Mạo danh anh trai để chiếm đoạt tiền bồi thường tái định cư

Được ông Hùng tin tưởng, nhờ trông coi nhà cửa trong thời gian sinh sống ở Đức, thế nhưng Phí Văn Thành lại lợi dụng sự tín nhiệm đó để chiếm đoạt tiền bồi thường tái định cư của anh trai mình.
Quảng Bình: Bắt giữ thầy bói lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gần 5 tỷ đồng Cảnh báo chiêu lừa làm 'tick xanh' Facebook để chiếm đoạt tài sản Thông qua tờ trình bổ sung 1.300 tỷ cho công tác bồi thường tại Khu đô thị Thủ Thiêm

Ngày 26/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phí Văn Thành (sinh năm 1967, trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Thành là em ruột ông Phí Mạnh Hùng, người có căn nhà tại thửa đất ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm.

Năm 2007, do gia đình ông Hùng thường xuyên sinh sống và làm việc tại Đức nên nhờ Thành trông nhà hộ. Khi đi nước ngoài, ông Hùng có để lại chứng minh nhân dân ở nhà.

Tháng 2/2010, Uỷ ban nhân dân huyện Từ Liêm (nay là UBND quận Bắc Từ Liêm) có quyết định thu hồi đất tại xã Phú Diễn (nay là phường Phú Diễn) để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng quốc lộ 32 đoạn Cầu Diễn - Nhổn, trong đó có thu hồi diện tích 99,7 m2/115m2 đất của gia đình ông Hùng.

Mạo danh anh trai để chiếm đoạt tiền bồi thường tái định cư
Bị cáo Phí Văn Thành tại phiên xét xử.

Tháng 6/2010, ông Hùng đã bàn giao mặt bằng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Từ Liêm để thực hiện dự án.

Ngày 14/6/2010, khi Ủy ban nhân dân huyện Từ Liêm tổ chức bốc thăm bố trí tái định cư thì ông Hùng về nước và bốc thăm một suất đất tái định cư, diện tích 86m2, sau đó ông Hùng lại sang Đức.

Với diện tích đất bị thu hồi, nhà ông Hùng được nhận tiền bồi thường gần 730 triệu đồng. Tuy nhiên, do ông Hùng đang ở nước ngoài nên Thành ở nhà, nhận hộ quyết định bồi thường.

Trước khi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho ông Phí Mạnh Hùng, ông Lê Quyết Thắng (khi đó là Bí thư chi bộ, kiêm Tổ trưởng tổ dân phố) gửi thông báo mời nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với hộ gia đình ông Hùng.

Do ông Hùng đang sinh sống ở nước ngoài nên ông Thắng đã giao cho Thành nhận hộ (không có ký nhận).

Đến ngày 13/10/2010, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Từ Liêm phối hợp với Ủy ban nhấn dân xã Phú Diễn tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ.

Biết việc này, trong khi anh trai đang ở nước ngoài, Thành cầm CMND của ông Hùng đến nhận tiền. Thời điểm đó, kế toán của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Từ Liêm không phát hiện việc bị cáo Thành mạo danh anh trai để nhận tiền bồi thường.

Theo cáo buộc, Thành còn làm giả đơn xin xác nhận, giả chữ ký của ông Phí Mạnh Hùng để nhận tiền hỗ trợ là 8,1 triệu đồng.

Vào ngày 20/2/2020, ông Phí Mạnh Hùng về nước và đến Trung tâm phát triển quỹ đất quận Bắc Từ Liêm để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Lúc này ông mới phát hiện có người đã ký nhận tiền từ ngày 13/10/2010. Ngay sau đó ông Hùng đã làm đơn tố cáo.

Quá trình điều tra ban đầu, Thành thừa nhận có nhận hộ ông Hùng tiền đền bù, hỗ trợ thu hồi đất. Nhưng sau đó, Thành lại khai, không nhận bất cứ văn bản, thông báo nào của cơ quan Nhà nước; không viết đơn xin xác nhận ủy quyền, không trực tiếp nhận và không nhận hộ bất kỳ số tiền nào liên quan đến việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư...

