Ông Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhận mức án 8 năm 6 tháng tù

Sau 3 ngày xét xử vụ án sai phạm tại IPC và SADECO, Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) nhiệm kỳ 2015-2020 mức án 8 năm 6 tháng tù.
TP.HCM cần 500 tỷ đồng để kiểm định, sửa chữa hàng trăm chung cư cũ TP.HCM: Khởi tố 4 bị can liên quan đến sai phạm tại dự án khu dân cư An Phú Tây TP.HCM xác nhận cho gần 54.000 người được hỗ trợ tiền thuê nhà

Chiều 9/6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án phúc thẩm vụ án sai phạm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), Công ty Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) và các đơn vị liên quan.

Phiên tòa phúc thẩm được mở từ ngày 6/6, nhằm xem xét kháng cáo của 11 bị cáo và bị hại là Công ty SADECO.

Ông Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM  nhận mức án 8 năm 6 tháng tù
Ông Tất Thành Cang và các bị cáo nghe tuyên án.

Sau 3 ngày xét xử, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên phạt: bị cáo Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020) 8 năm 6 tháng tù; Tề Trí Dũng (nguyên Tổng giám đốc IPC, Chủ tịch Hội đồng quản trị SADECO) 19 năm tù; Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên Tổng giám đốc SADECO) 14 năm tù; Phạm Văn Thông (nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy) 6 năm tù; Huỳnh Phước Long (đại diện vốn Văn phòng Thành ủy tại SADECO) 12 năm tù; Trần Công Thiện (đại diện vốn của IPC tại SADECO) 13 năm tù; Trần Đăng Linh (nguyên Phó Tổng giám đốc SADECO) 7 năm tù; Vũ Xuân Đức (nguyên Phó Tổng giám đốc IPC) 3 năm tù; Đỗ Công Hiệp (nguyên Kế toán trưởng Công ty SADECO) 8 năm tù; Nguyễn Trường Bảo Khánh (thành viên Hội đồng thành viên IPC) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Văn Minh (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SADECO) 3 năm tù.

Hội đồng xét xử đã chấp nhận một phần kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo Tất Thành Cang 18 tháng tù, Tề Trí Dũng 1 năm tù, Hồ Thị Thanh Phúc 2 năm tù, Trần Đăng Linh 1 năm tù, Nguyễn Trường Bảo Khánh được hưởng án treo, Đỗ Công Hiệp 2 năm tù, Nguyễn Văn Minh 6 tháng tù so với bản án sơ thẩm; tuyên bác kháng cáo của các bị cáo còn lại và bị hại là Công ty SADECO.

Trước đó, trong quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo Tất Thành Cang thừa nhận hành vi thực hiện nhưng không thừa nhận là hành vi phạm tội, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hành vi của bị cáo và các tình tiết giảm nhẹ để giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo còn lại cũng xin giảm nhẹ hình phạt.

Ông Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM  nhận mức án 8 năm 6 tháng tù
Toàn cảnh phiên toà.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa khẳng định bản án sơ thẩm cáo buộc các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, bị cáo Tất Thành Cang trong quá trình công tác có nhiều đóng góp cho xã hội. Bản án sơ thẩm có phần nghiêm khắc nên đề nghị Hội đồng xét xử giảm cho bị cáo Cang từ một năm đến một năm sáu tháng tù (án sơ thẩm phạt 10 năm tù). Đối với một số bị cáo khác, đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt, căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ mới như đã nộp tiền khắc phục hậu quả, hoàn cảnh gia đình khó khăn... Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận định, bản án sơ thẩm xét xử các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Các bị cáo được giao trực tiếp quản lý tài sản Nhà nước, thực hiện quy định của Nhà nước về việc đại diện vốn góp của Nhà nước vào doanh nghiệp. Tuy nhiên, vì những động cơ, mục đích khác nhau, với vai trò chỉ đạo và quyết định của Tất Thành Cang, các bị cáo trong vụ án đã có hàng loạt sai phạm trong việc chuyển nhượng 9 triệu cổ phần của Công ty Phát triển Nam Sài Gòn cho Công ty Nguyễn Kim nhưng không thông qua đấu giá, không được tổ chức có chức năng thẩm định giá làm thẩm định... Sai phạm của các bị cáo gây thiệt hại cho Công ty Phát triển Nam Sài Gòn hơn 1.103 tỷ đồng; trong đó, thất thoát tài sản Nhà nước hơn 669,6 tỷ đồng.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như khắc phục hậu quả, nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng, quá trình công tác có nhiều đóng góp, có thái độ ăn năn hối cải,... của các bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên án như trên.

Vũ Thanh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Cựu Phó Giám đốc Eximbank Ba Đình lĩnh án chung thân

Cựu Phó Giám đốc Eximbank Ba Đình lĩnh án chung thân

Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (sinh năm 1977, cựu Phó Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank, chi nhánh Ba Đình) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 6 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo Nhung phải chấp hành án tù chung thân.
Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lĩnh án 3 năm tù treo

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lĩnh án 3 năm tù treo

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC).
Nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM hầu tòa liên quan đến Công ty AIC

Nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM hầu tòa liên quan đến Công ty AIC

Ngày 9/12, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) xét xử vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM. Dự kiến phiên xét xử kéo dài đến ngày 12/12/2025.
Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC lĩnh án 25 năm tù

Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC lĩnh án 25 năm tù

Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, ngày 30/9, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án liên quan đến Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).
Bị cáo Đinh Trường Chinh lĩnh án 13 năm tù

Bị cáo Đinh Trường Chinh lĩnh án 13 năm tù

Ngày 25/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tuyên án sơ thẩm các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II).
Công lý không dung tha cho hành vi tước đoạt mạng sống người khác

Công lý không dung tha cho hành vi tước đoạt mạng sống người khác

Vụ án tài xế xe bồn cố tình cán chết nữ sinh không chỉ là một bi kịch giao thông mà còn là một tội ác rùng rợn, thách thức lương tâm và công lý. Hành vi tàn nhẫn và vô cảm của kẻ thủ ác đã phơi bày một "luật ngầm" đáng sợ đang tồn tại trong một bộ phận giới tài xế, với triết lý lệch lạc: “Thà đi tù một lần còn hơn đền cả đời”. Dư luận đòi hỏi công lý sẽ không dung thứ cho hành vi tước đoạt mạng sống con người.
Tuyên án các bị cáo trong vụ Tập đoàn Thuận An

Tuyên án các bị cáo trong vụ Tập đoàn Thuận An

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).
Thủ tướng gửi thư khen chiến công triệt phá các đường dây ma túy lớn

Thủ tướng gửi thư khen chiến công triệt phá các đường dây ma túy lớn

Thủ tướng biểu dương các lực lượng đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy khối lượng lớn, thu giữ 535,5 kg ma túy các loại.
Vụ Tập đoàn Thuận An: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội

Vụ Tập đoàn Thuận An: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội

Ngày 9/9, phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An tiếp tục với phần xét hỏi. Trước đó, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố. Nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo các tỉnh, cơ quan, đơn vị, đều thừa nhận hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong vụ án này.
Xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và các bị cáo trong vụ án Thuận An

Xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và các bị cáo trong vụ án Thuận An

Ngày 8/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) cùng 28 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).
Xem thêm
Phiên bản di động