UBND huyện Ba Vì đang chỉ đạo xác minh người xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên chửi bới, rủa bệnh nhân...chết!?

Sau khi mất gần 5 triệu đồng để mua 2 “liều thuốc đặc biệt” trị bệnh tiểu đường của nhà thuốc gia truyền dân tộc Khôi Nguyên (xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội), nhưng không hiệu quả như quảng cáo, bệnh nhân đã liên lạc với nhà thuốc thì bị một người tự nhận là lương y Lưu Tuấn Nguyên chửi bới thậm tệ.
Xây dựng năng lực đội ngũ thầy thuốc, giữ vững phẩm chất "lương y như từ mẫu" Xứng danh “Lương y phải như từ mẫu”!

4,8 triệu đồng và 2 “liều thuốc đặc biệt” đặc trị tiểu đường

Mới đây, phản ánh đến Báo Lao động Thủ đô, ông T (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, vào giữa năm 2024, ông được bệnh viện chẩn đoán “tiền đái tháo đường” do chỉ số đường huyết hơi cao. Các bác sĩ khuyên ông nên điều chỉnh ăn uống, sinh hoạt, tập thể dục, chưa cần uống thuốc. Nhưng vì lo lắng, ông T lên mạng tìm hiểu về các loại thuốc nam chữa bệnh tiểu đường.

Cuối tháng 12/2024, ông T xem mạng xã hội thấy Facebook Lưu Tuấn Nguyên với dòng chú thích: “BÁC SỸ tại nhà thuốc Gia Truyền Dân Tộc KHÔI NGUYÊN. Ba Trại. Ba Vì. Hà Nội”; YouTube: đông y gia truyền Khôi Nguyên; nhà thuốc Khôi Nguyên, quảng cáo rầm rộ thuốc chuyên điều trị bệnh tiểu đường nên đã để số điện thoại lại cho nhà thuốc Khôi Nguyên.

Ngày 6/1/2025, từ số máy 0393459xxx, một người chủ động gọi lại cho ông T xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên. “Ông Lưu Tuấn Nguyên thao thao bất tuyệt về loại thuốc gia truyền chữa tiểu đường, chỉ cần 1 liều uống trong 1 đến 2 tháng là khỏi hoàn toàn”, ông T kể lại. Sau khi ông T mua 1 liều "Lưu Nguyên Đường Tâm" của nhà thuốc Khôi Nguyên với số tiền 2,4 triệu đồng thì vài ngày sau vẫn người xưng là Lưu Tuấn Nguyên gọi điện cho ông T bằng số máy khác nói rằng đang cùng các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia hội chẩn pha chế 1 liều thuốc đặc biệt giành riêng cho ông T để uống cùng với liều thứ nhất vào lúc 9h tối, sẽ khỏi bệnh hoàn toàn.

Ông T chưa đồng ý thì ngày hôm sau shiper đã chuyển liều thuốc đặc biệt (nhãn Nguyên Đường Tâm Tăng Cao) đến tận nhà ông T và nhắn tin đòi 2,4 triệu đồng. Vài ngày sau người xưng là Lưu Tuấn Nguyên lại gọi điện cho ông T khẳng định rằng đang cùng các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia hội chẩn pha chế thêm 1 liều thuốc đặc biệt nữa chỉ giành riêng cho ông T, cũng với giá 2,4 triệu đồng, đồng thời nhấn mạnh thuốc lần này uống cùng lúc với 2 liều thuốc trước đó bệnh sẽ khỏi hoàn toàn đến già, tuy nhiên ông T kiên quyết từ chối.

Cần làm rõ việc một người xưng là lương y, chửi bới bệnh nhân thậm tệ
Sản phẩm Lưu Nguyên Đường Tâm và Nguyên Đường Tâm Tăng Cao chỉ là thực phẩm bảo vệ sức khoẻ chứ không phải thuốc nam như quảng cáo.

Ông T cũng cho biết, sau khi mua và sử dụng 2 liều thuốc đặc biệt của người xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên nhưng không hiệu quả như quảng cáo nên đã liên lạc với ông này và ông này sau đó đã gọi lại cho ông T bằng số máy 0913125034 vào lúc 10 giờ 10 phút ngày 25/2/2025.

