Phường Phương Mai, quận Đống Đa: Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao

(LĐTĐ) Đảng bộ phường Phương Mai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII nhiệm kỳ (2020 - 2025). 115 đại biểu đại diện cho 1.500 đảng viên dự Đại hội.    
phuong phuong mai quan dong da doi song nhan dan ngay cang duoc nang cao Đảng bộ phường Láng Thượng: Những bước tiến vững chắc sau một nhiệm kỳ
phuong phuong mai quan dong da doi song nhan dan ngay cang duoc nang cao Phường Quốc Tử Giám tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, trong nhiệm kỳ (2015 - 2020) Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã luôn ý thức vai trò, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo phát huy tốt những mặt thuận lợi, khắc phục những khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Đại hội XII đã đề ra. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng được quan tâm. Cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục - đào tạo không ngừng được nâng lên. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao ngày càng khởi sắc. Tỷ lệ giảm hộ nghèo, cận nghèo hằng năm đều đạt chỉ tiêu quận giao. An sinh xã hội được đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đã hoàn thành việc củng cố kiện toàn tổ dân phố theo Đề án 06 của Thành ủy, sáp nhập từ 46 tổ xuống còn 22 tổ dân phố, sắp xếp kiêm nhiệm các chức danh cán bộ chuyên trách từ 10 chức danh xuống còn 07 chức danh, đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị xã hội ổn định. Cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh…

phuong phuong mai quan dong da doi song nhan dan ngay cang duoc nang cao
Đồng chí Đặng Việt Quân - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phương Mai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 -2025 (Ảnh: BTGQU)

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII và các Nghị quyết của Đảng cấp trên bằng 5 chương trình công tác toàn khóa và xây dựng các nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực công tác. Việc quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố và Quận được triển khai bài bản và có kế hoạch lộ trình thực hiện. Nhiệm kỳ qua, đội ngũ cán bộ chủ chốt của phường luôn giữ vững phẩm chất chính trị vững vàng, tin tưởng và chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có tin thần trách nhiệm cao trong công tác, đoàn kết nội bộ và có tín nhiệm cao đối với quần chúng nhân dân. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 29 đảng viên (vượt chỉ tiêu đề ra là 45%). Năm 2018, 2019 Đảng bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ mới (2020 - 2025), Đảng bộ phường Phương Mai đã đề ra mục tiêu tổng quát "Phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị - xây dựng phường Phương Mai phát triển toàn diện, bền vững, giầu đẹp, văn minh". Đồng thời, cùng đề ra 13 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ (2020 - 2025), trong đó có một số chỉ tiêu đáng chú ý như: Phấn đấu đến giữa nhiệm kỳ 100% ngõ, ngách đảm bảo đèn chiếu sáng, các khu dân cư có hệ thống hạ tầng đảm bảo thoát nước không còn úng ngập; kết nạp từ 3 đến 5 đảng viên trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Việt Quân, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Đống Đa - Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận, đánh giá cao những kết quả về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phương Mai đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phương Mai tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững sự đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng. Đồng thời tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đưa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt chính trị thường xuyên, trở thành một nhu cầu văn hóa trong Đảng, trong dân.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ (2020- 2025) gồm 15 đồng chí; đồng chí Hoàng Thị Bảo Phương được Đại hội tín nhiệm bầu chức danh Bí thư Đảng ủy phường Phương Mai nhiệm kỳ (2020 - 2025); Đại hội đã nhất trí cao và bầu 8 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hôi Đại biểu Đảng bộ Quận Đống Đa lần thứ XXVIII nhiệm kỳ (2020 - 2025).

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động