Ông Lưu Tuấn Nguyên thừa nhận sai phạm

Ngày 27/2 vừa qua, Báo Lao động Thủ đô đã đăng tải bài viết “UBND huyện Ba Vì đang chỉ đạo xác minh người xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên chửi bới, rủa bệnh nhân... chết”. Để rộng đường dư luận, phóng viên đã trực tiếp về xã Ba Trại, huyện Ba Vì để tìm hiểu, xác minh những thông tin bạn đọc phản ánh. Tại đây, chúng tôi đã phát hiện ra nhiều chuyện “thú vị”, rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng.
UBND huyện Ba Vì đang chỉ đạo xác minh người xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên chửi bới, rủa bệnh nhân...chết!?

Nỗi khổ của người bệnh

Như Báo Lao động động Thủ đô đã đưa tin, ông T (trú tại Hà Nội) đã phản ánh đến Báo Lao động Thủ đô nội dung: Khoảng cuối tháng 12/2024, ông T xem mạng xã hội Facebook, thấy ông Lưu Tuấn Nguyên - chủ Nhà thuốc gia truyền dân tộc Khôi Nguyên (có địa chỉ tại xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội), quảng cáo rầm rộ thuốc chuyên điều trị bệnh tiểu đường có tên Lưu Nguyên Đường Tâm nên ông T đã để số điện thoại liên hệ.

Ngày 6/1/2025, từ số máy 0393459xxx, một người chủ động gọi lại cho ông T xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên. “Ông Lưu Tuấn Nguyên thao thao bất tuyệt về loại thuốc gia truyền chữa tiểu đường, chỉ cần 1 liều uống trong 1 đến 2 tháng là khỏi hoàn toàn”, ông T kể lại. Sau khi ông T mua 1 liều Lưu Nguyên Đường Tâm của Nhà thuốc Khôi Nguyên với số tiền 2,4 triệu đồng thì vài ngày sau vẫn người xưng là Lưu Tuấn Nguyên gọi điện cho ông T bằng số máy khác nói rằng đang cùng các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia hội chẩn pha chế 1 liều thuốc đặc biệt giành riêng cho ông T để uống cùng với liều thứ nhất vào lúc 9h tối, sẽ khỏi bệnh hoàn toàn.

Cần xử lý nghiêm việc ông Lưu Tuấn Nguyên quảng cáo không đúng sự thật
Sản phẩm Lưu Nguyên Đường Tâm và Nguyên Đường Tâm Tăng Cao chỉ là thực phẩm bảo vệ sức khoẻ chứ không phải thuốc nam như quảng cáo.

Ông T chưa đồng ý thì ngày hôm sau shiper đã chuyển "liều thuốc đặc biệt" (nhãn Nguyên Đường Tâm Tăng Cao) đến tận nhà ông T và nhắn tin đòi 2,4 triệu đồng. Vài ngày sau người xưng là Lưu Tuấn Nguyên lại gọi điện cho ông T khẳng định rằng đang cùng các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia hội chẩn pha chế thêm "1 liều thuốc đặc biệt" nữa chỉ dành riêng cho ông T, cũng với giá 2,4 triệu đồng, đồng thời nhấn mạnh thuốc lần này uống cùng lúc với 2 liều thuốc trước đó bệnh sẽ khỏi hoàn toàn đến già, tuy nhiên ông T kiên quyết từ chối.

Ông T cũng cho biết, sau khi mua và sử dụng 2 liều thuốc đặc biệt của người xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên nhưng không hiệu quả như quảng cáo nên đã liên lạc với ông này và ông này sau đó đã gọi lại cho ông T bằng số máy 0913125034 vào lúc 10 giờ 10 phút ngày 25/2/2025. Trong cuộc nói chuyện, người xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên ngoài việc thao thao bất tuyệt về công dụng tuyệt vời của sản phẩm Lưu Nguyên Đường Tâm thì liên tục chửi bới và nói sẽ bán cho ông T một liều thuốc chuột cho ông T chết luôn đi.

Trước những phản ánh của ông T, phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Hùng Sơn - Trưởng phòng Y tế huyện Ba Vì. Ông Sơn cho biết đơn vị đã nắm được thông tin phản ánh về ông Lưu Tuấn Nguyên và đã yêu cầu UBND xã Ba Trại, Trạm Y tế xã Ba Trại mời ông Lưu Tuấn Nguyên lên làm việc.

