Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh chuyện lùi giờ vào học tại TP.HCM

Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh (GD&ĐT TP.HCM) có chỉ đạo về điều chỉnh giờ vào học, các cấp trường trên địa bàn Thành phố đã đồng loạt lùi giờ vào học buổi sáng. Tuy nhiên, việc này đang gây nhiều ý kiến trái chiều trong phụ huynh và học sinh.
TP.HCM: Kịp thời hỗ trợ công nhân mất việc tại Công ty TNHH Tỷ Hùng TP.HCM: Bác sĩ trẻ ứng dụng AI chăm sóc sức khoẻ cho người dân xã đảo Thạnh An TP.HCM: Yêu cầu lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Công Trứ rút kinh nghiệm vụ nâng điểm

Phụ huynh: Người đồng tình người băn khoăn

Vừa qua, Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo về việc thực hiện rà soát, chấn chỉnh giờ học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM. Theo đó, khối mầm non và tiểu học được điều chỉnh vào học sớm nhất lúc 7h30 phút sáng, khối THCS vào học lúc 7h15 và khối THPT vào học lúc 7h. Sở GD&ĐT yêu cầu các nhà trường xây dựng kế hoạch mở cửa đón học sinh từ 6 giờ 30 phút, không để học sinh đi học trễ hoặc về sớm tập trung ở khu vực phía trước cổng trường.

Ngay sau khi Sở GD&ĐT có chỉ đạo nói trên, nhiều phụ huynh trên địa bàn TP.HCM thể hiện sự ủng hộ, hài lòng về việc điều chỉnh lùi giờ học. Hầu hết các phụ huynh này cho rằng việc lùi giờ vào học rất quan trọng, có thể giúp học sinh ngủ thêm một chút, ăn uống thoải mái hơn… qua đó đảm bảo sức khỏe của học sinh. Ngoài ra, việc lùi giờ học còn giúp các phụ huynh có thêm thời gian để chuẩn bị cho các con, chủ động thời gian đưa đón con đến trường hơn.

Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh chuyện lùi giờ vào học tại TP.HCM
Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích vẫn phải đưa con đến trường từ sớm dù nhà trường đã lùi giờ vào học 15 phút.

Tuy nhiên, một số phụ huynh cho rằng, việc lùi giờ học từ 15 – 30 phút không có nhiều lợi ích vì giờ đến lớp của học sinh còn phụ thuộc vào giờ đi làm của phụ huynh. Đối với những phụ huynh đi làm sớm, thì các học sinh vẫn phải đi học sớm, ngược lại, những phụ huynh đi làm muộn hay có người thân ở nhà thì sẽ chủ động thời gian đưa học sinh đến trường hơn.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích (41 tuổi) có con đang học tại Trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu (quận 12) cho biết, nhà trường có thông báo thay đổi giờ vào học từ 7h sang 7h15 từ đầu tuần này. Dù vậy, việc điều chỉnh giờ vào học không làm xáo trộn sinh hoạt hằng ngày của gia đình vì chị vẫn phải đưa con đến trường khoảng từ 6h30.

“Việc điều chỉnh giờ vào học 15 phút không ảnh hưởng đến thời gian đưa con đến trường của tôi. Con gái tôi vẫn dậy từ lúc 5h35 phút để vệ sinh cá nhân, ăn sáng và đến trường vào khoảng 6h30. Vì gia đình tôi phải đi làm sớm nên chúng tôi vẫn đưa con đến trường sớm như trước khi điều chỉnh giờ học”, chị Bích cho hay.

Chị Bích cũng cho biết, việc điều chỉnh giờ vào học 15 phút không có quá nhiều tác động đối với sức khỏe học sinh. Vấn đề khiến học sinh mệt mỏi chính là lượng bài tập về nhà quá nhiều, khiến học sinh mất nhiều thời gian để hoàn thành. Với học sinh học lực yếu thì việc làm bài tập về nhà càng mất nhiều thời gian hơn.

Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh chuyện lùi giờ vào học tại TP.HCM
Phụ huynh Trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu (quận 12) đưa con đến trường.

“Có những lúc bài tập ít, con tôi làm bài tập đến khoảng 22h là xong, với những lúc bài tập nhiều hoặc chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, thì con tôi phải thức khuya đến khoảng hơn 23h mới hoàn thành xong bài tập. Việc này khiến con tôi mệt mỏi hơn là việc phải thức dậy sớm”, chị Bích chia sẻ.

