Nữ bác sĩ tròn cả hai vai

(LĐTĐ) Luôn tận tâm với người bệnh, nhiệt tình với đồng nghiệp và sáng tạo, đổi mới trong công việc - đó là những nhận xét của đồng nghiệp về TS.BS Trần Cẩm Vân, Phó Trưởng Khoa Xét nghiệm Vi sinh - Nấm - Ký sinh trùng, Bệnh viện Da liễu Trung ương. Đặc biệt, với vai trò Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện tâm huyết và năng nổ, bác sĩ Vân đã góp phần đưa Công đoàn Bệnh viện thành điển hình của ngành Y tế trong những năm qua.
nu bac si tron ca hai vai Người truyền lửa giáo dục “bảo vệ Tổ quốc” cho học sinh
nu bac si tron ca hai vai Người phụ nữ hơn nửa thế kỷ thờ chồng nuôi con

Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ

Chia sẻ về công việc của mình, bác sĩ Vân cho biết, song song với nhiệm vụ chuyên môn, thì hoạt động công tác xã hội nói chung và công tác công đoàn đến với chị như cái duyên từ trước. Theo lời bác sĩ Vân chia sẻ, từ những năm tháng còn là sinh viên, bản thân bác sĩ đã tham gia nhiều hoạt động xã hội, đoàn thể, thiện nguyện.

Khi bước chân vào môi trường Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tạo cho nữ bác sĩ một niềm đam mê, nhiệt huyết ở hai lĩnh vực công tác chuyên môn và công tác xã hội. “Dù ở cương vị nào, bản thân tôi luôn trăn trở, mong muốn cho cán bộ, công nhân viên chức có chất lượng cuộc sống ngày càng cao, đồng thời khẳng định được chất lượng, thương hiệu Bệnh viện Da liễu Trung ương”- bác sĩ Vân chia sẻ.

nu bac si tron ca hai vai
TS.BS Trần Cẩm Vân nhận bằng khen Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2019.

Đối với các hoạt động công đoàn trong Bệnh viện, bác sĩ Vân cho biết, thực hiện phong trào “Tham mưu giỏi, cải tiến nhiều, trách nhiệm cao” do Công đoàn Y tế Việt Nam phát động, thời gian qua, Công đoàn Bệnh viện Da liễu Trung ương đã phối hợp triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động thiết thực tại Bệnh viện và đạt nhiều thành tích nổi bật. Điển hình như: Tổ chức các lớp tập huấn về vệ sinh an toàn lao động, bảo vệ môi trường; thực hiện ký cam kết vệ sinh bàn tay nhằm chăm sóc sức khỏe cho người lao động và bảo vệ môi trường Bệnh viện. Bệnh viện tổ chức ký cam kết “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” năm 2019.

Đặc biệt, công đoàn Bệnh viện đã tham gia cuộc thi viết tuyên truyền "Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh"; tập huấn giao tiếp ứng xử "Thương hiệu bệnh viện và kỹ năng làm việc với báo chí"; đồng thời, tham gia Chương trình Sức khỏe Việt Nam – Cuộc thi “Thách thức 10.000 bước chân” do Công đoàn Y tế tổ chức. Bên cạnh đó, Công đoàn Bệnh viện còn Phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức cuộc tọa đàm “Bảo vệ blouse trắng” – lần đầu tiên trong toàn ngành Y tế và đã rất thành công góp tiếng nói mạnh mẽ và kêu gọi toàn xã hội hãy chung tay bảo vệ nhân viên Y tế trước các vấn nạn bạo hành…

Song song với đó, Bệnh viện Da liễu Trung ương rất chú trọng công tác từ thiện. Bệnh viện đã tổ chức khám và tư vấn miễn phí cho nhiều bệnh nhân bị bệnh lây truyền qua đường tình dục; hiến máu nhân đạo; tặng quà và tiền mặt cho bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện, phát suất ăn từ thiện cho bệnh nhân, tri ân các nhà hảo tâm; tổ chức chương trình ca nhạc từ thiện “Mang âm nhạc đến Bệnh viện”… Những việc làm ý nghĩa và thiết thực này đã góp phần chia sẻ, chăm lo cho người bệnh, hướng đến sự hài lòng của bệnh nhân.

Trong hoạt động "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh", Bệnh viện Da liễu Trung ương luôn nêu cao quyết tâm thay đổi tích cực hướng tới sự hài lòng của người bệnh, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của Ngành trong mắt nhân dân. Trong đó, Bệnh viện đã tổ chức hội thi hưởng ứng chương trình Giao tiếp ứng xử và cán bộ nhân viên nâng cao hoạt động Văn – Thể - Mỹ: “Hội diễn văn nghệ quần chúng Bệnh viện năm 2019” thu hút sự tham gia đông đảo cán bộ nhân viên toàn Bệnh viện. Bên cạnh đó, nữ Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện cho biết, để rút ngắn thời gian chờ đợi của bệnh nhân, Bệnh viện đã có hình thức hỗ trợ người bệnh đặt lịch qua tổng đài 19006951, bệnh nhân sẽ được hẹn khoảng thời gian đến khám mà không phải xếp hàng ghi phiếu…

Trăn trở vì quyền lợi người lao động

Chia sẻ về những khó khăn trong công việc bác sĩ Vân cho biết: Vừa làm công tác chuyên môn, lại kiêm Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện là một thách thức lớn đối với bản thân, vì một lúc phải làm hai công việc, điều này tưởng chừng đơn giản nhưng lại căng thẳng về mặt thời gian… Tuy nhiên, bác sĩ Vân luôn sắp xếp thời gian hợp lý và khoa học để thực hiện tốt vai trò và chức trách của một Chủ tịch Công đoàn.

