Rộn ràng chào đón “Ngày hội non sông”

(LĐTĐ) Ngày 23/5 tới đây, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực. Tại Thủ đô Hà Nội, trên khắp các con đường từ trung tâm đến từng ngõ nhỏ, không khí tuyên truyền cho ngày bầu cử rộn ràng khiến lòng người náo nức.
Sơn Tây ra quân vệ sinh môi trường chào mừng bầu cử Phường Xuân Đỉnh ra quân tổng vệ sinh môi trường chào mừng ngày bầu cử

Chuẩn bị chu đáo

Những ngày này, cả Thành phố như được phủ sắc đỏ của những băng rôn, những pano tuyên truyền về ngày bầu cử và cả danh sách cử tri tham gia bầu cử. Chính quyền các phường, quận cũng tăng cường thời lượng tuyên truyền Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên hệ thống loa truyền thanh. Từ những tuyên truyền trực quan như vậy góp phần giúp người dân nắm rõ được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn vào Hội đồng nhân dân các cấp.

Rộn ràng chào đón “Ngày hội non sông”
Trên khắp các phố phường Hà Nội, không khí tuyên truyền cho ngày bầu cử rộn ràng. Ảnh: Giang Nam

Đến phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng), có thể cảm nhận không khí tưng bừng, phấn khởi. Nhiều khu vực được trang trí băng rôn, cờ hoa rực rỡ chào đón ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các khu vực niêm yết danh sách cử tri được bố trí trang trọng, có người trực thường xuyên, sổ ghi chép để tiếp nhận đầy đủ các ý kiến của người dân.

Được biết, Vĩnh Tuy là một trong những phường có số lượng cử tri lớn của quận Hai Bà Trưng. Bởi vậy, để công tác bầu cử được thực hiện chu toàn, Ủy ban nhân dân phường đã giao cảnh sát khu vực và cán bộ khu dân cư rà soát, nắm bắt tình hình cụ thể và phát phiếu xin ý kiến đến từng gia đình, bảo đảm quyền lợi cho cử tri.

Đó là với địa phương nằm ở trung tâm Thành phố, tại ngoại thành xa, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng được thực hiện gấp rút, bài bản. Tại huyện Ba Vì, ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì đã kịp thời triển khai các văn bản đến các cấp ủy, tổ chức Đảng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Với sự tập trung chỉ đạo và bám sát các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương và của Thành phố nên công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được huyện Ba Vì triển khai thực hiện chu đáo, đảm bảo đúng trình tự quy định của Pháp luật và tiến độ, kế hoạch đề ra.

Được biết, huyện Ba Vì đã thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử; Ủy ban bầu cử huyện; Ủy ban bầu cử ở 31 xã, thị trấn đồng thời thành lập 3 Tiểu ban giúp việc cho Ủy ban bầu cử của huyện cũng như ở các xã, thị trấn bao gồm: Tiểu ban thực hiện đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong công tác bầu cử; Tiểu ban nhân sự; Tiểu ban thực hiện công tác thông tin - tuyên truyền và Tiểu ban thực hiện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đáng chú ý, để tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử, huyện Ba Vì đặc biệt coi trọng phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể… thực hiện đúng quy trình, nội dung, kế hoạch đã đề ra, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm.

Người dân đặt trọn niềm tin

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là nơi để cử tri cả nước phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Rộn ràng chào đón “Ngày hội non sông”
Việc niêm yết danh sách cử tri được thực hiện công khai, dân chủ. Ảnh: Giang Nam

Là một cử tri trẻ, anh Nguyễn Công Vinh – Bí thư Đoàn thanh niên phường Liễu Giai (quận Ba Đình) nhận định, cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Cá nhân anh Vinh cũng rất vui mừng trước sự quan tâm của thế hệ trẻ tới các vấn đề lớn của đất nước. “Qua theo dõi, tìm hiểu, tôi thấy kỳ bầu cử lần này có rất nhiều ứng cử viên trẻ tuổi tham gia ứng cử. Đó là một tín hiệu đáng mừng, bởi việc tham gia ứng cử này không chỉ thể hiện sự quan tâm mà còn là trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đời sống chính trị của đất nước. Đây là điều kiện để lớp trẻ học tập kinh nghiệm từ thế hệ đi trước, từ đó phát huy năng lực, nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ” - anh Vinh chia sẻ.

Ông Điện Quang Thắng – Bí Thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận Khu dân cư số 3 phường Phúc Xá (quận Ba Đình), chia sẻ, giai đoạn 2016 - 2021, dưới sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế - xã hội của đất nước tiếp tục phát triển, đạt được những thành tựu to lớn. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, năm 2020 là năm rất khó khăn đối với toàn thế giới do tác động của đại dịch Covid-19, nhưng Việt Nam đã trở thành điểm sáng khi vừa khống chế thành công dịch bệnh vừa duy trì tăng trưởng kinh tế. Thành tựu này cho thấy sự thống nhất, đồng lòng của cả hệ thống chính trị cũng như toàn thể nhân dân Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển đất nước, càng thể hiện được những người đứng đầu đất nước, các bộ, ngành đã có những quyết định vô cùng sáng suốt.

Trước thềm cuộc bầu cử, ông Điện Quang Thắng mong muốn những người trong danh sách được giới thiệu ứng cử sẽ xứng đáng là những người đại diện cho nhân dân, là cầu nối giữa nhân dân với chính quyền. Bởi, đại biểu càng tâm huyết thì chất lượng càng được nâng lên. Qua tìm hiểu, ông Thắng thấy rằng, những người được giới thiệu ứng cử vào đại biểu Quốc hội khóa XV cũng là những người có trình độ, bản lĩnh, kỹ năng, từ đó sẽ có nhiều đề xuất, ý kiến giúp cho Quốc hội đưa ra được những quyết sách sáng suốt, phù hợp với điều kiện thực tế, hợp lòng dân./.

Giang Nam

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.

Tin khác

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Xem thêm
Phiên bản di động