Người truyền lửa giáo dục “bảo vệ Tổ quốc” cho học sinh

Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học mang tính chất đặc thù để giúp học sinh phát huy lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, tự giác thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức được tầm quan trọng đó, thầy giáo Bùi Văn Hạnh, giáo viên bộ môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trường Trung học phổ thông Xuân Mai (Chương Mỹ - Hà Nội) đã luôn tìm tòi và nghiên cứu các phương pháp giảng dạy mới để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn học đặc thù này trong nhà trường.
nguoi truyen lua giao duc bao ve to quoc cho hoc sinh Hạnh phúc khi được cứu người
nguoi truyen lua giao duc bao ve to quoc cho hoc sinh Người “thắp lửa” cho những mảnh đời trên đảo Hòn Đốc
nguoi truyen lua giao duc bao ve to quoc cho hoc sinh Chân dung cô giáo bộ môn Giáo dục công dân được học sinh lập hẳn fanpage

Học đi đôi với thực hành

Trong những năm qua, Trường Trung học phổ thông Xuân Mai luôn đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, trong cuộc vận động đó đã xuất hiện nhiều thầy cô tâm huyết sáng tạo với nghề. Trong đó, không thể không kể đến thầy giáo Bùi Văn Hạnh, giáo viên bộ môn Giáo dục Quốc phòng và an ninh.

nguoi truyen lua giao duc bao ve to quoc cho hoc sinh
Thầy giáo Bùi Văn Hạnh trình bày trước Hội đồng xét duyệt Giải thưởng Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo.

Nhiều năm gắn bó với nghề, thầy Hạnh luôn giữ ngọn lửa đam mê và cống hiến cho ngành Giáo dục bằng tất cả tình yêu và trách nhiệm của một nhà giáo. Trong suốt những năm đứng trên bục giảng thầy luôn tâm huyết với nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu.

Nhiều năm công tác trong nghề, khi chia sẻ về những khó khăn trong quá trình dạy môn giáo dục quốc phòng và an ninh, thầy Hạnh cho biết: Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học có khối lượng kiến thức đa dạng và tương đối mới mẻ đối với học sinh về cả lý thuyết lẫn thực hành. Vì vậy nếu giáo viên chỉ dạy theo các phương pháp truyền thống sẽ khiến học sinh rất khó tiếp cận.

Do đó, nhiều năm qua thầy Hạnh luôn trăn trở làm thế nào để truyền cảm hứng cho học sinh yêu thích và học tốt môn học của mình. Xuất phát từ mong muốn đó, thầy Hạnh đã mạnh dạn kết hợp linh hoạt giữa các phương pháp dạy học tích cực và vốn kiến thức thực tiễn để cung cấp nhiều tư liệu, hình ảnh trực quan sinh động cho học sinh.

Đồng thời, trong quá trình giảng bài thầy Hạnh thường xuyên áp dụng, đưa ra nhiều cách học mới giúp học sinh hiểu bài nhanh hơn. Theo quan điểm của thầy Hạnh: “Thầy ham dạy, trò ham học”. Bởi vậy, trong quá trình công tác thầy luôn thực hiện tốt mọi quy chế chuyên môn, tích cực soạn giáo án theo phương pháp đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Đặc biệt, thầy luôn tham gia sáng tạo đồ dùng dạy học và đưa vào trong bài giảng của mình, từ đó khơi dậy niềm đam mê học tập và tinh thần sáng tạo của học sinh. Bởi vậy, mỗi giờ học giáo dục quốc phòng an ninh là những bài thực hành kỹ năng quân sự thông qua các hoạt động tự học, nên các em học sinh luôn chủ động tự giác và hào hứng học tập.

Cụ thể, thầy Hạnh sáng chế ra mô hình Đường đạn trong không gian nhằm hỗ trợ các em học sinh trong kỹ năng bắn súng. Theo thầy Hạnh phân tích: Giảng dạy kỹ năng bắn súng, thông thường về lý thuyết giáo viên chủ yếu là thuyết trình, sẽ rất khó cho học sinh có thể hình dung và hiểu được đường đạn trong không gian. Từ đó không nắm được kỹ năng, không lấy được góc bắn, không lấy được đường bắn… vậy nên kết quả bắn thường rất thấp. Trước thực tế trên, thầy Hạnh đã trăn trở suy nghĩ và sáng chế ra mô hình Đường đạn trong không gian. Thông qua mô hình này đã giúp các em học sinh xây dựng được kỹ năng bắn trong môn học và tham gia hội thao quốc phòng, hội thao dân quân tự vệ tại địa phương… đạt thành tích tốt.

Giáo viên tâm huyết sáng tạo

Không chỉ chú trọng trong công tác giảng dạy, thầy Hạnh còn luôn quan tâm tới học sinh, từ đó hỗ trợ nhiều em học sinh cả trong học tập và cuộc sống. Thầy Hạnh chia sẻ: Tôi nhận ra rằng con đường giáo dục học sinh nhanh nhất và hiệu quả nhất đó là sự chia sẻ và tình yêu thương đối với học sinh. Bởi vậy, vừa là giáo viên, tôi cũng vừa đóng vai trò như là người bạn để học sinh có thể thoải mái gửi gắm tâm tư, tình cảm cũng như những khó khăn trong cuộc sống của mình. Tôi luôn quan tâm đến học sinh từ những điều nhỏ nhất, qua đó hiểu được tính cách, hoàn cảnh học sinh của mình để kịp thời kết hợp với phụ huynh giáo dục các em một cách hiệu quả nhất.

Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” được triển khai từ cuối năm 2016 do Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức. Giải thưởng nhằm tôn vinh những nhà giáo Hà Nội nhiệt tình, tâm huyết với nghề dạy học; có đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” trong năm học.

