Năng lực hay bằng cấp sẽ thay đổi tương lai?

​Vấn đề học gì, học ở đâu, học như thế nào của các bạn trẻ sau khi tốt nghiệp THPT rốt cuộc chỉ để phục vụ cho mục đích cuối cùng là “Tốt nghiệp đi làm ngay”, do đó tấm bằng Cử nhân đại học được xem là cái đích phải đạt đến để có một công việc làm.

Thế nhưng bằng cấp có còn quan trọng trong khi số lượng sinh viên tốt nghiệp ĐH, CĐ không tìm được việc làm chiếm 2/3 số lượng sinh viên ra trường hàng năm.

Bằng cấp hay năng lực thực sự mới quan trọng?

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2015, cứ 4 lao động thất nghiệp có 1 người đã tốt nghiệp CĐ trở lên, nghĩa là gần 1 triệu lao động thất nghiệp có khoảng 250.000 sinh viên tốt nghiệp CĐ, ĐH và sau ĐH chưa tìm được việc làm. Con số này phản ánh đầu ra chất lượng đào tạo đang đi ngược lại sự mong đợi của các doanh nghiệp (đối tượng chính sử dụng lao động) và sự kỳ vọng lớn của bản thân người học.

kent-1-1438413774.jpg

Tại ngày hội tuyển sinh hướng nghiệp năm 2015 được tổ chức tại Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội vào giữa tháng 3-2015, Tổng giám đốc Công ty CleverAds (một trong những công ty quảng cáo trực tuyến hàng đầu Việt Nam) Nguyễn Khánh Trình chia sẻ xu hướng chính của nhiều doanh nghiệp trong tuyển dụng hiện nay là hướng tới thực chất hơn là bằng cấp. Do đó, doanh nghiệp cần người làm được việc hơn là người chỉ có bằng cấp.

Cử nhân thất nghiệp, họ đang thiếu gì?

40% sinh viên thất nghiệp sau 3 tháng ra trường. Đó là con số được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận cho biết tại phiên giải trình của Chính phủ với Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội vào cuối tháng 4-2015.

Thực tế này cho thấy, sinh viên tốt nghiệp đang thiếu năng lực chuyên môn thực sự. Hiện nay, hầu hết chương trình đào tạo sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng vẫn chưa kết nối hoặc kết nối rời rạc với doanh nghiệp, chưa chú trọng đào tạo kỹ năng thực hành, kỹ năng mềm cần thiết cho nghề nghiệp có liên quan đến ngành học của sinh viên.

Cử nhân tương lai, họ cần gì?

Cần cả bằng cấp và năng lực. Tất nhiên năng lực vẫn quan trọng hơn bằng cấp nhưng để có thể tham gia vào thị trường tuyển dụng lao động cao cấp thì việc sở hữu bằng cấp quốc tế là một cách thông minh để khẳng định thương hiệu bản thân.

Hiện nay, trường quốc tế Kent là đơn vị tại Việt Nam có đào tạo chương trình Advanced Diploma của Học viện Kinh Doanh và Công Nghệ Kent (Sydney, Úc) và Học viện Thiết kế First Media School (Singapore). Logo của các tổ chức kiểm định chất lượng đào tạo của chính phủ Úc và Singapore sẽ được thể hiện lần lượt trên văn bằng tốt nghiệp.

Nhìn vào đó, nhà tuyển dụng sẽ hiểu rằng sinh viên quốc tế Kent đã được đào tạo bởi nền giáo dục đẳng cấp thế giới. Một văn bằng quốc tế chắc chắn sẽ đi đôi với nền tảng kiến thức chất lượng. Chính nền tảng kiến thức này sẽ là công cụ để sinh viên thể hiện năng lực bản thân, khả năng hoàn thành công việc hiệu quả. Do đó, việc xây dựng nền móng kiến thức chuẩn ngay từ đầu, hợp thời đại và tích hợp nhiều kỹ năng là điều quan trọng với người học.

