Nhà thuốc khan hàng, F0 chật vật mua thuốc

(LĐTĐ) Do số ca nhiễm Covid-19 tăng cao nên nhiều hiệu thuốc trên địa bàn thành phố Hà Nội luôn trong tình trạng “cháy hàng” khiến nhiều F0 chật vật khi tìm mua thuốc tự chữa tại nhà.
Gặp mặt, tri ân những thầy thuốc Thủ đô tiêu biểu Đề xuất thêm phương án xử lý đối với thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu

Vất vả tìm mua thuốc

Những ngày vừa qua, tình hình dịch Covid-19 tại nhiều tỉnh thành có chiều hướng gia tăng, đặc biệt ở Hà Nội số ca mắc liên tục lập đỉnh. Ngày 24/2, toàn Thành phố ghi nhận hơn 8.800 ca mắc Covid-19, trước đó, ngày 23/2, Hà Nội ghi nhận hơn 7.400 ca, còn ngày 22/2 ghi nhận gần 6.900 ca. Số ca Covid-19 nhẹ, không triệu chứng ở Hà Nội chiếm 98% tổng số ca đang điều trị, theo dõi. Đa số F0 hiện nay tự cách ly, chữa trị tại nhà.

Do số ca nhiễm tăng cao nên các hiệu thuốc trên địa bàn Thành phố luôn tấp nập người dân đến mua thuốc và các trang thiết bị y tế cần thiết để phòng, tránh dịch Covid-19 và tăng cường đề kháng.

Xác định là F0 từ ngày 23/2, chị Phương Nga (Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) được tư vấn nên sử dụng một số thuốc trị triệu chứng và tăng cường đề kháng như thuốc hạ sốt, thuốc ho, vitamin các loại, nước muối sinh lý, cồn sát trùng, kit xét nghiệm Covid-19, thiết bị đo nồng độ ô xy trong máu (SpO2)… để tự chữa trị tại nhà. Tuy nhiên, việc mua thuốc với chị rất chật vật do các hiệu thuốc luôn trong tình trạng “cháy hàng”.

Nhà thuốc khan hàng, F0 chật vật mua thuốc
Người dân xếp hàng mua thuốc phòng, chống và chữa trị mắc Covid-19.

“Ngay hôm đầu tiên phát hiện mắc Covid-19, tôi đã nhờ người thân đi mua một số loại thuốc. Thế nhưng tôi không ngờ là việc mua thuốc lại khó như thế. Phải đi đến 4-5 cửa hàng thuốc gần nhất nhưng người nhà tôi vẫn không mua được đủ thứ cần thiết. Đặc biệt là vitamin D và vitamin C, nước muối sinh lý hỏi chỗ nào cũng báo không còn hàng. Là F0 đã mệt, đi mua thuốc để chữa ở nhà còn mệt không kém”, chị Nga nói.

Trưa 24/2, chị Nga tiếp tục nhờ người thân ra một hiệu thuốc ở khu vực quận Thanh Xuân. Mặc dù giữa trưa nhưng cửa hàng có rất đông người đợi tới lượt. Xếp hàng tại đây 30 phút nhưng người nhà chị Nga vẫn không mua được cồn sát khuẩn và thuốc hạ sốt. Thậm chí cửa hàng này cũng phải dán thông báo hết kit xét nghiệm Covid-19, thiết bị đo nồng độ ô xy trong máu (SpO2), khi nào có sẽ thông báo sau.

Là người duy nhất không mắc bệnh trong gia đình có 4 người là F0, chị Thu Huyền (quận Cầu Giấy) cũng chia sẻ hành trình mua thuốc của mình cũng rất gian nan. Gần một tuần nay, mỗi ngày chị đều phải ra các cửa hàng thuốc để mua từng loại do không thể mua hết được trong một lần.

“Ngày nào tôi cũng phải ra hiệu thuốc để mua mỗi thứ một ít. Hôm thì chỉ mua được thuốc hạ sốt, hôm thì chỉ mua được viên xông… Thuốc xịt họng xuyên tâm liên lại càng khó mua. Do loại thuốc này cả người chưa mắc bệnh hoặc người đang mắc Covid-19 đều dùng được nên tôi tìm mỏi mắt chưa mua được”, chị Huyền chia sẻ.

Khách hàng đau đầu vì loạn giá

Không chỉ chịu cảnh khan hiếm hàng, không mua được thuốc, nhiều khách hàng còn đau đầu vì giá các loại trang thiết bị y tế không ngừng “nhảy múa”. Cùng với đó nhiều người còn đổ xô đi tìm kiếm mua các loại thuốc hạ sốt, kháng sinh, vitamin, thuốc xịt mũi, súc miệng... khiến cho các mặt hàng này tăng giá vùn vụt.

