Quận Hoàn Kiếm triển khai đồng bộ, bài bản các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử

(LĐTĐ) Sáng 6/5, Đoàn kiểm tra, giám sát của thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Quận Hoàn Kiếm xử phạt gần 40 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng Quận Hoàn Kiếm tạm dừng tổ chức hoạt động các không gian đi bộ từ 30/4 Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố kiểm tra công tác bầu cử tại quận Hoàn Kiếm

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cùng tham gia đoàn.

Trước buổi làm việc, Đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19 tại 5 tổ bầu cử trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Các thành viên trong đoàn đều thực hiện nghiêm công tác khử khuẩn để phòng, chống dịch.

Quận Hoàn Kiếm triển khai đồng bộ, bài bản các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử
Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử quận Hoàn Kiếm, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân quận được bầu nhiệm kỳ 2021-2026 là 32 đại biểu tại 9 đơn vị bầu cử. Qua tổng hợp báo cáo của các phường, số lượng cử tri lần 3 của quận Hoàn Kiếm dự kiến là 128.045 cử tri, trong đó cử tri của các phường là 122.581, cử tri là lực lượng vũ trang là 5.464.

Hiện các phường đã hoàn tất niêm yết tại Uỷ ban nhân dân phường, địa điểm bỏ phiếu, nơi công cộng danh sách của 128.045 cử tri và danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân Thành phố để Nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận đã chủ động hướng dẫn, thông báo về việc tổ chức cuộc tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Thành phố chuẩn bị tổ chức cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trên địa bàn quận theo lịch của Thành phố.

Các hội nghị tiếp xúc cử tri đều được xây dựng phương án bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn. Thời gian tiếp xúc cử tri dự kiến từ 10/5-21/5 tại 9 đơn vị bầu cử; Trong đó đợt 1 từ 10/5 đến 14/5.

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết, ngày 5/5, địa bàn quận có 22 trường hợp F1 từ bệnh nhân của huyện Sóc Sơn, toàn bộ F1 đã được lấy mẫu bệnh phẩm, chuyển cách ly tập trung tại Tứ Hiệp (Thanh Trì). Uỷ ban nhân dân các phường đã ban hành quyết định cách ly 70 trường hợp F2 tại nhà và cơ sở lưu trú. Đến ngày 29/4, quận đã thực hiện tiêm phòng Covid-19 cho 1.289 người.

Quận Hoàn Kiếm triển khai đồng bộ, bài bản các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố và các thành viên trong đoàn kiểm tra một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

Đảm bảo an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quận Hoàn Kiếm đã xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch và phương án phòng, chống dịch tại các điểm bầu cử. Tùy theo diễn biến tình hình dịch để triển khai các biện pháp phù hợp, tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; Quận kiểm tra vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn phòng chống dịch tại các khu vực tổ chức họp, hội nghị.

Kết luận buổi làm việc, thay mặt đoàn kiểm tra, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao sự bài bản, trách nhiệm của quận Hoàn Kiếm trong triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử cũng như công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ghi nhận những kết quả mà quận đã đạt được thời gian qua, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn, kỳ vọng quận Hoàn Kiếm phát huy vai trò mẫu mực trong hai nhiệm vụ trên. Đặc biệt, đồng chí lưu ý, thời gian bầu cử chỉ còn 16 ngày - giai đoạn nước rút với các công việc quyết định việc thành công của cuộc bầu cử, quận cần rà soát các kế hoạch,theo phân công phân nhiệm, trong đó lưu ý, vai trò, cách thức tổ chức.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan để cử tri, Nhân dân hiểu được ý nghĩa cuộc bầu cử, để bầu đủ, bầu đúng, sáng suốt lựa chọn những ứng viên tiêu biểu, chất lượng. “Phải làm sao để cử tri hiểu, trân trọng từng lá phiếu cũng như ý nghĩa của việc bỏ phiếu”, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị quận Hoàn Kiếm cần tập trung giải quyết đơn thư, rà soát các vụ việc phức tạp; kích hoạt 6 đoàn kiểm tra; đảm bảo an toàn chính trị trên địa bàn, nhất là vị trí 96 hòm phiếu… Tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử; rà soát cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, trong đó lưu ý 5 địa điểm nhà dân, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

“Tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, dù không có ca F0 nào trên địa bàn nhưng quận Hoàn Kiếm không được chủ quan, mà cần quyết liệt hơn nữa để đảm bảo an toàn cho địa bàn; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, cập nhật các nội dung chống dịch mới; đề cao vai trò người đứng đầu; phát huy vai trò của các tổ Covid cộng đồng. Đồng thời thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K” của Bộ Y tế cùng với xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch...”, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố yêu cầu.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Tin khác

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động