LĐLĐ quận Tây Hồ: Sức lan tỏa các gương công nhân tiêu biểu

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, phong trào thi đua đạt danh hiệu "Công nhân giỏi" trên địa bàn quận Tây Hồ đã được các công đoàn cơ sở và công nhân lao động (CNLĐ) đón nhận hào hứng. Với sự động viên, ghi nhận đúng lúc, kịp thời, phong trào đã góp phần tôn vinh tay nghề của những người thợ và những đóng góp của họ trong quá trình lao động sản xuất.
ldld quan tay ho suc lan toa cac guong cong nhan tieu bieu Nâng cao ý thức người dân về bảo vệ môi trường
ldld quan tay ho suc lan toa cac guong cong nhan tieu bieu Tuyên dương hơn 200 nữ CNVCLĐ tiêu biểu

Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ Nguyễn Văn Vinh, năm 2018 toàn quận đã có 194 CNLĐ đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở. LĐLĐ quận đã xét duyệt 20 đồng chí đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp quận. Đây chính là những gương mặt xuất sắc có nhiều thành tích trong phong trào lao động sản xuất trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn quận.

ldld quan tay ho suc lan toa cac guong cong nhan tieu bieu
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao Giấy khen cho Công nhân giỏi tiêu biểu cấp quận năm 2018

Họ là những người công nhân trực tiếp sản xuất, kỹ thuật viên, bảo vệ, phục vụ... Đó là những người lao động bình thường có trình độ khác nhau từ phổ thông, trung cấp đến cao đẳng, đại học. Nhưng ở họ có chung phẩm chất tốt đẹp đó là sự cần cù, chịu khó, khắc phục khó khăn, không ngại vất vả làm việc với tinh thần sáng tạo, nỗ lực không ngừng.

Tại hội nghị biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2018 diễn ra sáng 9/5, nhiều tấm gương công nhân tiêu biểu đã được nhắc đến như: Công nhân Phan Đức Dân – Kỹ thuật viên sửa chữa Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam, người đã đạt giải Nhì cuộc thi Kỹ thuật viên tay nghề giỏi do Honda Việt Nam tổ chức tháng 8/2017, đứng ở tốp 4 cuộc thi tay nghề Kỹ thuật viên giỏi Châu Á Thái Bình Dương tổ chức tại Thái Lan.

Tại Hội nghị biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2018 diễn ra sáng 10/5, thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2018, LĐLĐ quận Tây Hồ đã trao 66 suất quà trợ cấp cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá hỗ trợ 500.000 đồng.

Đặc biệt, qua hai kỳ thi, Dân là đại diện duy nhất của Việt Nam sẽ tham dự Chung kết “Kỹ thuật viên giỏi Honda toàn cầu” được tổ chức tại Nhật Bản vào năm 2019. Với những thành tích nổi bật trên, Phan Đức Dân vinh dự là đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và là đại biểu công nhân duy nhất của quận Tây Hồ tham gia Lễ báo công dâng Bác và tuyên dương “Công nhân giỏi Thủ đô năm 2018 tại Nghệ An vào 11-13/5...

Khẳng định ý nghĩa thiết thực của phong trào, Chủ tịch LĐLĐ quận Nguyễn Văn Vinh cho biết: “Từ khi có phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi, danh hiệu này được CNLĐ quận đón nhận hào hứng, phấn khởi, đồng thời có sự hưởng ứng ngày càng tích cực từ phía lãnh đạo của các doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để CNLĐ được nâng cao tay nghề, được rèn luyện trưởng thành, được đóng góp tích cực cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị”.

Tới dự, phát biểu chỉ đạo phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn quận, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh đề nghị: LĐLĐ quận tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI, lan tỏa tinh thần Nghị quyết của Đại hội tới từng công đoàn cơ sở và đoàn viên.

Bên cạnh đó, LĐLĐ quận cần đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến người lao động như chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội... LĐLĐ quận cần tiếp tục đẩy mạnh quan tâm, chăm lo đến đời sống đoàn viên, người lao động, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa quận kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH; kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của CNVCLĐ; tổ chức thăm hỏi, trao quà trợ cấp cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn... Tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở , vì đoàn viên và người lao động.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

(LĐTĐ) Liên quan đến clip trên mạng xã hội về người bán hàng rong "chặt chém" 500.000 đồng cho 3 quả dứa đối với nhóm khách du lịch, chiều 28/4, Công an phường Hàng Buồm cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin; đồng thời cử cán bộ phối hợp các bên liên quan khẩn trương xác minh vụ việc tranh cãi trên.
Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp để cải thiện giao thông Thủ đô

Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp để cải thiện giao thông Thủ đô

(LĐTĐ) Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp, vượt trội để cải thiện tình trạng giao thông thường xuyên bị quá tải, ùn tắc tại Hà Nội đang là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Đây cũng là nội dung được đặt ra trong xây dựng chính sách sửa đổi Luật Thủ đô.
Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông

Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã ứng trực 100% quân số tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực giao thông trên tuyến, địa bàn trọng điểm.
Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.

Tin khác

Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động