Nỗ lực hợp tác, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững

Các nước ASEAN và đối tác cam kết đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Trong bối cảnh khu vực và thế giới biến động khó lường, các nước nhấn mạnh yêu cầu tăng cường đối thoại, hợp tác, phối hợp hành động ứng phó các thách thức chung, đóng góp tích cực vào việc duy trì hoà bình, an ninh, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững.
Duy trì tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, thúc đẩy hợp tác thiết thực vì người dân là ưu tiên hàng đầu của ASEAN Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế ASEAN tiếp tục là ngọn hải đăng hòa bình

Tối 10/7, Bộ Ngoại giao cho biết, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự các Hội nghị Bộ trưởng ASEAN+1 với các đối tác Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN+3. Đây là các hoạt động trong khuôn khổ chương trình làm việc của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 và các Hội nghị liên quan.

Nỗ lực hợp tác, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững
Các đại biểu tham dự Hội nghị ASEAN - Nhật Bản. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tại các hội nghị, các nước ASEAN và đối tác cam kết đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Trong bối cảnh khu vực và thế giới biến động khó lường, các nước nhấn mạnh yêu cầu tăng cường đối thoại, hợp tác, phối hợp hành động ứng phó các thách thức chung, đóng góp tích cực vào việc duy trì hoà bình, an ninh, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững.

Các đối tác khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và hỗ trợ ASEAN triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, đặc biệt ưu tiên các lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi.

Tại Hội nghị ASEAN - Nhật Bản, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeshi Iwaya nhấn mạnh, Tokyo cam kết tăng cường hợp tác đa tầng nấc, cùng ASEAN xử lý các vấn đề quốc tế và khu vực, thúc đẩy quản trị toàn cầu để đồng kiến tạo tương lai. Các bộ trưởng cũng nhấn mạnh cần sớm nâng cấp Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản để thích ứng với các lĩnh vực tăng trưởng mới về phát triển số, xanh và chuỗi cung ứng.

Tại Hội nghị ASEAN - Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov khẳng định ASEAN là đối tác tin cậy của Nga, cam kết thúc đẩy hợp tác bình đẳng trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc, đóng góp tích cực vào duy trì ổn định ở châu Á - Thái Bình Dương. Các bộ trưởng nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế số, đổi mới sáng tạo, chuỗi cung ứng, du lịch bền vững, năng lượng sạch và phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hai bên sẽ tiếp tục xúc tiến xây dựng Kế hoạch Hành động ASEAN - Nga giai đoạn 2026 - 2030 và triển khai công tác chuẩn bị cho việc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ vào năm 2026.

Tại Hội nghị ASEAN - Hàn Quốc, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Yoonjoo khẳng định cam kết của Hàn Quốc tiếp tục làm sâu sắc và mở rộng quan hệ với ASEAN trên cơ sở tin cậy, tôn trọng và cùng có lợi, chia sẻ sự tương đồng giữa chủ đề “Bao trùm và Bền vững” của ASEAN và chủ đề “Kiến tạo tương lai bền vững” của APEC tại Hàn Quốc năm nay, mong muốn tăng cường phối hợp để tối ưu hóa sự cộng hưởng giữa hai cơ chế quan trọng này. Về phần mình, ASEAN hoan nghênh các sáng kiến hợp tác vì an ninh và tương lai bền vững của người dân như Dự án Cơ sở hạ tầng điện toán hiệu suất cao trị giá 10 triệu USD, Đối tác khởi nghiệp ASEAN - Hàn Quốc, Dự án giảm khí Methane trị giá 20 triệu USD, cùng nhiều chương trình hợp tác ở các kênh chuyên ngành về thu hẹp khoảng cách phát triển, kết nối tiểu vùng, hỗ trợ chuyển đổi xanh.

