Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở:

Mục tiêu quan trọng để tổ chức Công đoàn lớn mạnh

Một trong những mục tiêu quan trọng, sống còn để thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” hiệu quả là tổ chức Công đoàn Việt Nam phải đẩy nhanh, phủ kín việc phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) tại các đơn vị, doanh nghiệp...
Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội Xứng đáng bạn đồng hành của doanh nghiệp, người lao động Không để người lao động nào khó khăn mà không có sự giúp đỡ của tổ chức Công đoàn

Xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể

Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khoá XII, Đoàn Chủ tịch LĐLĐ Việt Nam xây dựng Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) từ nay đến hết năm 2023.

Kế hoạch nhằm tạo bước đột phá thành lập CĐCS và tập trung đẩy nhanh tiến độ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, phấn đấu đạt chỉ tiêu đến hết năm 2023 có 12 triệu đoàn viên và có 100% số doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên có tổ chức Công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị. Cụ thể: Về chỉ tiêu phát triển đoàn viên: Phấn đấu đến hết năm 2023, cả nước tăng thêm 1,6 triệu đoàn viên. Về thành lập CĐCS: Phấn đấu thành lập CĐCS ở 100% số doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên đã đi vào hoạt động.

Mục tiêu quan trọng để tổ chức Công đoàn lớn mạnh
Đại hội thành lập Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam thuộc LĐLĐ quận Long Biên. (Ảnh thời điểm chưa xảy ra dịch Covid-19). Ảnh: B.D

Tuy nhiên, trong Kế hoạch, Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS phải đi đôi với củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS, trong đó tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của CĐCS, nâng cao chất lượng thương lượng tập thể, đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện tốt công tác đoàn viên.

Trao đổi về vấn đề này, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2023 cả nước có 12 triệu đoàn viên công đoàn. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của Bộ Chính trị đã đề ra chỉ tiêu cụ thể về nội dung này. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, là nhiệm vụ chiến lược, mang tính sống còn đối với tổ chức Công đoàn, cũng là nhiệm vụ khó khăn đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải tập trung, quyết liệt thực hiện bằng được.

“Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đến năm 2023 trình Đoàn Chủ tịch. Kế hoạch đã xác định tổng chỉ tiêu đoàn viên tăng thêm từ nay đến năm 2023, dự kiến phân bổ bước đầu cho các đơn vị; các giải pháp, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện để đạt được các mục tiêu trên. Hiện nay, Thường trực Đoàn Chủ tịch đang chỉ đạo Ban Tổ chức, Ban Tài chính khẩn trương phối hợp nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách cụ thể đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS để thực sự tạo động lực khuyến khích, thúc đẩy việc thực hiện ở các cấp Công đoàn” - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang thông tin.

Cần sự “đồng thuận”, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền

Từ thực tiễn phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại Hà Nội, trao đổi về vấn đề này, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết: Ngay sau khi có Nghị quyết số 02-NQ/TW, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-TU về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, trong Kế hoạch có giao cho LĐLĐ Thành phố dự thảo và LĐLĐ Hà Nội đã lồng ghép một số nội dung, nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó, nội dung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là nội dung được LĐLĐ thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm. Cùng với Nghị quyết chuyên đề về thành lập CĐCS khu vực ngoài Nhà nước, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ban hành Đề án thí điểm “Hỗ trợ khuyến khích phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên, giai đoạn 2021-2022”.

Cùng với Đề án, có ban hành cơ chế, chính sách để hỗ trợ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Theo đó, Thành ủy Hà Nội sẽ hỗ trợ 7 triệu đồng/1 CĐCS thành lập mới, LĐLĐ Thành phố cũng có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ mỗi CĐCS thành lập mới là 5 triệu đồng; cán bộ Công đoàn trực tiếp vận động, phát triển thành lập được hỗ trợ 1 triệu đồng/1 CĐCS.

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2023 cả nước có 12 triệu đoàn viên công đoàn. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo các cấp Công đoàn cần tập trung thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; là nhiệm vụ chiến lược, mang tính sống còn đối với tổ chức Công đoàn, đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải tập trung, quyết liệt thực hiện bằng được.