Về phía ông Hùng khẳng định, ông và vợ con thường xuyên sống tại Đức và không ủy quyền cho ai nhận hộ tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Căn cứ vào các tài liệu thu giữ được, kết luận giám định, lời khai của người liên quan và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, cơ quan tố tụng xác định, có đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của Thành như đã nêu trên.

Liên quan đến vụ án, cơ quan công an xác minh ông Phí Lê Bình (cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Diễn) đã vi phạm công tác ký chứng thực khi ký xác nhận đơn của ông Hùng ủy quyền cho Thành nhận tiền hỗ trợ thuê nhà mà không có mặt ông Hùng.

Cơ quan điều tra cho rằng, ông Bình có sai sót, nhưng không được hưởng lợi. Do đó, cơ quan điều tra kiến nghị Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, xử lý trách nhiệm hành chính đối với ông Bình.

Quá trình xét xử vụ án, một số người liên quan vắng mặt. Xét thấy sẽ ảnh hưởng đến việc sự vắng mặt của những người này sẽ ảnh hưởng tới việc giải quyết vụ án nên Hội đồng xét xử đã quyết định tạm hoãn phiên tòa để triệu tập thêm người có liên quan đến vụ án.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Cựu Phó Giám đốc Eximbank Ba Đình lĩnh án chung thân

Cựu Phó Giám đốc Eximbank Ba Đình lĩnh án chung thân

Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (sinh năm 1977, cựu Phó Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank, chi nhánh Ba Đình) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 6 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo Nhung phải chấp hành án tù chung thân.
Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lĩnh án 3 năm tù treo

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lĩnh án 3 năm tù treo

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC).
Nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM hầu tòa liên quan đến Công ty AIC

Nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM hầu tòa liên quan đến Công ty AIC

Ngày 9/12, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) xét xử vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM. Dự kiến phiên xét xử kéo dài đến ngày 12/12/2025.
Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC lĩnh án 25 năm tù

Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC lĩnh án 25 năm tù

Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, ngày 30/9, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án liên quan đến Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).
Bị cáo Đinh Trường Chinh lĩnh án 13 năm tù

Bị cáo Đinh Trường Chinh lĩnh án 13 năm tù

Ngày 25/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tuyên án sơ thẩm các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II).
Công lý không dung tha cho hành vi tước đoạt mạng sống người khác

Công lý không dung tha cho hành vi tước đoạt mạng sống người khác

Vụ án tài xế xe bồn cố tình cán chết nữ sinh không chỉ là một bi kịch giao thông mà còn là một tội ác rùng rợn, thách thức lương tâm và công lý. Hành vi tàn nhẫn và vô cảm của kẻ thủ ác đã phơi bày một "luật ngầm" đáng sợ đang tồn tại trong một bộ phận giới tài xế, với triết lý lệch lạc: “Thà đi tù một lần còn hơn đền cả đời”. Dư luận đòi hỏi công lý sẽ không dung thứ cho hành vi tước đoạt mạng sống con người.
Tuyên án các bị cáo trong vụ Tập đoàn Thuận An

Tuyên án các bị cáo trong vụ Tập đoàn Thuận An

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).
Thủ tướng gửi thư khen chiến công triệt phá các đường dây ma túy lớn

Thủ tướng gửi thư khen chiến công triệt phá các đường dây ma túy lớn

Thủ tướng biểu dương các lực lượng đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy khối lượng lớn, thu giữ 535,5 kg ma túy các loại.
Vụ Tập đoàn Thuận An: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội

Vụ Tập đoàn Thuận An: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội

Ngày 9/9, phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An tiếp tục với phần xét hỏi. Trước đó, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố. Nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo các tỉnh, cơ quan, đơn vị, đều thừa nhận hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong vụ án này.
Xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và các bị cáo trong vụ án Thuận An

Xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và các bị cáo trong vụ án Thuận An

Ngày 8/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) cùng 28 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).
Xem thêm
Phiên bản di động