Trong khi đó, ông Trần Văn Hạt (57 tuổi) hiện đang có con học tại Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo (quận 3) cho rằng, đối với những người có công việc phải đến cơ quan sớm như ông, thì việc điều chỉnh giờ học lại càng khiến ông lo lắng hơn.

“Công việc của tôi thời gian vào làm việc là 7h, vì vậy tôi vẫn phải đưa con có mặt tại trường vào lúc 6h30. Hiện tại trường điều chỉnh giờ học trễ hơn 15 phút, tôi vẫn phải đưa con đến trường như cũ, điều này khiến con tôi phải ngồi chờ tại trường thêm 15 phút trước khi vào lớp. Tôi lo khoảng thời gian đó không có cô giáo kiểm soát, học sinh sẽ không được an toàn”, ông Hạt cho hay.

Ông Hạt cho rằng, việc lùi thời gian vào học chỉ đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận phụ huynh có thời gian làm việc chủ động hoặc có người thân, người giúp việc ở nhà đưa đón con đến lớp. Còn những người làm việc giờ hành chính thì việc lùi thời gian học là chưa phù hợp.

Học sinh và nhà trường nói gì?

Dưới góc học sinh, em Đăng Khoa (học sinh Trường THCS An Phú Đông, quận 12) cho biết, dù lùi thời gian vào học nhưng bản thân em vẫn phải thức dậy từ 5h30 để ăn sáng, vệ sinh cá nhân sau đó chuẩn bị đến trường, nên việc điều chỉnh lùi giờ học không giúp em ngủ được nhiều hơn. Nhà trường điều chỉnh giờ vào học chậm hơn 15 phút, nhưng giờ ra về thì vẫn như cũ. Vì nhà trường đã cắt mất thời gian nghỉ giữa giờ từ tiết 1 sang tiết 2.

Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh chuyện lùi giờ vào học tại TP.HCM
Học sinh Trường THCS An Phú Đông phải học liên tiếp từ tiết 1 sang tiết 2 mà không có thời gian nghỉ giữa giờ.

Trao đổi với Phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ông Phan Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS - THPT Trương Vĩnh Ký cho biết, việc điều chỉnh giờ học sẽ có ảnh hưởng tùy theo mỗi hoàn cảnh gia đình học sinh. Cụ thể, nếu những phụ huynh có thời gian đi làm muộn hoặc công việc chủ động được thời gian thì việc lùi giờ học sẽ giúp học sinh thoải mái hơn. Ngược lại, phụ huynh của những học sinh có thời gian làm việc sớm (khoảng 7h) thì việc lùi giờ học sẽ không ảnh hưởng nhiều đối với thời gian đưa con đến trường.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM: Tùy vào điều kiện cụ thể của từng trường cũng như tình hình giao thông ở các địa phương, các trường sẽ xây dựng giờ vào học, giờ ra về theo hướng lệch ca, lệch giờ với các khối lớp. Đối với các trường nằm trên một cung đường thì phải có sự bàn bạc, thống nhất với nhau để ấn định giờ vào học, giờ ra về lệch nhau, tránh tình trạng kẹt xe trước cổng trường và kẹt xe trên cung đường này.

"Nhà trường có giờ vào học là 7h40, nên việc điều chỉnh giờ học của Sở GD&ĐT không có nhiều tác động với trường. Vì thời gian vào học muộn nên một số phụ huynh có giờ làm việc sớm vẫn phải đưa con đến trường từ 6h30 - 7h. Đối với những trường hợp này, nhà trường đã bố trí giáo viên chủ nhiệm có mặt từ 6h30 nhằm đảm bảo giám sát những học sinh đến lớp sớm", ông Phan Văn Thanh cho biết.

Đồng quan điểm, một lãnh đạo Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám (quận 10) cho biết: Nhà trường đang lấy ý kiến phụ huynh để điều chỉnh giờ học phù hợp. Tuy nhiên, đa số phụ huynh có ý kiến rằng đã quen giờ học từ trước đến nay, nên họ vẫn sẽ đưa con đến trường sớm. Vì vậy, nhà trường sẽ tìm biện pháp để đón những học sinh đến trường sớm. Bên cạnh đó, việc lùi giờ học không gây ảnh hưởng đến chương trình đào tạo của trường, thời gian nghỉ giữa giờ hay các sinh hoạt khác của lớp. Nếu trường điều chỉnh giờ học lùi 10 phút thì giờ ra về sẽ trễ hơn 10 phút, các hoạt động khác của nhà trường vẫn giữ nguyên như cũ.

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 6/12: Nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 6/12: Nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, có mưa vài nơi.
Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.

Tin khác

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng ngày 19/11, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống, 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Xem thêm
Phiên bản di động