Nguyễn Hiển Thanh, cựu SV Kent tốt nghiệp ngành QTKD, hiện là Branch Manager của Công ty Cổ phần FansipanGreen (Trực thuộc tập đoàn IDJ Group).
Nguyễn Hiển Thanh, cựu SV Kent tốt nghiệp ngành QTKD, hiện là Branch Manager của Công ty Cổ phần FansipanGreen (Trực thuộc tập đoàn IDJ Group).

Song hành cùng năng lực chuyên môn thì năng lực sử dụng ngoại ngữ và kỹ năng mềm cũng là vấn đề đáng quan tâm. Theo thống kê năm 2015 của Trung tâm Đào tạo Công nghệ Thông tin và Truyền thông, hiện có khoảng 160.000 cử nhân thất nghiệp (chiếm 63%), còn lại 37% cử nhân được tuyển dụng không đáp ứng được yêu cầu công việc và nhiều doanh nghiệp phải thực hiện đào tạo lại. Hầu hết lao động đều thiếu kỹ năng ngoại ngữ hoặc kỹ năng mềm cần thiết cho công việc.

“Theo em, ngoài các yếu tố như kiến thức, ngoại ngữ và kỹ năng thì thái độ làm việc nghiêm túc và tác phong chuyên nghiệp không chỉ giúp ghi điểm với nhà tuyển dụng mà còn giúp ích rất nhiều cho công việc sau này” - bạn Diễm Kỳ, sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh năm cuối chia sẻ.

Nhìn chung, cả bằng cấp và năng lực đều có vai trò quan trọng quyết định tương lai của sinh viên. Để có một tương lai rộng mở, các bạn cần chọn cho mình một chương trình học thỏa mãn 2 yếu tố: văn bằng quốc tế được công nhận trên toàn thế giới, chương trình đào tạo được chứng nhận chất lượng bởi các tổ chức uy tín và học bằng niềm say mê thực sự. Thỏa mãn được điều đó, bạn có thể tự tin thực hiện giấc mơ nghề nghiệp của mình.

Tuổi trẻ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế vùng Bắc Trung bộ

Thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế vùng Bắc Trung bộ

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định 376/QĐ-TTg, ngày 4/5/2024 phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cải thiện tư thế làm việc cho người lao động

Cải thiện tư thế làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Để tạo ra sản phẩm trong quá trình sản xuất, con người phải làm việc, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị, sản phẩm với nhiều tư thế khác nhau…
Không phát hiện ngộ độc thực phẩm tại 2 trường tiểu học ở TP.HCM

Không phát hiện ngộ độc thực phẩm tại 2 trường tiểu học ở TP.HCM

(LĐTĐ) Ngày 7/5, đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, đơn vị này không phát hiện ngộ độc thực phẩm tập thể tại 2 trường tiểu học Linh Chiểu (thành phố Thủ Đức) và Đặng Trần Côn (quận 4) như thông tin xuất trên mạng xã hội.
Herbalife Việt Nam lần thứ chín đạt Giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng"

Herbalife Việt Nam lần thứ chín đạt Giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng"

(LĐTĐ) Được xét chọn trên hàng trăm ứng viên là các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam, Herbalife Việt Nam vừa vinh dự đạt giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng 2024” bởi Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF). Đây là lần thứ chín liên tiếp Herbalife Việt Nam đạt giải thưởng này.
Vì sao người thành công luôn chọn lối sống “Fit & Fabulous”?

Vì sao người thành công luôn chọn lối sống “Fit & Fabulous”?