Chính quyền địa phương xác nhận có vi phạm

Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã tìm về xã Ba Trại, huyện Ba Vì nhằm xác minh những nội dung ông T phản ánh, đồng thời nắm bắt sự vào cuộc của chính quyền địa phương.

Thay mặt lãnh đạo UBND xã Ba Trại, ông Nguyễn Tạ Tấn - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã, trong chiều ngày 27/2, UBND xã Ba Trại đã tổ chức làm việc với ông Lưu Tuấn Nguyên (người có mặt trong clip quảng cáo chữa bệnh).

Theo ông Nguyễn Tạ Tấn, tại buổi làm việc, ông Lưu Tuấn Nguyên đã cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề và các giấy tờ khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của gia đình.

Cần xử lý nghiêm việc ông Lưu Tuấn Nguyên quảng cáo không đúng sự thật
Nằm cách UBND xã Ba Trại chừng vài trăm mét là cơ sở khám, chữa bệnh của ông Lưu Tuấn Nguyên. Lúc chúng tôi có mặt, biển hiệu của cơ sở đã được thay đổi thành Nhà thuốc gia truyền dân tộc, lương y: Nguyễn Thị Hiền (là mẹ của ông Lưu Tuấn Nguyên - PV). Đây cũng chính là địa điểm ông Nguyên nhiều lần quay video để phát trên mạng xã hội để giới thiệu và bán sản phẩm Lưu Nguyên Đường Tâm và một số loại thảo dược khác.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phụ trách Trạm Y tế xã Ba Trại cho biết ông đã đọc bài viết trên Báo Lao động Thủ đô, đồng thời cũng đã xem qua một số video ông Lưu Tuấn Nguyên nói về điều trị bệnh tiểu đường và công dụng của sản phẩm Lưu Nguyên Đường Tâm. Cá nhân ông thấy rằng, ông Nguyên có dấu hiệu vi phạm Luật Quảng cáo, đánh tráo khái niệm thực phẩm chức năng và thuốc.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, “để đến dư luận xấu như thế này, cơ quan chức năng cần nhanh chóng tiến hành điều tra, có sai phạm thì tiến hành xử lý”.

Cũng tại buổi làm việc, ông Lưu Tuấn Nguyên giải trình rằng: Cơ sở của ông hiện kinh doanh bán lẻ thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Lưu Nguyên Đường Tâm, gia đình ông mới bán thử nghiệm từ tháng 12/2024, mục đích để xem hiệu quả chữa bệnh và hiệu quả kinh doanh ra sao. Bản thân ông có thực hiện đăng tải nội dung quảng cáo lên mạng xã hội như Zalo, Facebook về việc quảng cáo thực phẩm chức năng nhưng không phải là đoạn clip có gắn biểu tượng Đài truyền hình Việt Nam. Trong thời gian gần đây, trên mạng có lan truyền đoạn clip về việc ông kinh doanh loại thuốc chữa bệnh, được quảng cáo là chữa khỏi nhiều loại bệnh. Ông khẳng định đoạn clip trên không phải do ông, các thành viên trong hộ gia đình kinh doanh thực hiện mà là do bị các đối tượng xấu lợi dụng (chưa xác định được cụ thể) dàn dựng, mục đích là gây tổn hại đến uy tín của hộ gia đình ông.

Khi được hỏi về hình thức xử lý của UBND xã Ba Trại đối với ông Lưu Tuấn Nguyên và Nhà thuốc gia truyền Khôi Nguyên, ông Nguyễn Tạ Tấn cho biết: “Qua kiểm tra các bằng cấp, chứng chỉ của hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh ông Lưu Tuấn Nguyên có đăng ký kinh doanh thực phẩm (cụ thể là bán thực phẩm chức năng, buôn bán thảo dược)".

Ông Tấn cũng cho biết: “Sau khi theo dõi một số video, clip ông Lưu Tuấn Nguyên đã đăng tải trên mạng xã hội, chúng tôi thấy ông Lưu Tuấn Nguyên có vi phạm về quảng cáo. Hiện xã đang hoàn thiện hồ sơ để ban hành quyết định xử lý vi phạm”.

