Nghệ An: Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học sinh nói không với điện thoại trong buổi học”

Trong tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cùng Công đoàn ngành Giáo dục đã phối hợp phát động cuộc vận động “Học sinh Nghệ An nói không với điện thoại trong buổi học”. Hưởng ứng cuộc vận động này, các trường đã tích cực triển khai và có những chuyển biến rõ nét.
Nghệ An triển khai hướng dẫn xây dựng văn kiện, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp Gần 600 camera giám sát ở thành phố Vinh sắp đi vào hoạt động Luân chuyển, chỉ định Phó Bí thư Huyện ủy các huyện Yên Thành, Quế Phong
Nghệ An: Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học sinh nói không với điện thoại trong buổi học”
Học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đánh cờ trong giờ ra chơi.

Ông Đặng Văn Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An chia sẻ: “Gần một tháng triển khai cuộc vận động “Học sinh Nghệ An nói không với điện thoại trong buổi học”, chúng tôi rất phấn khởi khi các trường hưởng ứng tích cực, được sự đồng tình cao của phụ huynh, học sinh và thầy cô giáo. Ở nhiều trường, việc học sinh không dùng điện thoại trong buổi học đã đi vào nền nếp, nhiều học sinh không còn mang điện thoại đến trường, học sinh trò chuyện, tương tác trực tiếp với nhau nhiều hơn, giờ ra chơi sôi nổi hơn. Triển khai cuộc vận động do Sở và Công đoàn ngành phát động, 100% các trường THPT đã hưởng ứng, ký cam kết thực hiện; Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành, thị đều có văn bản chỉ đạo thực hiện”.

Gần một tháng nay, tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - trường có số lượng học sinh đông nhất tỉnh Nghệ An với 61 lớp, trên 2.800 học sinh, việc vận động học sinh không dùng điện thoại trong buổi học đã được thực hiện đồng bộ, thay cho trước đó, chỉ một nửa số lớp trong trường thực hiện.

Ngay khi Sở và Công đoàn ngành triển khai cuộc vận động, nhà trường đã tổ chức lễ hưởng ứng và cho đại diện học sinh ký cam kết thực hiện. Vì số lượng học sinh đông, phải học hai ca nên khó cho việc tập trung tất cả học sinh để tuyên truyền, vận động, do đó, nhà trường lựa chọn cách thức phân cấp. Đó là mời bí thư, lớp trưởng của các lớp tập trung để tuyên truyền về cuộc vận động, sau đó cán bộ lớp sẽ về triển khai cho cả lớp, đảm bảo thông tin đầy đủ, sâu sát đến từng học sinh.

Khi triển khai, các lớp sẽ thảo luận, đề xuất cách thức sử dụng điện thoại phù hợp nhất. Và cách thức phổ biến để thực hiện là đầu buổi học, từng học sinh sẽ đưa điện thoại cho tổ trưởng bỏ vào giỏ của tổ mình, sau đó bỏ vào hộp khoá lại, cuối buổi các tổ trưởng nhận máy về và đưa lại cho các bạn trong tổ.

Các lớp cũng thống nhất, hai cán bộ lớp là bí thư và lớp trưởng được giữ điện thoại của mình để học sinh và phụ huynh có thể liên hệ khi cần và để nắm được các thông báo của giáo viên để thông tin cho cả lớp. Việc học sinh không dùng điện thoại trong buổi học đã được các lớp triển khai nền nếp.

Em Nguyễn Đình Hải, lớp 10D2, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng chia sẻ: “Trước đó, khi để điện thoại trong người, một số bạn có thể sử dụng trong giờ học, dù giáo viên nhắc nhở. Giờ ra chơi thì dường như cả lớp tập trung vào điện thoại để xem thông tin, vào các trang mạng xã hội và chơi game. Từ khi không dùng điện thoại trong buổi học, các bạn trong lớp tập trung học tập hơn, không bị phân tâm, trò chuyện với nhau nhiều hơn. Ban đầu một số bạn chưa quen, cảm giác hơi khó chịu bởi đã quen dùng, thậm chí là lệ thuộc điện thoại. Nhưng đến giờ cơ bản các bạn đã quen và thấy bình thường. Giờ ra chơi, các bạn ra sân trường, chơi một số bộ môn đơn giản như cờ vua, cờ tướng, cờ caro, cầu lông, bóng chuyền hơi,...”.