Theo đó, đối với thành phố Hà Nội hiện nay, nếu phát triển được 1 CĐCS, Thành ủy có cơ chế hỗ trợ 7 triệu đồng/1 CĐCS, LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng/1 CĐCS. Và mới đây, trong Đề án thí điểm, LĐLĐ thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ trực tiếp đến cán bộ công đoàn trực tiếp đi vận động, thành lập CĐCS số tiền 1 triệu đồng.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Phi Thường cho biết, cùng với Đề án thí điểm và các cơ chế, chính sách trên, LĐLĐ Thành phố đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, trực tiếp do đồng chí Chủ tịch LĐLĐ Thành phố là Trưởng Ban chỉ đạo. LĐLĐ thành phố Hà Nội đã triển khai rất nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp quan trọng là “kéo” cấp ủy, chính quyền đồng cấp vào cuộc.

Cụ thể, trong Kế hoạch số 35/KH-TU của Thành ủy, Thành ủy Hà Nội giao cho Đảng đoàn LĐLĐ Thành phố từ nay đến cuối năm 2021 phải ký Quy chế phối hợp thực hiện Kế hoạch với 30 quận, huyện, thị xã, trong đó có đưa chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, và công tác cán bộ. “Giải pháp này sẽ thúc đẩy và đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS LĐLĐ Thành phố đã đề ra”, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh.

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng cho biết, khi Hà Nội triển khai cơ chế hỗ trợ về tài chính đối với CĐCS thành lập mới, kết quả phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của Hà Nội khá khả quan. Đến nay, mặc dù dịch bệnh Covid-19 có tác động và ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu, song số CĐCS đã thành lập được là 289/421 (đạt 68,65,% kế hoạch) và phát triển đoàn viên là 22.434/29.170 đoàn viên (đạt 76,91%).

Cũng liên quan đến giải pháp triển khai thực hiện, đồng chí Nguyễn Phi Thường cho rằng, giải pháp không kém phần quan trọng là công tác đánh giá, khen thưởng của các cấp Công đoàn về phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS. Tại LĐLĐ thành phố Hà Nội, Đảng đoàn đã xem xét, đánh giá xếp loại 45 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở về chỉ tiêu này, và hiện đã gửi trực tiếp bảng xếp loại đánh giá theo hàng quý và 6 tháng về cấp ủy quận, huyện, thị xã để chính quyền đồng cấp nhìn nhận rõ hơn về vị trí của đoàn thể trực thuộc. “Qua triển khai cho thấy, giải pháp trên cho hiệu quả rất tích cực, các quận, huyện, thị xã sẽ tự “soi” vào đó để phấn đấu thi đua với nhau”, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Phi Thường cho biết.

Ghi nhận, đồng tình với những giải pháp LĐLĐ thành phố Hà Nội đã triển khai thời gian qua, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho rằng: Các cấp Công đoàn phải quyết tâm thực hiện bằng được các chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS bởi đây là chỉ tiêu đã được ban hành trong Nghị quyết số 02-NQ/TW.

Về giải pháp, các cấp Công đoàn cần tập trung tìm giải pháp thực hiện, tháo gỡ vướng mắc, đặc biệt trước những tác động của dịch bệnh Covid-19, cần tập trung đánh giá khả năng, hiện trạng. Từ kinh nghiệm của Hà Nội, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS rất cần sự vào cuộc, chỉ đạo rốt ráo của cấp ủy, chính quyền đồng cấp. Về cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam, tới đây Đảng đoàn Tổng Liên đoàn sẽ tăng cường phối hợp với các Thành ủy, Tỉnh ủy; đối với LĐLĐ các tỉnh, thành phố, cần chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền đồng cấp để nắm tình hình, đưa ra giải pháp, chỉ tiêu cụ thể, không được để trống địa bàn.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn cần thường xuyên nắm tình hình đoàn viên, người lao động, chủ động có các giải pháp chăm lo cho đoàn viên, người lao động, qua đó khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn./.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động