Xét xử vợ chồng thầy cúng lừa 20 tỷ đồng với chiêu trò thiên thạch tâm linh

Vẽ ra những câu chuyện kỳ ảo về thiên thạch cổ, USD chưa lưu thông và sự thụ hưởng từ cõi âm, cặp đôi hành nghề thầy cúng đã khiến 3 đại gia mê muội tin theo, chuyển hàng chục tỷ đồng.
Thiên thạch lớn nhất thế giới nằm dưới ngưỡng cửa 80 năm Độc chiêu lừa bán 'đá thiên thạch' chữa bá bệnh chiếm đoạt hơn 4 tỷ Bình Dương: Triệt phá nhóm đối tượng chiếm đoạt tài sản bằng sừng tê giác, thiên thạch giả

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1970, trú huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cũ) 20 năm tù và Đặng Hoàng Giao (sinh năm 1958, trú quận Đống Đa cũ) 16 năm tù, về cùng tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hội đồng xét xử cũng buộc các bị cáo phải bồi thường cho những người bị hại 20 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2023, Tuyết bị phạt 9 năm tù và Giao bị phạt 8 năm tù về cùng tội danh nêu trên, trong một vụ án khác.

Theo cáo trạng, năm 2008, Tuyết và Giao quen biết nhau và nảy sinh quan hệ tình cảm. Đến năm 2010, Giao chuyển về sống chung với Tuyết ở Thái Nguyên và có 2 con chung. Thời gian này, Tuyết và Giao hành nghề thầy cúng, xem phong thủy, lập điện thờ tại nhà Tuyết và tại một căn nhà khác ở quận Thanh Xuân (cũ), Hà Nội.

Từ năm 2017 - 2022, thông qua các mối quan hệ xã hội, Tuyết và Giao đưa ra thông tin gian dối về việc đang sở hữu các khối thiên thạch có trọng lượng 4,27kg và 8,7kg. Các khối thiên thạch có nguồn gốc cổ xưa, có tính phóng xạ và có khả năng hủy gương kính.

Ngoài ra, Tuyết và Giao còn đưa ra thông tin không có thật về việc đang sở hữu, giao dịch nhiều tiền ngoại tệ là USD trôi nổi, chưa kích hoạt, chưa lưu thông sử dụng. Tuyết hứa hẹn khi bán được thiên thạch, sẽ cho nạn nhân rất nhiều tiền USD. Do tin tưởng, các nạn nhân chuyển hơn 20 tỷ đồng cho Tuyết và Giao.

Trường hợp đầu tiên là ông Vũ Khắc L. Để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông L, Tuyết nói với ông này rằng mình đang chuẩn bị bán đá thiên thạch cho Công ty Wilsons với giá 3 tỷ USD/kg và cần tiền để chi phí đi làm các thủ tục, giấy tờ với các cơ quan ở Hà Nội để bán được đá. Bị cáo hứa hẹn, nếu ông L đưa 1 tỷ đồng thì sau đó sẽ được hưởng 10 triệu USD (tương đương khoảng 250 tỷ đồng).

Để khiến "con mồi" sập bẫy, Tuyết và Giao đưa cho ông L xem nhiều loại giấy tờ liên quan đến việc giao dịch mua bán thiên thạch, trong đó có "danh sách thành viên thụ hưởng nhận tiền theo hợp đồng chuyển nhượng vật gia bảo".

Tin tưởng bị cáo, ông L đã chuyển hơn 1,3 tỷ đồng cho Tuyết và Giao. Theo lời khai của vị đại gia này, ông còn nhiều lần đưa hơn 4,2 tỷ đồng cho bị cáo mà không viết giấy biên nhận và chuyển 8 tỷ đồng qua dịch vụ Viettel. Số tiền trên Tuyết không thừa nhận đã cầm.

