Minh bạch hóa thị trường thẻ tín dụng
| 4 kinh nghiệm dùng thẻ tín dụng hữu ích từ các Finfluencers Vì sao nhiều chủ thẻ tín dụng vẫn chuộng trả góp? |

Chưa cần tính đến các phép tính toán học, lãi mẹ đẻ lãi con, song bất luận có tính toán kiểu gì với khoản tiền gốc và lãi trả lên tới 8,8 tỷ đồng cho khoản nợ thẻ 8,5 triệu đồng sau 11 năm rất bất hợp lý. Với dư nợ trên, nghĩa là số tiền lãi mà chủ nợ phải trả mỗi tháng lên tới gần 70 triệu đồng, mỗi năm khoảng 700 triệu đồng. Tính ra số tiền lãi và gốc phải trả gấp 1.000 lần số tiền nợ sau 11 năm.
Quay ngược kim đồng hồ, giả sử số tiền 8,5 triệu đồng gửi vào ngân hàng, nếu vào thời kỳ lãi suất 8%/năm, thì mỗi năm người gửi chỉ được khoảng 680 nghìn đồng tiền lãi, 11 năm được gần 7,5 triệu tiền lãi (nếu để 11 năm không tất toán, lãi mẹ đẻ lãi con cùng lắm số tiền lãi khoảng 10 triệu đồng). Vậy mà ở chiều ngược lại, khi khách hàng mở thẻ tín dụng chỉ với số tiền 8,5 triệu đồng, 11 năm sau phải trả số tiền lên tới 8,8 tỷ đồng quả thực là quá vô lý.
Công ty thẻ của Ngân hàng đã có giải thích sơ bộ, phía Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng đang vào cuộc để làm rõ vấn đề. Bài viết này không bình luận về tính đúng, sai khi chưa có kết luận của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước. Song dưới góc độ dư luận, ngay sau khi báo chí đăng thông tin, rất nhiều người đã khóa thẻ tín dụng, làm ảnh hưởng đến hệ thống tín dụng nói chung, hệ thống thẻ nói riêng. Và vì vậy, hơn lúc nào hết, để có góc nhìn toàn cảnh, minh bạch về hệ thống thẻ, phía Ngân hàng Nhà nước nên sớm có thông báo rõ ràng về quy định liên quan đến mở tài khoản, sử dụng, vay, chi tiêu, lãi suất, cách tính lãi suất ra sao để các khách hàng hiểu rõ… nhằm tránh tình trạng như thông tin đã đề cập ở trên.
Có vay, có trả, khi người dân và tổ chức tín dụng thực hiện hợp đồng cho vay, nghĩa là hợp đồng đó đã được pháp luật cho phép và công nhận. Tuy nhiên, một khi các khoản nợ thẻ với tiền gốc ở mức tiền triệu (chưa tới 10 triệu đồng như đã nêu trên) mà chỉ trong vòng 11 năm, số tiền lãi và gốc phải trả lên tới 8,8 tỷ đồng là sự bất bình thường.
Vì thế, nhân sự kiện này, đã đến lúc các cơ quan chức năng, đặc biệt Ngân hàng Nhà nước cần tiến hành thanh tra, kiểm tra “thị trường” thẻ tín dụng, nhằm phát hiện dấu hiệu bất thường (nếu có) để chấn chỉnh, tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Hà Lê
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hà Nội công bố lương, thưởng Tết 2026, mức cao nhất đạt 614 triệu đồng
Khởi động năm mới 2026 tại các địa phương: Tập trung "việc thật", lo Tết thực chất cho người dân
Doanh thu du lịch TP.HCM đạt hơn 2.600 tỷ đồng trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026
Diện mạo mới trục cảnh quan sinh thái đô thị ven sông Tô Lịch
30 thí sinh làm “nóng” Cuộc thi Hoa hậu Đại dương Doanh nhân Thế giới 2026
Giá vàng hôm nay (5/1): Vàng miếng và vàng nhẫn đều tăng rất mạnh
Tỷ giá USD hôm nay (5/1): Thị trường tự do biến động mạnh, ngân hàng giữ ổn định
Tin khác
Khi doanh nghiệp đổi mới quản trị để nuôi dưỡng nguồn nhân lực hạnh phúc
Doanh nghiệp 03/01/2026 13:08
Hành trình nửa thế kỷ bền bỉ, khát vọng vì giống lúa Việt
Doanh nghiệp 27/12/2025 14:52
Vinatex: Phát triển sản xuất kinh doanh, chăm lo cho người lao động
Doanh nghiệp 23/12/2025 20:41
Khẳng định vị thế thương hiệu UDIC với TOP 10 Sản phẩm - Dịch vụ xanh - Bền vững 2025
Doanh nghiệp 19/12/2025 17:12
Quy định mới nhất về những trường hợp được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Doanh nghiệp 18/12/2025 16:22
EVNHANOI khẳng định vai trò trong công tác cung ứng điện cho Thủ đô
Doanh nghiệp 17/12/2025 15:28
Các chuyên gia hiến kế đưa Phú Quốc cất cánh cùng APEC
Doanh nghiệp 15/12/2025 16:58
Blockchain: Bài toán hạ tầng số và cuộc đua giữ chân nhân tài
Doanh nghiệp 13/12/2025 12:54
400 doanh nghiệp tham gia triển lãm ngành Sơn phủ, Giấy, Cao su, Nhựa và Hóa chất năm 2026
Doanh nghiệp 10/12/2025 21:16
Giảm rủi ro tài sản số: Việt Nam cần hệ thống truy vết on-chain quốc gia
Doanh nghiệp 09/12/2025 18:19