Nội dung cuộc nói chuyện như sau:

Người xưng lương y Lưu Tuấn Nguyên: Thuốc nhà tôi là thuốc nam gia truyền, đặc trị bệnh tiểu đường. Thuốc nhà tôi có 2 dạng thuốc để cho bác dùng. Một là dạng thuốc sắc, bác đun uống. Hai là dạng viên, bác về chỉ cần uống, không cần phải đun nấu. Bác hiểu chưa?

Đầu tiên, khi sử dụng thuốc của tôi, tôi sẽ giảm cho bác đường huyết của mình về chỉ số dưới 6 phẩy như một người bình thường. Thứ hai, tôi chấm dứt cho bác tất cả triệu chứng: tiểu đêm, mất ngủ, tê bì chân tay và hoa mắt chóng mặt cho bác. Bác nghe chưa? Thứ ba, sau quá trình uống thuốc nhà tôi, tôi cắt bỏ cho anh thuốc tây tiểu đường để anh không cần phải sử dụng thuốc tây nữa, mà bây giờ, anh không uống thì càng tốt.

Anh chỉ cần sử dụng thuốc nhà tôi thôi, duy trì trong thời gian 1- 2 tháng là dứt điểm tận gốc và sau này không bao giờ bị tái đi tái lại nữa. Bác hiểu chưa nào? Bây giờ, 2 tháng thuốc bên nhà tôi đang hỗ trợ… Sau 1- 2 tháng, thuốc bên nhà tôi là ổn định đường huyết rồi, phục hồi tuyến tụy rồi, bác không cần phải uống nữa nhé!

Bệnh nhân: Thuốc nhà anh là thuốc tiên à?

Người xưng lương y Lưu Tuấn Nguyên: Thuốc nhà tôi đó là thuốc nam.

Bệnh nhân: Trong vòng 1 - 2 tháng là khỏi luôn?

Người xưng lương y Lưu Tuấn Nguyên: Đúng rồi, 1 - 2 tháng là bác đi luôn đấy!

Bệnh nhân: Thế là thành thuốc tiên?

Người xưng lương y Lưu Tuấn Nguyên: Tức là 1 - 2 tháng là bác đi luôn, chết luôn. Tức là 1 - 2 tháng, bác thăng thiên lên thiên đàng đấy, là gặp các cụ.

Bệnh nhân: Đi luôn, bán người ta mua thuốc của anh làm gì?

Người xưng lương y Lưu Tuấn Nguyên: Thế nhưng, người ta vẫn mua đấy! Anh có cần mua không? Để tôi bán cho anh một liều thuốc chuột cho anh chết luôn, đi luôn nào…!

Trao đổi với phóng viên, ông T cho biết ông phản ánh sự việc trên đến Báo Lao động Thủ đô với mong muốn các cơ quan chức năng tìm hiểu và làm rõ việc người xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên có thực sự là lương y không và nhà thuốc Khôi Nguyên bán thực phẩm chức năng nhưng quảng cáo là thuốc thì có vi phạm pháp luật không, để có hình thức xử lý kịp thời và tránh cho nhiều người không bị lừa.

Sản phẩm một đằng, quảng cáo một nẻo

Sau khi nhận được phản ánh của ông T, phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã tìm hiểu, thực tế cho thấy, sản phẩm Lưu Nguyên Đường Tâm không phải là thuốc và không có tác dụng chữa bệnh như quảng cáo đã thổi phồng.

Cần làm rõ việc một người xưng là lương y, chửi bới bệnh nhân thậm tệ
Một phóng sự của VTV khẳng định: Clip của Lưu Nguyên Đường Tâm đã mạo danh VTV để bán hàng.

Các video quảng cáo về sản phẩm Lưu Nguyên Đường Tâm xuất hiện với những hình ảnh được dàn dựng công phu, giới thiệu về lương y Lưu Tuấn Nguyên và bài thuốc chữa tiểu đường hiệu quả. Những clip này còn khẳng định rằng chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng sản phẩm, chỉ số đường huyết của người bệnh sẽ giảm xuống rõ rệt.

