Người dân TP.HCM thưởng thức đặc sản trên cả nước dịp Tết Dương lịch

(LĐTĐ) Từ ngày 29 - 31/12, tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã diễn ra chương trình Đặc sản bản địa - Làng nghề truyền thống, với sự tham gia của gần 40 doanh nghiệp, đến từ 18 tỉnh, thành. Chương trình do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) và Công ty Cổ phần Vinamit tổ chức.
Hơn 8.000 liều vắc xin 5 trong 1 về đến TP.HCM sau thời gian dài thiếu hụt TP.HCM: Cánh đồng hoa hướng dương sẽ trổ bông trong dịp Tết Dương lịch 2024 TP.HCM: Tổng thu ngành du lịch năm 2023 trên 160 ngàn tỷ đồng

Diễn ra trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, để thu hút người tiêu dùng, Ban tổ chức đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, dùng thử sản phẩm, các trò chơi, chương trình bán hàng hấp dẫn.

Người dân TP.HCM thưởng thức đặc sản trên cả nước dịp Tết Dương lịch
Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao chia sẻ tại chương trình.

Bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm BSA, Trưởng Ban tổ chức chương trình cho biết: Lâu nay trong mạng lưới hoạt động của chương trình Khởi Nghiệp Xanh, đơn vị đã tập hợp được nhiều bạn trẻ làm về sản phẩm bản địa từ khắp các vùng miền trên cả nước, trong đó có nhiều sản phẩm đã từng được giới thiệu đến người tiêu dùng TP.HCM trong những sự kiện do BSA tổ chức.

Lần này trong không gian mua sắm sẽ có các sản phẩm địa phương đặc sắc từ tài nguyên bản địa, những sản phẩm OCOP, sản phẩm chỉ dẫn địa lý, sản phẩm nông thôn tiêu biểu của cả nước. Những sản phẩm này được sản xuất theo công nghệ xanh, sạch, an toàn. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của những doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao được trưng bày và giới thiệu sản phẩm đến với người dân TP.HCM.

“Cũng trong khoảng thời gian này, chúng tôi chuẩn bị khởi động một hoạt động ấn tượng khác, là Chuỗi cửa hàng Đặc sản VietNam One stop tại điểm Du lịch Grand World - Phú Quốc. Chuỗi cửa hàng này sẽ là điểm đến lý tưởng cho những khách du lịch khi đến với Phú Quốc" bà Vũ Kim Anh nói.

Trong khi đó, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết, chương trình Đặc sản bản địa - Làng nghề truyền thống là một cơ hội để các doanh nghiệp trẻ tiếp cận với người tiêu dùng trong nước cũng như quốc tế trong dịp Tết Dương lịch 2024. Đây cũng được xem như một lớp học để các doanh nghiệp rút kinh nghiệm cho mình trong thời điểm mua sắm cuối năm.

Người dân TP.HCM thưởng thức đặc sản trên cả nước dịp Tết Dương lịch
Gian hàng vườn chùm ngây của anh Phạm Ngọc Anh Tuấn thu hút nhiều du khách.

"Thời gian qua, chúng tôi đã tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng. Không chỉ dịp Tết Dương lịch lần này mà trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, chúng tôi sẽ tổ chức phiên chợ Tết để đưa các sản phẩm đặc trưng vùng miền đến với người tiêu dùng TP.HCM", bà Hạnh cho biết.

Tham dự trưng bày sản phẩm, anh Phạm Ngọc Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Vườn Nhà Mình cho biết, các sản phẩm của đơn vị đem đến chương trình hôm nay thu hút sự quan tâm của nhiều khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế. Trong đó nổi bật là các sản phẩm như tinh dầu chiết xuất từ cây chùm ngây, bột chùm ngây hay các sản phẩm bánh, trà chùm ngây.

"Trong năm qua, kinh tế khó khăn nên việc tiêu thụ hàng hóa cũng bị chững lại. Tuy nhiên,tin vui là những sản phẩm của chúng tôi đang rất được đón nhận bởi các đối tác đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong năm mới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản phẩm để chinh phục các thị trường tiềm năng khác trên thế giới", anh Tuấn chia sẻ.

Người dân TP.HCM thưởng thức đặc sản trên cả nước dịp Tết Dương lịch
Các sản phẩm từ Sâm dây Ngọc Linh giúp tạo công ăn việc làm cho người đồng bào Xơ Đăng ở tỉnh Kon Tum.

Mang đến chương trình các sản phẩm từ cây Sâm dây Ngọc Linh, chị Mộc Anh, Giám đốc Công ty Mộc Thanh Anh cho biết, với vùng nguyên liệu được tạo thành từ bàn tay của 200 hộ dân người dân tộc Xơ Đăng tại tỉnh Kon Tum, các sản phẩm từ cây Sâm dây Ngọc Linh được chăm sóc và chọn lọc kỹ càng, đảm bảo chất lượng về hoạt tính trước khi thu hoạch đưa đến tay người tiêu dùng.

"Trước đây các hộ dân đồng bào Xơ Đăng sản xuất Sâm dây Ngọc Linh theo hình thức thô sơ, không hiệu quả. Do đó chúng tôi đã tập hợp lại, đưa cho họ cây giống và hướng dẫn kỹ thuật canh tác. Đến nay chúng tôi đã có một vùng nguyên liệu ổn định, thậm chí không đủ nguồn cung để xuất khẩu sang Hàn Quốc và một số quốc gia khác", chị Mộc Thanh Anh chia sẻ thêm.

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.
Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa hoàn thành việc duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 cho 21 huyện, thành, thị
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2197/BYT-DP về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.

Tin khác

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Xem thêm
Phiên bản di động