Tại Hội nghị ASEAN - Hoa Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio khẳng định khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tiếp tục là trọng tâm trong chính sách đối ngoại, nhấn mạnh cam kết lâu dài của Hoa Kỳ đối với ASEAN và ASEAN là cơ chế chủ đạo để Hoa Kỳ tăng cường gắn kết khu vực. Hoa Kỳ bày tỏ mong muốn tiếp tục thảo luận các lĩnh vực hợp tác cụ thể trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Hoa Kỳ. Các nước hoan nghênh kết quả triển khai Kế hoạch Hành động giai đoạn 2021-2025 đạt tỷ lệ 100%, với tiến triển trên tất cả các lĩnh vực.

Về phần mình, ASEAN khẳng định mong muốn đối thoại xây dựng với Hoa Kỳ nhằm duy trì quan hệ thương mại ổn định, công bằng, bền vững và cùng có lợi. Các bộ trưởng nhất trí đẩy mạnh triển khai Kế hoạch công tác số ASEAN - Hoa Kỳ, với các trọng tâm như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, cáp ngầm khu vực, chống lừa đảo trực tuyến...

Tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN+3, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đều nhấn mạnh cơ chế hợp tác ASEAN+3 cần phát huy những thế mạnh đặc thù để ứng phó với tình hình kinh tế đầy biến động hiện nay, ủng hộ hệ thống thương mại đa phương công bằng, dựa trên luật lệ. Các bộ trưởng cam kết tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch Công tác giai đoạn 2023-2027, tập trung các lĩnh vực kinh tế số, tài chính số, đào tạo năng lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bảo đảm chuỗi cung ứng khu vực linh hoạt, bền vững và có khả năng chống chịu tốt, phát triển hạ tầng bền vững, xanh và thông minh.

Các nước cũng cam kết mở rộng Chương trình Sáng kiến Thị trường trái phiếu châu Á (ABMI) và cơ chế Đa phương hóa Sáng kiến Chiang Mai (CMIM), nhằm củng cố an toàn mạng lưới tài chính và cải thiện khả năng ứng phó rủi ro tài chính. Các bộ trưởng nhất trí tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng và lương thực, phát triển nông nghiệp thông minh và năng lượng tái tạo, hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh và tăng trưởng bền vững của khu vực.

Nỗ lực hợp tác, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững
Các đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN+3. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Phát biểu tại các hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa ASEAN với các đối tác, gắn kết chặt chẽ với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao đề nghị các nước thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, định hình cấu trúc khu vực bao trùm, minh bạch, dựa trên luật pháp quốc tế với ASEAN ở vị trí trung tâm, và tăng cường hợp tác ứng phó các thách thức phi truyền thống như an ninh mạng, an ninh năng lượng và an ninh lương thực. Việt Nam khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN trong các vấn đề quốc tế, khu vực như Biển Đông, Bán đảo Triều Tiên, đề nghị các đối tác ủng hộ nỗ lực xây dựng Biển Đông là vùng biển của hòa bình, ổn định, hợp tác, và phát triển bền vững.

Về hợp tác kinh tế, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao đề xuất đẩy mạnh kết nối chuỗi cung ứng, phát triển kinh tế số, chuyển đổi xanh, thương mại bền vững và hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao đề nghị các đối tác cùng ASEAN sớm nâng cấp các hiệp định thương mại tự do, trong đó có Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản, Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc, đẩy mạnh hỗ trợ triển khai các sáng kiến mới như Hiệp định khung kinh tế số ASEAN, Mạng lưới điện ASEAN. Việt Nam cũng đề nghị ưu tiên hợp tác năng lượng, xem xét khả năng thiết lập thỏa thuận năng lượng ở khu vực, hướng tới bảo đảm an ninh năng lượng bền vững và chuyển đổi năng lượng công bằng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân trong vun đắp lòng tin và tình hữu nghị, đánh giá cao các chương trình giao lưu thanh niên, sinh viên, chuyên gia giữa ASEAN với các đối tác, đồng thời đề nghị tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho công dân ASEAN học tập, làm việc và cư trú tại các nước đối tác.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động