Đáng chú ý, trong các clip quảng cáo, nhiều video còn sử dụng logo của đài truyền hình khiến người xem càng thêm tin tưởng vào tính xác thực của sản phẩm. Tuy nhiên, sự thật là Lưu Nguyên Đường Tâm chỉ là một thực phẩm bảo vệ sức khỏe, không phải thuốc chữa bệnh. Sản phẩm này đã được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 6124, ngày 30/8/2024.

Đơn vị chịu trách nhiệm công bố lưu hành là Công ty TNHH Thương mại dược mỹ phẩm Biophar (địa chỉ tại số 195 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Đơn vị sản xuất là Công ty CP nhà máy Bách Thảo Dược, có địa chỉ tại Lô Q-6, Khu Công nghiệp Tràng Duệ, thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, xã An Hoà, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Trong đó nêu rõ, sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Thế nhưng, trong các video quảng cáo, sản phẩm này lại bị quảng bá như một loại thuốc chữa bệnh tiểu đường, thậm chí có khả năng trị khỏi bệnh chỉ sau một liệu trình.

Cần làm rõ việc một người xưng là lương y, chửi bới bệnh nhân thậm tệ
Thuốc chữa tiểu đường của lương y Lưu Tuấn Nguyên quảng cáo tràn ngập mạng xã hội.

Đối chiếu với Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quy định vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, việc quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh của nhà thuốc trên có dấu hiệu lừa đảo bệnh nhân, vi phạm quy định tại điểm b khoản 4, điểm b khoản 5, điểm a, điểm b khoản 6 Điều 52.

Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 38/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 128/2022/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức như sau:

Mức phạt tiền quy định tại Chương II và Chương III Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 5, 6 và 7 Điều 10; các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 10a; điểm a khoản 2, các khoản 3, 5 và 6, các điểm a, b, c và d khoản 7 Điều 14; các khoản 1, 2, 3, 4 và điểm b khoản 5 Điều 21; các khoản 1, 2, 3, 4 và điểm b khoản 5 Điều 23; khoản 1 Điều 24; các Điều 30, 38, 39 và 40 Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức.

Theo đó, tổ chức quảng cáo thực phẩm chức năng gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

Tổ chức vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm từ 3 - 5 tháng; tước quyền sử dụng Giấy xác nhận nội dung quảng cáo từ 20 - 24 tháng trong trường hợp vi phạm về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ 2 lần trở lên trong thời hạn 6 tháng.

Đồng thời, tổ chức này còn bị buộc cải chính thông tin và buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm in, tạp chí in quảng cáo.

Xung quanh những nội dung T phản ánh đến Báo Lao động Thủ đô, chiều 27/2, phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã có cuộc đổi với ông Phạm Hùng Sơn - Trưởng phòng Y tế huyện Ba Vì. Ông Sơn cho biết, hiện chưa rõ ông Lưu Tuấn Nguyên có phải là lương y hay không, vì ông mới về nhận công tác tại Phòng Y tế huyện cách đây chưa lâu. Tuy nhiên, ông Sơn cho hay trên bảng hiệu của Nhà thuốc gia truyền dân tộc Khôi Nguyên thấy có đề y sĩ, lương y Lưu Tuấn Nguyên. Ông Sơn cũng cho biết: Hiện đơn vị đã yêu cầu UBND xã Ba Trại, Trạm Y tế xã Ba Trại mời ông Lưu Tuấn Nguyên lên làm việc về những nội dung ông P phản ánh. Trong 1, 2 ngày tới, huyện cũng sẽ lập đoàn kiểm tra trực tiếp xuống kiểm tra Nhà thuốc gia truyền dân tộc Khôi Nguyên, sự việc cụ thể như nào sẽ thông tin lại cho phóng viên.

