Người trẻ sốt ruột, nóng trong người vì áp lực công việc ngày cuối năm

Càng về cuối năm, sức nóng deadline, KPI tăng tỷ lệ thuận với độ sốt ruột khi phố phường ngập tràn không khí Giáng sinh, Tết đến gần khiến độ nóng trong người của Gen Z tăng lên từng ngày.
Nóng trong người khi nỗ lực gấp đôi, gấp ba chạy deadline cuối năm Nhanh chóng hạ nhiệt mọi deadline và tươi mát tận hưởng mùa giáng sinh

Từ giữa tháng 11, những lô hàng tùng thơm từ Đà Lạt bắt đầu đổ về shop hoa tươi của Bảo Ngọc (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Cô nàng 9X đến từ Bảo Lộc năm nay quyết định bán thêm tùng thơm trong mùa Giáng sinh.

Mỗi cây tùng thơm đã trang trí có giá từ 300 ngàn đến 500 ngàn đồng, tuy nhiên sau 2 tuần nhập về, shop của Bảo Ngọc chưa bán được như ý. “Có thể do kinh tế khó khăn hoặc cách quảng cáo chưa đủ tốt”, Ngọc nhận xét.

Hàng bán không chạy như dự tính khiến cô chủ shop hoa bồn chồn, sốt ruột đến nóng trong người. Để đẩy hàng nhanh chóng, cô chủ 9X tìm đủ cách để cải thiện tình hình.

Người trẻ sốt ruột, nóng trong người vì áp lực công việc ngày cuối năm
Giáng sinh và Tết không chỉ mang lại niềm vui, cơ hội kinh doanh cho nhiều người mà còn khiến nhiều bạn trẻ nóng trong người bởi áp lực buôn bán.

Kinh doanh thì không nên sốt ruột, nóng trong người, Bảo Ngọc tự vấn. Cô kể: “Mình được cô bạn làm marketing chỉ cách thanh lọc cơ thể bằng Trà Dr Thanh để tươi mát, bình tâm trở lại. Mình cũng bạn tư vấn livestream bán hàng qua kênh tiktok. Một tuần sau, không chỉ hàng bán chạy hơn mà mình cũng xinh đẹp, tươi mát mỗi ngày để lên outfit tận hưởng không khí giáng sinh sôi động”, Ngọc tươi cười nói.

Tham gia vào lĩnh vực logistics gần 1 năm nay, Phương Thùy (quận 10, TP.HCM) dù đã có ít nhiều kinh nghiệm chạy deadline nhưng vào gần Tết, các đơn hàng vận chuyển trong nước và quốc tế dồn về, thời gian xử lý tính bằng giờ khiến cô nàng cảm thấy ngợp.

“Lúc đầu mình chịu rất nhiều áp lực, sếp dí, khách hàng hối thúc, tới bữa mình vừa tranh thủ ăn mì vừa làm việc. Nhiều khi đi ngủ mà đầu vẫn “nhảy số” về công việc còn dang dở. Tâm trạng bồn chồn, sốt ruột khiến mình ăn không ngon, ngủ không yên dẫn tới nóng trong người liên tục”, Thùy kể.

Người trẻ sốt ruột, nóng trong người vì áp lực công việc ngày cuối năm
Trà Dr Thanh là thức uống yêu thích của nhiều người trẻ trong dịp cuối năm để thanh lọc, làm mát cơ thể trước áp lực công việc mỗi ngày.

Sau khoảng thời gian bắt nhịp với cường độ công việc và được đồng nghiệp đi trước có kinh nghiệm chỉ cách thanh lọc cơ thể bằng Trà Dr Thanh để giải cơn nóng trong người do áp lực và thức ăn nhanh, Phương Thùy cho biết cô đã quen với nhịp độ công việc.

“Nóng trong người thì uống Trà Dr Thanh để nhẹ sớm về đích deadline và giúp bản thân tươi mát mỗi ngày lên đồ quẩy cùng bạn bè, tận hưởng quãng thời gian đẹp nhất trong năm lúc này”, cô gái trẻ hồ hởi nói.

Cũng như Phương Thùy, áp lực deadline cuối năm cộng thêm việc liên tục tham dự các sự kiện đối ngoại, hoạt động cộng đồng hay party kỷ niệm thành lập của các đối tác khiến Quốc Hưng, quản lý truyền thông tại một doanh nghiệp luôn cảm thấy nóng trong người.

Áp lực deadline, nóng trong người bởi liên tục tiệc tùng, sử dụng đồ uống có cồn và thức ăn cay nóng nhưng Hưng cho biết anh luôn tự tin trong công việc nhờ thanh lọc cơ thể, giúp bản thân tươi mát mỗi ngày với Trà Dr Thanh.