Nhà thuốc khan hàng, F0 chật vật mua thuốc
Do nhu cầu tăng cao nên nhiều mặt hàng không đủ cung.

Điển hình như với kit test, nếu như trước dịp Tết Nguyên đán, các sản phẩm kit test có mức giá từ 50.000-80.000 đồng/kit tùy loại thì đến nay đã lên 70.000-100.000 đồng/kit. Tại các trang mạng xã hội, một bộ kit có nhiều mức giá khác nhau. Mức giá được đưa ra thường nằm trong khoảng từ 65.000-90.000 đồng một kit. Các hộp 5 kit có giá từ 300.000 đồng trở lên, hộp từ 20 kit có giá từ 1 triệu đồng trở lên.

Ngoài các kit test nhanh thì thiết bị đo nồng độ ô xy trong máu (SpO2) cũng được người dân săn đón. Hiện nay, tại các nhà thuốc, những chiếc máy này được bán với mức giá dao động từ 550.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng một chiếc. Mặc dù giá đã tăng nhiều nhưng không ít nơi vẫn thiếu hàng để bán.

Không chỉ riêng các dụng cụ kiểm tra này mà các sản phẩm như cồn, nước muối sinh lí, thuốc điều trị cảm cúm, ho, sốt đều tăng so với trước đây, thậm chí có loại tăng giá gấp rưỡi hoặc gấp đôi. Anh Đặng Khánh Toàn (quận Hà Đông) chia sẻ, do nhà có F0 cần chữa trị nên dù giá có tăng như thế nào anh cũng chấp nhận.

“Bình thường 1 chai nước muối sinh lý dung dịch 0,9% sẽ có giá khoảng 5.000 đồng/chai. Hôm trước tìm mua không được, tôi phải vào một cửa hàng thuốc bán lẻ với giá 13.000 đồng/chai. Cồn sát khuẩn 70 độ tôi cũng phải mua với giá 40.000 đồng/chai 500ml, trong khi ngày thường cùng loại chỉ có 15.000-25.000 đồng; dầu gió mua 35.000 đồng/chai 12ml so với trước đây là 20.000 đồng. Các sản phẩm đều không được niêm yết giá, người bán bảo sao thì tôi mua vậy. Tôi biết là giá đắt hơn nhưng đành chấp nhận vì may là còn hàng”, anh Toàn nói.

Trước tình trạng loạn giá kit test Covid-19, máy đo SpO2... như hiện nay, mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 526/UBND-KT về việc tăng cường kiểm tra, xử lý hiện tượng tăng giá vật tư, trang thiết bị y tế; thuốc hỗ trợ, điều trị Covid-19 trên địa bàn thành phố. Văn bản nêu rõ, thời gian gần đây, trên thị trường có hiện tượng tăng giá một số vật tư, trang thiết bị y tế, bộ test kháng nguyên Covid-19, thiết bị đo nồng độ ô xy trong máu (SpO2)...; lưu thông, kinh doanh thuốc hỗ trợ, điều trị Covid-19 chưa được phép lưu hành; hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc để trục lợi, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Do đó, UBND Thành phố yêu các đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai ngay công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về giấy phép, việc đầu cơ, tăng giá, kinh doanh hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, nhãn mác đối với các mặt hàng vật tư, trang thiết bị y tế… Cục Quản lý thị trường thành phố được giao chủ trì kiểm tra, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả kiểm tra, xử lý theo quy định trước ngày 3/3/2022.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

(LĐTĐ) Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VneID.
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/4 đến ngày 12/4), Thành phố ghi nhận 161 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 0 ca tử vong, tăng 37 trường hợp so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố rải rác ở 28 quận, huyện.
Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

(LĐTĐ) Mới đây, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang. Khi mắc túi thừa bàng quang, người bệnh sẽ cảm thấy đau, nhiễm trùng tiết niệu nhiều lần và rối loạn tiểu tiện do nước tiểu không chảy hết ra ngoài mà đọng lại… Mặc dù là một bệnh lý hiếm gặp nhưng lại khiến người bệnh rất khó chịu, thậm chí có nguy cơ cao dẫn đến biến chứng nguy hiểm, bao gồm ung thư.
Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

(LĐTĐ) Sự kiện diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức vào ngày 13 và 14/4/2024 với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu thế giới về gây mê hồi sức.
Xem thêm
Phiên bản di động