Cũng liên quan đến nội dung ông T phản ánh, trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, một vị lãnh đạo UBND huyện Ba Vì cho biết đã nắm được thông tin phản ánh liên quan đến Nhà thuốc gia truyền dân tộc Khôi Nguyên nằm trên địa bàn xã Ba Trại, quảng cáo thuốc không đúng sự thật. Huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng kiểm tra và báo cáo về UBND huyện để có biện pháp xử lý kịp thời nếu nhà thuốc có vi phạm. Đồng thời, huyện cũng yêu cầu các phòng, ban chức năng rà soát và sẽ xử phạt các đơn vị, cơ sở chuyên bán các loại thuốc đông y được thổi phồng chữa bách bệnh và việc mạo danh lương y nổi tiếng quảng cáo trên YouTube, Facebook,... khiến nhiều người dân tin và mua sản phẩm về chữa bệnh.

Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin đến bạn đọc về nội dung trên.

H.Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng môi trường văn hóa, kết nối và sẻ chia

Xây dựng môi trường văn hóa, kết nối và sẻ chia

Những nỗ lực xây dựng môi trường văn hóa của Công đoàn và tập thể Trường THCS Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã được ghi nhận khi nhà trường nhận danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2024 do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao tặng.
Hà Nội phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2025 vào ngày 18/4

Hà Nội phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2025 vào ngày 18/4

Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2025 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 18/4, tại vườn hoa Phùng Khắc Khoan, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, với sự tham gia của khoảng 1.000 người và gồm nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.
Bà Mai Kiều Liên nói về điều duy nhất không đổi trong cuộc “lột xác” toàn diện của Vinamilk

Bà Mai Kiều Liên nói về điều duy nhất không đổi trong cuộc “lột xác” toàn diện của Vinamilk

Sau gần nửa thế kỷ từ khi thành lập, Vinamilk đã tiến hành một cuộc đổi mới toàn diện từ quản lý, chuyển đổi số, tiêu chuẩn sản phẩm, bao bì, thương hiệu đến cách tiếp cận người tiêu dùng. Nhưng có một điều duy nhất không thay đổi là lấy chất lượng làm cốt lõi. Bởi “thực phẩm là sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, khi đã vào cơ thể thì không có cơ hội sửa sai”, theo lời CEO Mai Kiều Liên.
Chú trọng nâng cao sức khỏe cho người lao động

Chú trọng nâng cao sức khỏe cho người lao động

Xác định người lao động là tài sản quý giá của doanh nghiệp và chăm lo sức khỏe cho người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Công đoàn Công ty TNHH Cao su INOUE Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh) đã thành lập Câu lạc bộ thể thao với sự tham gia của lãnh đạo và đông đảo công nhân lao động trong Công ty; đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động thể thao thiết thực tại Công ty.
Công đoàn sát cánh cùng người lao động

Công đoàn sát cánh cùng người lao động

Những tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã cho thấy sự chủ động, linh hoạt trong cách tiếp cận người lao động (NLĐ) và tổ chức Công đoàn cơ sở (CĐCS). Những hoạt động được triển khai không chỉ dừng lại ở tên gọi hay phong trào, mà đã thực sự quan tâm tới nhu cầu, tâm tư và đời sống của đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn huyện.
Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong kỷ nguyên mới

Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong kỷ nguyên mới

Bước sang năm 2025, Công đoàn Trường Mầm non B thị trấn Văn Điển (Trực thuộc LĐLĐ huyện Thanh Trì) đặt mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) có bản lĩnh và đi đầu trong các hoạt động vì người lao động (NLĐ).
Đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Tây Ban Nha lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Tây Ban Nha lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 - 10/4/2025. Ngày 9/4, sau Lễ đón chính thức trọng thể, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Pedro Sánchez tại trụ sở Chính phủ.