Đối với ông Nguyễn Ngọc B, cáo buộc cho rằng, năm 2017, bị cáo Tuyết bịa chuyện đang có nhiều USD trôi nổi chưa được kích hoạt, chưa lưu thông sử dụng. Qua tìm hiểu, ông B biết được thông tin trên, đã liên hệ gặp bị cáo. Tháng 11/2019, Tuyết hẹn gặp ông B để trao đổi về số ngoại tệ trên, nói sẽ chuyển giao trước cho ông B 1 tỷ USD để ông đi làm thủ tục pháp lý cho số USD này được lưu thông, sử dụng hợp pháp.

Tuyết còn nói rằng, số USD trên được cất, lưu trữ tại một kho ở Thái Nguyên, có "cậu Đồng" (người hoạt động tâm linh) đang trông giữ. Được Tuyết cho xem 2 mẫu tiền loại 100 USD và yêu cầu đưa tiền để bị cáo thuê quần áo bảo hộ, quần áo chống độc cho “cậu Đồng” mặc đi vào kho lấy 1 tỷ USD…, ông B đã phần nào tin tưởng.

Để tạo lòng tin với "con mồi", bị cáo Tuyết còn vẽ ra kịch bản cần vào Thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục bán thiên thạch có trọng lượng 4,27kg cho Công ty Wilsons với giá 1,4 tỷ USD/kg.

Đồng thời, Tuyết chỉ định ông B đứng tên trên hợp đồng chuyển nhượng và ông B sẽ được hưởng 20 triệu USD. Sau đó, Tuyết nhiều lần yêu cầu ông B đưa tiền để làm thủ tục giải ngân số tiền USD theo hợp đồng đặt cọc trên. Từ năm 2019-2022 ông B đã nhiều lần đưa cho Tuyết hơn 1,1 tỷ đồng.

Người mất tiền nhiều nhất là ông T. Ông bị hai bị cáo lừa phỉnh về 3 khối đá thiên thạch được đặt tên là "ông Mặt Trời", "ông Mặt Trăng" và "Trấn Yểm" - vật gia bảo dòng tộc truyền lại. Để giao dịch thành công, cần kinh phí rất lớn, nhưng sẽ được bán với giá lên tới 8,54 tỷ USD (khoảng 213.000 tỷ đồng).

Không chỉ lừa tiền, Tuyết và Giao còn dựng màn "lễ thỉnh thần" và nói đã xin phép “các vị thánh thần” để con cái ông T được thừa hưởng 2 tỷ USD từ giao dịch trên. Cuối cùng, ông T đã lần lượt chuyển hơn 17,7 tỷ đồng cho cặp đôi thầy cúng, không hay biết tất cả chỉ là kịch bản lừa đảo.

Tại tòa, một nạn nhân chia sẻ rằng từng u mê tin theo "lời phán" tâm linh, rơi vào trạng thái mụ mị, mê tín cực đoan. Ông cho biết mình như bị kéo vào một "địa ngục tâm linh" mà chỉ khi tỉnh lại mới biết tiền bạc và tình cảm gia đình đã không còn.

Ông may mắn chuyển tiền qua tài khoản nên còn bằng chứng để tố cáo. Nhiều người khác, do giao tiền mặt, lại không có căn cứ chứng minh, đành ngậm đắng nuốt cay.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Quy định mới về trục xuất, tạm giữ và áp giải theo thủ tục hành chính

Quy định mới về trục xuất, tạm giữ và áp giải theo thủ tục hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt trục xuất; biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính; đồng thời quy định việc quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, đăng tải lại các vụ việc cũ nhằm mục đích trục lợi tương tác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón Tết an toàn, bình yên và trọn vẹn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
Quy định về về việc thành lập, quản lý Quỹ phòng, chống tội phạm

Quy định về về việc thành lập, quản lý Quỹ phòng, chống tội phạm

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Quyết định số 07/2026/QĐ-TTg quy định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm. Quyết định nêu rõ đối tượng áp dụng, nguyên tắc tổ chức, cơ chế quản lý, điều hành, sử dụng Quỹ; nguồn hình thành, nội dung chi của Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương, đồng thời xác định trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.
Xem thêm
Phiên bản di động