Người Tổ trưởng sở hữu nhiều sáng kiến, sáng tạo

Là Tổ trưởng Tổ kỹ thuật của Công ty TNHH PHD, những năm qua, anh Nguyễn Văn Oai đã không ngừng nỗ lực, tìm tòi, sáng tạo để đưa ra những sáng kiến có lợi cho đoàn viên, người lao động. Những sáng kiến của anh đã góp phần tạo ra năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và cải thiện đời sống người lao động.
Tạo động lực cho người lao động từ tuyên dương sáng kiến, sáng tạo nhân Tháng Công nhân Cầu Giấy: Biểu dương 111 "Công nhân giỏi" và 312 "Sáng kiến, sáng tạo" tiêu biểu năm 2025 Chuyện người công nhân trẻ "giàu" sáng kiến, sáng tạo

Được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xã Phú Hồng, huyện Ba Vì, anh Nguyễn Văn Oai cho biết, từ nhỏ anh đã ước mơ được trở thành người thợ điện, thợ kỹ thuật, sáng tạo, sửa chữa những chiếc máy sản xuất. Với ước mơ trở thành người thợ kỹ thuật, sau khi học xong, anh Oai quyết định ở lại Thủ đô lập nghiệp, khi đó anh Oai tham gia làm tại một số Công ty.

Người Tổ trưởng sở hữu nhiều sáng kiến, sáng tạo
Anh Nguyễn Văn Oai vinh dự được LĐLĐ Thành phố tuyên dương là "Công nhân giỏi" Thủ đô năm 2025.

Sau khi tích lũy được nhiều kinh nghiệm, năm 2020, anh Oai được tuyển vào làm việc và được phân công phụ trách mảng kỹ thuật nhà máy của Công ty TNHH PHD. Cùng với các công nhân trong Tổ, anh Oai luôn khát khao được cống hiến sức trẻ, niềm đam mê nghề, sức sáng tạo để đem lại kết quả tốt nhất trong mỗi công việc được giao.

Sau 2 năm làm việc tại nhà máy, với sự nỗ lực, nhiệt huyết, trách nhiệm trong từng công việc, anh Oai được Ban lãnh đạo Công ty tin tưởng, giao nhiệm vụ làm Tổ trưởng Tổ kỹ thuật Nhà máy. Công việc của anh Oai là chịu trách nhiệm vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị trong nhà máy bao gồm: Hệ thống điện, nước cấp, nước thải, thang máy, đèn chiếu sáng, máy phát, máy bơm....

Anh được giao đảm bảo toàn bộ hệ thống vận hành không bị gián đoạn, hợp lý và tiết kiệm chi phí; giám sát các nhà thầu thực hiện những hạng mục cần thiết (sửa chữa, lắp mới...) trong nhà máy; giải quyết các công việc liên quan đến kỹ thuật, trong phạm vi cho phép. Đồng thời anh Oai tham gia tư vấn, tìm kiếm các nhà cung cấp, nhà thầu đến việc mua sắm, bảo trì, bảo hành sửa chữa hệ thống trang thiết bị, máy móc trình Trưởng phòng xem xét.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Oai cho biết, kể từ khi vào làm việc tại nhà máy, bản thân anh đã có nhiều đổi mới về nội dung, cách thức làm việc. Với nhiệm vụ chính là Tổ trưởng Tổ kỹ thuật Nhà máy, anh luôn cố gắng hoàn thành công việc được giao đúng tiến độ, không để xảy ra các sự cố về kỹ thuật, đảm bảo sự hoạt động thông suốt trong các công việc.

Trong quá trình hoạt động chuyên môn, anh Oai luôn là một nhân viên hoàn thành xuất sắc nghiệp vụ chuyên môn của nhà máy, cũng như của Công ty giao phó. Anh Oai luôn chủ động học hỏi, cần cù, chịu khó tìm hiểu các vấn đề chuyên môn để nâng cao tay nghề. Anh cũng luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua do các cấp Công đoàn phát động, đặc biệt là phong trào “Công nhân giỏi" Thủ đô.

Là người thường xuyên đảm nhận những công việc đòi hỏi phải có trình độ kỹ thuật, tay nghề cao để sửa chữa, cải tiến nâng cấp trang thiết bị của nhà máy, anh Oai đã không ngừng học hỏi, tìm hiểu, đưa ra các sáng kiến nâng cao hiệu quả trong công việc.

Trong 3 năm liên tiếp, từ năm 2022 - 2025, anh Oai đã có 10 sáng kiến đã và đang được áp dụng triển khai tại Công ty. Năm 2022 anh đã có 3 sáng kiến được đưa vào áp dụng thực tế mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải phóng sức lao động. Năm 2023, anh đã có 5 sáng kiến đóng góp nhiều thành tích cho sự phát triển của Công ty. Năm 2024, anh có 2 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được triển khai áp dụng.

