến.

Đồng chí cũng lưu ý quận Hoàng Mai kiên định thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; Tuyên truyền, thực hiện nghiêm thông điệp “5K”, đảm bảo khoảng cách và số lượng người khi tổ chức các cuộc họp, chuẩn bị kịch bản trong trường hợp dịch bệnh tiếp tục có diễn biến phức tạp; Xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch… để đảm bảo ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.

Tin khác

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động