Nỗ lực làm tốt công tác xây dựng Đảng

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng nhờ kiên trì với cách làm bài bản, khoa học, Đảng bộ các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội vẫn hoàn thành chỉ tiêu đặt ra. Trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, Bí thư Đảng ủy các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Lê Quang Long khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
Gắn phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước với thi đua - khen thưởng Nâng cao vai trò “hạt nhân” lãnh đạo Xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh là yếu tố then chốt

Phóng viên: Trước những khó khăn của dịch Covid-19, Đảng bộ các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được kết quả như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Quang Long: Đại dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến mọi mặt của đời sống, nhất là đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Từ đó dẫn đến khó khăn cho công tác xây dựng Đảng tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, vốn đã luôn là lĩnh vực khó, mang tính đặc thù.

Nỗ lực làm tốt công tác xây dựng Đảng
Bí thư Đảng ủy các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Lê Quang Long

Do yêu cầu thực hiện quy định phòng, chống dịch Covid-19, nên việc sinh hoạt của các chi bộ, tổ chức Đảng bị hạn chế. Tuy nhiên trong hoàn cảnh đó các hình thức sinh hoạt trực tuyến, online, trao đổi thông tin qua mail… được các chi, đảng bộ sử dụng linh hoạt, đảm bảo tất cả đảng viên đều được tiếp cận thông tin, đồng thời tích cực tuyên truyền phòng chống dịch.Việc tiến hành khảo sát, tuyên truyền, vận động thành lập mới các tổ chức đảng; thực hiện thẩm tra, xác minh lý lịch để kết nạp đảng viên mới và chuyển đảng chính thức gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, tính riêng năm 2020, chúng tôi đã thành lập mới được 5 tổ chức Đảng, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch năm; kết nạp được 92 đảng viên mới, đạt 102% chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Tính đến cuối năm 2020, Đảng bộ các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội có 92 tổ chức cơ sở Đảng với 1.208 đảng viên. Mới đây, Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Khu công nghiệp Quang Minh gồm 4 chi bộ với 49 đảng viên thuộc Đảng bộ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. 6 tháng đầu năm 2021 đã thành lập mới 3 tổ chức Đảng, kết nạp 37 đảng viên...

Kết quả này đã minh chứng cho nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội.

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết những nguyên nhân, giải pháp căn bản để đạt được kết quả này?

Đồng chí Lê Quang Long: Để đạt được kết quả tích cực nêu trên, trước hết là do công tác xây dựng Đảng tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước luôn được Thành ủy Hà Nội quan tâm, chỉ đạo sát sao. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kết luận số 67-KL/TU ngày 10/7/2020 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2020 - 2025 đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của từng giai đoạn. Thành ủy cũng ban hành cơ chế hỗ trợ để các tổ chức Đảng tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước hoạt động và phát triển.

Đảng ủy xác định lộ trình kết nạp Đảng viên mới là những đồng chí làm công tác nhân sự hoặc tham gia Ban Chấp hành công đoàn cơ sở. Bởi những người này đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, luôn làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, được chủ doanh nghiệp đánh giá cao, có khả năng thu hút, tập hợp người lao động.

Những yếu tố đó đã chứng minh hoạt động của chi bộ Đảng, các đoàn thể mang lại hiệu quả tích cực cho doanh nghiệp. Có những trường hợp chủ doanh nghiệp ban đầu gây khó khăn, không tạo điều kiện. Nhưng khi doanh nghiệp gặp khó khăn, tôi đã trao đổi với đại diện Ban Chấp hành Công đoàn công ty và đề nghị trao đổi với chủ doanh nghiệp về các giải pháp tháo gỡ vướng mắc. Từ đấy chủ doanh nghiệp có cách nhìn khác, và tạo điều kiện tốt hơn cho chi bộ và đoàn thể hoạt động.

Nỗ lực làm tốt công tác xây dựng Đảng
Bí thư Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Lê Quang Long trao quyết định thành lập Đảng bộ Khu công nghiệp Quang Minh.

Phóng viên: Dù đã gặt hái được nhiều "trái ngọt" nhưng công tác xây dựng Đảng tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước vẫn luôn gặp rất nhiều khó khăn. Đồng chí có thể chia sẻ về điều này?

Đồng chí Lê Quang Long: Công tác xây dựng tổ chức Đảng tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước luôn gặp rất nhiều khó khăn, bởi nhiều lý do. Trước hết là nhận thức, quan điểm của chủ sử dụng lao động và người lao động tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước về vai trò, vị trí của các tổ chức Đảng, đoàn thể hoàn toàn khác biệt so với khu vực nhà nước. Do đó, việc tham gia tổ chức Đảng chưa được coi trọng, khi động cơ lớn nhất mà chủ doanh nghiệp và người lao động hướng tới là hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, việc giác ngộ để người lao động đứng trong hàng ngũ của Đảng cũng gặp nhiều khó khăn, bởi không phải chủ doanh nghiệp nào cũng ủng hộ và tạo điều kiện. Bên cạnh đó, tâm lý ngại khi khai lý lịch xin vào Đảng và làm hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng từ địa phương về doanh nghiệp… cũng khiến số lượng đảng viên tại các doanh nghiệp đạt thấp.

Phóng viên: Thời gian tới, Đảng ủy các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội sẽ làm gì để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Quang Long: Để phát triển các tổ chức cơ sở Đảng tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, nhiều năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để chủ sử dụng lao động và người lao động hiểu được những lợi ích thiết thực khi xây dựng tổ chức Đảng tại doanh nghiệp.

Thực tế đã chứng minh, dù ở khu vực nào thì đội ngũ đảng viên cũng luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của doanh nghiệp. Đây là minh chứng sinh động và thuyết phục để chủ sử dụng lao động, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thay đổi nhận thức về việc phát triển các tổ chức Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp.

Phát huy những thành quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội sẽ không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, tích cực tìm kiếm các giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo cho phù hợp với đặc thù của Đảng bộ.

Cùng với việc tiếp tục chỉ đạo triển khai, quán triệt học tập và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII), Đảng ủy các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội sẽ chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng cho cán bộ, đảng viên…

Ngoài ra, Đảng ủy các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cũng sẽ phối hợp với tổ chức Công đoàn tổ chức và phát động các phong trào thi đua yêu nước. Mong muốn của chúng tôi là tổ chức Đảng ở khu vực này phải luôn là chỗ dựa tin cậy của doanh nghiệp và người lao động, cùng nỗ lực đạt mục tiêu sản xuất, kinh doanh ở mức cao nhất, đặc biệt là trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hoàng Phúc thực hiện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động