Người trẻ sốt ruột, nóng trong người vì áp lực công việc ngày cuối năm
Được chiết xuất từ 9 loại thảo mộc tự nhiên, Trà Dr Thanh là thức uống được hàng triệu người yêu thích nhờ khả năng thanh lọc, làm mát cơ thể mỗi ngày.

“Mình rất yêu thích mùa cuối năm, nó rất thú vị”, Hưng tâm sự: “Những deadline, áp lực công việc, sự kiện dồn dập cuối năm hay cả cách refresh bản thân để tươi mát mỗi ngày giúp mình cảm thấy thực sự được “sống”, được làm việc, cống hiến và thấy bản thân có ích hơn”, Quốc Hưng chia sẻ.

Cứ bước vào dịp cuối năm, Thúy Diễm lại thấy các đồng nghiệp uể oải. “Mọi người ai cũng kém tươi tắn bởi ngoài áp lực deadline, thiếu ngủ, ăn uống thất thường tới việc thường xuyên “cháy phố” tận hưởng không khí lễ hội cuối năm nên ai cũng nóng trong người là điều dễ thấy”, Diễm nhận xét.

Với Thúy Diễm, cô nàng Gen Z này luôn giữ được nét tươi mát, xinh đẹp mỗi ngày khiến đồng nghiệp không khỏi ngạc nhiên, bởi trông 2K2 đầy năng động trong lúc nhiều người khác bơ phờ vì “nghiệp deadline đè”.

Người trẻ sốt ruột, nóng trong người vì áp lực công việc ngày cuối năm
Nhiều người trẻ nỗ lực thanh lọc cơ thể để tươi mát mỗi ngày tận hưởng không khí lễ tết đang về.

“Ngoài việc cố gắng ngủ 6-7 tiếng mỗi ngày thì mình luôn thanh lọc cơ thể ằng Trà Dr Thanh để khỏi nóng trong người khi tăng tốc chạy deadline, hy vọng sẽ kịp về đích mọi việc trước tết dương lịch”, Diễm tươi cười bật mí.

Với Thúy Diễm, mỗi ngày là một vui với những cơ hội mới sẽ tới nên phải luôn tươi tắn, đầy năng lượng để đón nhận những điều tốt đẹp. “Nhất là trong dịp này khi các sự kiện tổng kết, lễ tết cần phải lên outfit thật lung linh nên mỗi ngày mình đều thanh lọc, làm mát cơ thể bằng Trà Dr Thanh để tận hưởng khoảng thời gian đầy tươi đẹp này”, Diễm bật mí.

Là những công dân thường trú trên mạng xã hội, dù nóng trong người bởi áp lực, thiếu ngủ hay hàng trăm thứ phải lo trong dịp tết nhưng người trẻ luôn có những cách thanh lọc cơ thể để bản thân tươi mát mỗi ngày bằng cách thức uống từ thảo mộc tự nhiên, tốt cho sức khỏe như Trà Dr Thanh để tăng tốc vượt deadline, thắng KPI và tận hưởng không khí tết đang về rất gần.

T.Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hơn 1.000 sản phẩm khuyến mại trong chuỗi sự kiện Tự hào nông sản Việt

Hơn 1.000 sản phẩm khuyến mại trong chuỗi sự kiện Tự hào nông sản Việt

Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện mang chủ đề “Tự hào nông sản Việt 2025”. Sự kiện kéo dài liên tục từ nay đến hết ngày 7/5/2025 trên toàn hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market của tập đoàn Central Retail Việt Nam.
Quận Ba Đình: Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân

Quận Ba Đình: Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân

Trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2025, các cấp Công đoàn quận Ba Đình sẽ tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên huyện Quốc Oai

Trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên huyện Quốc Oai

Mới đây, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho chị Nguyễn Thị Hảo, đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Cấn Hữu, thuộc Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai.
Quận Hai Bà Trưng thông qua chủ trương sắp xếp 3 đơn vị hành chính cấp phường

Quận Hai Bà Trưng thông qua chủ trương sắp xếp 3 đơn vị hành chính cấp phường

Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 16. Tại kỳ họp, HĐND quận đã thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cơ sở trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.
Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng 50 năm thống nhất đất nước

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng 50 năm thống nhất đất nước

Những ngày này, trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội được trang hoàng rực rỡ trong sắc đỏ cờ hoa chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Huyện Đan Phượng: Hơn 93% cử tri đồng thuận phương án sắp xếp đơn vị hành chính mới

Huyện Đan Phượng: Hơn 93% cử tri đồng thuận phương án sắp xếp đơn vị hành chính mới

Huyện Đan Phượng sẽ có 3 đơn vị hành chính cấp xã mới gồm: Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh, sau khi Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 23, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2025.
Phương tiện ra - vào Hà Nội thế nào trong dịp nghỉ lễ 30/4?