(LĐTĐ) Dựa trên hệ giá trị "Cân bằng - Sức khỏe - Thời thượng", lối sống "Fit & Fabulous" không chỉ được cộng đồng cư dân tinh hoa tại các nước phương Tây yêu thích mà đã bắt đầu len lỏi vào đời sống của người Việt, đặc biệt là giới trẻ thành đạt những năm gần đây.
Khởi động cuộc thi “UOB Painting of the Year” năm thứ hai tại Việt Nam

Khởi động cuộc thi “UOB Painting of the Year” năm thứ hai tại Việt Nam

(LĐTĐ) UOB kêu gọi các họa sĩ Việt phát huy tài năng sáng tạo trong cuộc thi “UOB Painting of the Year” năm thứ hai tại Việt Nam. Cuộc thi nghệ thuật hàng đầu của UOB hướng đến mục tiêu giúp các nghệ sĩ Việt tiếp cận rộng rãi hơn đến khán giả yêu nghệ thuật trên toàn khu vực.
Thiết thực hoạt động văn nghệ, thể thao trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Thiết thực hoạt động văn nghệ, thể thao trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Để chăm lo tốt hơn đời sống tinh thần cho người lao động, thời gian qua, các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm đã thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Qua đó, tạo sân chơi bổ ích, thu hút được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia.

Tin khác

Thành lập Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2024 - 2025

Thành lập Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2024 - 2025

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Quyết định số 2329/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2024 - 2025.
Danh mục phương thức xét tuyển đại học năm 2024

Danh mục phương thức xét tuyển đại học năm 2024

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố danh mục 20 phương thức xét tuyển đại học năm 2024.
Hà Nội: Trao giải Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở

Hà Nội: Trao giải Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 5/5, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (quận Ba Đình), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Language Link Academic tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở thành phố Hà Nội năm học 2023 - 2024.
Khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

Khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 5/5, tại Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ (quận Hà Đông), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức bế mạc Ngày hội Công nghệ thông tin và STEM ngành GD&ĐT Hà Nội năm 2024.
10 điểm lưu ý đặc biệt đối với thí sinh xét tuyển đại học năm 2024

10 điểm lưu ý đặc biệt đối với thí sinh xét tuyển đại học năm 2024

(LĐTĐ) Bộ GD&ĐT vừa ban hành công văn hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024. Trong đó, Bộ GD&ĐT đưa ra 10 nội dung thí sinh cần lưu ý khi tham gia xét tuyển đại học năm 2024.
Giải đáp nhiều băn khoăn, vướng mắc

Giải đáp nhiều băn khoăn, vướng mắc

(LĐTĐ) Trước mùa tuyển sinh năm 2024, hơn 1.000 học sinh Hà Nội đã tham gia chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Sức khỏe - Ngôn ngữ” để được tháo gỡ băn khoăn về việc chọn ngành, chọn nghề…
Điểm mới trong việc công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Điểm mới trong việc công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 07/2024/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Điều 7 và thay thế Phụ lục II, Phụ lục III của Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.
Khai mạc Ngày hội Công nghệ thông tin và STEM ngành GD&ĐT Hà Nội năm 2024

Khai mạc Ngày hội Công nghệ thông tin và STEM ngành GD&ĐT Hà Nội năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 4/5, tại Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ (quận Hà Đông), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Ngày hội Công nghệ thông tin và STEM ngành GD&ĐT Hà Nội năm 2024.
Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo thu hồi sách "Một thoáng ta rực rỡ nhân gian" có nội dung nhạy cảm

Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo thu hồi sách "Một thoáng ta rực rỡ nhân gian" có nội dung nhạy cảm

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Thành phố (TP) Hồ Chí Minh chỉ đạo Trường Quốc tế ISHCMC thu hồi toàn bộ sách có nội dung nhạy cảm, không phù hợp với lứa tuổi đã được phát cho học sinh. Đồng thời yêu cầu trường nghiêm túc khắc phục và kiểm điểm phê bình giáo viên.
Hơn 196.000 thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Hơn 196.000 thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Tính đến 17h ngày 2/5, Hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ghi nhận có 196.319 thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến, chiếm khoảng 20% tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm nay.
Xem thêm
Phiên bản di động