Các sáng kiến của anh đã giúp tiết kiệm thời gian, tăng năng suất lao động, đem lại hiệu quả cao đã và đang được áp dụng triển khai tại doanh nghiệp. Điển hình như sáng kiến máng tách vỏ trứng giúp lọc sạch vụn vỏ trứng sau khi đập, có thể kết hợp với máy đập trứng cho hiệu quả cao giúp tiết kiệm được khoảng hai trăm triệu đồng cho việc mua máy đập trứng và nhân công thủ công khi làm công việc này.

Hay sáng kiến máng đóng gói giúp việc đưa sản phẩm vào bao bì dễ dàng; máng dẫn cấp liệu máy sấy giúp chia đều nguyên liệu khi vào máy sấy giúp giảm nhân công dàn nguyên liệu, nâng cao hiệu suất máy sấy; máy rửa khuôn bằng khí nén giúp tiết kiệm nước, giảm nhân lực, hạn chế xả thải vào hệ thống thoát nước chung.

Đánh giá về những thành tích mà anh Oai đã đem lại cho doanh nghiệp, bà Phạm Thu Hường, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH PHD chia sẻ: “Anh Nguyễn Văn Oai là người cần mẫn, say mê sáng tạo trong công việc, nhiều sáng kiến của anh đã làm lợi cho Công ty hàng trăm triệu đồng, giúp đồng nghiệp giảm thiểu sức lao động, tạo ra hiệu quả công việc rất cao. Anh cũng là một Tổ trưởng luôn gương mẫu, chấp hành các quy định, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm liên tiếp anh Oai được khen thưởng Lao động giỏi, công nhân giỏi, sáng kiến, sáng tạo, năm 2025, anh vinh dự được LĐLĐ Thành phố trao tặng danh hiệu “Công nhân giỏi” Thủ đô.

Ngoài công việc chuyên môn, anh Oai là người luôn đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc. Anh đã tham gia đào tạo, phổ biến kiến thức cho hơn 40 lao động phụ trách các khu vực sản xuất về việc vận hành thiết bị an toàn và đúng cách.

Bày tỏ về niềm tự hào khi đón nhận danh hiệu cao quý do LĐLĐ Thành phố trao tặng, anh Oai cho biết: “Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ thì dù ở vị trí công việc nào, mỗi người lao động đều cần siêng năng, chăm chỉ, trách nhiệm, làm việc với tinh thần, thái độ nhiệt huyết, cầu thị. Trong vai trò Tổ trưởng Tổ kỹ thuật Nhà máy, tôi luôn gương mẫu chấp hành nghiêm nội quy, kỷ luật lao động của doanh nghiệp và chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Tôi luôn dành thời gian để nghiên cứu sáng kiến, cải tiến, rút kinh nghiệm,... vì khoa học kỹ thuật ngày càng đổi mới, đặt ra yêu cầu ngày càng cao hơn nếu người lao động không cố gắng học hỏi thì sẽ bị tụt hậu, không bắt kịp với sự đổi mới.

Sự kiên trì với đam mê, bền bỉ, trách nhiệm với công việc đã giúp tôi gặt hái được những thành quả hiện nay. Tôi rất vinh dự và tự hào khi được đón nhận những phần thưởng cao quý, nhưng tôi cũng tiếp tục tự đặt ra cho mình những mục tiêu tiếp theo, cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, có nhiều ý tưởng sáng kiến, sáng tạo, để giúp tăng năng suất lao động, giảm sức lao động trực tiếp cho công nhân lao động”.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 26/12, Báo Lao động Thủ đô tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô chủ trì Hội nghị.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Chiều 26/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên họp trù bị.
Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Sáng 26/12, UBND xã Thanh Oai phối hợp với Tập đoàn Vingroup (Công ty cổ phần Vinhomes) tổ chức Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic khu vực xã Thanh Oai. Đây là dự án có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

5 năm qua (2020 - 2025), trên mọi công trường, nhà máy, phân xưởng ở Hà Nội, từ doanh nghiệp trong nước đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động đã trở thành dòng chảy bền bỉ, tạo nên sức mạnh nội lực góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.
Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết về công tác cán bộ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 26/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt chương trình Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Dịp Tết Dương lịch năm 2026, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h00 ngày 1/1/2026, tại 6 điểm trên địa bàn, gồm: Trụ sở Báo Hà Nội mới và Bưu điện Hà Nội; Đảo dừa - Công viên Thống Nhất; khuôn viên đường đua F1; Vườn hoa Lạc Long Quân và Hồ Văn Quán.

Tin khác

Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

5 năm qua (2020 - 2025), trên mọi công trường, nhà máy, phân xưởng ở Hà Nội, từ doanh nghiệp trong nước đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động đã trở thành dòng chảy bền bỉ, tạo nên sức mạnh nội lực góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 29-30/12/2025 với sự tham gia của 550 đại biểu ưu tú. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động và của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Ngày 25/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình, 2 Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động thi đua năm 2026 và triển khai một số nội dung trọng tâm Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) được Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM.
Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 25/12, Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Ngày 24/12, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn trên địa bàn.
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày liên tục dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1) sang làm bù vào thứ Bảy (10/1), nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày.
Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 331/2025/NĐ-CP quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp với mức tối đa lên tới 70% mức lương theo ngạch, bậc đối với công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Xem thêm
Phiên bản di động