Phương tiện ra - vào Hà Nội thế nào trong dịp nghỉ lễ 30/4?

Nhằm giảm ùn tắc giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức phân luồng, điều tiết các phương tiện ra - vào Hà Nội dịp này.

Tin khác

Đảm bảo an toàn lao động là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi người

Đảm bảo an toàn lao động là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi người

Nhắc lại câu chuyện buồn của đồng nghiệp vừa ra đi cách đây 5 ngày, do không may bị tai nạn trên chính cung đường làm việc vào lúc nửa đêm, chị Ninh Thị Loan - công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Môi trường đô thị Hà Nội cho rằng: Việc đảm bảo an toàn lao động là trách nhiệm và nghĩa vụ của cả người lao động, người sử dụng lao động và toàn xã hội.
Đi làm ngày lễ 30/4 và 1/5, người lao động được nhận mức lương thế nào?

Đi làm ngày lễ 30/4 và 1/5, người lao động được nhận mức lương thế nào?

Theo quy định, dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục. Nếu có việc phải đi làm vào ngày nghỉ lễ này, người lao động sẽ được nhận mức lương cao gấp gần 5 lần.
Trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công dịp lễ 30/4 và Quốc khánh 2/9

Trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công dịp lễ 30/4 và Quốc khánh 2/9

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Tờ trình số 440/TTr-TTg trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng, nhân dịp đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 80 năm Ngày thành lập nước (2/9/1945 - 2/9/2025).
TP.HCM: Tạm dừng thi tuyển công chức, viên chức

TP.HCM: Tạm dừng thi tuyển công chức, viên chức

Thực hiện Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ khi thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị và Kết luận số 128-KL/TW ngày 7/3/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương công tác cán bộ; Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thực hiện nghiêm chủ trương tạm dừng tuyển dụng, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, chuyển công tác, tiếp nhận, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.
Cung cấp kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ trong việc quản lý tài chính

Cung cấp kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ trong việc quản lý tài chính

Sáng nay (10/4), Báo Phụ nữ Thủ đô phối hợp với Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Home Credit Việt Nam tổ chức hội nghị “Tư vấn kiến thức quản lý tài chính gia đình năm 2025” cho hơn 100 hội viên phụ nữ tại quận Đống Đa, Hà Nội.
Hà Nội phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2025 vào ngày 18/4

Hà Nội phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2025 vào ngày 18/4

Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2025 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 18/4, tại vườn hoa Phùng Khắc Khoan, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, với sự tham gia của khoảng 1.000 người và gồm nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.
Thu nhập bình quân của người lao động tăng ở hầu hết các ngành kinh tế

Thu nhập bình quân của người lao động tăng ở hầu hết các ngành kinh tế

Báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý 1/2025 vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố mới đây cho thấy thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và tăng ở hầu hết các ngành kinh tế.
Đảm bảo sinh kế cho người lao động sau thiên tai

Đảm bảo sinh kế cho người lao động sau thiên tai

Sau những trận thiên tai nghiêm trọng, đời sống người dân nói chung, đặc biệt là những đối tượng yếu thế như: Nông dân, công nhân, lao động phổ thông… bị ảnh hưởng nặng nề. Trong đó, mất việc làm, giảm thu nhập là những hậu quả rõ nét nhất. Do đó, việc hỗ trợ tài chính, đào tạo nghề và xây dựng hệ thống an sinh xã hội tốt hơn là yếu tố quan trọng để giúp họ phục hồi và thích ứng với các thách thức trong tương lai.
Đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong điều kiện thiên tai

Đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong điều kiện thiên tai

Nối tiếp những thành công và mục tiêu của 4 mùa trước, Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng 2025” sẽ đề cao tính chuyên sâu, để cùng với các cơ quan truyền thông, giúp người dân hiểu sâu hơn cũng như có giải pháp nâng cao chất lượng đời sống an sinh xã hội trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh.
Có phiền toái khi thuê người thân xây nhà, trông coi công trình?

Có phiền toái khi thuê người thân xây nhà, trông coi công trình?

Tâm lý thuê người trong họ xây dựng, trông coi công trình sẽ yên tâm hơn thuê người ngoài. Bởi đã là người nhà thì trách nhiệm với công trình không khác gì đối với ngôi nhà của chính họ. Thực tế cho thấy, không ít mâu thuẫn tình cảm và pháp lý giữa các bên lại bắt nguồn từ những nhận định đơn giản này.
Xem thêm
Phiên bản di động