Nghệ An: Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học sinh nói không với điện thoại trong buổi học”
Giờ ra chơi, học sinh không còn dùng điện thoại, tập trung ra sân trường vui chơi.

Thầy Phan Xuân Hoài Linh - Bí thư Đoàn Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng chia sẻ, khi nhà trường triển khai vận động, khuyến khích học sinh không dùng điện thoại trong buổi học, phần lớn phụ huynh và học sinh đồng tình, ủng hộ bởi vì thấy được những tác động tiêu cực của việc dùng điện thoại thường xuyên, nhất là ngay trong buổi học của học sinh. Tuy nhiên, cũng có những phụ huynh và học sinh chưa đồng tình, chưa quan tâm, phối hợp, do đó, nhà trường đã tăng cường tuyên truyền, vận động để phụ huynh và học sinh hiểu rõ, tạo sự đồng thuận, thống nhất để đi vào thực hiện nền nếp, từng bước tạo sự chuyển biến rõ nét.

Cũng theo thầy Phan Xuân Hoài Linh, việc tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về việc sử dụng điện thoại cần phải có sự kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội; phải được thực hiện thường xuyên, lâu dài để giáo dục, nâng cao nhận thức của học sinh về ý thức, trách nhiệm sử dụng điện thoại. Trong đó, chú trọng trang bị kiến thức cho học sinh để các em hiểu, làm chủ được bản thân, sử dụng điện thoại đúng mục đích; nhận diện thông tin xấu độc, những tác hại của việc “nghiện” dùng điện thoại, lệ thuộc điện thoại; giáo dục các em tăng sự tương tác, giao lưu trực tiếp, tập trung học tập, rèn luyện về thể chất, đạo đức, phát triển toàn diện.

Là trường được Sở và Công đoàn ngành Giáo dục lựa chọn tổ chức Lễ phát động động “Học sinh Nghệ An nói không với điện thoại trong buổi học”, cô Phạm Thị Tuyết Mai - Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 3 phấn khởi cho biết: Cuộc vận động đã mang lại hiệu ứng rất tích cực.

Theo cô Mai, những năm trước, nhà trường đã tăng cường tuyên truyền về việc không dùng điện thoại trong giờ học và hai năm nay, nhà trường có quy định học sinh không dùng điện thoại trong giờ học nếu không được giáo viên đồng ý.

Sau khi có phát động của ngành, nhà trường đã củng cố lại quy định, tổ chức triển khai bài bản hơn, có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh, đồng thời thêm quy định ra chơi cũng không dùng điện thoại

Các lớp đã chi tiết hoá chủ trương phát động; tổ chức ký cam kết giữa đại diện học sinh, phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm về việc không dùng điện thoại trong buổi học; quy định việc thực hiện cũng linh động theo tình hình thực tế của từng lớp

Nghệ An: Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học sinh nói không với điện thoại trong buổi học”
Điện thoại của học sinh được chia theo tổ và bỏ vào trong tủ.

Hiện nay, 36 lớp với 1.655 học sinh Trường THPT Nghi Lộc 3 đã đồng thuận thực hiện. Giờ ra chơi ở trường giờ đây rộn ràng hơn, các em vui vẻ trò chuyện, cười đùa, nhiều học sinh ra sân trường nhảy dây, đá cầu, đăng ký hát,...

“Từ việc không dùng điện thoại, tăng cường tương tác và hoạt động đã tạo nên một không khí năng động, tích cực, vui vẻ trong trường học. Nhiều phụ huynh đồng tình, ủng hộ, ghi nhận, đó là những điều rất đáng mừng”, cô Phạm Thị Tuyết Mai chia sẻ.

Cuộc vận động “Học sinh Nghệ An nói không với điện thoại trong buổi học” sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cùng với Công đoàn ngành tổ chức sơ kết hằng năm, qua đó sẽ biểu dương, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân triển khai tốt cuộc vận động.

Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng ngày 19/11, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống, 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Xem thêm
Phiên bản di động