Với vai trò là Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện, bác sĩ Vân luôn trăn trở làm sao bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho người lao động – nhất là trong bối cảnh bạo hành nhân viên y tế gia tăng trong thời gian qua. Thông qua việc tổ chức tọa đàm “Bảo vệ blouse trắng”, Công đoàn Bệnh viện đã trao các phần quà ý nghĩa đến các đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo và đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Quyên góp ủng hộ bệnh nhân nặng nằm điều trị có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền lên tới hơn 72 triệu đồng.

Ngoài ra, công đoàn Bệnh viện cũng tổ chức các sân chơi thể thao lành mạnh sau những giờ làm việc căng thẳng, tạo sự giao lưu vui vẻ, đoàn kết của đoàn viên trong công đoàn Bệnh viện và các đơn vị bạn. Với những hoạt động thiết thực vì bệnh nhân và nhân viên y tế trong Bệnh viện, Công đoàn Bệnh viện Da liễu Trung ương đã được công đoàn cấp trên ghi nhận và đánh giá cao. Công đoàn Bệnh viện cũng đã được nhận Bằng khen Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Cờ Thi đua xuất sắc toàn diện của Công đoàn Y tế Việt Nam, cùng nhiều khen thưởng khác…

Với tư cách là Chủ tịch Công đoàn của Bệnh viện, bác sĩ Vân vẫn luôn đau đáu nhiều mong muốn nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động. Như mong muốn Bộ Y tế sẽ quan tâm hơn nữa đến đời sống cho cán bộ, nhân viên y tế. Cụ thể là tăng tiền trực đêm cho người lao động, bởi những người trực đêm, đặc biệt là trực hồi sức, trực cấp cứu… rất vất vả.

Đặc biệt, Bộ Y tế và Bệnh viện cần có những giải pháp và hành động cụ thể nhằm tạo ra một môi trường lao động lành mạnh và an toàn cho nhân viên y tế, tránh tối thiểu tình trạng bạo hành y tế… Có như vậy thì nhân viên y tế mới yên tâm công tác. Bên cạnh đó, bác sĩ Vân cũng mong muốn đơn vị có thêm nhiều chính sách ưu tiên hơn với lao động nữ. Như chế độ hưu trí, tiền lương, thai sản… hoặc những lao động nữ làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại… không nhất thiết cứ đủ tuổi mới được nghỉ hưu.

Minh Khuê – Lê Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tin khác

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

(LĐTĐ) Bằng tình yêu với nghề sửa chữa ô tô và sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc, anh Hà Công Bảo - công nhân tại Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm đã gặt hái được nhiều thành công, nổi bật là danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.
Người đam mê thiện nguyện

Người đam mê thiện nguyện

(LĐTĐ) Năng động, trách nhiệm với công việc chuyên môn và đặc biệt tâm huyết với hoạt động xã hội, từ thiện là nhận xét của lãnh đạo và đồng nghiệp khi nói đến anh Phạm Hoàng Phương - công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường Phú Thịnh (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

(LĐTĐ) Làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cô giáo Hà Thị Mỹ Bình (Tổ trưởng Tổ giáo viên Trường mầm non Linh Đàm, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai) luôn tự nhủ phải đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, làm việc gì cũng nghĩ đến đoàn viên, người lao động trong trường. Bởi thế mà đồng nghiệp, bạn bè luôn quý mến và coi cô là “địa chỉ tin cậy” để chia sẻ mọi nỗi niềm.
Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

(LĐTĐ) Không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng tay nghề; tìm tòi, đưa ra những sáng kiến cải tiến để nâng cao năng suất lao động… là bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ - công nhân Công ty Cổ phần Thống nhất Hà Nội.
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

(LĐTĐ) Nhiệt tình, không ngại khó khăn, hết lòng phục vụ nhân dân là lời khen ngợi của người dân phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm dành cho Đại úy Nguyễn Đình Chiểu. Với những phẩm chất tốt đẹp anh đã được vinh danh là Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2023.
Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

(LĐTĐ) Xuất phát điểm là công nhân có tay nghề bậc thấp, với tinh thần không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, sáng tạo, chị Dương Quỳnh Nga đã trở thành chuyền trưởng chuyền may 3 tại Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da Ladoda và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ở vị trí là một đảng viên, chuyền trưởng, chị Nga luôn tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, cuộc sống và là tấm gương sáng tại Công ty.
Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

(LĐTĐ) Cởi mở, tháo vát, luôn hết mình với công việc, với nhân dân, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương, nêu gương từ những việc làm bình dị là những nhận xét của người dân địa phương khi nói về đồng chí Nguyễn Thị Nga - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố 4 Mai Trai, phường Trung Hưng (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

(LĐTĐ) Thời gian qua, tại các đơn vị thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã ghi nhận được rất nhiều những hình ảnh đẹp, ý nghĩa; những bức thư khen ngợi từ khách hàng khắp nơi gửi về ghi nhận những hành động thắm đượm tình người, những hành vi ứng xử đẹp, văn minh của đội ngũ công nhân lái xe và nhân viên phục vụ.
Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

(LĐTĐ) Ở tuổi 74, nhưng ông Phan Sỹ Quyền - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Thái Thượng Hoàng (tỉnh Nghệ An) vẫn đầy năng lượng, nhiệt huyết. Trò chuyện với phóng viên, ông say sưa nói về Công đoàn, về công ty, về người lao động bằng tất cả sự yêu quý, hài lòng.
Xem thêm
Phiên bản di động