Về thông tin Báo Lao động Thủ đô phản ánh người tự xưng lương y Lưu Tuấn Nguyên chửi rủa người bệnh, ông Tấn cho biết địa phương đã nắm được và đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ, nếu có sẽ xử lý theo quy định.

“Trong thời gian này, xã yêu cầu ông Lưu Tuấn Nguyên khi quảng cáo sản phẩm phải thực hiện đúng theo quy định, phản ánh đúng nội dung và tiêu chuẩn của sản phẩm đã được kiểm nghiệm và công bố”, ông Tấn cho biết thêm.

Nhiều “vấn đề” cần được làm sáng tỏ

Nằm cách UBND xã Ba Trại chừng vài trăm mét là cơ sở khám, chữa bệnh của ông Lưu Tuấn Nguyên. Lúc chúng tôi có mặt, biển hiệu của cơ sở đã được thay đổi thành Nhà thuốc gia truyền dân tộc, lương y: Nguyễn Thị Hiền (là mẹ của ông Lưu Tuấn Nguyên - PV). Khi chúng tôi hỏi biển hiệu này đã thay đổi từ lâu hay trong mấy ngày gần đây thì ông Lưu Tuấn Nguyên thừa nhận mới chỉ thay đổi trong mấy ngày gần đây.

Cần xử lý nghiêm việc ông Lưu Tuấn Nguyên quảng cáo không đúng sự thật
Ông Lưu Tuấn Nguyên tại nhà ở xã Ba Trại, huyện Ba Vì.

Tại buổi làm việc với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ông Lưu Tuấn Nguyên thừa nhận ông đã sai khi nói về công dụng của sản phẩm Lưu Nguyên Đường Tâm. “Tôi biết là tôi sai, tôi chấp nhận nếu bị xử phạt, chỉ mong các cơ quan chức năng giơ cao, đánh khẽ”, ông Nguyên nói. Tuy nhiên, ông khẳng định không chửi bệnh nhân. “Tôi làm nghề này đã nhiều năm, tôi thương bệnh nhân như người thân của mình” ông nói và khẽ chấm những giọt nước mắt!?

Ông Lưu Tuấn Nguyên cũng đưa ra các giấy tờ như: Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp do Trường Trung cấp Y - Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội cấp; Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cấp năm 2018; Giấy chứng nhận đăng ký bản công bố sản phẩm của thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Lưu Nguyên Đường Tâm do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 30/8/2024; Phiếu kết quả kiểm nghiệm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Lưu Nguyên Đường Tâm; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Lưu Tuấn Nguyên do Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND huyện Ba Vì cấp ngày 24/2/2025.

Cần xử lý nghiêm việc ông Lưu Tuấn Nguyên quảng cáo không đúng sự thật
Ông Nguyên đưa ra Chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh nhưng lại nói rằng chứng chỉ này đã hết hạn (?!). Cùng với đó là đăng ký kinh doanh mới được cấp vào cuối tháng 2/2025.

Dù đưa ra đầy đủ giấy tờ để chứng minh bản thân đang hành nghề đúng quy định pháp luật, tuy nhiên ông Nguyên lại nói chứng chỉ hành nghề của ông hiện đã hết hạn, thời gian này ông đang đi thực tập ở Bệnh viện Đa khoa Việt Trì để xin cấp lại, vậy nên cứ coi như không có chứng chỉ hành nghề (?!). Khi chúng tôi hỏi chứng chỉ hành nghề của ông hết hạn từ khi nào, ông Lưu Tuấn Nguyên trả lời: “Tôi cũng không nhớ hết hạn từ khi nào (?!).

Khi phóng viên hỏi về thực phẩm hỗ trợ sức khoẻ có tên Lưu Nguyên Đường Tâm mà ông Nguyên đã đề cập đến trong các video, clip là chữa được bệnh tiểu đường có phải là sản phẩm của Nhà thuốc gia truyền dân tộc Khôi Nguyên không, ông Nguyên nói ông thấy sản phẩm này tốt nên mua về bán cho mọi người chứ không phải là sản phẩm của nhà ông và khẳng định bản thân không có bất kỳ liên quan gì với đơn vị sản xuất.

