Hình thành chuỗi cung ứng lao động ổn định

Hình thành chuỗi cung ứng lao động ổn định

(LĐTĐ) Xây dựng chuỗi cung ứng lao động ổn định, trong đó đặt người lao động làm trung tâm của mọi chính sách, chú trọng đảm bảo thu nhập và an sinh xã hội là một trong những giải pháp để phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19. Đây là vấn đề được đề cập Hội thảo “Phát triển chuỗi cung ứng lao động ổn định sau đại dịch Covid-19” trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ tư do Ban Kinh tế Trung ương và Chính phủ vừa tổ chức mới đây.
Khan hiếm nguồn cung, một số ngành nghề thiếu hụt lao động cục bộ

Khan hiếm nguồn cung, một số ngành nghề thiếu hụt lao động cục bộ

Trong quý 1/2022, có xảy ra sự thiếu hụt lao động cục bộ khoảng 120.000 lao động, cao hơn những năm trước khoảng 2-3%.
Thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho gần 97 ngàn người lao động

Thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho gần 97 ngàn người lao động

(LĐTĐ) Trong tháng 5/2022, thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho hơn 22.700 người lao động; tính chung cả 5 tháng đầu năm 2022, toàn Thành phố đã tạo việc làm cho 96.900 người.
Gần 5.000 sinh viên ngành Dệt May tham gia “Ngày hội việc làm năm 2022”

Gần 5.000 sinh viên ngành Dệt May tham gia “Ngày hội việc làm năm 2022”

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (1, 2/6), trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (HTU) tổ chức “Ngày hội việc làm HTU 2022”. Tham dự ngày hội có gần 5.000 sinh viên HTU.
Giải quyết nhà ở cho công nhân: Cần có công thức chia sẻ

Giải quyết nhà ở cho công nhân: Cần có công thức chia sẻ

(LĐTĐ) Để đảm bảo nhu cầu nhà ở cho công nhân lao động, cần có công thức chia sẻ, chứ không thể chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp, của chính quyền và cũng không thể chỉ là trách nhiệm của người lao động.
Bình Dương: Tạo việc làm cho hơn 14.500 người lao động

Bình Dương: Tạo việc làm cho hơn 14.500 người lao động

(LĐTĐ) Chiều 1/6, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
Đừng để làm thêm giờ phát sinh nhiều hệ lụy

Đừng để làm thêm giờ phát sinh nhiều hệ lụy

(LĐTĐ) Việc làm thêm giờ của người lao động, nhất là lao động nữ có ảnh hưởng rất lớn đối với việc chăm sóc trẻ em trong gia đình. Bởi vậy, cần có những quy định mang tính nguyên tắc về quy định giờ làm thêm với người lao động.
Kiểm tra việc thực hiện công tác ATVSLĐ tại Tòa nhà C7 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Kiểm tra việc thực hiện công tác ATVSLĐ tại Tòa nhà C7 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 30/5, Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về công tác An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) - PCCN tại Dự án nâng cao chất lượng giáo dục Đại học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Công trình xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị tòa nhà C7).
Cần nghiên cứu lại công thức tính lương tối thiểu theo giờ

Cần nghiên cứu lại công thức tính lương tối thiểu theo giờ

Theo đánh giá của các chuyên gia, lương tối thiểu theo giờ có mức đề xuất cao nhất chỉ 22.500 đồng/giờ là thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung của thị trường lao động. Nếu quy định mức quá thấp, người lao động có thể “lép vế” khi thương lượng với chủ sử dụng lao động.
TP.HCM: Nhiều cơ hội việc làm tại doanh nghiệp Pháp

TP.HCM: Nhiều cơ hội việc làm tại doanh nghiệp Pháp

(LĐTĐ) Ngày 28/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) và Mạng lưới cựu Du học sinh thuộc Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức giới thiệu Ngày hội việc làm Pháp - Việt lần thứ 7 năm 2022.
Phát huy trí tuệ, tiềm năng sáng tạo của nhà giáo

