Hà Tĩnh: Khởi tố vụ án tổ chức cho người nước ngoài vượt biên trái phép

Hà Tĩnh: Khởi tố vụ án tổ chức cho người nước ngoài vượt biên trái phép

(LĐTĐ) Ngày 8/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.
Đòi nợ sai cách, từ bị hại trở thành bị cáo

Đòi nợ sai cách, từ bị hại trở thành bị cáo

(LĐTĐ) Bị lừa mất hàng trăm triệu đồng mua phụ kiện của nhóm nhạc thần tượng (BTS) Hàn Quốc và đầu tư chứng khoán, Mai Thị Lan Duyên cùng đồng bọn đã đến nhà con nợ dùng vũ lực để đòi lại tiền. Kết quả, cả hai bên đều bị truy tố và nhận án phạt tù.
Cái giá cho kẻ mua xăng đốt người tình

Cái giá cho kẻ mua xăng đốt người tình

(LĐTĐ) Ngày 6/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1975, ở quận Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử về tội "Giết người".
Đinh Ngọc Hệ tiếp tục bị truy tố tội trốn thuế

Đinh Ngọc Hệ tiếp tục bị truy tố tội trốn thuế

(LĐTĐ) Đang thực hiện bản án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" nhưng Đinh Ngọc Hệ (Út "Trọc") tiếp tục bị truy tố về tội "Trốn thuế".
Xét xử lái xe lén ghi âm cuộc nói chuyện của Tổng Giám đốc để tống tiền

Xét xử lái xe lén ghi âm cuộc nói chuyện của Tổng Giám đốc để tống tiền

(LĐTĐ) Trong lúc lái xe, Lại Văn Anh nghe được cuộc nói chuyện của Tổng Giám đốc và phụ trách an ninh về việc giải quyết một số tồn tại trong giải phóng mặt bằng của Công ty nên đã ghi âm lại. Sau đó, bị cáo đã dùng file ghi âm để gây sức ép đòi tiền Tổng Giám đốc.
TP.HCM: Ngày 6/3 xét xử phúc thẩm "kỳ án" đất vàng 117 Pasteur, quận 3

TP.HCM: Ngày 6/3 xét xử phúc thẩm "kỳ án" đất vàng 117 Pasteur, quận 3

(LĐTĐ) Liên quan đến "kỳ án" tranh chấp nhà đất ở vị trí "đắc địa" 117 Pasteur, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã và đang thu hút sự chú ý của dư luận do vụ án trải qua nhiều cấp xét xử và có nhiều phán quyết khác nhau về quyền sở hữu hợp pháp, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa có quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm vào ngày 6/3 do có đơn kháng cáo của những người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.
Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên lĩnh án 5 năm tù

Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên lĩnh án 5 năm tù

(LĐTĐ) Sáng 2/3, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên án Nguyễn Văn Kiên (cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh) cùng các đồng phạm trong vụ án "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Hoãn xử 7 cựu cán bộ ngân hàng BIDV

Hoãn xử 7 cựu cán bộ ngân hàng BIDV

(LĐTĐ) Ngày 2/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử 7 bị cáo là cựu cán bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Thành Đô và Tây Nam Quảng Ninh về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Phóng hỏa đốt xưởng may vì nghi vợ ngoại tình

Phóng hỏa đốt xưởng may vì nghi vợ ngoại tình

(LĐTĐ) Ngày 28/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Phạm Văn Tùng (sinh năm 1989, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên) ra xét xử về tội “Hủy hoại tài sản”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Đức B (sinh năm 1990, trú tại chủ một xưởng may).
Lập ngân hàng ảo, chiếm đoạt tiền tỷ của nhà đầu tư

Lập ngân hàng ảo, chiếm đoạt tiền tỷ của nhà đầu tư

(LĐTĐ) Ngày 23/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Đặng Việt Hùng (sinh năm 1988, trú tại Hà Tĩnh) ra xét xử về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Xét xử điều tra viên ép người liên quan đưa 500 triệu tiền cảm ơn

Xét xử điều tra viên ép người liên quan đưa 500 triệu tiền cảm ơn

(LĐTĐ) Biết người mình được giao điều tra không phạm tội và không bị khởi tố, tuy nhiên, cựu điều tra viên sơ cấp Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuyên vẫn yêu cầu người nay đưa 500 triệu đồng để cảm ơn.
Lập công ty ma, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của ngân hàng

Lập công ty ma, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của ngân hàng

(LĐTĐ) Ngày 20/2, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm với bị cáo Nguyễn Anh Quang (sinh năm 1976, Tổng giám đốc Công ty TNHH đầu tư Minh Quang) và 3 đồng phạm do có hành vi chiếm đoạt hơn 360 tỷ đồng của các ngân hàng.
Tạm dừng cung cấp dịch vụ đối với 15 thuê bao quảng cáo rao vặt sai quy định

Tạm dừng cung cấp dịch vụ đối với 15 thuê bao quảng cáo rao vặt sai quy định

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội vừa đề nghị các doanh nghiệp viễn thông tạm ngừng cung cấp dịch vụ 2 chiều, bao gồm cả chiều gọi đi và chiều gọi đến, đối với 15 số điện thoại nhắn tin rác, cuộc gọi rác, quảng cáo rao vặt sai quy định…
Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ lĩnh 8 năm tù

Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ lĩnh 8 năm tù

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tuyên án 20 bị cáo liên quan đến sai phạm tại Sở Y tế Cần Thơ và Công ty NSJ về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Truy tố đối tượng chém người đàn ông đi bộ trên đường

Truy tố đối tượng chém người đàn ông đi bộ trên đường

(LĐTĐ) Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 2000, trú tại trú phường Bạc Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội "Cố ý gây thương tích". Hoàng là đồng phạm trong vụ chém lìa chân một người đàn ông khi đang đi trên đường vào giữa năm 2022.
Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Lào

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Lào

(LĐTĐ) Sáng 17/2, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố 1 đối tượng về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".
Xét xử các bị cáo rút ruột hàng tỷ đồng của Vinalines

Xét xử các bị cáo rút ruột hàng tỷ đồng của Vinalines

(LĐTĐ) Ngày 16/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Quang Ngữ (cựu Giám đốc Công ty xuất khẩu lao động Hàng hải - MMS) và đồng phạm ra xét xử tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Thành lập công ty dược "trá hình" để kinh doanh tín dụng đen

Thành lập công ty dược "trá hình" để kinh doanh tín dụng đen

(LĐTĐ) Ngày 16/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của các bị cáo trong vụ cho vay nặng lãi tới hơn 127%/năm.
Bác kháng cáo của Facebooker Đặng Như Quỳnh

Bác kháng cáo của Facebooker Đặng Như Quỳnh

(LĐTĐ) Ngày 14/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Đặng Như Quỳnh (Facebooker 43 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân".
    Trước         Sau    
Phiên bản di động