Thực tế, theo tìm hiểu của phóng viên, tại một số video, clip, ông Nguyên đã trực tiếp giới thiệu để bán sản phẩm Lưu Nguyên Đường Tâm và công dụng đặc biệt trong điều trị tiểu đường, đồng thời nhấn mạnh đây là sản phẩm của Nhà thuốc gia truyền Khôi Nguyên. Những video này được ông đăng tải công khai. Dưới đây là một trong số các video ông Lưu Tuấn Nguyên đã đăng lên mạng xã hội:

Thêm nữa, tuy Giấy chứng nhận đăng ký bản công bố sản phẩm của thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Lưu Nguyên Đường Tâm được Cục An toàn thực phẩm cấp ngày 30/8/2024 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của ông Lưu Tuấn Nguyên được cấp ngày 24/2/2025 (bán thực phẩm chức năng và buôn bán thảo dược), thế nhưng theo thông tin mà phóng viên nắm được, từ giữa tháng 6/2024 đến tháng 10/2024, ông Nguyên đã đăng tải nhiều video quảng bá và bán sản phẩm Lưu Nguyên Đường Tâm. Không những vậy, ông còn bán nhiều loại thảo dược, trị nhiều bệnh khác nhau.

Cũng cần phải nói thêm rằng, trong quá trình chúng tôi xác minh làm rõ những phản ánh của ông T người mà chúng tôi đã đề cập ở trên, chúng tôi còn tiếp tục nhận được phản ánh của một số bạn đọc cũng về việc bị người xưng danh lương y Lưu Tuấn Nguyên “úp sọt”, chửi bới. Điển hình như ông N.T ở TP.HCM.

Cần xử lý nghiêm việc ông Lưu Tuấn Nguyên quảng cáo không đúng sự thật
Hình ảnh ông N.T ở TP.HCM chụp lại tin nhắn của người xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên gửi cho ông.

Theo chia sẻ của ông N.T, tháng 9/2024, sau khi xem Facebook Gia Truyền Khôi Nguyên, thấy bán thuốc chữa tiểu đường, ông đã liên lạc và bị dụ mua với giá ban đầu rất rẻ, chỉ từ 1,5 - 2 triệu đồng/ 6 lọ dùng 2 - 3 tháng là dứt điểm, không khỏi sẽ hoàn tiền, nhưng chỉ 3 - 5 ngày sau lại có người gọi đến bảo phải mua thêm liệu trình chuyên sâu mới có tác dụng, với giá gấp đôi, nếu không mua thì họ bảo về vứt hết thuốc kia đi, không có tác dụng gì đâu. Sau đó, ông cũng bị chửi bới thậm tệ.

Ông N.T cũng cung cấp cho chúng tôi hình ảnh tin nhắn giữa ông và người xưng lương y Lưu Tuấn Nguyên. Trong đó, người xưng lương y Lưu Tuấn Nguyên gửi cho ông hình ảnh chụp những chứng nhận của Hội Đông y Việt Nam, Hội Đông y TP. Hà Nội,… Thật tình cờ, những chứng nhận này giống với những chứng nhận đang được treo ở nhà của ông Lưu Tuấn Nguyên ở xã Ba Trại.

Từ những thông tin trên, chúng tôi đề nghị UBND huyện Ba Vì, Sở Y tế Hà Nội, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Hội Đông Y TP. Hà Nội nhanh chóng vào cuộc làm sáng tỏ những phản ánh của Báo Lao động Thủ đô về trường hợp ông Lưu Tuấn Nguyên, đồng thời chấn chỉnh hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố.

Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Cấm quảng cáo không đúng, gây nhầm lẫn

Chia sẻ với Báo Lao động Thủ đô, luật sư Nguyễn Thị Hảo (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về số lượng, chất lượng, công dụng... của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ là hành vi bị cấm theo Luật Quảng cáo.

Căn cứ điều 16 Luật Quảng cáo, khách hàng được quyền bồi thường thiệt hại khi sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức, cá nhân đã quảng cáo; Được tố cáo, khởi kiện dân sự theo quy định của pháp luật.

