Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố thăm, tặng quà đơn vị ở tuyến đầu chống dịch Covid- 19

(LĐTĐ) Nhằm kịp thời động viên các cán bộ, nhân viên y tế đang nỗ lực ngày đêm trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid- 19, sáng nay, 20/3, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố dẫn đầu đoàn công tác của LĐLĐ Thành phố đã đến thăm, tặng quà tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội- đơn vị ở tuyến đầu phòng chống dịch Covid- 19. Cùng đi có lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế Hà Nội.    
lanh dao ldld thanh pho tham tang qua don vi o tuyen dau chong dich covid 19 Doanh nghiệp luôn bên người lao động, cùng Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh Covid -19
lanh dao ldld thanh pho tham tang qua don vi o tuyen dau chong dich covid 19 Phát 20.000 tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch Covid- 19 tới công nhân
lanh dao ldld thanh pho tham tang qua don vi o tuyen dau chong dich covid 19 Hà Nội: nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động phòng, chống dịch Covid- 19
lanh dao ldld thanh pho tham tang qua don vi o tuyen dau chong dich covid 19 Các cấp Công đoàn Thủ đô: Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid- 19

Tiến sỹ- Bác sỹ Nguyễn Thành- Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội cho biết, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội là Trung tâm chuyên khoa, được giao nhiệm vụ cấp cứu người bệnh, người bị tai nạn tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội (cấp cứu trước bệnh viện), sau đó vận chuyển người bệnh cấp cứu, người bị tai nạn tới các khoa cấp cứu của các bệnh viện trên địa bàn để tiếp tục điều trị.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn đáp ứng phục vụ nhiều nhiệm vụ đột xuất do Bộ Y tế, Thành phố và Sở Y tế giao như thực hiện công tác phòng chống dịch, trong đó có phòng chống dịch bệnh Covid- 19 hiện nay.

lanh dao ldld thanh pho tham tang qua don vi o tuyen dau chong dich covid 19
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố tặng quà cho tập thể Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội.

Trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19, Trung tâm là đơn vị tuyến đầu cùng với các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố thực hiện thu gom, vận chuyển các trường hợp F1, người nghi ngờ nhiễm Covid- 19, người nhiễm Covid- 19 từ cộng đồng hoặc từ cửa khẩu về các địa điểm cách ly, địa điểm điều trị theo quy định.

“Trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị còn hạn chế so với yêu cầu thực tiễn của việc cấp cứu, vận chuyển người bệnh trên toàn Thành phố, việc vừa thực hiện nhiệm vụ cấp cứu thông thường vừa tham gia chống dịch Covid- 19 đã tạo áp lực không nhỏ cho Trung tâm. Đặc biệt, đặc thù công việc phải tiếp xúc với người nhiễm bệnh, người nghi ngờ nhiễm bệnh với rất nhiều nguy cơ, rủi ro đã khiến cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm không tránh khỏi những tâm tư”- Tiến sĩ- bác sĩ Nguyễn Thành chia sẻ.

lanh dao ldld thanh pho tham tang qua don vi o tuyen dau chong dich covid 19
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố trao quà cho các cá nhân trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch Covid- 19 của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội

Theo Tiến sĩ- bác sĩ Nguyễn Thành, trước thực tế này, Trung tâm đã có nhiều giải pháp để động viên tinh thần và bảo vệ sức khỏe của cán bộ, nhân viên, trong đó, Trung tâm trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ, phòng chống dịch tại Trung tâm cũng như đối với từng cá nhân cán bộ, nhân viên y tế; Trung tâm thường xuyên thực hiện khử khuẩn xe cứu thương, nơi làm việc đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.

Nhờ đó, mọi cán bộ nhân viên đều an tâm, nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tính từ đầu năm tới nay, Trung tâm đã thực hiện vận chuyển khoảng 1000 các trường hợp F1, người nghi ngờ nhiễm bệnh, người nhiễm bệnh Covid- 19 tới các khu cách ly,nơi điều trị theo quy định, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch Covid- 19 của toàn Thành phố.

Phát biểu với tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, lãnh đạo, nhân viên Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội trong thực hiện công tác vận chuyển, cấp cứu người bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung và nhất là trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid- 19.

lanh dao ldld thanh pho tham tang qua don vi o tuyen dau chong dich covid 19
Tiến sĩ- Bác sĩ Nguyễn Thành- Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội báo cáo với lãnh đạo LĐLĐ Thành phố về kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Trung tâm

Đánh giá cao sự triển khai nghiêm túc các biện pháp chống dịch, quan tâm bảo vệ sức khỏe cán bộ, nhân viên của lãnh đạo Trung tâm, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa cũng đề nghị lãnh đạo Trung tâm sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa việc động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất, tạo điều kiện tối đa về trang thiết bị bảo hộ để cán bộ, nhân viên Trung tâm yên tâm làm việc, bởi công việc của cán bộ, nhân viên Trung tâm là công việc có nhiều nguy cơ, rủi ro, trong khi tình hình dịch bệnh Covid- 19 còn diễn biến phức tạp.

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa đã trao tặng thùng quà và 30 suất quà bằng tiền mặt với tổng số tiền 30 triệu đồng để thiết thực động viên tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm nỗ lực trong công tác phòng chống dịch.

lanh dao ldld thanh pho tham tang qua don vi o tuyen dau chong dich covid 19
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cũng trao những phần quà thiết thực động viên tập thể Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội

“Những món quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng, tình cảm của tổ chức Công đoàn Thủ đô mong muốn chia sẻ một phần khó khăn vất vả với các cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm trong nhiệm vụ cấp cứu người bệnh nói chung, công tác chống dịch Covid- 19 nói riêng. Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, tập thể cán bộ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Trung tâm sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm tốt mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong đợt phòng chống dịch bệnh Covid- 19 này”- đồng chí Đặng Thị Phương Hoa bày tỏ.

Dịp này, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cũng trao tặng Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội 10 triệu đồng và 1000 khẩu trang y tế để trang bị cho cán bộ, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động