Phát huy trí tuệ, tiềm năng sáng tạo của nhà giáo

(LĐTĐ) Ngày 26/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Hà Nội tổ chức khai mạc Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm thành phố Hà Nội năm 2022. Đây là hoạt động thiết thực, là cơ hội để đội ngũ cán bộ, nhà giáo của Thành phố thể hiện niềm say mê nghiên cứu khoa học, phát huy tiềm năng trí tuệ để sáng chế ra các thiết bị đào tạo nhằm ứng dụng vào quá trình giảng dạy.
Hà Nội nỗ lực giải quyết việc làm cho người lao động

Hà Nội nỗ lực giải quyết việc làm cho người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cơ quan, ban ngành chức năng, các địa phương của thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo và đánh giá về tình hình thị trường lao động hiện tại cũng như xu hướng phát triển và tác động trong thời gian tới, xu hướng dịch chuyển ngành nghề sau dịch, nhằm tìm ra những chính sách mới phù hợp để giải quyết việc làm cho người lao động.
Tuyển sinh 2022: Ngành chăm sóc sắc đẹp lên ngôi

Tuyển sinh 2022: Ngành chăm sóc sắc đẹp lên ngôi

Trong những năm gần đây, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp không chỉ là đam mê, sở thích mà còn trở thành một nghề nghiệp ổn định, có thu nhập cao, trong khi nhu cầu của thị trường lao động đang rất lớn. Nắm bắt xu hướng này, mùa tuyển sinh 2022, nhiều trường đại học, cao đẳng đã mở rộng quy mô đào tạo, hoặc mở thêm các ngành, chuyên ngành liên quan đến dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.
Chú trọng tạo việc làm, giúp người lao động vùng bán sơn địa ổn định cuộc sống

Chú trọng tạo việc làm, giúp người lao động vùng bán sơn địa ổn định cuộc sống

(LĐTĐ) Tham gia Phiên Giao dịch việc làm lưu động huyện Ba Vì năm 2022, người lao động trên địa bàn huyện Ba Vì và các vùng lân cận có cơ hội ứng tuyển vào 2.500 vị trí, với thu nhập dao động từ 5 đến trên 10 triệu đồng/tháng khi làm việc trong nước và tới hơn 35 triệu đồng/tháng khi làm việc ở nước ngoài.
Gần 2.500 cơ hội việc làm tại Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Ba Vì năm 2022

Gần 2.500 cơ hội việc làm tại Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Ba Vì năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 22/5, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Ba Vì, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ba Vì tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động huyện Ba Vì năm 2022.
Bình đẳng giới mở ra một tương lai có sức chống chịu tốt hơn cho ngành Dệt may, Da giầy Việt Nam

Bình đẳng giới mở ra một tương lai có sức chống chịu tốt hơn cho ngành Dệt may, Da giầy Việt Nam

(LĐTĐ) Trao quyền cho phụ nữ có thể giúp ngành Dệt may, Da giầy Việt Nam phục hồi và phát triển mạnh mẽ hơn sau đại dịch Covid-19. Điều này đã được chứng minh từ thực tế của một chương trình trọng điểm của Tổ chức Lao động Quốc tế - ILO.
Đảm bảo an toàn lao động trong điều kiện mới

Đảm bảo an toàn lao động trong điều kiện mới

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) đã có văn bản gửi đến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch Covid-19.
Thực hành nghề tại nước ngoài: Xu hướng lựa chọn của giới trẻ

Thực hành nghề tại nước ngoài: Xu hướng lựa chọn của giới trẻ

(LĐTĐ) Vừa được rèn luyện tay nghề, nâng cao kiến thức chuyên môn, vừa có điều kiện tích lũy tài chính và đặc biệt được tiếp cận với những cơ hội công việc hấp dẫn... Những cái “được” này đã khiến cho xu hướng học nghề trong nước, ra nước ngoài thực hành được nhiều bạn trẻ lựa chọn.
Mùa hè "làm không hết việc" của ngành du lịch

Mùa hè "làm không hết việc" của ngành du lịch

Khi du lịch nội địa bùng nổ, các doanh nghiệp không những phải cạnh tranh về sản phẩm, giá cả hay chất lượng tour mà còn phải ganh đua nhau để "đặt hàng" hướng dẫn viên lành nghề, giàu kinh nghiệm.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động