Tin khác

Hà Nội siết chặt kiểm soát an toàn thực phẩm tại cộng đồng

Hà Nội siết chặt kiểm soát an toàn thực phẩm tại cộng đồng

Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), Hà Nội đã và đang tăng cường thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh, bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Đồng thời, Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.
Từ 1/6: Sử dụng VssID, VNeID và Căn cước công dân gắn chip để khám, chữa bệnh BHYT

Từ 1/6: Sử dụng VssID, VNeID và Căn cước công dân gắn chip để khám, chữa bệnh BHYT

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Khu vực I vừa có văn bản chỉ đạo việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) tích hợp trên ứng dụng VssID, VNeID, Căn cước công dân (CCCD) có gắn chip để đi khám, chữa bệnh BHYT.
Số ca mắc sởi, tay chân miệng có xu hướng gia tăng

Số ca mắc sởi, tay chân miệng có xu hướng gia tăng

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 28/3 đến ngày 4/4), toàn Thành phố ghi nhận 206 trường hợp mắc sởi tại 30 quận, huyện, thị xã; không ghi nhận ca tử vong.
Nam thanh niên 22 tuổi nguy kịch do nhiễm não mô cầu

Nam thanh niên 22 tuổi nguy kịch do nhiễm não mô cầu

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nguy kịch do nhiễm não mô cầu. Người bệnh là anh P.T.Đ, 22 tuổi, hiện đang làm việc và sinh sống tại Bắc Ninh.
Siết chặt kiểm soát lây nhiễm sởi trong các bệnh viện

Siết chặt kiểm soát lây nhiễm sởi trong các bệnh viện

Trước tình hình dịch, bệnh sởi diễn biến phức tạp, công tác kiểm soát, phòng ngừa lây nhiễm chéo trong các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội được tăng cường. Đặc biệt, việc phân luồng, chẩn đoán sớm ca bệnh sởi từ khâu nhập viện đến phòng cách ly và khu vực điều trị được các bệnh viện tiến hành đồng bộ và bài bản.
Nơi ươm mầm hạnh phúc cho các gia đình hiếm muộn với tỉ lệ IVF thành công vượt trội

Nơi ươm mầm hạnh phúc cho các gia đình hiếm muộn với tỉ lệ IVF thành công vượt trội

Vinmec Times City đã giúp một phụ nữ hiếm muộn đón con đầu lòng sau nhiều năm mong mỏi và 3 lần chuyển phôi thất bại. “Mục tiêu của Vinmec không chỉ là giúp các cặp vợ chồng mang thai, mà còn phải đưa em bé IVF khỏe mạnh về nhà”, TS.BS Tô Minh Hương, người trực tiếp điều trị ca IVF khó, chia sẻ.
Chủ động các biện pháp phòng, chống, không để dịch bùng phát và lan rộng

Chủ động các biện pháp phòng, chống, không để dịch bùng phát và lan rộng

Ngày 3/4, Sở Y tế Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban công tác chuyên môn y tế cơ sở và y tế dự phòng quý I, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2025. Tiến sĩ Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tham dự và chủ trì hội nghị.
Phần lớn trẻ nhập viện điều trị bệnh sởi chưa được tiêm vắc xin

Phần lớn trẻ nhập viện điều trị bệnh sởi chưa được tiêm vắc xin

Hiện nay, tình hình bệnh sởi vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca mắc trên địa bàn Hà Nội có xu hướng tăng cao. Đáng lo ngại, đa phần trẻ nhập viện điều trị bệnh sởi tại nhiều bệnh viện trên địa bàn Thành phố đều chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh, dù đã đến độ tuổi tiêm chủng. Phóng viên (PV) Báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Sỹ Đức, Khoa Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Nhi Hà Nội, để có cái nhìn đa chiều hơn về vấn đề này.
Tỷ lệ hài lòng của người bệnh trong quý I/2025 là 97,21%

Tỷ lệ hài lòng của người bệnh trong quý I/2025 là 97,21%

Sở Y tế Hà Nội vừa có báo cáo 1399/BC-SYT về kết quả khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, người bệnh nội trú, ngoại trú và nhân viên y tế trong quý I/2025, với tỷ lệ hài lòng của người bệnh là 97,21% và của nhân viên y tế 93,08%.
CDC Hà Nội giám sát công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng

CDC Hà Nội giám sát công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội số ca mắc tay chân miệng đang có xu hướng tăng theo chu kỳ dịch hằng năm, chủ yếu là ca bệnh tản phát, ghi nhận một số ổ dịch ở trường mầm non và cộng đồng. CDC Hà Nội cũng dự báo, số ca mắc tay chân miệng trên địa bàn Thành phố sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.
Xem thêm
Phiên bản di động