TP.HCM: Cánh đồng hoa hướng dương sẽ trổ bông trong dịp Tết Dương lịch 2024

(LĐTĐ) Ngày 28/12, ông Nguyễn Quang Chi, Phó trưởng Phòng Giao thông công chánh, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã thông tin chi tiết về đề án "Cải tạo, chỉnh trang công viên bờ sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Ba Son đến đường hầm Thủ Thiêm".
TP.HCM: Đảm bảo an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán 2024 TP.HCM: Đặc sắc Lễ Kỳ Yên đình Phong Phú TP.HCM: Choáng ngợp với linh vật Rồng dài hơn 100m tại Đường hoa Tết 2024

Theo đó, Công viên bờ sông Sài Gòn với hành trình “thay áo mới” bao gồm các hạng mục chính như: Khuôn viên sinh hoạt cộng đồng; sân sinh hoạt cộng đồng đa năng; bến, cầu tàu; chuỗi bè nổi thủy sinh, Công viên đá, Công viên ven sông Sài Gòn, đài phun nước; cầu đi bộ (cầu Ông Cậy được cải tạo mới); công viên sinh thái; các tiện ích; hệ thống màn hình LED cổ động chính trị kết hợp quảng cáo và đặc biệt là cánh đồng hoa hướng dương với diện tích hơn 5.200 m2.

Để phục vụ người dân đến công viên tham quan, vui chơi, một bãi xe rộng khoảng 4.700 m2, với sức chứa khoảng 40 ôtô và 1.200 xe máy được bố trí gần khu vực cầu Ba Son. Ngoài ra, một bãi xe phụ với sức chứa khoảng 600 xe máy bố trí gần hầm sông Sài Gòn.

TP.HCM: Cánh đồng hoa hướng dương sẽ trổ bông trong dịp Tết Dương lịch 2024
Cánh đồng Hoa Hướng Dương sẽ trổ hoa đón Tết Dương lịch 2024 với khoảng 15.000 cây.

Khi tổ chức các trương trình, lễ hội lớn thu hút đông người tham gia sẽ bố trí giữ xe thêm trên một số tuyến đường xung quanh nhằm đáp ứng nhu cầu tiện ích của người dân. Đồng thời, trong khuôn viên công viên sẽ có hai vị trí nhà vệ sinh (8 buồng/vị trí) và sẽ tăng thêm các nhà vệ sinh lưu động phục vụ người dân, du khách khi tổ chức các sự kiện, lễ hội lớn tại nơi đây.

Trước đó, ngày 23/12, UBND thành phố Thủ Đức đã tổ chức Lễ Khánh thành Công viên bờ sông Sài Gòn, với một số hạng mục chính thuộc công viên đã hoàn thành, như cánh đồng hoa hướng dương, công viên ven sông Sài Gòn, sân sinh hoạt cộng đồng đa năng, một phần cầu tàu và một số hạng mục tiện ích nội khu công viên...

Trong đó, cánh đồng hoa hướng dương sẽ trổ hoa đón Tết Dương lịch 2024 với khoảng 15.000 cây và đợt 2 trổ hoa dịp Tết Nguyên đán 2024 với số lượng khoảng 20.000 cây để người dân, du khách đến tham quan, giải trí, chụp hình.

TP.HCM: Cánh đồng hoa hướng dương sẽ trổ bông trong dịp Tết Dương lịch 2024
Khu vực cánh đồng Hoa Hướng Dương nhìn từ trên cao.

Không gian công viên ven sông Sài Gòn được thiết kế bắt mắt, thân thiện với thiên nhiên, môi trường, với chiều dài khoảng 600m, bề rộng trung bình khoảng 60m, kéo dài từ cầu Ba Son đến đường hầm Thủ Thiêm, bao gồm hơn 200 cây xanh, thảm cỏ, tiểu cảnh, đường dạo, ghế ngồi, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật …

Bên cạnh đó, chuỗi bè nổi trồng cây thuỷ sinh cùng một phần sân chơi sinh hoạt cộng đồng cũng hoàn thành trước ngày 23/12, tạo ra không gian vui chơi ấn tượng, thú vị trong dịp lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch cho người dân. Cùng những hạng mục nêu trên, bãi đậu xe, nhà vệ sinh công cộng cũng đưa vào khai thác đồng bộ để người dân thuận tiện đến vui chơi, thưởng ngoạn.

Riêng một số hạng mục cần nhiều thời gian thi công và có quy mô lớn như Cải tạo cầu Ông Cậy thành cầu đi bộ, công viên sinh thái dự kiến ngày 30/4/2024 sẽ đưa vào khai thác, phục vụ người dân.

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Tin khác

Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Mùa hè ở Singapore là thời điểm lý tưởng để khám phá các hoạt động giải trí sôi động và tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Từ chèo thuyền kayak, vui chơi tại công viên nước, thư giãn tại câu lạc bộ bãi biển sang trọng hay thưởng thức hương vị ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng hàng đầu, Singapore chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi du khách.
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

(LĐTĐ) Tại Diễn đàn, nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành về du lịch và môi trường đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để xây dựng du lịch Khánh Hòa là một ngành du lịch xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Top những địa điểm du lịch miền Bắc không thể bỏ qua dịp 30/4, 1/5

Top những địa điểm du lịch miền Bắc không thể bỏ qua dịp 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4,1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, phù hợp với đi chơi quanh khu vực miền Bắc. Trong đó, du lịch trải nghiệm đang là lựa chọn của nhiều người trẻ. Dưới đây là một số địa điểm hấp dẫn, thú vị ở miền Bắc mà du khách có thể tham khảo cho chuyến nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là “thời điểm vàng” để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá rẻ bất thường….
Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024 sẽ diễn ra trong 10 ngày

Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024 sẽ diễn ra trong 10 ngày

(LĐTĐ) Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ 2 năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 31/5 đến ngày 9/6, với chủ đề “Chuyến tàu huyền thoại” nhằm quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, bản sắc văn hoá, du lịch đặc trưng của TP.HCM.
Xem thêm
Phiên bản di động