Song song với công tác chuyên môn, thầy Hạnh còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện đi tới các vùng khó khăn bị thiên tai lũ lụt của huyện Chương Mỹ để thăm hỏi các gia đình phụ huynh học sinh. Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, nhóm thiện nguyện Hương Từ do thầy Hạnh thành lập đã trao nhiều phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường trong mỗi dịp 26/3. Thầy Hạnh mong rằng, với những món quà tuy nhỏ, nhưng ấm áp tình người sẽ giúp đỡ và động viên các em học sinh vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

Bên cạnh đó, trong quá trình công tác thầy Hạnh luôn là một giáo viên mẫu mực có lối sống đạo đức trong sáng, lành mạnh, sẵn sàng giúp đỡ, trợ giúp đồng nghiệp trong giảng dạy. Trong những năm công tác tại trường, thầy Hạnh đã trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau như: Phó bí thư chi bộ, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng Ban thanh tra nhân dân, Tổ phó Chuyên môn. Dù ở bất cứ cương vị công tác nào thầy cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và có nhiều đóng góp cho sự phát triển và thành tích của nhà trường.

nguoi truyen lua giao duc bao ve to quoc cho hoc sinh
Tiết học giáo dục quốc phòng an ninh tại Trường Trung học phổ thông Xuân Mai

Bằng sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng, trong suốt nhiều năm công tác thầy Hạnh đã đạt được nhiều thành tích nổi bật như: Ba năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; Sáng kiến kinh nghiệm xếp loại: 1 loại A, 1 loại B, 1 loại C; Giải Ba – Hội thi Thiết bị đồ dùng dạy học tự làm năm học 2015-2016; đạt giải Nhất Giáo viên dạy giỏi cấp cụm; đạt giải Nhất Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Trung học phổ thông Toàn quốc lần thứ nhất; giải Nhất thi giảng thực hành và giải ba thi giảng lý thuyết tại hội thi giáo viên dạy giỏi môn giáo dục quốc phòng an ninh cấp Trung học phổ thông toàn quốc; Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vừa qua, thầy Hạnh vinh dự được nhận Giải thưởng Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo năm 2019.

Với sự sáng tạo, tâm huyết với nghề cùng tinh thần hăng say lao động thầy Hạnh đã trở thành tấm gương sáng lan tỏa, truyền niềm cảm hứng trong tập thể nhà trường được đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh tin yêu. Với thầy Hạnh phần thưởng lớn nhất không phải là các giải thưởng có được mà là sự tín nhiệm của đồng nghiệp, sự kính trọng, lòng tin yêu của phụ huynh và các em học sinh.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới từ lâu đã được xem là thời điểm khởi đầu quan trọng, mang ý nghĩa mở ra vận khí cho cả năm. Vì vậy, nhiều người Việt thường có thói quen mua sắm những vật phẩm mang ý nghĩa cầu may, với mong muốn một năm bình an, thuận lợi và đủ đầy. Không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống, những lựa chọn đầu năm còn thể hiện niềm tin vào sự khởi đầu tích cực và tinh thần hướng thiện trong đời sống.
Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Trong tiết trời se lạnh của buổi sớm đầu xuân, khi phố phường còn chưa "thức giấc", những người bán muối đã có mặt trên nhiều con đường ở Hà Nội.
Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Sáng 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân vui mừng chia sẻ với phóng viên: Xuân Bính Ngọ năm nay, quân và dân đảo Trường Sa đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, các hoạt động diễn ra đông đủ, rộn ràng, an toàn, đúng kế hoạch.
Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông

Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông

Trong khi thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông cao điểm Tết Nguyên đán 2026, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ một cụ ông đi lạc do suy giảm trí nhớ về với gia đình an toàn.
Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Khi những cơn gió lạnh cuối đông vẫn còn vương trên phố phường Hà Nội, trong căn nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Vân Đài (phường Thanh Xuân, Hà Nội) không khí Tết đã rộn ràng từ rất sớm. Ngày 25 tháng Chạp hằng năm, gia đình chị lại duy trì một nếp quen đầy ý nghĩa: Cùng nhau tự tay gói bánh chưng để dâng cúng tổ tiên và biếu tặng người thân, bạn bè.
Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Căn bệnh xương thủy tinh khiến đôi chân nhỏ xíu, chị Nguyễn Thị Kiên Giang (35 tuổi, quê ở Huế) chọn làm bạn với chiếc xe lăn giúp chị dễ dàng di chuyển. Từ mảnh đất cố đô, "người bạn ấy" đã đưa chị xuôi vào Thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh, theo đuổi con đường học tập, rồi cùng chị ngược ra Hà Nội để theo đuổi hạnh phúc riêng. Cùng lắng nghe câu chuyện về nghị lực và tình yêu phi thường của họ trong chương trình Trạm yêu thương - "Hạnh phúc vầng trăng khuyết" phát sóng vào 10h00 Thứ Bảy, ngày 14/2/2026 trên VTV1.
Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Thực hiện các hoạt động tình nghĩa thường niên nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong 2 ngày 11/2 và 12/2, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã trao tặng 58 suất quà cho bệnh nhân bảo hiểm y tế (BHYT) có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện trên địa bàn.
Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khi không khí sum vầy đang lan tỏa khắp mọi miền đất nước, Đoàn công tác của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã tới Bệnh viện Nhi Trung ương để trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại viện điều trị trong dịp Tết.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều ngày 11/2, Đoàn công tác Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội do đồng chí Trần Vũ Hoàng Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội làm trưởng đoàn, cùng đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Nhà trường đã đến thăm, trao quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật tại trường Phổ thông cơ sở (PTCS) Xã Đàn.
Xem thêm
Phiên bản di động