Người thực hiện hành vi quảng cáo sai sự thật có thể bị xử phạt từ 60 - 80 triệu đồng (theo nghị định số 38/2021, được sửa đổi và bổ sung bởi nghị định số 129/2021 và Nghị định số 128/2022 của Chính phủ). Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Nguyễn Thị Hảo cũng nhấn mạnh cần cẩn trọng trước những quảng cáo trên mạng xã hội, phải kiểm chứng từ nhiều bên khác nhau, không nên tin tuyệt đối, để tránh bị tiền mất tật mang. Bởi nhiều người để bán được hàng, chỉ quan tâm đến lợi ích cho cá nhân, không vì cộng đồng, không vì xã hội.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hải Phòng đồng hành cùng Grab Việt Nam quảng bá du lịch và ẩm thực địa phương

Hải Phòng đồng hành cùng Grab Việt Nam quảng bá du lịch và ẩm thực địa phương

Grab Việt Nam vừa chính thức giới thiệu chuỗi hoạt động quảng bá ẩm thực - du lịch Hải Phòng, kết hợp giữa giá trị văn hóa truyền thống và sức mạnh công nghệ. Chuỗi chương trình bao gồm sự kiện vinh danh nhà hàng, quán “Trứ danh” Hải Phòng, và ra mắt Food Tour 2.0 ngay trên ứng dụng Grab, mang đến cho người dân và du khách trải nghiệm khám phá Hải Phòng hiện đại, trực quan và giàu bản sắc hơn.
Dừng chân lắng nghe mùa xuân qua âm nhạc tại Vườn hoa Lý Thái Tổ

Dừng chân lắng nghe mùa xuân qua âm nhạc tại Vườn hoa Lý Thái Tổ

Vào lúc 15h30 chiều Chủ nhật hàng tuần, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” cất lên những âm thanh rộn rã tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ. Dự án tiếp tục mở ra một cuộc hẹn mới với những giai điệu tươi mới của năm mới đang đến gần khiến khán giả không thể không dừng chân và cuốn theo cảm xúc của các nghệ sĩ thông qua từng tiết mục.
Kết quả đánh giá công chức là căn cứ để trả thưởng, thu nhập tăng thêm

Kết quả đánh giá công chức là căn cứ để trả thưởng, thu nhập tăng thêm

Từ ngày 1/1/2026, các cơ quan quản lý và cơ quan sử dụng công chức trong phạm vi thẩm quyền, được sử dụng kết quả theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng công chức để làm căn cứ xác định tiền thu nhập tăng thêm, tiền thưởng từ quỹ tiền thưởng hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị…
Xã Phù Đổng: Phát huy sức mạnh Mặt trận Tổ quốc trong giảm nghèo bền vững

Xã Phù Đổng: Phát huy sức mạnh Mặt trận Tổ quốc trong giảm nghèo bền vững

Dù mới được kiện toàn, đi vào hoạt động theo mô hình mới từ tháng 7/2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phù Đổng đã khẳng định vai trò "cầu nối" vững chắc. Bằng việc huy động hơn 5,3 tỷ đồng cho an sinh xã hội và khơi thông nguồn vốn ưu đãi hơn 240 tỷ đồng, Mặt trận xã đã kiến tạo sinh kế bền vững, giúp người dân yên tâm lạc nghiệp trên vùng đất di sản.
Đại hội VIII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển

Đại hội VIII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vừa long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển". Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội của đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng.
Công đoàn xã Ngọc Hồi: Khẳng định vai trò tổ chức Công đoàn trong mô hình mới

Công đoàn xã Ngọc Hồi: Khẳng định vai trò tổ chức Công đoàn trong mô hình mới

Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công đoàn xã Ngọc Hồi đã được tổ chức thành công, bảo đảm đúng quy định, dân chủ, trang trọng. Đại hội diễn ra trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thể hiện sự chủ động, linh hoạt của tổ chức Công đoàn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để triển khai hiệu quả phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2026.
Yên Nghĩa đồng loạt ra quân làm sạch môi trường, đón Xuân Bính Ngọ

Yên Nghĩa đồng loạt ra quân làm sạch môi trường, đón Xuân Bính Ngọ

Thiết thực các hoạt động tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, hướng tới mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026; chào mừng Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc nhiệm kỳ 2026 - 2031 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, phường Yên Nghĩa (Hà Nội) đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Tin khác

Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Ngày 21/10/2025, Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chuyển hồ sơ đến Công an TP.HCM đề nghị điều tra vụ việc hưởng BHXH một lần đối với trường hợp của bà Trần Tuyết Minh (sinh ngày 26/8/1981, ngụ tại phường Vĩnh Hội, nay là phường Xóm Chiếu, TP.HCM) do có dấu hiệu nghi ngờ làm giả hồ sơ.
Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Sau hai năm thất nghiệp, khi sinh hoạt gia đình phải tiêu vào những đồng tiền tiết kiệm còn lại, bà Trần Tuyết Minh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) quyết định sử dụng “phao” cuối cùng là làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Nhưng oái ăm thay, số tiền gần 250 triệu đồng từ mồ hôi, nước mắt, công sức lao động bao nhiêu năm trời mà bà xứng đáng được hưởng lại “chui” vào túi người khác một cách khó hiểu. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Suốt thời gian dài, tội phạm đường phố tại Hà Nội dường như không còn, song vài tháng qua đã xuất hiện một vài vụ việc. Trước thực trạng này, Công an Hà Nội quyết tâm quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố để Thủ đô thực sự bình yên.
Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Giữa lúc miền Trung đang căng mình vượt lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin nhiễu loạn, đặc biệt là tin giả AI ngụy tạo thiệt hại, công kích chính quyền và lực lượng chức năng. Những thông tin sai sự thật này không chỉ gây hoang mang, cản trở nỗ lực cứu trợ mà còn bị lợi dụng để trục lợi.
Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lợi dụng nhu cầu vay vốn cuối năm, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động với những chiêu trò tinh vi; trong đó có "giải ngân trong phút" và "mua hàng hộ" qua mạng. Công an cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, bởi hành vi này không chỉ khiến nạn nhân mất tiền, thành con nợ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ vô tình trở thành đồng phạm vi phạm pháp luật.
"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

Với giao diện bắt mắt, ngôn ngữ gần gũi như "vay học phí, trả góp nhẹ", các app cho vay online trá hình đang âm thầm len lỏi vào môi trường học đường. Những ứng dụng này đánh trúng tâm lý cần chi tiêu, mua sắm hoặc đóng học phí nhưng lại thiếu hiểu biết về tài chính và pháp lý của giới trẻ. Dưới chiêu bài "hỗ trợ vay nhanh - thủ tục đơn giản", các đối tượng đã lừa kéo hàng trăm học sinh, sinh viên vào bẫy "tín dụng đen" với lãi suất thực tế có thể lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm.
Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa cao cấp đang tăng nhiệt. Lợi dụng thời điểm này, các đường dây làm giả đã không chỉ “hô biến” thịt trâu thành bò Wagyu cao cấp mà còn dùng cả thịt ôi thối, bốc mùi để làm “đặc sản vùng cao”, điều này cho thấy mức độ tinh vi và sự coi thường sức khỏe người tiêu dùng đến mức báo động.
Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Lợi dụng thị trường vàng biến động mạnh, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ chế tác để tạo ra vàng giả có độ hoàn thiện cao, qua mặt cả người mua và các tiệm kinh doanh vàng bạc. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, không mua bán vàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Hàng loạt vụ việc gần đây, điển hình là sự đổ vỡ của các dự án liên quan đến những cái tên như Shark Bình, AntEx,… đã trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới đầu tư trong kỷ nguyên số. Nhiều người đã mất trắng khi chạy theo phong trào, đặt niềm tin mù quáng vào các "cá mập" hay những lời rao giảng hào nhoáng trên mạng. Thành công không đến từ những chiêu trò mang tên "đạo lý" hay "làm giàu nhanh chóng"; tỉnh táo chính là "lá chắn" kiên cố nhất giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản và tri thức của bản thân.
Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Ba vụ án liên tiếp về hàng giả: Từ bình chữa cháy DRAGON, thịt bò WAGYU “giả”, đến nước Lavie làm giả, do Công an thành phố Hà Nội triệt phá, khiến dư luận phẫn nộ. Đằng sau những con số hàng triệu, hàng tấn, hàng tỷ đồng là nỗi lo lớn hơn: Hàng giả đã và đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân và niềm tin đối với xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động